Làm lây nhiễm bệnh sùi mào gà cho 117 bé trai, “Y sỹ làng” trả giá 10 năm tù

Làm lây nhiễm bệnh sùi mào gà cho 117 bé trai, “Y sỹ làng” trả giá 10 năm tù

Nguyễn Thị Thúy
Thứ 4, 10/04/2019 | 18:32
0
Là người làm lây lan bệnh sùi mào gà cho 117 bé trai ở Hưng Yên, “Y sỹ làng” Hoàng Thị Hiền vừa bị TAND tỉnh Hưng Yên tuyên phạt 10 năm tù về tội Vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh.

Sau 2 ngày đưa vụ án làm lây nhiễm bệnh sùi mào gà cho 117 bé trai ở Hưng Yên ra xét xử theo trình tự sơ thẩm và nghị án kéo dài, chiều nay (10/4), TAND tỉnh Hưng Yên đã ra tuyên án đối với bị cáo Hoàng Thị Hiền (SN 1969, ở thôn Yên Vĩnh, xã Dạ Trạch, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên).

Hồ sơ điều tra - Làm lây nhiễm bệnh sùi mào gà cho 117 bé trai, “Y sỹ làng” trả giá 10 năm tù

Bị cáo Hoàng Thị Hiền.

Tại phiên thẩm vấn trước đó, bị cáo Hiền cơ bản thừa nhận tội trạng như cáo trạng của VKSND tỉnh Hưng Yên truy tố, song bị cáo cho rằng đây là sự cố không mong muốn của cả hai bên, bị cáo làm bằng tâm huyết, muốn mang kiến thức y học để cứu chữa người bệnh.

Để xảy ra hậu quả nghiêm trọng như vậy, bị cáo Hiền tỏ vẻ hối lỗi và xin phép HĐXX cho quay xuống xin lỗi các bậc phụ huynh vì hành vi bất cẩn, tắc trách của mình.

“Từ ngày xảy ra sự việc, tôi rất lấy làm tiếc. Mặc dù tôi chỉ học trung cấp nhưng tôi luôn làm việc hết tâm huyết. Hậu quả xảy ra thực sự đáng buồn, tôi vô cùng ân hận và xin được gửi lời xin lỗi tới gia đình các cháu”, bị cáo Hiền xin lỗi gia đình bị hại.

Trên cơ sở căn cứ vào diễn biến mở phiên tòa cùng các tài liệu, chứng cứ đã được thẩm tra trong hồ sơ vụ án, tòa cấp sơ thẩm nhận định:

Từ năm 2015 đến tháng 7/2017, Hoàng Thị Hiền là Y sỹ, công tác tại Trạm y tế xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên đã thực hiện việc khám bệnh, chữa bệnh, tiến hành nong dãn và vệ sinh bao quy đầu trái quy định.

Bị cáo không có giấy phép hoạt động, không có đủ trình độ chuyên môn và không đảm bảo vệ sinh vô khuẩn dụng cụ khi khám, chữa bệnh, thực hiện việc nong dãn và vệ sinh bao quy đầu cho các cháu nhỏ thuộc địa bàn các huyện Khoái Châu và Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên tại nơi ở của mình thuộc thôn Yên Vĩnh, xã Dạ Trạch, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.

Hậu quả làm lây nhiễm bệnh sùi mào gà cho 117 cháu nhỏ, gây tổn hại sức khỏe cho 114 cháu, với tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể là 1026%.

Tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, điều này phù hợp với lời khai của gia đình bị hại cùng các tài liệu, chứng cứ đã được thẩm tra tại phiên tòa.

Do vậy, HĐXX của TAND tỉnh Hưng Yên xét thấy có đủ cơ sở kết luận bị cáo Hiền phạm tội Vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh.

“Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, vi phạm nguyên tắc hành nghề, không đảm bảo các quy định vệ sinh, vô khuẩn dụng cụ khám bệnh, dẫn tới hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, gây hoang mang, lo lắng cho gia đình bị hại, làm tổn hại tới sức khỏe và sự phát triển bình thường của các cháu nhỏ. Do vậy, cần thiết phải có hình phạt nghiêm khắc mới nhằm răn đe, giáo dục bị cáo”, Hội đồng xét xử nhận định.

Tuy nhiên, tòa cấp sơ thẩm cũng cân nhắc một số tình tiết giảm nhẹ của bị cáo trong quá trình lượng hình, cụ thể, bị cáo có nhân thân tốt, thành khẩn khai báo, bồi thường một phần thiệt hại cho gia đình bị hại. Bị cáo không có tình tiết tăng nặng.

Vì các lẽ trên, TAND tỉnh Hưng Yên tuyên bố bị cáo Hoàng Thị Hiền phạm tội Vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh và tuyên phạt bị cáo mức án 10 năm tù. Phạt bổ sung 10 triệu đồng sung công quỹ nhà nước và cấm bị cáo hành nghề trong 3 năm.

Về trách nhiệm dân sự, tòa sơ thẩm buộc bị cáo Hiền phải bồi thường tổng cộng hơn 2 tỷ đồng cho gia đình các bị hại.

Phát ngôn gây sốc của “Y sỹ làng”: Mắc bệnh sùi mào gà là do… đóng bỉm?

Thứ 6, 05/04/2019 | 12:06
Thấy con bị nổi mụn ở bộ phận sinh dục, phụ huynh đưa con đến bắt đền “bác sĩ” Hiền. Thế nhưng, người xưng danh bác sĩ này đổ lỗi ngay cho phụ huynh là do đóng bỉm và không chịu vệ sinh sạch sẽ cho con nên mới mắc bệnh.

