Lãnh án vì cạy két sắt trộm hơn 1 tỷ đồng và tàng trữ ma tuý

Lãnh án vì cạy két sắt trộm hơn 1 tỷ đồng và tàng trữ ma tuý

Nguyễn Đắc Phú
Thứ 3, 20/09/2022 | 19:00
0
Lợi dụng sơ hở của công ty, Thịnh dùng xà beng cạy két sắt, chiếm đoạt tổng số tiền 1.187.752.000 đồng. Ngoài ra, Thịnh còn tàng trữ 1 tép ma tuý.

Ngày 20/9, Toà án nhân dân tỉnh Bình Thuận tổ chức xét xử các bị cáo: Lê Ngọc Thịnh, sinh năm 1984, thường trú tại khu phố 2, phường Phước Hội; ở trọ tại thôn Tân Lý 2, xã Tân Bình, cùng thị xã La Gi;  Nguyễn Minh Tâm, sinh năm 1990, trú tại khu phố 1, phường Phước Hội, thị xã La Gi về tội Trộm cắp tài sản và Tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Theo cáo trạng, tối ngày 24/4/2021, Lê Ngọc Thịnh (tên gọi khác là Thịnh Chù) điều khiển xe mô tô biển số 86B6 - 018.97 đi ngang qua Công ty TNHH đầu tư phát triển Bình Thuận tại 241 Thống Nhất, thuộc khu phố 1, phường Tân Thiện, thị xã La Gi thì nảy sinh ý định đột nhập vào công ty trộm cắp tài sản.

Hồ sơ điều tra - Lãnh án vì cạy két sắt trộm hơn 1 tỷ đồng và tàng trữ ma tuý

2 bị cáo tại phiên toà.

Sau đó, Thịnh điều khiển xe mô tô quay về kho Mành Trúc (thuộc khu phố 10, phường Phước Hội, thị xã La Gi) lấy 1 kìm thủy lực được để trong bao màu xanh (bao đựng gạo loại 05kg) do Thịnh cất giấu trước đó, rồi điều khiển xe mô tô quay lại, dựng xe mô tô trên đường Thống Nhất, cách Công ty TNHH Đầu tư phát triển Bình Thuận khoảng 300m rồi quan sát xung quanh.

Khoảng 20 phút sau, Thịnh cầm kìm thủy lực đi bộ đến Công ty TNHH đầu tư phát triển Bình Thuận, cắt đứt ổ khóa cửa, lấy ổ khóa bỏ vào túi quần, bỏ kìm thủy lực vào bao rồi Thịnh đem ra để trên xe mô tô.

Sau đó, Thịnh đi bộ vào bên trong Công ty TNHH đầu tư phát triển Bình Thuận để lục tìm tài sản thì thấy có 1 két sắt để ở gần bàn làm việc phía trước.

Thịnh đi ra phía sau, dùng tay giật mạnh cánh cửa tủ làm bung cửa thì phát hiện trong tủ có một túi xách da, màu nâu, có quai đeo chéo nên Thịnh lấy đeo ngang người rồi đi ra xe mô tô và điều khiển quay về kho Mành Trúc.

Lúc này khoảng 2h cùng ngày, Thịnh gặp Nguyễn Minh Tâm (tên gọi khác là Nhí), sinh năm 1990, trú tại khu phố 1, phường Phước Hội, thị xã La Gi.

Thịnh nói: “Nhí lấy hai cây xà beng để lên nậy két sắt”, Tâm trả lời: “Cái này tôi làm không được, có gì tôi kêu Hải đi với anh”. Thịnh nói lại: “Thôi! để tao đi làm một mình” thì Tâm nói: “Để tôi chở ông lên, thả ông xuống, khi nào ông làm xong thì điện thoại cho tôi, tôi lên chở ông về”, Thịnh đồng ý.

Tâm lấy 2 cây xà beng đưa cho Thịnh rồi điều khiển xe máy của Tâm chở Thịnh đi đến Công ty TNHH đầu tư phát triển Bình Thuận, Thịnh xuống xe còn Tâm điều khiển xe mô tô quay về kho Mành Trúc.

Lúc này, Thịnh cầm 2 cây xà beng đi bộ vào trong Công ty TNHH đầu tư phát triển Bình Thuận, dùng đèn pin rọi rồi đi đến két sắt, dùng tay kéo két sắt ngã xuống rồi dùng xà beng cạy cửa két sắt bung ra thì thấy bên trong có 2 bịch nylon màu xanh, đựng nhiều tiền được cột bằng dây thun.

Thịnh lấy 2 bịch nylon đựng tiền, cầm 2 cây xà beng đi ra bên ngoài rồi đi bộ về hướng phường Tân An.

