Lâm Đồng: Dùng ECMO “tim phổi nhân tạo” cứu sống bệnh nhân nguy kịch

Lâm Đồng: Dùng ECMO “tim phổi nhân tạo” cứu sống bệnh nhân nguy kịch

Nguyễn Phi Long
Thứ 4, 02/11/2022 | 09:21
0
Bệnh nhân nam bị TNGT nguy kịch, phải dùng “tim phổi nhân tạo” ECMO. Đây là ca đầu tiên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng thực hiện kỹ thuật này cứu sống bệnh nhân.

Ngày 2/11, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng xác nhận, bệnh nhân T.X.V, 17 tuổi, huyện Đức Trọng (tỉnh Lâm Đồng) đã hoàn toàn hồi phục và có thể xuất viện vào ngày 2/11. 

Bệnh nhân T.X.V nhập viện khuya 22/10 vì tai nạn giao thông. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng lơ mơ, kích thích, la hét, đa chấn thương, tim đều, phổi ran ẩm, bụng mềm. Sau vài giờ, bệnh diễn tiến nặng dần, bệnh nhân lơ mơ, khó thở, được xử trí đặt nội khí quản, hỗ trợ thở máy.

Chiều 23/10, mặc dù đã được điều trị nội khoa tích cực và được cài máy thở hỗ trợ tối đa, tình trạng bệnh nhân không cải thiện, chỉ số SpO2 (độ bão hòa oxy máu) luôn ở mức thấp. 

Sức khỏe - Lâm Đồng: Dùng ECMO “tim phổi nhân tạo” cứu sống bệnh nhân nguy kịch

Bệnh nhân T.X.V hiện đã phục hồi nhờ "phổi nhân tạo" ECMO - Ảnh: M.V.

Bác sĩ Nguyễn Kỳ Sơn, Trưởng khoa Hồi sức tích cực và Chống độc (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng), hội chẩn với bác sĩ Trần Thanh Linh, Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu (ICU) Bệnh viện Chợ Rẫy (Tp.HCM) về chỉ định ECMO (oxy hóa máu qua màng ngoài cơ thể).

Ngay sau khi hội chẩn, Bệnh viện Chợ Rẫy cử bác sĩ đến Tp.Đà Lạt cùng các bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng đặt ECMO cho bệnh nhân. Bệnh nhân duy trì ECMO liên tục trong 4 ngày, sau đó được sử dụng máy thở kết hợp ECMO trong 2 ngày để cai ECMO.

Mặc dù đã được chuyển giao kỹ thuật trước đó nhưng đây là trường hợp đầu tiên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng thực hiện đặt ECMO. 

Bác sĩ Nguyễn Kỳ Sơn cho biết, tình trạng bệnh nhân nguy kịch, thời điểm đó nếu chuyển viện cũng không được. Phổi bệnh nhân gần như ngưng hoạt động nên khả năng suy đa tạng rất cao. Việc dùng ECMO là biện pháp tối ưu.

Giải thích về ECMO, bác sĩ Kỳ Sơn cho biết: "Có thể nói nôm na ECMO như tim phổi nhân tạo, khi chức năng tim, phổi của bệnh nhân bị suy yếu thì dùng ECMO để thay thế nhằm cứu các cơ quan khác của cơ thể, từ đó có thể cấp cứu, điều trị bệnh nhân tốt nhất".

Theo bác sĩ Kỳ Sơn đánh giá, phổi bệnh nhân đã hồi phục 98%. Hiện, bệnh nhân đã vận động nhẹ, có thể tự ăn uống.

Kiến nghị làm rõ trách nhiệm tại dự án hồ thủy lợi hơn 300 tỷ đồng

Chủ nhật, 30/10/2022 | 07:00
Cơ quan chức năng vừa kiến nghị làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan đến tồn tại, bất cập trong việc triển khai dự án hồ thủy lợi hơn 300 tỷ đồng.

Lâm Đồng phê duyệt mức giá trần làm cơ sở khi thẩm định giá đất

Thứ 6, 28/10/2022 | 12:39
Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa công bố mức giá trần để làm cơ sở tổ chức đấu thầu hoặc chỉ định thầu cung cấp dịch vụ thẩm định giá khi xác định giá đất.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng nhiễm HIV giai đoạn cuối đi giao ma túy

Chủ nhật, 23/10/2022 | 10:00
Trần Gia Nam bị Công an huyện Bảo Lâm vây bắt vì tội tàng trữ trái phép chất ma tuý. Khi bị bắt, đối tượng này chống trả quyết liệt và cắn vào tay một trinh sát.

Lâm Đồng: Nam thanh niên nhảy từ tầng 2 bệnh viện

Chủ nhật, 23/10/2022 | 09:42
Nam thanh niên 23 tuổi đang được chăm sóc, giám sát của nhân viên y tế và cơ quan Công an, bất ngờ lao ra khỏi phòng bệnh viện, nhảy từ tần 2 xuống đất bất tỉnh.

Lâm Đồng: Điều tra vụ nam sinh lớp 9 bị đâm tử vong trên đường đi học về

Chủ nhật, 23/10/2022 | 09:36
Nghe tin em trai mình bị một nhóm thanh niên đuổi đánh cạnh trường học, N.V.Th. nghi ngờ N.H.T.T. là chủ mưu nên đã chặn đường, dùng dao đâm khiến nam sinh tử vong.

