Công an làm việc với tài xế lái xe vào khu vực đoàn xe phục vụ Đại hội Đảng

Công an làm việc với tài xế lái xe vào khu vực đoàn xe phục vụ Đại hội Đảng

Thứ 4, 27/01/2021 | 19:37
0
Phòng CSGT - Công an TP.Hà Nội đã mời lái xe máy đi vào khu vực xe dẫn đoàn đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng về trụ sở làm việc.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h ngày 25/1, khi đoàn xe ưu tiên do CSGT đang dẫn đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII trên đường Trần Duy Hưng hướng Đại lộ Thăng Long thì bất ngờ một chiếc xe máy Honda Ablade biển kiểm soát 89B1-98xxx không chấp hành hiệu lệnh của cảnh sát, điều khiển xe máy với tốc độ cao đi vào đoàn.

Tin nhanh - Công an làm việc với tài xế lái xe vào khu vực đoàn xe phục vụ Đại hội Đảng   

Chiều 27/1, đại diện Phòng CSGT - Công an TP.Hà Nội nói với Người Đưa Tin Pháp luật rằng, đơn vị đã mời anh Tr.V.Đ. (SN 1995, quê quán Hưng Yên) để làm rõ hành vi không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng chức năng khi làm công tác bảo đảm trật tự ATGT, dẫn đoàn phục vụ Đại hội XIII của Đảng vào sáng  25/1.

Theo đại diện phòng CSGT TP.Hà Nội, ngay sau khi sự việc xảy ra, Giám đốc Công an TP.Hà Nội đã chỉ đạo Phòng CSGT Công an TP.Hà Nội vào cuộc xác minh, đồng thời xử lý nghiêm vi phạm của lái xe này, và xác minh chủ nhân điều khiển chiếc xe máy. Tại trụ sở Phòng CSGT Công an TP.Hà Nội, sau khi được cán bộ, chiến sĩ CSGT cho xem lại hình ảnh vi phạm của mình, anh Đ. đã công nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình.

Tin nhanh - Công an làm việc với tài xế lái xe vào khu vực đoàn xe phục vụ Đại hội Đảng (Hình 2).

Nam thanh niên chạy xe vào đoàn xe phục vụ đại hội Đảng lần thứ XIII.

Trao đổi với phóng viên, luật sư Đặng Văn Cường (đoàn luật sư TP.Hà Nội) nhận định, hành vi cản trở hoạt động của xe ưu tiên là hành vi vi phạm quy định của luật Giao thông đường bộ. Người vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính. Nếu hành vi gây tai nạn giao thông, gây mất an ninh trật tự hoặc cản trở hoạt động công vụ mà đến mức nghiêm trọng thì còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Luật sư Cường phân tích, theo Luật Giao thông đường bộ quy định, xe ưu tiên là những loại phương tiện thực thi công vụ, không bị hạn chế tốc độ và được phép đi vào đường ngược chiều hoặc bất cứ các đường nào khác có thể đi được, kể cả khi đã có tín hiệu đèn đỏ (chỉ trừ đoàn xe tang), nhưng phải tuân theo sự chỉ dẫn của người điều khiển giao thông.

Khi có tín hiệu của xe ưu tiên, mọi người tham gia giao thông phải nhanh chóng giảm tốc độ, tránh hoặc dừng lại sát lề đường bên phải để nhường đường. Nghiêm cấm các hành vi cản trở xe ưu tiên.

Như vậy, khi trên đường giao thông xuất hiện những xe ưu tiên trong đó có đoàn xe có cảnh sát dẫn đường thì tất cả các phương tiện đều phải giảm tốc độ và đi về phía bên phải phần đường của mình để nhường xe cho xe ưu tiên.

Tin nhanh - Công an làm việc với tài xế lái xe vào khu vực đoàn xe phục vụ Đại hội Đảng (Hình 3).

Luật sư Đặng Văn Cường.

"Hành vi người điều khiển xe mô tô trong tình huống trên là phóng nhanh vượt ẩu lạng lách, tạt đầu đừng làm xe ưu tiên thể hiện thái độ coi thường pháp luật và gây nguy hiểm cho những người tham gia giao thông. Bởi vậy người vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định của pháp luật", luật sư Cường cho hay.

Và nếu người điều khiển phương tiện không nhường đường hoặc gây cản trở xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ sẽ bị phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019. Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định, chủ xe có hành vi không nhường đường hoặc gây cản trở xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ có thể bị phạt tiền lên đến 5 triệu đồng.

Ngoài hình thức phạt tiền, người điều khiển phương tiện còn bị áp dụng hình thức phạt bổ sung, bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ (đối với điều khiển xe máy chuyên dùng) từ 1 tháng đến 3 tháng; Trường hợp có hành vi vi phạm mà gây tai nạn giao thông thì bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ (đối với điều khiển xe máy chuyên dùng) từ 02 tháng đến 04 tháng. (Theo điểm b, c Khoản 11 Điều 5; điểm b, c Khoản 10 Điều 6; điểm a, b Khoản 10 Điều 7 Nghị định 100/2019/NĐ-CP).

"Người điều khiển xe mô tô trong tình huống này mà có những hành vi vi phạm khác thì cũng sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật theo nguyên tắc mỗi hành vi vi phạm pháp luật sẽ bị xử lý một lần", luật sư Cường cho hay.