Hồ sơ điều tra - Lãnh án vì cạy két sắt trộm hơn 1 tỷ đồng và tàng trữ ma tuý (Hình 2).

Quang cảnh phiên toà.

Sau khi được Tâm chở về phòng trọ tại thôn Tân Lý 2, xã Tân Bình, thị xã La Gi, Thịnh mở 2 bịch nylon đựng tiền kiểm tra thì thấy số tiền còn lại khoảng hơn 1.100.000.000 đồng, gồm nhiều tờ tiền polyme có mệnh giá khác nhau. Sau đó, Thịnh mang 2 bịch nylon đựng tiền ra cất giấu tại một bụi cây, cách phòng trọ khoảng 20m.

Đến tối ngày 2/5/2021, khi Thịnh và người tình đang ở phòng 205 khách sạn Huỳnh Tấn, thị xã La Gi thì bị cơ quan công an phát hiện, thu giữ 1 bịch nylon màu trắng, hàn kín hai đầu, bên trong có chứa các hạt tinh thể dạng rắn, màu trắng.

Hội đồng xét xử cho rằng, hành vi trộm cắp tài sản của Lê Ngọc Thịnh và Nguyễn Minh Tâm đã xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản hợp pháp của người khác. Hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy của Lê Ngọc Thịnh gây mất ổn định về trật tự trị an tại địa phương, là nguy hiểm cho xã hội.

Vì vậy, phải xử phạt một bản án thật nghiêm khắc nhằm răn đe, giáo dục và phòng ngừa tội phạm chung.

Sau khi nghị án, Toà án nhân dân tỉnh Bình Thuận tuyên phạt bị cáo Lê Ngọc Thịnh 14 năm tù về tội Trộm cắp tài sản, 2 năm tù tội Tàng trữ trái phép chất ma tuý, tổng hình phạt 16 năm tù.

Còn Nguyễn Minh Tâm bị xử phạt 8 năm tù giam về tội Trộm cắp tài sản.

Bình Thuận: Lá thư đầy xúc động kêu gọi giúp đỡ gia đình ngư dân trong vụ chìm tàu

Thứ 2, 19/09/2022 | 19:48
Hoàn cảnh ngư dân tử nạn vô cùng khó khăn, con trai cũng đã chết vì tai nạn biển còn người vợ bị tai biến từ nhiều năm nay, chật vật với nỗi lo cơm áo hàng ngày.

Bình Thuận: Năm cán bộ Cục Quản lý thị trường nhận tiền từ nhiều doanh nghiệp

Chủ nhật, 18/09/2022 | 20:45
Ngày 18/9, Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Bình Thuận vừa có tờ trình gửi Tổng Cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường về việc tạm đình chỉ công tác 5 công chức.

Bình Thuận: Xe tải va chạm với xe máy và xe đạp khiến 2 người tử vong

Chủ nhật, 18/09/2022 | 19:45
Xe tải đang lưu thông theo hướng Bắc - Nam, khi đến địa phận huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận thì bất ngờ va chạm với xe máy và xe đạp khiến 2 người tử vong.
Cùng tác giả

Bình Thuận bắn pháo hoa nghệ thuật đặc sắc nhân dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:10
Tỉnh Bình Thuận sẽ bắn pháo hoa nổ tầm thấp tại NovaWorld Phan Thiết, thời lượng không quá 15 phút, số lượng 90 giàn tầm thấp.

Đưa vào sử dụng trạm dừng nghỉ tạm trên cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:50
Sau khi kiểm tra thực tế, đại diện các đơn vị khẳng định, cả 2 trạm dừng nghỉ tạm đều đủ điều kiện để đưa vào vận hành sử dụng, phục vụ nhu cầu của người dân.

Cao tốc Vĩnh Hảo–Phan Thiết có 2 trạm dừng nghỉ tạm phục vụ người dân

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:00
2 trạm dừng nghỉ trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đã thi công xong các hạng mục và đưa vào phục vụ người tham gia giao thông.

Bình Thuận: Thiếu niên 14 tuổi điều khiển xe máy gặp tai nạn tử vong

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:00
Trên địa bàn tỉnh Bình Thuận vừa xảy ra hai vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Sau khi tai nạn xảy ra, cơ quan công an đã đến hiện truờng khám nghiệm và điều tra.

Bình Thuận ứng phó với nguy cơ tràn khoảng 9.000 lít dầu DO ra biển

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:07
Hiện nay, các ngành chức năng tỉnh Bình Thuận theo dõi tình trạng của tàu và kịp thời có các biện pháp cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra.
Cùng chuyên mục

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.
     
Nổi bật trong ngày

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.