Lâm Đồng: Du khách nườm nượp đổ về Tp.Đà Lạt dịp Tết Nguyên Đán 2022

Lâm Đồng: Du khách nườm nượp đổ về Tp.Đà Lạt dịp Tết Nguyên Đán 2022

Nguyễn Phi Long
Thứ 4, 02/02/2022 | 21:30
0
Những dòng xe từ các tỉnh lân cận nối đuôi nhau trên Quốc lộ 20 đổ về Đà Lạt trong ngày đầu xuân Nhâm Dần, các trạm thu phí ùn ứ, ách tắc.
Dân sinh - Lâm Đồng: Du khách nườm nượp đổ về Tp.Đà Lạt dịp Tết Nguyên Đán 2022

Theo thống kê của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Lâm Đồng, Tp.Đà Lạt có 35.000 phòng khách sạn và homestay, các khách sạn có sao đều đã kín khách từ ngày 29 tháng Chạp đến ngày 10 tháng Giêng (âm lịch). 

Dân sinh - Lâm Đồng: Du khách nườm nượp đổ về Tp.Đà Lạt dịp Tết Nguyên Đán 2022 (Hình 2).

Trước đó, từ ngày 29 tháng Chạp, lượng du khách khắp nơi bắt đầu đổ về Tp.Đà Lạt. Tuy nhiên, các cung đường chính trong Thành phố này vẫn khá thông thoáng. Từ ngày mùng 2 Tết, lượng khách bắt đầu đến Tp.Đà Lạt tấp nập hơn. 

Dân sinh - Lâm Đồng: Du khách nườm nượp đổ về Tp.Đà Lạt dịp Tết Nguyên Đán 2022 (Hình 3).

Hầu hết du khách lên Tp.Đà Lạt nghỉ Tết sớm đi bằng phương tiện cá nhân theo nhóm nhỏ hoặc gia đình. 

Trong dịp Tết, đa số khách sạn, điểm lưu trú bán phòng theo đợt thay vì theo ngày như những ngày thường, mỗi đợt khoảng 3 ngày. Ghi nhận từ UBND Tp.Đà Lạt, giá phòng tại Tp.Đà Lạt dịp Tết năm nay tăng khoảng từ 20% tới 30%.

Dân sinh - Lâm Đồng: Du khách nườm nượp đổ về Tp.Đà Lạt dịp Tết Nguyên Đán 2022 (Hình 4).

Ông Lê Anh Kiệt, Trưởng phòng Văn hoá thông tin Tp.Đà Lạt thông tin với Người Đưa Tin: “Cho biết dù du khách đăng ký đến Đà Lạt du xuân khá nhiều nhưng sẽ không có tình trạng cháy phòng ở mùa Tết Nguyên Đán năm nay”.

 

Dân sinh - Lâm Đồng: Du khách nườm nượp đổ về Tp.Đà Lạt dịp Tết Nguyên Đán 2022 (Hình 5).

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Lâm Đồng cho biết, toàn bộ nhân sự cho ngành du lịch, lữ hành, khách sạn tại Lâm Đồng với 13.500 người đều đã được tiêm 3 mũi vắc-xin ngừa Covid-19. Với việc tiêm đủ liều vắc-xin, áp dụng nghiêm quy tắc 5K như hiện nay thì Tp.Đà Lạt là địa bàn du lịch an toàn trong dịp Tết Nguyên Đán. Ngay từ 20 tháng Chạp, các khu điểm du lịch lớn tại Tp.Đà Lạt đã hoàn tất quy trình đón khách có áp dụng 5K; đồng thời, thiết lập kết nối thông tin với các đơn vị có chức năng phòng chống dịch để hỗ trợ khi cần.

Dân sinh - Lâm Đồng: Du khách nườm nượp đổ về Tp.Đà Lạt dịp Tết Nguyên Đán 2022 (Hình 6).

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản gửi các đơn vị, địa phương yêu cầu các khách sạn, cơ sở lưu trú khuyến cáo du khách tự test Covid-19 hoặc hỗ trợ du khách làm test nhanh. Nếu du khách dương tính với SARS-CoV-2 thì liên hệ với cơ sở y tế gần nhất để hướng dẫn xử lý. Tinh thần chung là vận động du khách tự nguyện tham gia để cùng Thành phố này kiểm soát dịch trong giai đoạn cao điểm đợt du lịch Tết Nguyên Đán 2022.

Dân sinh - Lâm Đồng: Du khách nườm nượp đổ về Tp.Đà Lạt dịp Tết Nguyên Đán 2022 (Hình 7).

Dịp Tết Nguyên đán năm nay là một mùa du lịch đặc biệt, ngành du lịch vừa đón khách, vừa kiểm soát dịch. Do đó, việc đi lại, ăn ở sẽ khó khăn hơn so với những năm trước. Du khách đến Đà Lạt cần có kế hoạch từ trước dù là đi theo đoàn hay đi cá nhân. Việc này không chỉ thuận tiện cho du khách về chỗ ăn, ở mà còn thuận lợi cho đơn vị tiếp đón thực hiện đầy đủ các quy tắc kiểm soát dịch.

Ngành du lịch Khánh Hòa phấn đấu đón hơn 1,2 triệu lượt khách năm 2022

Thứ 3, 01/02/2022 | 18:18
Ngành du lịch tỉnh Khánh Hòa đã đón 138 hành khách đầu tiên đến “xông đất” dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần. Năm 2022, tỉnh này phấn đấu đón hơn 1,2 triệu lượt khách.

