Lãnh đạo cảng Hàng không lý giải việc người tâm thần đột nhập lên máy bay

Lãnh đạo cảng Hàng không lý giải việc người tâm thần đột nhập lên máy bay

Nguyễn Anh Ngọc
Thứ 2, 05/03/2018 | 19:00
0
Theo lãnh đạo cảng Hàng không Quốc tế Vinh, nam sinh viên đột nhập lên máy bay được xác định đã nhảy qua hàng rào gần nhà trông giữ xe hành khách. Do ở đây, không có bảo vệ nên người này dễ dàng tiếp cận đến gần máy bay.

An ninh thắt chặt sau vụ nam sinh viên đột nhập lên máy bay Vinh

Ngày 5/3, ông Hoàng Văn Thư, Giám đốc cảng Hàng không Quốc tế Vinh cho biết, đang phối hợp với cảng vụ làm báo cáo chi tiết về vụ việc 1 nam thanh niên đột nhập lên máy bay Vietnam Airlines để gửi Tổng công ty cảng Hàng không và cục Hàng không Việt Nam.

Nam thanh niên được xác định tên là Lê Ngọc Tài, sinh viên trường đại học Vinh, vì phát bệnh tâm thần nên đang tạm thời nghỉ học.

Lãnh đạo cảng Hàng không lý giải việc người tâm thần đột nhập lên máy bay

Vị trí nam thanh niên trèo qua hàng rào để đột nhập lên máy bay.

Thời điểm nam thanh niên đột nhập vào khoảng 12h ngày 3/3, khi máy bay của Vietnam Airlines đang hoàn tất thủ tục đón khách từ sân bay Vinh để chuẩn bị bay vào TP.HCM. “Người này đã trèo tường rào gần nhà giữ xe hành khách vào cảng hàng không Vinh, đi xuyên qua khu bay để trèo lên cầu thang, rồi vào chiếc máy bay chuẩn bị đón khách”, ông Thư cho biết.

Tổ tiếp viên đã chặn lại, yêu cầu trình thẻ lên máy bay, nhưng thanh niên này không xuất trình được, nên đã thông báo cho lực lượng an ninh sân bay hỗ trợ. Ngay lập tức, các bảo vệ đã phối hợp đưa nam thanh niên ra khỏi máy bay và tiến hành lập biên bản theo đúng quy trình.

Trong vụ việc này, nhân viên an ninh hàng không tại chốt gác tường rào cảng hàng không Vinh đã không phát hiện người đột nhập. Sau đó, nhân viên làm nhiệm vụ kiểm soát vị trí sân đỗ (tại chân máy bay) cũng để nam thanh niên “lọt lưới”.

Sau khi bị bắt, gia đình Tài đã có mặt và trình các giấy tờ liên quan, hồ sơ bệnh án để chứng minh tình trạng sức khoẻ, vì vậy được cơ quan Công an TP.Vinh cho nam sinh viên về nhà.

Lãnh đạo cảng Hàng không lý giải việc người tâm thần đột nhập lên máy bay (Hình 2).

An ninh tại sân bay Vinh đã được thắt chặt.

Liên quan đến sự việc, cảng vụ Hàng không miền Bắc đã ra quyết định xử phạt đối với 5 nhân viên hàng không liên quan đến việc nam thanh niên đột nhập lên máy bay.

Trong đó, 4 nhân viên an ninh hàng không bị tước chứng chỉ 2 tháng và phạt 10 triệu đồng/người, còn nhân viên phục vụ hành khách cũng bị phạt 4 triệu đồng.

Quan sát của PV, hàng rào cao hơn 2m nhưng người bình thường vẫn có thể trèo qua được. Từ vị trí này đến điểm đỗ chỉ khoảng 80m.

Ông Thư cho biết thêm, sự việc tuy không gây thiệt hại gì nhưng cho thấy nguy cơ mất an ninh, an toàn tại khu vực sân bay.

“Hiện, Cảng đã tăng cường nhân viên kiểm soát an ninh hàng không tại các vị trí trọng yếu, khu vực sân đậu tàu bay. Đồng thời, lập tổ kiểm tra rà soát lại toàn bộ quy trình làm việc ở các bộ phận, để khắc phục kịp thời các khiếm khuyết nếu có”, ông Thư nói.

Trẻ em, người già vật vã tại sân bay Vinh do nhiều chuyến bị hủy

Thứ 3, 20/02/2018 | 16:25
Do thời tiết sương mù nên nhiều chuyến ở sân bay Vinh không thể cất, hạ cánh, khiến các hành khách phải đợi chờ, trong đó có không ít trẻ nhỏ và người lớn tuổi.

Sân bay Vinh vỡ trận ngày đón các cầu thủ U23 Việt Nam trở về

Thứ 3, 30/01/2018 | 19:25
Theo kế hoạch 19h ngày 30/1, 5 cầu thủ của U23 Việt Nam sẽ hạ cánh tại sân bay Vinh để trở về quê nhà Nghệ An, Hà Tĩnh. Không khí tại sân bay Vinh đang trở nên "vỡ trận" trước dàn CĐV, NHM ùa về để đón các chàng trai vàng của quê hương.

