Lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên toàn quốc

Lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên toàn quốc

Thứ 4, 27/12/2017 | 21:44
1
Năm 2018, hoàn thành cơ bản công tác rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ và tích hợp cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ, mộ liệt sĩ. Triển khai lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên phạm vi toàn quốc, phấn đấu đạt 50% địa bàn cấp xã. Tìm kiếm, quy tập khoảng 2.000 hài cốt liệt sĩ.

Đó là nội dung trong thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 và triển khai trang thông tin điện tử quản lý thông tin liệt sĩ, mộ liệt sĩ.

Để thực hiện được mục tiêu năm 2018, Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của ban Chỉ đạo 1237 các cấp; của cấp ủy, chính quyền, địa phương, của lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị quân đội đối với công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân; hiệu quả quản lý Nhà nước và kết quả tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Phối hợp chặt chẽ với ban Chỉ đạo 150 trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Chính trị - Lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên toàn quốc

Nguồn ảnh: Internet.

Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền; đổi mới phương thức, vận động cung cấp thông tin và tham gia tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; tăng cường phối hợp tuyên truyền bảo đảm ổn định tư tưởng của các tầng lớp nhân dân, nhất là gia đình thân nhân liệt sĩ trong công tác này. Thực hiện có hiệu quả Chương trình phối hợp tuyên truyền, vận động cung cấp thông tin giữa ban Chỉ đạo 1237 với hội Cựu Chiến binh.

Các đơn vị, địa phương căn cứ tình hình thực tiễn, yêu cầu nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn, xây dựng kế hoạch cụ thể của năm 2018; trong đó tập trung tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở địa bàn trong nước; trọng điểm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở khu vực biên giới.

Hoàn thành cơ bản công tác rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ; tích hợp cơ sở dữ liệu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; kịp thời phân tách, chuyển giao danh sách liệt sĩ theo địa bàn nơi hy sinh, an táng ban đầu để các địa phương có cơ sở kết luận địa bàn. Triển khai lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên phạm vi toàn quốc. Hoàn thành việc nghiên cứu, ban hành quy trình xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Phó Thủ tướng giao bộ Quốc phòng là cơ quan chủ trì chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đã xác định năm 2018.

Bộ Quốc phòng tập trung, nỗ lực tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ có hiệu quả, nhất là các địa phương còn nhiều hài cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ tập thể, mộ liệt sĩ đã rõ thông tin; kết hợp chặt chẽ giữa công tác rà phá bom, mìn, vật cản nổ với công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hoàn thiện cơ sở dữ liệu mộ liệt sĩ trong nghĩa trang liệt sĩ, cung cấp cho bộ Thông tin và Truyền thông, bộ Quốc phòng để tích hợp đầy đủ cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; chủ trì, phối hợp với bộ Quốc phòng và các Bộ, ngành có liên quan hướng dẫn và thực hiện đính chính thông tin về liệt sĩ có sai sót nhằm chuẩn hóa cơ sở dữ liệu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ theo quy định.

D.Thu

Khẩn trương hoàn thiện quy trình xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin

Thứ 4, 27/12/2017 | 05:00
Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng ban Chỉ đạo cấp Nhà nước về xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Mở rộng khu vực tìm kiếm hài cốt liệt sĩ trong Tân Sơn Nhất

Thứ 4, 01/11/2017 | 10:34
UBND TP.HCM vừa chấp thuận đề xuất của bộ Tư lệnh TP.HCM về việc tiếp tục tìm kiếm hài cốt liệt sĩ ở khu vực phía Tây sân bay Tân Sơn Nhất.
Cùng tác giả

ĐBQH Vũ Thị Lưu Mai: Đầu tư công hiếm nơi nào như Việt Nam

Thứ 2, 29/10/2018 | 09:44
Đề cập đến vấn đề đầu tư công dàn trải thời gian qua, ĐBQH Vũ Thị Lưu Mai (TP.Hà Nội) cho rằng, từ “đầu tư dàn trải” trở nên quen thuộc.

Tín dụng đen tạo ra “chị Dậu thời đại mới”

Thứ 6, 26/10/2018 | 15:27
Thảo luận về kinh tế - xã hội, nhiều đại biểu bày tỏ lo ngại, băn khoăn về tình trạng tín dụng đen hoành hành gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

"Chúng ta không được phép quên những hy sinh của thế hệ cha anh"

Thứ 6, 27/07/2018 | 08:30
Trong 71 năm qua, với đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn luôn quan tâm chăm lo công tác thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng.

"35 cảnh sát cơ động được tổ chức ôn thi rất kỹ"

Thứ 6, 20/07/2018 | 06:00
PV báo Người Đưa Tin có cuộc phỏng vấn Thiếu tướng Lê Vân, Cục trưởng cục An ninh chính trị nội bộ A83, (bộ Công an) về những bất thường trong điểm thi THPT Quốc gia 2018 tại Lạng Sơn, nơi có 35 cảnh sát cơ động dự thi.

Nguyên ĐBQH Phạm Thị Mỹ Lệ đột ngột qua đời

Thứ 4, 04/07/2018 | 11:26
Bà Phạm Thị Mỹ Lệ, đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước khóa XIII đột ngột qua đời sau khi đến một cơ sở làm đẹp trên địa bàn.
Cùng chuyên mục

Đổi mới, hướng công tác dân vận về cơ sở, củng cố niềm tin của nhân dân

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:08
Điện Biên xác định làm tốt công tác dân vận để củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân với Đảng và chính quyền, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

4 trường hợp cảnh sát giao thông được dừng xe trên cao tốc

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:06
Cảnh sát giao thông được dừng xe trên cao tốc trong trường hợp nào là vấn đề nhiều người quan tâm.

Kỷ luật nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Trì

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:20
Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 40 xem xét, kết luận một số nội dung quan trọng. Trong đó, có những vi phạm đối với Ban Thường vụ tỉnh uỷ Vĩnh Phúc.

Phó Thủ tướng yêu cầu làm rõ các khía cạnh của 8 dự án BOT vướng mắc

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:10
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh yêu cầu giải quyết dứt điểm, triệt để những khó khăn, vướng mắc của một số dự án BOT giao thông.

Đề xuất 2 phương án phạt cọc và trường hợp không phạt cọc

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:00
Dự thảo Nghị quyết hướng dẫn phạt cọc là thỏa thuận của các bên hoặc theo quy định của luật.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.

Đổi mới, hướng công tác dân vận về cơ sở, củng cố niềm tin của nhân dân

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:08
Điện Biên xác định làm tốt công tác dân vận để củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân với Đảng và chính quyền, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

4 trường hợp cảnh sát giao thông được dừng xe trên cao tốc

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:06
Cảnh sát giao thông được dừng xe trên cao tốc trong trường hợp nào là vấn đề nhiều người quan tâm.