Lào Cai: 73 người ngộ độc sau ăn bánh dày ở cỗ cưới

Lào Cai: 73 người ngộ độc sau ăn bánh dày ở cỗ cưới

Thứ 6, 08/09/2017 | 21:38
0
73 người trong đó chủ yếu là trẻ em và phụ nữ ở Bắc Hà, Lào Cai sau khi ăn cỗ cưới về có các biểu hiện bị ngộ độc thực phẩm.

Trên địa bàn thôn Dì Thàng 2, xã Na Hối, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai, ngày 7/9 xảy ra vụ nghi ngộ độc tập thể. 73 người sau khi ăn đồ ăn trong đám cưới của một người địa phương đã có các dấu hiệu ngộ độc thực phẩm như đi ngoài, buồn nôn.

Bà Trương Thị Thanh Vân, Phó chi cục trưởng chi cục Vệ sinh An toàn thực phẩm tỉnh Lào Cai cho biết, trong đó, 41 trường hợp được đưa vào thăm khám và điều trị tại bệnh viện Đa khoa huyện Bắc Hà, 32 trường hợp nhẹ được điều trị tại nhà. Chiều 8/9, 20/41 bệnh nhân được đưa vào bệnh viện sức khỏe đã ổn định và được xuất viện. Dự kiến, chiều tối cùng ngày, số bệnh nhân còn lại sẽ được xuất viện.

Xã hội - Lào Cai: 73 người ngộ độc sau ăn bánh dày ở cỗ cưới

Ảnh minh họa

 Cũng theo bà Vân, hầu hết các bệnh nhân đều có triệu chứng rối loạn tiêu hóa thể nhẹ, được định hướng do vi sinh vật và không có diễn biến phức tạp. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do vi sinh vật ở trong bánh dày (được gia đình tổ chức đám cưới mua của một cơ sở sản xuất ở huyện Bảo Thắng).

Nhận được thông tin, bà Vân cũng đã có mặt tại hiện trường, phối hợp với chính quyền địa phương để kiểm tra tình hình, thăm hỏi, động viên các bệnh nhân cũng như gia đình có người bị nghi ngộ độc thực phẩm. Phía cơ quan chức năng cũng đã lấy mẫu bánh dày đưa đi kiểm tra, dự kiến sau một tuần sẽ có kết quả.

Chia sẻ lý do đặt nhiều nghi ngờ vào món bánh dày, bà Vân cho biết, những người bị nghi ngộ độc phần nhiều là phụ nữ, trẻ em, trong đó có cả những người không đi ăn cỗ nhưng được người thân mang bánh về ăn sau đó có các biểu hiện đi ngoài, buồn nôn.

“Đây là vụ ngộ độc trong bữa ăn có đông người. Trước đó, UBND tỉnh Lào Cai cũng có công văn chỉ đạo các địa phương, khi tổ chức bữa ăn cho mọi người thì gia đình đó phải cử đại diện ký kết với chính quyền địa phương trong vấn đề đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Sự việc xảy ra tại xã Na Hối là ngoài mong muốn”, bà Vân trao đổi.

Bà Sùng Thị Hoa – Chủ tịch UBND xã Na Hối cũng thông tin: “Ngay sau khi nhận được thông tin, các cơ quan chức năng, đặc biệt là cơ quan y tế đã khẩn trương, thăm khám, điều trị cho các bệnh nhân. Nguyên nhân vụ ngộ độc thực phẩm vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Trao đổi với phóng viên, đại diện UBND huyện Bảo Thắng cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin người dân ngộ độc nghi do ăn bánh dày, chính quyền huyện Bảo Thắng đã thành lập đoàn thanh tra kiểm tra cơ sở sản xuất bánh dày bán đồ ăn cho đám cưới nói trên.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở sản xuất không còn bánh dày thành phẩm, chỉ còn một chút nguyên liệu làm nhân vẫn còn trong tủ lạnh nên đoàn kiểm tra đã lấy mẫu gửi đi xét nghiệm.

“Cơ sở sản xuất bánh dày này không sản xuất để bán thường xuyên mà chỉ phục vụ cho gia đình nào đặt hàng mới làm. Được biết, chủ cơ sở là người gốc ở Quán Gánh (Hà Nội)”, vị đại diện UBND huyện Bảo Thắng cho biết.

