Làm đẹp bởi 'thẩm mỹ dạo', tiền mất tật mang

Làm đẹp bởi 'thẩm mỹ dạo', tiền mất tật mang

Thứ 5, 04/05/2017 | 22:11
0
Sau khi được chăm sóc sắc đẹp từ dịch vụ "thẩm mỹ dạo", chị Lan A. phải nhập viện điều trị vì bị nhiễm trùng vết thương.

Đường dây nóng báo Người Đưa Tin nhận phản ánh của chị Nguyễn Thị Lan A. (23 tuổi, ngụ TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk), sau khi làm đẹp của chủ thẩm mỹ có nickname Vân Tém tự xưng có cơ sở thẩm mỹ tại thị xã Buôn Hồ, đã phải nhập viện điều trị.

Chị Lan A. cho biết, Vân đã trực tiếp đến nhà chị Lan A. để làm thẩm mỹ má lúm đồng tiền với phụ phí thêm 200 ngàn đồng (300 ngàn đồng giá làm tại cơ sở thẩm mỹ).

Chị Lan A. kể: “Sau khi đến nhà, chị Vân tiêm thuốc tê và làm tiểu phẫu trên má phải của tôi. Ca thẩm mỹ kéo dài khoảng 15 phút. Chị Vân cho biết sau khoảng 1 tuần, tôi chỉ cần cười mỉm cũng thấy lúm đồng tiền. Tuy nhiên, vài ngày sau, mặt tôi có biểu hiện sưng phù, đau nhức, sốt cao. Quá lo lắng, ngày 28/3 tôi đến phòng khám chuyên khoa để kiểm tra. Qua kết quả siêu âm các bác sĩ kết luận tôi bị viêm mô tế bào vùng má phải, áp xe hóa”.

Xã hội - Làm đẹp bởi 'thẩm mỹ dạo', tiền mất tật mang

 Má chị Lan A. bị nổi 1 u hạch sau khi làm thẩm mỹ má lúm đồng tiền.

Chưa hết, sau gần 1 tuần uống thuốc và điều trị, chị Lan A. phát hiện má phải, nơi cắt lúm đồng tiền có 1 u hạch cứng nên tiếp tục đến phòng khám chuyên khoa để tái khám. Tại đây, bác sĩ kết luận chị Lan A. bị “tổn thương dạng sơ sẹo vùng má phải”.

Chia sẻ với PV, chị Lan A. bức xúc: “Khi sự việc đáng tiếc xảy ra, tôi liên hệ với chị Vân để hỏi thì người này cho biết: “Thời điểm làm thẩm mỹ má lúm đồng tiền cho chị có một sợi tóc mắc vào vết khâu nên bị nhiễm trùng”. Theo các bác sĩ ở phòng khám chuyên khoa, vết thương của tôi chỉ cần để thêm vài ngày nữa sẽ nhiễm trùng nặng và phải phẫu thuật. Bức xúc, tôi yêu cầu chị Vân hoàn lại tiền nhưng người này không nói gì rồi cúp máy. Sau đó, tôi nhiều lần liên hệ nhưng chị Vân không bắt máy...”.

Để xác minh thông tin, PV đã nhờ một bạn nữ vào vai khách hàng liên hệ với số điện thoại trên facebook Vân Tém để làm thẩm mỹ. Đầu dây bên kia tự nhận là Vân, người thực hiện các ca thẩm mỹ tạo hình cắt mí mắt và má lúm đồng tiền. Qua trao đổi, chị Vân báo giá: Thẩm mỹ cắt mí mắt là 800 ngàn đồng, làm má lúm đồng tiền 500 ngàn đồng/1 bên.    

Hỏi về độ an toàn khi làm, Vân khẳng định chắc nịch: “Em đã làm cho hàng trăm khách rồi, tất cả đều hoàn hảo, chưa ai than phiền gì và chưa xảy ra một tác dụng phụ gì. Không tin, chị cứ lên trang facebook để xem những khách hàng mà em đã từng làm. Em làm đảm bảo đẹp, rẻ...”.

Xã hội - Làm đẹp bởi 'thẩm mỹ dạo', tiền mất tật mang (Hình 2).

 Trang facebook Vân Tém quảng cáo dịch vụ của mình.

Lần theo địa chỉ Vân giới thiệu trên trang facebook Vân Tém, PV trực tiếp đến cơ sở này để tìm hiểu thông tin. Tuy nhiên, tìm đến đúng địa chỉ trên thì nơi đây không có cơ sở thẩm mỹ nào. Hỏi những người xung quanh, tất cả đều cho biết ở đây không có cơ sở thẩm mỹ nào như thông tin trên facebook Vân Tém quảng cáo. PV cũng đã trực tiếp liên hệ với chị Vân xin được gặp làm việc nhưng người này đã thoái thác và tắt máy.