Kỷ luật 2 cán bộ Hải quan liên quan vụ vòi vĩnh khách ở sân bay ĐN

Thứ 2, 08/08/2016 | 07:24
Cục Hải quan TP Đà Nẵng ra quyết định kỷ luật 2 cán bộ Hải quan sân bay Đà Nẵng liên quan việc nhũng nhiều, đòi "tiền nước' hành khách.
Cùng tác giả

Nghệ An: Nâng chất lượng lao động để giải quyết tình trạng thất nghiệp

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:00
Ngoài việc doanh nghiệp gặp khó khăn thì mặt bằng trình độ tay nghề còn thấp đã dẫn đến tình trạng nhiều người lao động phải nghỉ việc.

Đề xuất phạt 180 triệu đồng đối với doanh nghiệp xâm phạm di tích quốc gia

Thứ 4, 27/03/2024 | 17:42
Một công ty đã có hành vi múc đất đá trái phép tại di tích quốc gia Lèn Hai Vai; hủy hoại, làm thay đổi yếu tố gốc cấu thành di tích với khối lượng đào múc trên 50m3.

Đốc thúc tiến độ triển khai công trình đường dây 500kV mạch 3

Thứ 3, 26/03/2024 | 15:45
Đường dây 500kV mạch 3 là dự án trọng điểm, có vai trò đặc biệt quan trọng đối với an ninh năng lượng quốc gia nên cần tập trung cả hệ thống chính trị để hoàn thành.

“Gỡ khó” cho khu xử lý rác quá tải, gây ô nhiễm nghiêm trọng ở Nghệ An

Thứ 2, 25/03/2024 | 20:30
Mặc dù có nhiều bãi rác thải nhưng cho đến nay hầu hết đang trong tình trạng quá tải, công nghệ xử lý lạc hậu nên dẫn đến ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

“Chiến lược” đầu tư phát triển du lịch cộng đồng Nghệ An

Thứ 7, 23/03/2024 | 12:04
Mặc dù có nhiều tiềm năng, tuy nhiên du lịch cộng đồng ở Nghệ An vẫn mang tính tự phát, nhỏ lẻ,… vì vậy chưa đạt được hiệu quả như kỳ vọng.
Cùng chuyên mục

Đại hội Chi hội Luật gia TAND tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2024 –2029

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:14
Chi hội Luật gia Toà án nhân dân  tỉnh Hòa Bình xây dựng Chi hội vững về tổ chức, mạnh về hoạt động, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong giai đoạn hiện nay.

Bắt tạm giam nữ giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:13
Công an Tp.Hà Nội đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam bà Bùi Thị Hoài Anh giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân với tội danh lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Bố trí 10 điểm đỗ xe dọc tuyến metro Nhổn - Ga Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:12
Hà Nội đã khảo sát, bố trí 10 điểm đỗ xe dọc tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội đoạn trên cao sắp được đưa vào vận hành, khai thác để phục vụ người dân đi tàu.

Hà Nội đề nghị từ chối đăng kiểm, đổi GPLX các tài xế chưa nộp phạt

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:12
Từ năm 2022 đến nay, trên địa bàn Tp.Hà Nội, có tới gần 600 phương tiện kinh doanh vận tải, hàng hóa chưa nộp phạt hành chính theo quy định.

TikToker tố "bị đuổi vì ngồi xe lăn": Vi phạm nguyên tắc ứng xử chung

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:14
Đại diện Sở TT&TT Hà Nội cho biết, nam TikToker đã vi phạm 2/4 nguyên tắc ứng xử chung là tôn trọng tuân thủ pháp luật và chịu trách nhiệm về các hành vi ứng xử.
     
Nổi bật trong ngày

TikToker tố "bị đuổi vì ngồi xe lăn": Vi phạm nguyên tắc ứng xử chung

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:14
Đại diện Sở TT&TT Hà Nội cho biết, nam TikToker đã vi phạm 2/4 nguyên tắc ứng xử chung là tôn trọng tuân thủ pháp luật và chịu trách nhiệm về các hành vi ứng xử.

Bắt tạm giam nữ giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:13
Công an Tp.Hà Nội đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam bà Bùi Thị Hoài Anh giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân với tội danh lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Không có giới hạn cho sự sáng tạo đối với tác phẩm thông tin đối ngoại

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:37
Sau 10 năm ra đời, Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại tiếp tục là diễn đàn uy tín cho mọi công dân Việt Nam và nước ngoài có tấm lòng yêu mến Việt Nam.

Bắt đầu Tuần lễ sản phẩm Thái Lan tại Quảng Ninh

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:22
Trong 4 ngày, người dân địa phương và du khách tham dự Tuần lễ sản phẩm Thái Lan tại Quảng Ninh được thưởng thức nhiều món ăn, đồ uống đặc trưng của nước bạn.

Đại hội Chi hội Luật gia TAND tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2024 –2029

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:14
Chi hội Luật gia Toà án nhân dân  tỉnh Hòa Bình xây dựng Chi hội vững về tổ chức, mạnh về hoạt động, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong giai đoạn hiện nay.