Lãnh đạo Nghệ An cử cán bộ đi học mở phố đi bộ và chợ đêm

Lãnh đạo Nghệ An cử cán bộ đi học mở phố đi bộ và chợ đêm

Thứ 3, 09/04/2019 | 12:01
0
Lãnh đạo UBND TP.Vinh, tỉnh Nghệ An đã cử cán bộ ra Hà Nội và TP.Huế để học tập nghiên cứu mở đường đi bộ và chợ đêm.

Ngày 9/4, thông tin từ lãnh đạo UBND TP.Vinh, tỉnh Nghệ An, đơn vị đã cử cán bộ vào TP.Huế và ra Hà Nội học tập để nghiên cứu mở đường phố đi bộ và chợ đêm ở TP.Vinh.

Theo đó, 5 cán bộ đi Hà Nội và Huế đã về hôm 7/4. UBND TP.Vinh hôm nay sẽ họp để quyết định triển khai cụ thể mở thí điểm phố đi bộ và chợ đêm.

Cán bộ đã ra Hà Nội học cách quản lý chợ Đồng Xuân, họ quản lý thêm 6 chợ đêm. “Chúng tôi sẽ họp để quyết định triển khai cụ thể. Vào phố đó không có phương tiện cơ giới, không có phương tiện thô sơ, chỉ có người đi bộ để mua sắm, ăn uống, vui chơi, thưởng thức đặc sản Vinh”, ông Trần Ngọc Tú, Chủ tịch UBND TP.Vinh cho biết. 

Tin nhanh - Lãnh đạo Nghệ An cử cán bộ đi học mở phố đi bộ và chợ đêm

Hình ảnh Hội An về đêm . (Ảnh trên mạng). 

Dự kiến chợ đêm được mở tại đường Cao Thắng, trước khu vực cổng chính chợ Vinh. Thời gian dự kiến sang tháng 5/2019 sẽ triển khai. Trong khi phố đi bộ sẽ mở một đoạn tại đường Hồ Tùng Mậu nối tiếp với đường Nguyễn Văn Cừ, tổng chiều dài hơn 1km, một đoạn đường Phan Đình Phùng và Hồng Bàng. "Mục đích là khơi dậy sức sống, làm cho thành phố thêm năng động, tạo không gian thư giãn cho người dân", lãnh đạo TP.Vinh nói.

Sau khi quyết định sẽ khảo sát, họp giải thích cho người dân để cùng đồng thuận. Dự kiến TP.Vinh sẽ triển khai phố đi bộ giống phố cổ Hội An, ở tỉnh Quảng Nam và khu phố Tây ở TP.Hồ Chí Minh.

Thời gian tới, thành phố sẽ họp dân để tuyên truyền về chủ trương, đồng thời sẽ lên phương án tu sửa các đoạn đường dự kiến mở phố và chợ; sắp xếp các cơ sở kinh doanh trên tuyến đường này.

Minh Tâm

Clip: Phố đi bộ Hà Nội hoá “phố Nhật”

Thứ 7, 30/03/2019 | 19:51
Hôm nay 30/3, hàng ngàn người đổ về phố đi bộ Hà Nội tham gia “Lễ hội hoa anh đào 2019". Các bạn trẻ thoả sức mặc cho mình những trang phục Nhật Bản.

Cháy lớn nhà cao tầng phố đi bộ Nguyễn Huệ, nhiều người tháo chạy

Thứ 7, 09/03/2019 | 12:42
Ngọn lửa lớn bùng phát tại một nhà cao tầng tại phố đi bộ Nguyễn Huệ khiến nhiều người dân hoảng loạn tháo chạy.

Biển người mặc áo dài "nhuộm màu" phố đi bộ Nguyễn Huệ

Chủ nhật, 03/03/2019 | 13:49
Ngày 3/3, hơn 3.000 người đã trình diễn áo dài trên phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1, TP.HCM). Với đủ sắc màu của áo dài, các thiếu nữ và đại sứ đã biến phố đi bộ Nguyễn Huệ đầy màu sắc, tươi mới, rộn ràng.
Cùng tác giả

Nghệ An: Hai thanh niên bị phạt 125 triệu đồng vì trốn nhập ngũ

Thứ 7, 30/03/2024 | 22:55
Không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ năm 2024, hai nam thanh niên bị UBND tỉnh Nghệ An xử phạt hành chính với số tiền mỗi người là 62,5 triệu đồng.

Ra khơi từ nửa đêm trúng con "nhiều đạm", ngư dân bỏ túi tiền triệu

Thứ 5, 07/03/2024 | 12:00
Ra khơi từ 00h ngư dân xứ Nghệ đánh bắt được hàng tấn cá trích tươi rói. Mỗi ngày ngư dân bỏ túi tiền triệu nhờ "lộc" biển.

Điều chưa biết về kẻ bị tử hình vì mang 300 triệu đi "khởi nghiệp"

Thứ 5, 29/02/2024 | 07:00
Với 300 triệu tích góp trước khi đi thi hành án lần thứ 5, gia đình kỳ vọng Tuấn ra tù sẽ tu chí làm ăn. Nhưng không, gã liều mình "khởi nghiệp" với số tiền này.

Bắt 3 "nữ quái" trong đường dây ma tuý mua bán số lượng cực lớn

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:10
Các “nữ quái” móc nối với nhau mua bán hàng nghìn viên ma túy tổng hợp từ miền núi về huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An để tiêu thụ.

20 năm tù cho người đàn ông mua bán ma tuý vì áp lực nợ nần

Thứ 3, 27/02/2024 | 07:00
Chính biện minh cho hoàn cảnh gia đình khó khăn, bản thân dính nợ nần nhiều, bố mẹ đau ốm thường xuyên nên mới liều mình buôn ma tuý kiếm lời.
Cùng chuyên mục

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.