Làm rõ “nữ quái” chuyên đến các tiệm vàng để lừa đảo

Làm rõ “nữ quái” chuyên đến các tiệm vàng để lừa đảo

Thứ 7, 18/08/2018 | 11:27
0
Để thực hiện được hành vi lừa đảo, Lộc đã đến các tiệm vàng trên địa bàn TP.Hà Nội rồi giả vờ mua vàng. Khi lấy được tiền, vàng và USD ở các tiệm vàng này, Lộc đã thay đổi số điện thoại để không bị phát hiện.

Công an TP.Hà Nội cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận thông báo của lực lượng CSHS bộ Công an, về thủ đoạn mới của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đây là kết quả điều tra ban đầu của Công an tỉnh Thái Nguyên, về vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại địa bàn phường Hoàng Văn Thụ, TP.Thái Nguyên.

Theo cơ quan công an xác định, đối tượng chính trong vụ án là Phan Hồng Lộc (SN 1992, HKTT tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Theo hồ sơ vụ án, trước đó ngày 8/7/2018, đối tượng Lộc gặp bà Tr., đang bán vàng tại cửa hàng vàng ở địa bàn phường Hoàng Văn Thụ, TP.Thái Nguyên. Khi ấy, Lộc xưng tên giả là Linh và nói đang cần mua một lượng vàng với tổng giá trị gần 20 triệu đồng, đề nghị thanh toán bằng hình thức chuyển khoản qua dịch vụ Internet banking.

An ninh - Hình sự - Làm rõ “nữ quái” chuyên đến các tiệm vàng để lừa đảo

Đối tượng Lộc. 

Để thực hiện được hành vi lừa đảo Lộc đã làm sai thao tác chuyển tiền. Sau đó, Lộc nói với bà Tr. điện thoại của cô ta bị hết pin, nên muốn mượn điện thoại di động của bà Tr. để chụp ảnh mẫu vàng trang sức gửi cho bạn mình xem trước.

Không chút nghi ngờ, bà Tr. đưa điện thoại cho Lộc mượn. Lộc dùng điện thoại của bà Tr. gửi tin nhắn chứa hình ảnh mẫu vàng vào số điện thoại cô ta đang dùng. Sau đó, Lộc xem điện thoại của bà Tr., phát hiện trong mục tin nhắn điện thoại có tin nhắn do Ngân hàng VP bank gửi báo thông tin số dư và tên tài khoản.

Lộc lén copy nội dung tin nhắn này rồi gửi đến số điện thoại di động cô ta đang sử dụng, rồi tiếp tục tìm cách lưu số điện thoại của mình vào danh bạ điện thoại của bà Tr. với tên là “VP bank”, nhằm mục đích giả danh tổng đài Ngân hàng VP bank.

Sau đó, Lộc trả điện thoại cho bà Tr. và hỏi bà có tài khoản Ngân hàng VP bank không để chuyển tiền mua vàng vào, vì việc chuyển tiền cùng hệ thống sẽ dễ dàng nhận được tiền ngay.

Nghe Lộc nói vậy, bà Tr. đồng ý và đọc tài khoản của mình mở tại Ngân hàng VP bank. Lộc gửi tin nhắn đến số điện thoại của bà Tr.. Bà Tr. xem đọc thấy tin nhắn đã nhận 20 triệu với tên VP bank; tin tưởng Lộc đã chuyển tiền vào tài khoản của mình nên đưa cho Lộc 5 “chỉ” vàng và trả lại 800.000 đồng tiền thừa.

Khi chiếm đoạt được tiền Lộc tiếp tục mua nhiều đồ trang sức ở cửa hàng bà Tr. với tổng giá trị gần 190 triệu đồng, và tái diễn thủ đoạn nêu trên, chiếm đoạt được toàn bộ số vàng, ngoại tệ, đem bán lấy tiền ăn tiêu.

The CQĐT làm rõ tổng số vàng, trang sức, USD mà Phan Hồng Lộc chiếm đoạt của bà Trần là 210 triệu đồng. Các số điện thoại di động mà đối tượng Lộc sử dụng để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản là: 0973508811, 0903214337, 01204041111.