Vị đại diện UBND huyện Bảo Thắng cho hay, gia đình tổ chức đám cưới ở thôn Dì Thàng 2 đã đặt cơ sở sản xuất bánh dày 160 mâm cỗ. Trong bữa cỗ cũng có nhiều món ăn nên việc xác định chính xác bị nhiễm vi khuẩn ở đâu sẽ chờ kết luận từ cơ quan chức năng.

Nguyễn Huệ

Sốt xuất huyết bùng phát ở Hà Nội: Chỉ tại con bọ gậy!

Thứ 6, 08/09/2017 | 13:30
Dịch sốt xuất huyết bùng phát tại Hà Nội, đe dọa sức khỏe, tính mạng người dân thời gian qua khiến dư luận đặt câu hỏi, trách nhiệm này thuộc về ai, cơ quan nào? Bởi xác định nguồn bệnh từ con muỗi, lăng quăng, kế hoạch phun thuốc rộng khắp, nhưng tại sao muỗi vẫn vo ve mọi nơi, mọi chỗ thả sức gây bệnh?

Gần 40 học sinh Yên Bái nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm

Thứ 5, 07/09/2017 | 10:18
Theo thông tin ban đầu, sau bữa cơm trưa ngày khai giảng, 38 học sinh trường phổ thông Dân tộc Nội trú huyện Trạm Tấu (tỉnh Yên Bái) đã được đưa đi cấp cứu với các biểu hiện buồn nôn, đau đầu, đi ngoài...
Cùng tác giả

Nữ hộ sinh trong vụ trao nhầm trẻ sơ sinh ở Ba Vì lên tiếng

Thứ 5, 12/07/2018 | 10:39
Vừa qua, hai nữ hộ sinh liên quan tới vụ trao nhầm con suốt 6 năm ở bệnh viện Đa khoa Ba Vì đã chính thức lên tiếng.

Xác định bố mẹ ruột của hai đứa trẻ bị trao nhầm ở BVĐK Ba Vì

Thứ 4, 11/07/2018 | 21:17
Sự việc gia đình phản ánh bệnh viện Đa Khoa Ba Vì trao nhầm trẻ sơ sinh 6 năm trước đã được BV xác nhận. Tại đây, danh tính bố mẹ đẻ của 2 cháu bé đã được làm rõ.

Khởi tố lái xe tải lùi xe khiến thai phụ và bé 3 tuổi tử vong

Thứ 6, 08/06/2018 | 20:46
Ngày 8/6, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can và tạm giam 3 tháng đối với Bùi Tuấn Anh (SN 1992, HKTT tại Khu 7, Trạm Thản, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) về tội Vi phạm quy định khi tham gia giao thông đường bộ.

Chủ đầu tư "đá" trách nhiệm cho chủ bể bơi vụ bé trai đuối nước ở tòa nhà Golden Land

Thứ 4, 06/06/2018 | 12:10
Đại diện ban Quản lý tòa nhà Golden Land cho biết, đơn vị đã yêu cầu chủ bể bơi Fitness Garden xử lý cho êm đẹp theo đúng pháp luật và đúng hợp đồng đã cam kết với ban quản lý.

Hy vọng phép màu cho em bé trồi khỏi bụng mẹ sau vụ tai nạn giao thông

Thứ 5, 31/05/2018 | 12:01
Thấy bé trồi ra khỏi bụng mẹ sau vụ tai nạn, mọi người đã nhanh chóng lại đỡ em bé, cắt dây rốn rồi đưa đi bệnh viện.
Cùng chuyên mục

Lương hưu tháng 5 được chi trả sau nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 4, 24/04/2024 | 12:11
Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa có hướng dẫn việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội của kỳ chi trả tháng 5 năm 2024.

Hà Nội: Thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn xác thực định danh

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư nhằm quản lý dữ liệu về công tác PCCC và CNCH trên địa bàn Thành phố.

Triệu tập kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:33
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại nhà Quốc hội.

Điều chỉnh dự án thu hồi đất, tái định cư sân bay Long Thành

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:23
Phó Thủ tướng yêu cầu sớm hoàn thiện, trình Chính phủ trước ngày 30/4 về điều chỉnh báo cáo khả thi dự án thu hồi đất, tái định cư sân bay Long Thành.

Trường hợp công dân bị thu hồi thẻ căn cước, ai cũng nên biết

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:03
Nhiều người thắc mắc thẻ căn cước có bị thu hồi hay bị giữ không? Nếu có thì trường hợp nào sẽ bị thu hồi hay bị giữ thẻ căn cước?
     
Nổi bật trong ngày

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.