Lâm Đồng: Khai thác đá trái phép xuất hiện nhiều nơi trên địa bàn xã Phi Tô

Lâm Đồng: Khai thác đá trái phép xuất hiện nhiều nơi trên địa bàn xã Phi Tô

Nguyễn Phi Long
Thứ 3, 26/07/2022 | 20:33
0
Những quả đồi bị băm nát để khai thác đá, hàng loạt công trường ngang nhiên hoạt động, đồi núi bị biến dạng, sạt lở nghiêm trọng tại xã Phi Tô, huyện Lâm Hà..

Cách thủy điện Đạ Chomo nằm trên phụ lưu sông Đa Dâng thuộc địa phận xã Phi Tô, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng khoảng 2km đang diễn ra tình trạng những quả đồi bị băm nát để khai thác đá chẻ.

Các hầm đá chẻ ngang nhiên hoạt động không phép, đồi núi bị biến dạng, sạt lở nghiêm trọng bởi đá tặc lộng hành, gây ô nhiễm môi trường, đường dân sinh bị ảnh hưởng nghiêm trọng…

Môi trường - Lâm Đồng: Khai thác đá trái phép xuất hiện nhiều nơi trên địa bàn xã Phi Tô

Hiện trường khai thác đá tại địa bàn xã Phi Tô, huyện Lâm Hà.

PV Người Đưa Tin đã có mặt tại hiện trường ghi nhận thông tin. Tại đây, xuất hiện nhiều hầm khai thác đá chẻ, hàng ngàn viên đá được các công nhân chẻ thành phẩm xếp thành nhiều đống lớn đang chờ được bốc đi tiêu thụ. Hầm này do một người tên Ba làm chủ.

Cách vị trí trên khoảng 500m, tiếp tục xuất hiện thêm một hầm khai thác đá chẻ khác cũng là của người đàn ông tên Ba làm chủ. Vị trí khai thác này nằm ở vực hiểm trở, với khoảng 10 công nhân đang làm việc, một máy múc đang hoạt động và một xe ben mang BKS: 49C - 28044 gắn logo Nguyên Anh đang bốc đá chẻ.

Môi trường - Lâm Đồng: Khai thác đá trái phép xuất hiện nhiều nơi trên địa bàn xã Phi Tô (Hình 2).

Vận chuyển đá đi tiêu thụ.

Sau khi bốc đủ khối lượng đá chẻ, chiếc xe gắn logo Nguyên Anh chạy theo hướng xã Lát (huyện Lạc Dương) lên Tp.Đà Lạt để tiêu thụ. Xe có dấu hiệu cơi nới thành thùng, quá tải, chạy với tốc độ cao ngay cả khi đi qua khu vực đông dân cư sinh sống, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn, rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Ngoài ra, với tình trạng xe quá khổ quá tải hoạt động ngày đêm đã cày nát các tuyến đường liên thôn liên xã nối hai xã Phi Tô và xã Mê Linh (huyện Lâm Hà). Một người dân sống gần đó cho biết: "Xe chở đá, chạy cả ngày cả đêm bảo sao mà đường không hư. Ngày thì bụi bặm, đêm thì chạy ầm ầm không ngủ được".

Môi trường - Lâm Đồng: Khai thác đá trái phép xuất hiện nhiều nơi trên địa bàn xã Phi Tô (Hình 3).

Xe vận chuyển cả ngày lẫn đêm.

Sau khi nhận được phản ánh từ PV, đến ngày 17/7, UBND xã Phi Tô đã tổ chức lực lượng vào kiểm tra. Theo ghi nhận của UBND xã Phi Tô, tại hiện trường 02 vị trí khai thác đá chẻ. Các đối tượng đã bỏ trốn, hiện trường chỉ có các lều bạt và đá chẻ thành phẩm (khoảng 6.500 viên).

Ngoài ra, đoàn kiểm tra của xã đã kiểm tra thêm 3 vị trí khai thác đá chẻ khác, đã lập biên bản tạm giữ 11 máy khoan, 1 máy mài, 7 búa lớn, 4 búa nhỏ, 1 máy phát điện để điều tra, xác minh theo quy định.

Đến ngày 19/7, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Lâm Hà phối hợp với Công an huyện Lâm Hà, UBND xã Phi Tô kiểm tra, xử lý, giải tỏa 6 điểm khai thác đá chẻ tại thôn Ri Ông Tô thuộc xã Phi Tô, huyện Lâm Hà.

Môi trường - Lâm Đồng: Khai thác đá trái phép xuất hiện nhiều nơi trên địa bàn xã Phi Tô (Hình 4).