Hé lộ quy trình cẩu thả làm lây lan sùi mào gà của “y sỹ làng”

Thứ 6, 05/04/2019 | 09:07
Quá trình làm thủ thuật nong dãn bao quy đầu cho nhiều bé trai ở Hưng Yên, y sỹ Hoàng Thị Hiền đã không đeo găng tay; thậm chí không tiệt trùng dụng cụ khám bệnh mà dùng để xử lý luôn cho trường hợp sau.

Thủ đoạn nong bao quy đầu bằng mọi giá của “y sỹ làng”

Thứ 5, 04/04/2019 | 22:20
Trước công đường, tất cả gia đình bị hại thổ lộ nỗi đau tột cùng của con mình khi bị bà Hiền người cùng làng gây ra, gieo rắc bệnh sùi mào gà.

Xét xử vụ sùi mào gà: Giật mình y sỹ đỡ đẻ… cứ đè trẻ ra cắt bao quy đầu

Thứ 5, 04/04/2019 | 12:46
Mặc dù chuyên môn chính là đỡ đẻ, nhưng khi thấy nhiều gia đình đưa con em đến cắt bao quy đầu, y sỹ làng Hoàng Thị Hiền đã “nhắm mắt làm liều”.
Cùng tác giả

Cần thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế

Thứ 2, 14/02/2022 | 07:00
Liên tiếp các vụ “thổi giá” thiết bị y tế, chuyên gia pháp lý cho rằng cần quyết liệt, triệt để thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế.

Doanh nghiệp Việt và bài học từ việc tranh chấp con ốc vít xuyên biên giới

Thứ 4, 09/02/2022 | 10:50
Xuất phát từ thực tế có nhiều tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, nên việc bảo vệ quyền này đang đặt ra những thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam

Phiên tòa trực tuyến: Nhu cầu tất yếu của xã hội

Thứ 3, 08/02/2022 | 08:50
Hoàn toàn ủng hộ phiên tòa trực tuyến, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam cho rằng việc này cần phải làm từ lâu.

Trăn trở của Luật sư về vụ nữ kiểm toán chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Thứ 6, 04/02/2022 | 09:00
Lừa hàng trăm tỷ đồng, Đỗ Thị Lệ chấp nhận hình phạt, còn quyền lợi của người bị hại có được đảm bảo khi đang phải gánh trên vai khoản nợ “khổng lồ”?!

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng được giảm án

Thứ 2, 24/01/2022 | 16:38
Xét thấy bị cáo tuổi cao, sức yếu, tòa phúc thẩm đã giảm nhẹ 1 phần hình phạt cho cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng để bị cáo cố gắng hơn trong quá trình cải tạo.
Cùng chuyên mục

Từ đầu bếp trở thành “ông trùm” chế tạo và buôn vũ khí nóng liên tỉnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:46
Trong một lần lên mạng xã hội, Du đã học được cách chế tạo vũ khí và từ một gã đầu bếp hắn đã thành “ông trùm” của đường dây buôn bán súng và vũ khí nóng liên tỉnh.

Mỹ phẩm làm đẹp được quảng cáo như thuốc chữa bệnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:13
Hiện nay, một số sản phẩm làm đẹp đang được nhiều nhiều đơn vị kinh doanh mỹ phẩm quảng cáo “quá” công dụng khiến nhiều người tiêu dùng không khỏi hoang mang.

Huế: Mua ma tuý để bán lại, nam thanh niên trả giá đắt

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:31
Qua xem xét các tình tiết và toàn bộ tính chất của vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Anh 12 năm tù giam về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Bình Thuận: Vì sao nguyên Chủ tịch, Kế toán trưởng UBND xã Tiến Thành vướng vòng lao lý?

Thứ 4, 17/04/2024 | 18:48
Các bị cáo Tống Duy Mạnh, Trương Tiến Thanh Trang, Nguyễn Ngọc Khương vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng.

Bình Định: Rầm rộ chở cát ngày đêm, tuồn ra cả ngoài tỉnh

Thứ 4, 17/04/2024 | 14:08
Bất chấp quy đinh của UBND tỉnh Bình Định, hoạt động khai thác, nạo vét, vận chuyển cát sông Kôn diễn ra đêm ngày, không trạm cân và tuồn cát ra ngoài tỉnh.
     
Nổi bật trong ngày

Bị chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng khi làm cộng tác viên cho Trang thương mại điện tử giả mạo

Thứ 5, 18/04/2024 | 21:14
Một nạn nhân trú tại Hà Nội bị chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng khi tham gia đầu tư cho website giả mạo trang thương mại điện tử.

Lâm Đồng: Khởi tố 6 người vụ đánh nhầm khiến 2 thiếu niên phải nhập viện

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:05
Ngày 18/4, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng trong vụ đánh nhầm 2 thiếu niên phải nhập viện.

Bắt 2 đối tượng người nước ngoài lừa bán vàng giả chiếm đoạt hơn 600 triệu

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:22
Nắm bắt thông tin thị trường vàng tại Việt Nam có biến động, hai đối tượng người Liberi đã lên kế hoạch sử dụng vàng giả để đánh lừa người mua.

Cảnh báo thủ đoạn giả mạo nhân viên ngân hàng chiếm đoạt tiền của khách

Thứ 5, 18/04/2024 | 20:31
Thời gian gần đây, xuất hiện nhiều vụ lừa đảo tinh vi giả mạo nhân viên ngân hàng để chiếm đoạt tiền trong tài khoản của khách hàng.

Mỹ phẩm làm đẹp được quảng cáo như thuốc chữa bệnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:13
Hiện nay, một số sản phẩm làm đẹp đang được nhiều nhiều đơn vị kinh doanh mỹ phẩm quảng cáo “quá” công dụng khiến nhiều người tiêu dùng không khỏi hoang mang.