Làm mất đất của Quân chủng Hải quân, Đô đốc Nguyễn Văn Hiến bị đề nghị 3 – 4 năm tù

Làm mất đất của Quân chủng Hải quân, Đô đốc Nguyễn Văn Hiến bị đề nghị 3 – 4 năm tù

Nguyễn Thị Thúy
Thứ 4, 20/05/2020 | 11:22
0
Do quá tin tưởng cấp dưới, thiếu giám sát, dẫn tới hậu quả Quân chủng Hải quân bị mất 3 khu đất, Đô đốc Nguyễn Văn Hiến bị đề nghị 3 – 4 năm tù

Sau 2 ngày thẩm vấn công khai, sáng nay (20/5), đại diện Viện kiểm sát quân sự Quân chủng Hải quân (QCHQ) đã đưa ra quan điểm luận tội cùng mức án đề nghị đối với cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng – Nguyễn Văn Hiến và các bị cáo đồng phạm trong vụ án liên quan sai phạm tại khu "đất vàng" trên đường Tôn Đức Thắng, P.Bến Nghé, Q.1, TP.Hồ Chí Minh.

Hồ sơ điều tra - Làm mất đất của Quân chủng Hải quân, Đô đốc Nguyễn Văn Hiến bị đề nghị 3 – 4 năm tù

Đô đốc Nguyễn Văn Hiến bị đề nghị 3 – 4 năm tù

Cơ quan công tố nhận định: Bị cáo Nguyễn Văn Hiến không kiểm tra, tin tưởng vào cấp dưới nên đã ký, phê duyệt các văn bản để đưa 3 khu đất quốc phòng vào liên doanh làm kinh tế không đúng quy định của Bộ Quốc phòng, của Chính phủ và luật Đất đai năm 2003.

Hậu quả làm QCHQ mất quyền quản lý, sử dụng 3 khu đất (số 2, số 7-9, số 9-11 đường Tôn Đức Thắng, TP.HCM) trong thời gian 49 năm, gây thất thoát cho ngân sách Nhà nước số tiền hơn 939 tỷ đồng.

Quá trình điều tra xác định, các văn bản ông Hiến ký, phê duyệt đều do các cơ quan tham mưu, đề xuất.

Việc ông Hiến cũng không kiểm tra việc góp vốn, thực hiện ý kiến chỉ đạo của bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Việc này dẫn đến QCHQ mất quyền quản lý, sử dụng 3 khu đất trong thời gian 49 năm, gây thất thoát cho ngân sách nhà nước 939 tỷ đồng.

Đô đốc Nguyễn Văn Hiến được xác định khi phạm tội phải làm nhiều việc trong cùng 1 thời điểm, nhất là khi đó tình hình biển đảo rất phức tạp. Bị cáo Hiến quá tin tưởng cấp dưới, tin tưởng sự kiểm tra của chính quyền TP.HCM trong khi thiếu giám sát nên mới phạm tội.

Do vậy, kiểm sát viên xác định ông Hiến phạm tội với lỗi vô ý do quá tự tin nhưng tính chất rất nghiêm trọng, cần xử lý nghiêm minh, cách ly một thời gian khỏi xã hội.

Từ đó, bị cáo Nguyễn Văn Hiến (SN 1954) – Đô đốc, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nguyên Tư lệnh QCHQ bị đề nghị 3 – 4 năm tù về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; cấm đảm nhiệm chức vụ liên quan quản lý từ 3 – 5 năm.

Đối với các bị cáo phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, VKS nhận định, bị cáo Đinh Ngọc Hệ không thừa nhận hành vi phạm tội của mình nên sau khi khởi tố, CQĐT, VKS đã thận trọng lấy lời khai của những người làm chứng, họ đã cung cấp nhiều tài liệu khách quan về Đinh Ngọc Hệ.

Kết quả thẩm tra tại phiên tòa đủ cơ sở xác định, bị cáo Hệ đã thành lập tổng công ty Thái Sơn Bộ Quốc phòng và nhiều công ty khác có lấy tên Bộ Quốc phòng khiến mọi người lầm tưởng là công ty của Bộ Quốc phòng.

Hành vi phạm tội của Hệ và đồng phạm thực hiện trong thời gian dài, có sự sâu chuỗi, tính toán kỹ càng…

“Việc mở phiên tòa là kịp thời, đúng pháp luật nhằm bảo vệ tài sản Nhà nước, tài sản quân đội. Các cơ quan tiến hành tố tụng đã đảm bảo quyền dân chủ, đảo bảo đúng Hiến pháp, đúng pháp luật”, VKS nhận định.