Tạo hình linh vật hổ đáng yêu tại Lâm Đồng

Thứ 2, 31/01/2022 | 15:09
Tiểu cảnh hổ vui ca ở bùng binh cầu Ông Đạo, Tp.Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) được trang trí bắt mắt nổi bật khiến nhiều du khách, người dân thích thú.

Lâm Đồng cho phép chợ đêm Đà Lạt, quán bar hoạt động trở lại

Thứ 7, 29/01/2022 | 11:40
Từ 0h ngày 29/1, chợ đêm, các quán Bar ở Lâm Đồng được phép hoạt động trở lại. Nhằm thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch bệnh Covid-19 các quán Bar chỉ được hoạt động 50% công suất

Đồng Nai: Trạm thu phí bỏ hoang, nỗi ám ảnh cho người tham gia giao thông

Thứ 5, 23/12/2021 | 09:08
Hết thời gian thu phí, chủ đầu tư rút đi nhưng “quên” tháo dỡ, tạo ra những cái bẫy khiến không ít vụ tai nạn thương tâm xảy ra.
Cùng tác giả

Lâm Đồng: Sở GTVT lên phương án đảm bảo ATGT trong dịp nghỉ lễ 30/4

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:24
Nhằm bảo đảm trật tự, ATGT trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, Sở GTVT thông báo phương án tổ chức giao thông trên các cung đèo.

Lâm Đồng: Hàng trăm ha sầu riêng thiếu nước do khô hạn

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Nắng hạn kéo dài khiến sông, suối tại nhiều địa phương ở thủ phủ sầu riêng huyện Đạ Huoai (tỉnh Lâm Đồng) thiếu nước tưới, hàng trăm ha sầu riêng khô héo.

100 tay đua tranh tài chặng đua 19 Đà Lạt - Bảo Lộc

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:42
Ngày 24/4, cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình Tp.Hồ Chí Minh – Tôn Đông Á năm 2024 đã bước vào chặng đua 19 từ chân đèo Prenn (Tp.Đà Lạt) về Tp.Bảo Lộc.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Lâm Đồng: UBND tỉnh chỉ đạo xử lý nghiêm vụ xây dựng 22 căn nhà không phép

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:00
Liên quan đến công trình xây dựng 22 căn nhà không phép tại thôn 10A, xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm), UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo xử lý nghiêm.
Cùng chuyên mục

Bình Thuận bắn pháo hoa nghệ thuật đặc sắc nhân dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:10
Tỉnh Bình Thuận sẽ bắn pháo hoa nổ tầm thấp tại NovaWorld Phan Thiết, thời lượng không quá 15 phút, số lượng 90 giàn tầm thấp.

Tìm thấy 3/4 ngư dân Thanh Hóa mất tích vụ lật tàu đánh cá trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:53
Cơ quan chức năng và người thân đã tìm thấy 3 thi thể trong số 4 ngư dân Thanh Hóa mất tích sau vụ lật tàu khi đánh cá trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ

Gia Lai: Ấm lòng “gian hàng 0 đồng” của bộ đội biên phòng

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:38
Tại “gian hàng 0 đồng” những bó rau, củ, xanh tươi do chính tay bộ đội trồng, kèm nhu yếu phẩm thiết yếu được bày trên kệ phục vụ miễn phí cho bà con.

Vì sao thương lái nước ngoài lùng mua xác ve sầu ở Tây nguyên?

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:07
Thương lái thu mua xác ve sầu giá cao, nên nhiều người dân ở tỉnh Gia Lai, Kon Tum đổ xô đi nhặt về bán.

Hà Tĩnh nỗ lực Gỡ thẻ vàng IUU (2): Động viên ngư dân bám biển, khai thác thủy sản hợp pháp

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:50
Sự quyết liệt của lực lượng bộ đội biên phòng đã góp phần lớn tiên quyết trong công tác phòng, chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp trên biển.
     
Nổi bật trong ngày

Lốc xoáy kèm mưa đá làm tốc mái nhiều nhà dân, trường học xã biên giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:50
Trận lốc xoáy kèm theo mưa đá đã khiến cho 25 ngôi nhà, trường mầm non và tiểu học Bắc Lý 1 bị hư hại. Ước tính thiệt hại khoảng 150 triệu đồng.

Hé lộ nguyên nhân cầu treo gần 25 tỷ đồng bất ngờ đổ sập

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:12
Đất nền đường đầu cầu bị sụt lún làm thanh neo bị chuyển vị, gãy sập, dẫn đến dây cáp chủ kéo đỉnh trụ tháp chuyển vị theo phương ngang, làm sập nhịp treo của cầu.

Phát hiện rùa xanh từ Malaysia đến Côn Đảo đẻ 108 trứng

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:24
Một cá thể rùa xanh (vích) mẹ đeo thẻ quản lý của Malaysia được phát hiện đến hòn Bảy Cạnh, Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đẻ trứng.

Nghệ An: Tập trung làm rõ nguyên nhân khiến tôm nuôi chết hàng loạt

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:31
Cơ quan chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm, tập trung làm rõ nguyên nhân tôm chết hàng loạt khiến người nuôi tôm thiệt hại nặng nề.

Bình Thuận bắn pháo hoa nghệ thuật đặc sắc nhân dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:10
Tỉnh Bình Thuận sẽ bắn pháo hoa nổ tầm thấp tại NovaWorld Phan Thiết, thời lượng không quá 15 phút, số lượng 90 giàn tầm thấp.