Lê Liên

Tình tiết giảm nhẹ và tăng nặng khi xử phạt vi phạm giao thông

Thứ 3, 05/01/2021 | 16:07
Trong xử phạt vi phạm giao thông, các tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ có ý nghĩa quyết định trong việc xác định mức phạt của người vi phạm.

Quá thời hạn nộp phạt vi phạm giao thông bị xử lý thế nào?

Thứ 6, 01/01/2021 | 21:54
Để không bị quá thời hạn nộp phạt vi phạm giao thông, người vi phạm phải tiến hành nộp tiền phạt trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt.
Cùng tác giả

Kết quả giải trình tự gene Covid-19 của người Nhật tử vong tại Hà Nội

Thứ 4, 24/02/2021 | 14:55
Bộ Y tế giải trình tự gene cho thấy trường hợp bệnh nhân Nhật Bản tử vong thuộc nhóm lần đầu phát hiện tại Việt Nam.

Hà Nội: Dừng lễ hội Chùa Hương Tết Tân Sửu

Thứ 7, 13/02/2021 | 17:52
Để phòng chống dịch bệnh Covid-19 một cách tốt nhất, huyện Mỹ Đức đã cho dừng tổ chức hoạt động lễ hội chùa Hương trong dịp Tết Tân Sửu này.

Bí thư Thành ủy Hà Nội kiểm tra đột xuất công tác chống dịch

Thứ 2, 01/02/2021 | 09:33
Tối 31/1, Thường trực Thành ủy Hà Nội đã đi kiểm tra đột xuất công tác chống dịch Covid-19 tại quận Nam Từ Liêm.

Hà Nội: Thêm một người dương tính Covid-19 ở quận Nam Từ Liêm

Thứ 7, 30/01/2021 | 10:33
Hà Nội sáng 30/1 có thêm một người dương tính với Covid-19, là người từ Hải Dương về.

Hà Nội báo cáo nhanh điều tra về trường hợp nghi ngờ F0

Thứ 5, 28/01/2021 | 14:09
Trung tâm Y tế quận Tây Hồ vừa có báo cáo nhanh điều tra về trường hợp nghi ngờ F0 ở phường Tứ Liên, tính đến trưa 28/1.
Cùng chuyên mục

Bí thư Hà Nội kiểm tra công tác cải tạo chung cư cũ tại Ba Đình

Thứ 3, 16/04/2024 | 18:37
Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị mỗi cán bộ xác định đây là trách nhiệm với sự an toàn của người dân, cần cố gắng vì hiệu quả công việc và vì mục tiêu Thành phố.

Quảng Ninh: Công bố hàng loạt quyết định bổ nhiệm cán bộ

Thứ 3, 16/04/2024 | 18:27
Nhiều địa phương, đơn vị ở tỉnh Quảng Ninh có lãnh đạo mới, trong đó thị xã Quảng Yên có tân Bí thư Thị ủy, Sở Du lịch có tân Giám đốc Sở.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang làm Bí thư Thành ủy Phú Quốc

Thứ 3, 16/04/2024 | 16:07
Ông Lê Quốc Anh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, thay ông Tống Phước Trường giữ chức Bí thư Thành ủy Phú Quốc nhiệm kỳ 2021-2026.

Bí thư Hà Nội kiểm tra dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá

Thứ 3, 16/04/2024 | 14:27
Bí thư Thành ủy Hà Nội đã đi kiểm tra tiến độ thực hiện các nội dung kết luận sau lần kiểm tra ngày 28/2/2024 đối với dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá.

Hà Nội sẽ “xoá sổ” tuyến xe buýt BRT

Thứ 3, 16/04/2024 | 14:27
Phó Chủ tịch Dương Đức Tuấn cho biết, Thành phố Hà Nội sẽ thay thế BRT Kim Mã - Yên Nghĩa bằng tuyến đường sắt đô thị số 11.
     
Nổi bật trong ngày

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang làm Bí thư Thành ủy Phú Quốc

Thứ 3, 16/04/2024 | 16:07
Ông Lê Quốc Anh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, thay ông Tống Phước Trường giữ chức Bí thư Thành ủy Phú Quốc nhiệm kỳ 2021-2026.

Tp.HCM sẽ bắn pháo hoa dịp 30/4 tại 16 điểm

Thứ 3, 16/04/2024 | 19:30
Dịp lễ 30/4 năm nay, Tp. HCM sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 16 điểm (gồm 1 điểm tầm cao và 15 điểm tầm thấp).

Bí thư Hà Nội kiểm tra dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá

Thứ 3, 16/04/2024 | 14:27
Bí thư Thành ủy Hà Nội đã đi kiểm tra tiến độ thực hiện các nội dung kết luận sau lần kiểm tra ngày 28/2/2024 đối với dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá.

Hà Nội sẽ “xoá sổ” tuyến xe buýt BRT

Thứ 3, 16/04/2024 | 14:27
Phó Chủ tịch Dương Đức Tuấn cho biết, Thành phố Hà Nội sẽ thay thế BRT Kim Mã - Yên Nghĩa bằng tuyến đường sắt đô thị số 11.

Bí thư Hà Nội kiểm tra công tác cải tạo chung cư cũ tại Ba Đình

Thứ 3, 16/04/2024 | 18:37
Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị mỗi cán bộ xác định đây là trách nhiệm với sự an toàn của người dân, cần cố gắng vì hiệu quả công việc và vì mục tiêu Thành phố.