Căn cứ toàn diện diễn biến phiên xét xử cùng các tài liệu có trong hồ sơ, VKS đề nghị HĐXX áp dụng các mức án đối với các bị cáo như sau:

Nhóm 3 bị cáo bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Khoản 4, Điều 174 gồm:

Bị cáo Đinh Ngọc Hệ (SN 1971), nguyên Thượng tá, nguyên Phó TGĐ công ty Thái Sơn Bộ Quốc phòng, nguyên Chủ tịch công ty CP phát triển đầu tư Thái Sơn Bộ Quốc phòng bị đề nghị nhận 20 năm tù; tổng hợp án 12 năm tù Tòa án quân sự Trung ương tuyên năm 2018 bằng 30 năm tù (án có thời hạn không quá 30 năm tù); phạt bổ sung từ 80 – 100 triệu đồng.

Phạm Văn Diệt (SN 1972) – Tổng GĐ công ty Cổ phần tập đoàn Đức Bình, nguyên GĐ công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Yên Khánh 15 năm tù; phạt tiền từ 50 – 70 triệu đồng.

Vũ Thị Hoan (SN 1985) – Công ty Yên Khánh từ 7 – 9 năm tù; phạt tiền từ 20 – 30 triệu đồng.

Nhóm bị truy tố về tội “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” theo Khoản 3, Điều 229 gồm:

Bùi Như Thiềm (SN 1959) - Đại tá, nguyên Trưởng phòng kinh tế QCHQ bị đề nghị từ 7 – 9 năm tù.

Bùi Văn Nga (SN 1956) - Đại tá, nguyên GĐ công ty TNHH MTV Dịch vụ và Du lịch biển đảo Hải Thành nhận từ 6 – 8 năm tù .

Đoàn Mạnh Thảo (SN 1957) – Đại tá, nguyên Trưởng phòng Tài chính QCHQ từ 5 – 7 năm tù.

Trần Trọng Tuấn (SN 1964) – Đại tá, nguyên Phó GĐ công ty Hải Thành từ 3 - 4 năm tù.

Trụ sở công ty đặt tại nhà riêng, Út “Trọc” khai không biết gì

Thứ 3, 19/05/2020 | 16:57
Đinh Ngọc Hệ (Út "Trọc") khẳng định không liên quan gì với công ty Yên Khánh, cũng không nhờ cháu họ đang là sinh viên năm nhất đứng tên Giám đốc công ty.

Út "trọc” dựng cháu họ làm Giám đốc, lừa đất của Quân chủng Hải quân như thế nào?

Thứ 2, 18/05/2020 | 17:12
Vũ Thị Hoan được Đinh Ngọc Hệ (tức Út trọc) dựng làm Giám đốc nhưng không có thực quyền, mọi việc Hoan đều làm theo chỉ đạo, điều hành của Hệ.

Út trọc và đàn em trong đường dây tàng trữ, vận chuyển ma túy từ Campuchia về TP.HCM tiêu thụ bị khởi tố

Thứ 4, 25/12/2019 | 15:22
Các đối tượng trong đường dây ma túy do Lữ Văn Út, tức Út trọc cầm đầu đã tổ chức mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy số lượng lớn từ Campuchia qua khu vực cửa khẩu các tỉnh Tây Nam đưa về TP.HCM tiêu thụ.
Cùng tác giả

Cần thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế

Thứ 2, 14/02/2022 | 07:00
Liên tiếp các vụ “thổi giá” thiết bị y tế, chuyên gia pháp lý cho rằng cần quyết liệt, triệt để thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế.

Doanh nghiệp Việt và bài học từ việc tranh chấp con ốc vít xuyên biên giới

Thứ 4, 09/02/2022 | 10:50
Xuất phát từ thực tế có nhiều tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, nên việc bảo vệ quyền này đang đặt ra những thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam

Phiên tòa trực tuyến: Nhu cầu tất yếu của xã hội

Thứ 3, 08/02/2022 | 08:50
Hoàn toàn ủng hộ phiên tòa trực tuyến, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam cho rằng việc này cần phải làm từ lâu.

Trăn trở của Luật sư về vụ nữ kiểm toán chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Thứ 6, 04/02/2022 | 09:00
Lừa hàng trăm tỷ đồng, Đỗ Thị Lệ chấp nhận hình phạt, còn quyền lợi của người bị hại có được đảm bảo khi đang phải gánh trên vai khoản nợ “khổng lồ”?!

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng được giảm án

Thứ 2, 24/01/2022 | 16:38
Xét thấy bị cáo tuổi cao, sức yếu, tòa phúc thẩm đã giảm nhẹ 1 phần hình phạt cho cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng để bị cáo cố gắng hơn trong quá trình cải tạo.
Cùng chuyên mục

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.
     
Nổi bật trong ngày

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.