Lạng sơn: Mưa lớn kéo dài, một số xã bị ngập úng, hàng chục hecta hoa màu

Lạng sơn: Mưa lớn kéo dài, một số xã bị ngập úng, hàng chục hecta hoa màu

Đỗ Tuấn Linh
Thứ 6, 24/04/2020 | 21:28
0
Do mưa lớn kéo dài liên tục khiến một số thôn, xã trên địa bàn huyện Văn Quan (Lạng Sơn) bị ngập úng sâu, kéo theo thiệt hại hàng chục hecta hoa màu.

Ngày 23/4, trên địa bàn huyện Văn Quan (Lạng Sơn) đã xảy ra mưa lớn cục bộ kéo dài khiến một số thôn, xã bị ngập sâu, hàng chục hecta hoa màu bị thiệt hại.

Những ngày vừa qua, do không khí lạnh tăng cường gây mưa lớn khiến hàng chục hecta lúa xuân, nông sản tại thôn Lùng Thum, xã Tràng Phái (Văn Quan, Lạng Sơn) bị thiệt hại, giảm năng suất nặng nề, hư hại do ngã đổ, ngập úng.

Tin nhanh - Lạng sơn: Mưa lớn kéo dài, một số xã bị ngập úng, hàng chục hecta hoa màu

Diện tích cây trồng tại thôn Lùng Thúm (Văn Quan, Lạng Sơn) bị ngập úng, thiệt hại hàng nghìn ha hoa màu, chủ yếu thiệt hại về nông sản như lúa, cà chua, ngô…

Trao đổi với PV, ông Hoàng Văn Cao – Chủ tịch UBND xã Tràng Phái cho biết, bắt đầu từ ngày hôm qua do mưa lớn kéo dài khiến một số diện tích cây trồng tại thôn Lùng Thúm bị ngập úng, thiệt hại hàng ha hoa màu, chủ yếu thiệt hại về nông sản như lúa, cà chua, ngô…

Cụ thể, theo như con số mà UBND xã Tràng phái thông kê sơ bộ, diện tích hoa màu bị thiệt hại gồm có: Hơn 12 hecta diện tích lúa xuân; 2,5 hecta cà chua và 0,5 hecta dưa chuột của bà con hiện đều bị ngập úng do mưa lớn gây ra.  

Theo như người dân địa phương phản ánh, tại đây có rất ít đường, hố thoát nước nên mỗi  khi mưa lớn, lượng nước ko thể thoát kịp, chỉ cần mưa to nhiều giờ đồng hồ nơi đây sẽ bị ngập sâu, chủ yếu là thôn Túng Nọi và Lùng Thúm, thuộc xã Tràng Phái (Văn Quan –Lạng Sơn)  phải chịu ảnh hưởng mỗi lần có mưa lớn, thiên tai hoặc bị lũ lụt, làm cho cuộc sống kinh tế cũng như tinh thần của bà con nơi đây rất khó khăn.

Được biết, UBND huyện Văn Quan cũng vừa có báo cáo gửi lên UBND tỉnh  Lạng Sơn về phương án hỗ trợ bà con, lãnh đạo huyện cũng đã tổ chức đi kiểm tra một số thôn, xã và đến thăm hỏi những hộ dân bị thiệt hại do mưa lớn gây ra.

Thống kê cho thấy, từ cuối tháng 1/2020 đến nay, cả nước đã ghi nhận 7 đợt mưa dông, lốc sét, mưa đá. 7 đợt thiên tai diễn ra vào các khoảng thời gian cụ thể là: 24 - 25/1, 2 - 4/3, 17 - 18/3, 21 - 25/3, 10 - 11/4, 10 - 12/4 và 22 - 24/4/2020.

Đã có 20 tỉnh bị ảnh hưởng trong 7 đợt thiên tai vừa qua gồm: Lạng Sơn, Hà Giang, Lào Cai, Điện Biên, Cao Bằng, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Sơn La, Yên Bái, Hòa Bình, Tuyên Quang, Lai Châu, Phú Thọ, Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Phú Yên.

Các đợt mưa dông, lốc sét, mưa đá diễn ra thời gian qua đã khiến ít nhất 9 người bị chết (trong đó, Hà Giang: 3 người, Lào Cai 2 người, Sơn La 1 người, Yên Bái 1 người, Lai Châu 2 người) và 1 người hiện vẫn đang bị mất tích tại Lai Châu.