Văn bản Số 1249/UBND-TNMT về việc kiểm tra, xử lý hoạt động khai thác đá chẻ tại Thôn Ri Ông Tô, xã Phi Tô.

Tại thời điểm kiểm tra, các vị trí nêu trên không có đối tượng nào đang hoạt động khai thác đá chẻ. Tại hiện trường các lều bạt đã được tháo dỡ, khoáng sản đá chẻ thành phẩm (khoảng 6.500 viên) và 1 máy múc tại 2 vị trí khai thác đá chẻ theo ghi nhận của UBND xã Phi Tô đã bị các đối tượng tẩu tán, chỉ còn lại các khối đá hộc kích cỡ lớn. Diện tích tác động tại các vị trí khai thác đá chẻ từ 1.000 m2 đến 3.000 m2.

Theo kết luận của đoàn kiểm tra ngày 22/7, tại khu vực thôn Ri Ông Tô có một số vị trí mới tác động khai thác, một số vị trí là tái khai thác. Đoàn kiểm tra đã tạm giữ 9 máy khoan tại 2 vị trí khai thác đá chẻ đưa về trụ sở UBND xã Phi Tô để điều tra xác minh theo quy định.

Môi trường - Lâm Đồng: Khai thác đá trái phép xuất hiện nhiều nơi trên địa bàn xã Phi Tô (Hình 5).

Thời điểm lực lượng chức năng có mặt kiểm tra.

Cũng theo kết luận của đoàn kiểm tra, các vị trí khai thác đá chẻ đều nằm trong phạm vi tiểu khu 243, thôn Ri Ông Tô, xã Phi Tô, huyện Lâm Hà, thuộc đất lâm nghiệp.

Ngoài ra, toàn bộ có 9 vị trí làm biến dạng địa hình trong các trường hợp thay đổi độ dốc bề mặt đất; hạ thấp bề mặt đất do lấy đất mặt dùng vào việc khác hoặc làm cho bề mặt đất thấp hơn so với thửa đất liền kề đất, bao gồm cả việc san gạt để khai thác đá chẻ nằm trong tiểu khu 243, thôn Ri Ông Tô, xã Phi Tô.

Môi trường - Lâm Đồng: Khai thác đá trái phép xuất hiện nhiều nơi trên địa bàn xã Phi Tô (Hình 6).

Việc khai thác đá, gây sạt lở nghiêm trọng.

Trước tình trạng toàn bộ số đá chẻ thành phẩm khoảng 6.500 viên được khai thác trái phép cùng 1 máy múc biến mất khỏi hiện trường, cho thấy việc bảo vệ hiện trường của UBND xã Phi Tô khá buông lỏng. Điều này cho thấy, UBND xã Phi Tô đang xem nhẹ, buông lỏng, thiếu sót các biện pháp hỗ trợ cho việc ngăn chặn triệt để tình trạng khai thác đá chẻ trái phép trên địa bàn.

Bên cạnh đó, việc để xảy ra tình trạng san gạt, làm biến dạng địa hình tại tiểu khu 243, thôn Ri Ông Tô, xã Phi Tô cần phải được kiểm tra, làm rõ, truy cứu trách nhiệm những cá nhân có liên quan.

Lâm Đồng: Thành lập 2 tổ kiểm tra, giám sát để xóa nạn "cò" đặc sản

Thứ 5, 21/07/2022 | 21:09
Phòng Kinh tế Tp.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng vừa có tờ trình gửi UBND Tp.Đà Lạt về việc thành lập 2 tổ kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh hàng đặc sản.

Bắt quả tang nhóm khai thác thiếc trái phép ở Lâm Đồng

Thứ 5, 21/07/2022 | 21:00
Lực lượng chức năng liên ngành đã ập vào bắt quả tang nhóm đối tượng đang khai thác thiếc trái phép tại tiểu khu 144A, địa bàn xã Đạ Sar, huyện Lạc Dương (Lâm Đồng).

Lâm Đồng: Bắt tạm giam 4 đối tượng gây rối trật tự công cộng

Thứ 5, 21/07/2022 | 20:54
Ngày 21/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lạc Dương vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can để điều tra tội Gây rối trật tự công cộng.

Lâm Đồng: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng làm giấy tờ giả

Thứ 5, 21/07/2022 | 20:04
Công an huyện Đam Rông vừa lập chuyên án để điều tra làm rõ. Qua thu thập các nguồn tin, lực lượng công an xác định đối tượng Sơn Hòa có liên quan đến vụ án.