Hiện, vụ án đang được CQĐT tiếp tục điều tra mở rộng theo quy định của pháp luật.

Hành trình từ tiểu thương trở thành kẻ lừa đảo của nữ bị cáo 8X

Thứ 2, 13/08/2018 | 19:14
Nói dối quen miệng, nữ tiểu thương 8X còn “nổ” có người nhà làm lãnh đạo ở Tập đoàn viễn thông Quân đội Viettel nên có thể mua được sim điện thoại với chiết khấu cao, nhiều “con mồi” đã sập bẫy…

Bắc Giang: Bắt đối tượng giả danh giáo viên lừa đảo tài sản

Thứ 6, 10/08/2018 | 10:15
Với thủ đoạn giả danh là giáo viên trường THCS, đối tượng Vinh đã khiến các nạn nhân hoàn toàn tin tưởng y là giáo viên đến đặt mua gà để tổ chức liên hoan cho nhà trường. Từ đó, Vinh đã lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm kg gà của người dân.
Cùng tác giả

Điện Biên: Điều tra vụ nổ súng kinh hoàng khiến 2 vợ chồng tử vong tại chỗ

Thứ 4, 15/08/2018 | 08:59
Công an tỉnh Điện Biên cho biết, đơn vị đang khẩn trương vào cuộc điều tra vụ nổ súng khiến 3 người thương vong.

“Hot girl” 15 tuổi tông 2 CSCĐ bị thương có thể phải chịu trách nhiệm hình sự

Thứ 2, 13/08/2018 | 14:45
Cô gái 15 tuổi quay đầu xe bỏ chạy, tông 2 CSCĐ đang làm nhiệm vụ bị thương thì theo Bộ luật Hình sự sửa đổi, bổ sung (BLHS) 2015, cô gái này phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Bắc Giang: Bắt đối tượng giả danh giáo viên lừa đảo tài sản

Thứ 6, 10/08/2018 | 10:15
Với thủ đoạn giả danh là giáo viên trường THCS, đối tượng Vinh đã khiến các nạn nhân hoàn toàn tin tưởng y là giáo viên đến đặt mua gà để tổ chức liên hoan cho nhà trường. Từ đó, Vinh đã lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm kg gà của người dân.

Truy tố y sĩ làm 103 trẻ sùi mào gà ở Hưng Yên

Thứ 4, 08/08/2018 | 15:35
VKSND tỉnh Hưng Yên vừa ra cáo trạng truy tố nữ y sỹ Hoàng Thị Hiền (49 tuổi, ở Hưng Yên) về tội Vi phạm quy định khám bệnh, chữa bệnh.

Đối tượng đâm tử vong cán bộ CSGT ở Thái Nguyên lĩnh án chung thân

Thứ 4, 08/08/2018 | 10:03
Với hành vi lao thẳng xe môtô vào cán bộ CSGT đang làm nhiệm vụ trên đường cao tốc khiến một chiến sĩ tử vong, đối tượng Trường đã phải nhận mức án chung thân.
Cùng chuyên mục

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ mất nửa tỷ đồng vì chiếc bẫy ngọt ngào của "bạn trai"

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:00
Chị T. được bạn trai quen qua mạng nhờ đánh hộ game, sau đó dụ dỗ chị lập tài khoản chơi độc lập. Chị mất trắng nửa tỷ đồng sau 5 năm lao động vất vả ở Đài Loan.

Lực lượng QLTT phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:45
Mới đây lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan chức năng đã phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu.

An Giang: Bắt tạm giam Phó Chủ tịch UBND Tp.Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:50
Bị can Đào Văn Ngọc, Phó Chủ tịch Tp.Long Xuyên bị bắt vì có liên quan vụ án Vi phạm quy định về bồi thường hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.
     
Nổi bật trong ngày

Điều tra vụ chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:56
Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã đổ xăng đốt người vợ đang mang thai 8 tháng của mình.

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.