Bên cạnh thương vong đặc biệt nghiêm trọng về người, thiên tai xảy ra trong những tháng đầu năm 2020 cũng đã khiến 37.630 nhà dân bị hư hỏng, 21.635hecta lúa và 7.455hecta hoa màu bị dập nát, hỏng. Hàng trăm công trình dân sinh, hạ tầng giao thông, thuỷ lợi, hệ thống điện bị hư hỏng…

Hàng chục nghìn ngôi nhà hư hỏng, nhiều người thương vong do thiên tai tại các tỉnh miền núi phía Bắc

Thứ 6, 24/04/2020 | 14:25
Trong 3 ngày qua 22-24/4, mưa đá kèm dông lốc, sét tại các tỉnh miền núi Bắc bộ đã làm hàng chục nghìn ngôi nhà bị tốc mái, thiệt hại về người hiện đang được các tỉnh thống kê, hoa màu hư hại nặng.

Bị bộ Tài chính nói "không tiếp thu" trong xuất khẩu gạo, bộ Công Thương giải thích "sợ tham nhũng"

Thứ 3, 21/04/2020 | 18:45
Trong văn bản mới của đây bộ Công Thương, bộ này đã có những "phân trần" xung quanh các ý kiến và đề xuất liên quan phương án điều hành xuất khẩu gạo trong bối cảnh dịch bệnh, hạn hán và xâm nhập mặn.

Bình Dương: Kênh nước đổi màu xanh, bốc mùi hôi sau cơn mưa lớn

Thứ 6, 17/04/2020 | 21:15
Một kênh nước thường ngày vẫn chảy bình thường không màu, bất ngờ đổi sắc sau những cơn mưa lớn xảy ra, khiến cuộc sống của người dân xung quanh bị ảnh hưởng.

Cảnh báo mưa lớn diện rộng, dông, lốc, sét, mưa đá ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ

Thứ 6, 03/04/2020 | 17:02
Từ đêm 3/4 đến 7/4 ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 50-120mm/đợt, riêng vùng núi phía Bắc có nơi trên 150mm/đợt. Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Cùng tác giả

Ban hành văn bản làm khó doanh nghiệp: Xử mãi vẫn còn tồn tại

Thứ 3, 29/06/2021 | 19:45
Mặc dù cơ quan chức năng đã lỗ lực kiểm tra, phát hiện và xử phạt nhiều văn bản sai quy định, nhưng văn bản sai vẫn còn tồn tại gây ảnh hưởng tới doanh nghiệp.

Phú Thọ: Học sinh, người dân than trời vì sống cạnh trại lợn

Thứ 4, 23/06/2021 | 14:13
Tình trạng xả thải của một trại lợn tự phát tại xã Phú Lâm (Đoan Hùng, Phú Thọ) gây ô nhiễm nghiêm trọng, khiến hàng trăm học sinh cùng nhiều hộ gia đình kêu cứu.

Tổng Giám đốc EQuest: "Tiếng Anh chuyên sâu là vô cùng cần thiết"

Thứ 3, 01/06/2021 | 10:34
Đó là phát biểu của ông Nguyễn Quốc Toàn, đồng sáng lập kiêm Tổng Giám đốc của EQuest nhân sự kiện KKR đầu tư vào EQuest.

Thí sinh English Champion 2021 được tài trợ 100% lệ phí tham gia

Thứ 5, 27/05/2021 | 10:00
iSMART Education - đơn vị tổ chức English Champion 2021 cho biết sẽ tài trợ 100% lệ phí cho tất cả thí sinh đăng ký tham gia English Champion 2021

Ra mắt khoá học hè trực tuyến dành cho học sinh tiểu học

Thứ 3, 25/05/2021 | 10:08
Ngày hôm nay 25/5, iSMART Education chính thức ra mắt Khóa học hè trực tuyến, dành cho học sinh tiểu học, có độ tuổi từ 7-11 tuổi.
Cùng chuyên mục

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Hải Phòng: Gặp gỡ những người góp công vào Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:33
Có gần 2.500 người con của Tp.Hải Phòng đã trực tiếp tham gia làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “Lẫy lừng năm châu, chấn động địa cầu”.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.