Lâm Đồng: Điều động Chủ tịch UBND Tp.Bảo Lộc về công ty cổ số kiến thiết

Thứ 4, 19/10/2022 | 23:01
Ông Đoàn Kim Đình, Chủ tịch UBND Tp.Bảo Lộc, vừa được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng điều động về giữ chức vụ Chủ tịch Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết.

Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long có tân Giám đốc

Thứ 2, 15/08/2022 | 19:50
Sau hơn 2 tháng nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long bị khởi tố, bắt giam, đến nay bệnh viện này đã có tân Giám đốc.

Cứu sống thành công bệnh nhân xin “về nhà chờ chết”

Thứ 7, 10/08/2019 | 08:34
Một bệnh nhân ở Hưng Yên bị lóc tách động mạch chủ cấp type A, đã được các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cứu sống kỳ diệu dù gia đình đã từng xin bệnh nhân về nhà vì hết hy vọng cứu chữa.
Cùng tác giả

Lâm Đồng: Khởi tố 6 người vụ đánh nhầm khiến 2 thiếu niên phải nhập viện

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:05
Ngày 18/4, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng trong vụ đánh nhầm 2 thiếu niên phải nhập viện.

Lâm Đồng: Có dấu hiệu buông lỏng công tác quản lý tại 22 căn nhà không phép

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:00
Toàn bộ 22 căn nhà liền kề tại thôn 10A, xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm) đều không đảm bảo quy định của Luật Nhà ở và Luật Xây dựng.

Lâm Đồng: Gian nan hành trình tìm nguồn nước sinh hoạt cho hơn 700 hộ dân

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:00
Do nguồn nước cạn kiệt, buộc Nhà máy nước Đạ Huoai phải ngừng cung cấp nước, khiến hơn 700 hộ dân thiếu nước sinh hoạt trầm trọng.

Lâm Đồng: Người dân khoan giếng, phát hiện nguồn khí lạ

Thứ 5, 18/04/2024 | 09:30
Một hộ dân khoan giếng, phát hiện nguồn khí lạ, bốc cháy khi gặp lửa, có mùi gas.

Lâm Đồng: Xử lý nhóm thanh niên “đi xe bằng chân” trên phố Đà Lạt

Thứ 4, 17/04/2024 | 07:46
Nhóm thanh niên chở ba người, bốc đầu, buông hai tay, điều khiển bằng chân trên đường phố Đà Lạt rồi quay clip đăng lên Facebook.
Cùng chuyên mục

Tước giấy phép hoạt động Viện Nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ tế bào gốc Việt Nam

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:48
Dù bị đình chỉ hoạt động nhưng cơ sở làm đẹp bằng tế bào gốc vẫn hoạt động “chui”, buộc cơ quan chức năng phải tước giấy phép, phạt tiền hàng trăm triệu đồng.

Dự báo thị trường mỹ phẩm Việt Nam tiếp tục phát triển mạnh

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:29
Ông Chu Quốc Thịnh – Trưởng Phòng Quản lý Mỹ phẩm, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã chỉ ra nhiều cơ hội và thách thức của thị trường mỹ phẩm tại Việt Nam.

Kịp thời đỡ đẻ cho sản phụ ngay trên biển

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:26
Hiện, tình trạng của hai mẹ con sau cuộc "vượt cạn" ngoạn mục đã ổn định và đang được theo dõi, chăm sóc và dự kiến sẽ được xuất viện sớm.

“Thần thánh hóa” công dụng mỹ phẩm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự

Thứ 6, 19/04/2024 | 08:47
Tùy theo mức độ nghiêm trọng, hành vi quảng cáo “thần thánh hóa” công dụng của sản phẩm mỹ phẩm có thể bị xử lý hình sự theo quy định pháp luật.
     
Nổi bật trong ngày

Lão nông hé lộ tuyệt kỹ nghề luyện trâu chọi cho thu nhập "khủng"

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:06
Mỗi năm ông Thông mua và xuất bán được khoảng 200 con, thu về số tiền "khủng". Để tạo nên thương hiệu, ông có bí quyết sưu "tầm" và huấn luyện trâu chiến đặc biệt.

Loại quả có vị “lạ” xưa không ai bán, giờ làm thành món đặc sản

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:30
Nhiều người bất ngờ khi thứ quả rừng từng không được biết đến này bây giờ trở thành gia vị độc đáo xuất hiện trên các bàn tiệc cao cấp.

Loại lá tươi không ai "ngó", đem phơi khô công dụng "vàng 10" bán 400.000 đồng/kg

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:30
Ở các miền quê có một thứ lá tưởng như bỏ đi nhưng khi phơi khô lại có giá đắt đỏ 400.000 đồng/kg, khi đem uống thậm chí còn rất tốt cho sức khỏe.

Bất ngờ phát hiện căn phòng bí mật sau khi tháo bể sục

Thứ 6, 19/04/2024 | 13:30
Một người dùng TikTok với tên tài khoản @hayleyg099 gần đây đã chia sẻ một khám phá đáng kinh ngạc thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng toàn thế giới.

Thanh Hoá: Bé trai 20 tháng tuổi suy hô hấp vì uống nhầm dầu hỏa

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:23
Ngày 19/4, thông tin từ Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cho biết, Bệnh viện vừa điều trị kịp thời cứu sống trẻ 20 tháng tuổi bị suy hô hấp do uống nhầm phải dầu hỏa.