Làm rõ nguyên nhân dịch lở mồm long móng xuất phát từ bê dự án

Làm rõ nguyên nhân dịch lở mồm long móng xuất phát từ bê dự án

Nguyễn Anh Ngọc
Thứ 5, 24/05/2018 | 14:49
0
Cơ quan chức năng đang tiến hành xác minh nguyên nhân của bệnh dịch lở mồm long móng (LMLM) ở huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An khiến hàng trăm con bê bị nhiễm bệnh.

Ngày 24/5, ông Lô Khăm Kha, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An cho biết, đến thời điểm hiện nay, đợt dịch LMLM trên địa bàn huyện đã được khống chế.

Theo đó, vào ngày 4/5, phát hiện một số gia súc có dấu hiệu bị bệnh tại xã Lưu Kiền, xã Tam Thái, UBND huyện Tương Dương đã công bố dịch LMLM và yêu cầu các cơ quan chức năng phải tập trung phòng chống dịch.

“Từ ngày 18/5 đã không còn phát hiện gia súc nhiễm bệnh, những con khác do phát hiện sớm nên đã kịp thời chữa trị. Thống kê cho đến thời điểm hiện nay, có 3 con bị chết do LMLM”, ông Kha nói.

Về nguyên nhân của dịch, ông Kha cho biết, hiện cơ quan chức năng đang xác minh, làm rõ. Tuy nhiên, một trong những nguyên nhân đó là từ bê dự án 30a.

“Theo đánh giá của cơ quan chuyên môn, tiêm phòng bò dự án tỉ lệ kháng thể 72,2%. Vì thế khả năng xác xuất nhiễm bệnh cũng rất cao, chúng tôi không loại trừ đây là nguyên nhân gây nên dịch bệnh”, ông Kha cho hay.

Làm rõ nguyên nhân dịch lở mồm long móng xuất phát từ bê dự án

Những con bê nhiễm bệnh nay đã khỏi (ảnh Văn Dũng).

Năm 2017, dự án 30a UBND huyện Tương Dương làm chủ đầu tư và giao phòng NN&PTNT thực hiện cấp cho dân nghèo trong huyện 331 con bê. Đơn vị trúng thầu là Công ty CP Nga Chín có trụ sở tại xã Vân Diên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay công ty chỉ mới cấp 170 con bê, mỗi con hơn 14 triệu đồng. Trong đó đợt cấp thứ 2 vào ngày 9/4, đơn vị trúng thầu đem về 110 con bê nhưng 2 con bị chết. Vì vậy, chỉ có 109 hộ tại 7 xã của huyện được nhận bê.

Theo ông Vi Văn Bằng, Chủ tịch xã Lưu Kiền cho biết, dự án 30a cấp cho toàn xã có 15 con bê. Thế nhưng chỉ vài ngày sau, người dân phát hiện bê có bệnh và lập tức báo cho chính quyền địa phương. Qua kiểm tra, có 7 con đã bị nhiễm bệnh. Ngay sau đó, chính quyền xã đã báo cho phòng NN&PTNT và UBND huyện Tương Dương.

Làm rõ nguyên nhân dịch lở mồm long móng xuất phát từ bê dự án (Hình 2).

Công bố dịch bệnh của UBND huyện Tương Dương.

Sau khi cơ quan thú y địa phương tiêm phòng vắc xin, tiêu độc khử trùng, bao vây dập dịch thì đàn trâu, bò gồm 325 con và dê của bản hầu như đều phát bệnh. Theo thống kê, toàn xã có 133 con bò phát bệnh (bản Pủng 54 con, Lưu Thông 54 con, Xóong Con 24 con và bản Lưu Thông 1 con).

“Chúng tôi cũng không rõ nguyên nhân cụ thể, nhưng từ trước đến nay trên địa bàn xã chưa bao giờ xảy ra dịch bệnh LMLM. Chỉ từ khi đưa bê của dự án về mới xảy ra hiện tượng này, vì vậy khả năng lớn nguyên nhân là từ đây”, ông Bằng nói.

Sau khi bê chết, đơn vị cấp bê là công ty Cổ phần Nga Chín lập biên bản hứa sẽ cấp lại nhưng đến nay vẫn chưa thấy cấp. “Thực ra hiện vẫn chưa hết dịch nên việc cấp mới bò sẽ có nguy cơ lây cao. Nhưng công ty phải chịu các chi phí điều trị, tiêu độc khử trùng và đền bù thiệt hại cho dân vì đã đem bê bị bệnh về lây lan sang đàn gia súc địa phương”, ông Bằng cho hay.

Hà Tĩnh: Điều tra nguyên nhân phát dịch lở mồm long móng tại lò mổ

Thứ 3, 20/03/2018 | 10:01
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chi cục Chăn nuôi & Thú y Hà Tĩnh đang vào cuộc, điều tra nguyên nhân phát dịch lở mồm long móng (LMLM) tại lò mổ tập trung huyện Hương Khê khiến toàn bộ lợn tại đây nhiễm bệnh.

Người nghèo Hà Tĩnh được hỗ trợ bò bị bệnh lở mồm long móng?