Lâm Đồng: Bắt giữ đối tượng vừa ra tù lại đột nhập nhà dân trộm cắp

Thứ 5, 21/07/2022 | 14:32
Mang 2 tiền án về tội Trộm cắp tài sản, mới ra tù chưa đây 1 năm, Phan Đình Nam lại tiếp tục đột nhập vào nhà dân trộm nhiều tài sản có giá trị.

Khai thác đá trái phép tại Đồng Nai: Sẽ kỷ luật Chủ tịch xã nếu để xảy ra sai phạm.

Thứ 4, 06/07/2022 | 09:10
Theo lãnh đạo huyện Tân Phú, địa phương nào để xảy ra khai thác tài nguyên khoáng sản trái phép mà không kịp thời phát hiện thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm.
Cùng tác giả

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Lâm Đồng: UBND tỉnh chỉ đạo xử lý nghiêm vụ xây dựng 22 căn nhà không phép

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:00
Liên quan đến công trình xây dựng 22 căn nhà không phép tại thôn 10A, xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm), UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo xử lý nghiêm.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.

Lâm Đồng: Triệu tập nhóm đánh nhau do mâu thuẫn khi hát karaoke

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:00
Do mâu thuẫn tại quán karaoke, nhóm thanh niên tìm đến nhà dùng dao chém làm 2 người bị thương.

Lâm Đồng: Khởi tố 6 người vụ đánh nhầm khiến 2 thiếu niên phải nhập viện

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:05
Ngày 18/4, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng trong vụ đánh nhầm 2 thiếu niên phải nhập viện.
Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Hàng loạt bãi tập kết rác xà bần không phép ở khu đô thị

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:31
Rác thải, xà bần gây nên tình trang nhếch nhác, ô nhiễm môi trường tại nhiều khu vực ở phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

Hải Phòng: Cả trăm tấn rong biển “bủa vây” bãi biển Đồ Sơn

Thứ 3, 23/04/2024 | 13:59
Hiện cơ quan chức năng địa phương đang khẩn trương dọn lượng rong biển, ước tính lên tới cả trăm tấn, trôi dạt vào khu vực bãi biển Đồ Sơn, Tp.Hải Phòng.

Quảng Ninh: Thu gom, xử lý hơn 1.500 m3 rác thải tại vịnh Hạ Long

Thứ 3, 23/04/2024 | 13:57
Số rác thải này chủ yếu là phao xốp, bè mảng hỏng, túi nilong ở ven bờ và trôi dạt trên vịnh Hạ Long được chính quyền Tp.Hạ Long và Ban Quản lý Vịnh thu gom, xử lý.

Tạm dừng làm mặt bằng tập kết rác vì 100 người dân dựng rạp phản đối

Thứ 2, 22/04/2024 | 16:00
Huyện Cẩm Thủy đã yêu cầu dừng thi công mặt bằng bãi tập kết và trung chuyển rác thải tại xã Cẩm Bình để tuyên truyền, vận động người dân ủng hộ, đồng thuận.

Nghệ An: Phát hiện nhiều vụ khai thác cát trái phép

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:00
Do có lợi nhuận lớn nên hiện nay hoạt động khai thác cát trái phép diễn biến phức tạp, với phương thức và thủ đoạn ngày càng tinh vi, manh động, liều lĩnh.
     
Nổi bật trong ngày

Hải Phòng: Cả trăm tấn rong biển “bủa vây” bãi biển Đồ Sơn

Thứ 3, 23/04/2024 | 13:59
Hiện cơ quan chức năng địa phương đang khẩn trương dọn lượng rong biển, ước tính lên tới cả trăm tấn, trôi dạt vào khu vực bãi biển Đồ Sơn, Tp.Hải Phòng.

Cảnh báo miền Bắc lại sắp có mưa dông, sấm động

Thứ 4, 24/04/2024 | 12:15
Dự báo thời tiết hôm nay (24/4) ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 50mm.

Dự báo thời tiết ngày 23/4/2024: Hôm nay trời dịu mát hay nắng nóng?

Thứ 3, 23/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (23/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Quảng Ninh: Thu gom, xử lý hơn 1.500 m3 rác thải tại vịnh Hạ Long

Thứ 3, 23/04/2024 | 13:57
Số rác thải này chủ yếu là phao xốp, bè mảng hỏng, túi nilong ở ven bờ và trôi dạt trên vịnh Hạ Long được chính quyền Tp.Hạ Long và Ban Quản lý Vịnh thu gom, xử lý.

Dự báo nắng nóng gay gắt bao trùm khắp cả nước trong kỳ nghỉ lễ sắp tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:00
Theo chuyên gia dự báo thời tiết, nắng nóng sẽ bao trùm khắp cả nước trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5.