Trao đổi với PV về vấn đề trên, Thạc sỹ Nguyễn Hữu Huyên, Trưởng phòng Kế hoạch Nghiệp vụ y, sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cho biết: “Theo quy định tại khoản 2, Điều 37 Nghị định 109/2016/NĐ-CP, các dịch vụ thẩm mỹ có sử dụng thuốc, các chất, thiết bị để can thiệp vào cơ thể người như phẫu thuật, thủ thuật, các can thiệp có tiêm, chích, bơm, chiếu tia, sóng, đốt hoặc các can thiệp xâm lấn khác... làm thay đổi màu sắc da, hình dạng, cân nặng, khiếm khuyết của các bộ phận trên cơ thể chỉ được thực hiện tại bệnh viện có chuyên khoa thẩm mỹ, phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ. Người thực hiện những ca thẩm mỹ này phải là bác sĩ chuyên khoa thẩm mỹ được cấp giấy phép hành nghề. Những cơ sở nào thiếu các điều kiện trên thì không được phép hoạt động”.            

Mai Cường

Ca sĩ Lưu Hương Giang nói gì trước nghi án từng phẫu thuật thẩm mỹ?

Chủ nhật, 27/11/2016 | 12:26
Mới đây, nữ ca sĩ Lưu Hương Giang đã chính thức lên tiếng trước nghi án phẫu thuật thẩm mỹ của mình...

Ca sĩ Thu Minh khẳng định chưa từng phẫu thuật thẩm mỹ

Thứ 7, 19/11/2016 | 11:34
Xuất hiện trong chương trình Ca sĩ giấu mặt và nhận phải nghi vấn "dao kéo", ca sĩ Thu Minh đã khẳng định rằng cô chưa từng phẫu thuật thẩm mỹ.

Sao Việt ‘tiền mất tật mang’ vì ‘dao kéo’ hỏng

Thứ 4, 09/11/2016 | 16:29
Việc sa đà vào “dao kéo” khiến Hoàng Tôn, Phi Thanh Vân và nhiều sao Việt “tiền mất tật mang” với gương mặt méo mó, biến dạng.

Ca sĩ Lưu Hương Giang nói gì trước nghi án từng phẫu thuật thẩm mỹ?

Chủ nhật, 27/11/2016 | 12:26
Mới đây, nữ ca sĩ Lưu Hương Giang đã chính thức lên tiếng trước nghi án phẫu thuật thẩm mỹ của mình...

Ca sĩ Thu Minh khẳng định chưa từng phẫu thuật thẩm mỹ

Thứ 7, 19/11/2016 | 11:34
Xuất hiện trong chương trình Ca sĩ giấu mặt và nhận phải nghi vấn "dao kéo", ca sĩ Thu Minh đã khẳng định rằng cô chưa từng phẫu thuật thẩm mỹ.

Sao Việt ‘tiền mất tật mang’ vì ‘dao kéo’ hỏng

Thứ 4, 09/11/2016 | 16:29
Việc sa đà vào “dao kéo” khiến Hoàng Tôn, Phi Thanh Vân và nhiều sao Việt “tiền mất tật mang” với gương mặt méo mó, biến dạng.
Cùng tác giả

Xử lý 1 cơ sở giết mổ đang bơm nước vào bụng bò trước khi giết mổ

Chủ nhật, 09/08/2020 | 09:32
Sau khi phát hiện 1 cơ sở giết mổ đang bơm nước vào bụng bò, cơ quan công an đang tiến hành củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

Người dân Đắk Lắk quyên góp rau gửi tâm dịch Đà Nẵng

Thứ 7, 08/08/2020 | 18:48
Để chia sẻ những khó khăn của người dân ở vùng dịch, chị Nguyễn Thị Thái Thanh đứng ra kêu gọi người dân Đắk Lắk quyên góp rau gửi ra Đà Nẵng.

Cách ly y tế theo dõi Covid-19, một thí sinh được xét đặc cách tốt nghiệp THPT

Thứ 7, 08/08/2020 | 16:40
Sau khi đi du lịch từ Đà Nẵng về, một thí sinh có biểu hiện sốt và được cách ly y tế theo dõi Covid-19 nên được xét đặc cách tốt nghiệp THPT.

Đưa hai công dân nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam đi cách ly

Thứ 7, 08/08/2020 | 14:57
Quá trình tuần tra tại khu vực biên giới, lực lượng biên phòng phát hiện hai công nhân nhập cảnh trái phép vào Việt Nam từ Campuchia.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk thăm, tặng quà cho lực lượng y tế, cán bộ làm việc tại khu cách ly

Thứ 6, 07/08/2020 | 19:14
Để động viên lực lượng y tế, các cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm làm công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các khu cách ly tập trung, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk đã cùng đoàn công tác của tỉnh đến thăm, tặng quà.