Thứ 3, 31/10/2017 | 18:03
30 hộ nghèo thuộc các xã Phú Phong, Hương Xuân và Gia Phố, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) được chính quyền địa phương cấp bò bị bệnh lở mồm long móng để hỗ trợ phát triển kinh tế.

Phú Yên: Bùng phát dịch lở mồm long móng

Chủ nhật, 25/10/2015 | 07:30
Tin tức mới nhận, Phú Yên vừa phát hiện một ổ bệnh lở mồm long móng trên đàn bò tại xã Xuân Quang 1, huyện Đồng Xuân...
Cùng tác giả

Nghệ An: Nâng chất lượng lao động để giải quyết tình trạng thất nghiệp

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:00
Ngoài việc doanh nghiệp gặp khó khăn thì mặt bằng trình độ tay nghề còn thấp đã dẫn đến tình trạng nhiều người lao động phải nghỉ việc.

Đề xuất phạt 180 triệu đồng đối với doanh nghiệp xâm phạm di tích quốc gia

Thứ 4, 27/03/2024 | 17:42
Một công ty đã có hành vi múc đất đá trái phép tại di tích quốc gia Lèn Hai Vai; hủy hoại, làm thay đổi yếu tố gốc cấu thành di tích với khối lượng đào múc trên 50m3.

Đốc thúc tiến độ triển khai công trình đường dây 500kV mạch 3

Thứ 3, 26/03/2024 | 15:45
Đường dây 500kV mạch 3 là dự án trọng điểm, có vai trò đặc biệt quan trọng đối với an ninh năng lượng quốc gia nên cần tập trung cả hệ thống chính trị để hoàn thành.

“Gỡ khó” cho khu xử lý rác quá tải, gây ô nhiễm nghiêm trọng ở Nghệ An

Thứ 2, 25/03/2024 | 20:30
Mặc dù có nhiều bãi rác thải nhưng cho đến nay hầu hết đang trong tình trạng quá tải, công nghệ xử lý lạc hậu nên dẫn đến ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

“Chiến lược” đầu tư phát triển du lịch cộng đồng Nghệ An

Thứ 7, 23/03/2024 | 12:04
Mặc dù có nhiều tiềm năng, tuy nhiên du lịch cộng đồng ở Nghệ An vẫn mang tính tự phát, nhỏ lẻ,… vì vậy chưa đạt được hiệu quả như kỳ vọng.
Cùng chuyên mục

Đại hội Chi hội Luật gia TAND tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2024 –2029

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:14
Chi hội Luật gia Toà án nhân dân  tỉnh Hòa Bình xây dựng Chi hội vững về tổ chức, mạnh về hoạt động, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong giai đoạn hiện nay.

Bắt tạm giam nữ giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:13
Công an Tp.Hà Nội đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam bà Bùi Thị Hoài Anh giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân với tội danh lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Bố trí 10 điểm đỗ xe dọc tuyến metro Nhổn - Ga Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:12
Hà Nội đã khảo sát, bố trí 10 điểm đỗ xe dọc tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội đoạn trên cao sắp được đưa vào vận hành, khai thác để phục vụ người dân đi tàu.

Hà Nội đề nghị từ chối đăng kiểm, đổi GPLX các tài xế chưa nộp phạt

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:12
Từ năm 2022 đến nay, trên địa bàn Tp.Hà Nội, có tới gần 600 phương tiện kinh doanh vận tải, hàng hóa chưa nộp phạt hành chính theo quy định.

TikToker tố "bị đuổi vì ngồi xe lăn": Vi phạm nguyên tắc ứng xử chung

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:14
Đại diện Sở TT&TT Hà Nội cho biết, nam TikToker đã vi phạm 2/4 nguyên tắc ứng xử chung là tôn trọng tuân thủ pháp luật và chịu trách nhiệm về các hành vi ứng xử.
     
Nổi bật trong ngày

TikToker tố "bị đuổi vì ngồi xe lăn": Vi phạm nguyên tắc ứng xử chung

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:14
Đại diện Sở TT&TT Hà Nội cho biết, nam TikToker đã vi phạm 2/4 nguyên tắc ứng xử chung là tôn trọng tuân thủ pháp luật và chịu trách nhiệm về các hành vi ứng xử.

Bắt tạm giam nữ giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:13
Công an Tp.Hà Nội đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam bà Bùi Thị Hoài Anh giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân với tội danh lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Không có giới hạn cho sự sáng tạo đối với tác phẩm thông tin đối ngoại

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:37
Sau 10 năm ra đời, Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại tiếp tục là diễn đàn uy tín cho mọi công dân Việt Nam và nước ngoài có tấm lòng yêu mến Việt Nam.

Bắt đầu Tuần lễ sản phẩm Thái Lan tại Quảng Ninh

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:22
Trong 4 ngày, người dân địa phương và du khách tham dự Tuần lễ sản phẩm Thái Lan tại Quảng Ninh được thưởng thức nhiều món ăn, đồ uống đặc trưng của nước bạn.

Đại hội Chi hội Luật gia TAND tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2024 –2029

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:14
Chi hội Luật gia Toà án nhân dân  tỉnh Hòa Bình xây dựng Chi hội vững về tổ chức, mạnh về hoạt động, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong giai đoạn hiện nay.