Lập công ty ảo, gã trai ngoại quốc đưa hàng loạt quý bà vào tròng, cuỗm 21,5 tỷ đồng

Lập công ty ảo, gã trai ngoại quốc đưa hàng loạt quý bà vào tròng, cuỗm 21,5 tỷ đồng

Thứ 5, 12/09/2019 | 17:12
0
Sau một thời gian sống lang thang vì thất nghiệp, gã trai ngoại quốc thành lập Công ty Lincoln Asset Mangement Việt Nam và tự xưng là CEO. Bằng thủ đoạn lôi kéo góp vốn, đối tượng này đã đưa nhiều quý bà vào bẫy, chiếm đoạt 21,5 tỷ đồng.

An ninh Thủ đô đưa tin, ngày 10/9, Wang Jian Quan Martin (SN 1984, quốc tịch Singapore) được đưa ra xét xử sơ thẩm. TAND TP.Hà Nội đã tuyên phạt đối tượng này 20 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị hại trong vụ án là 19 cá nhân, trong đó phần lớn là các quý bà sống tại Hà Nội.

Sau khi vụ án bị triệt phá, gã “trai ngoại” trả các bị hại một phần tiền gốc, lãi và hiện còn chiếm đoạt 16,7 tỷ đồng. Số tiền chiếm đoạt được, Martin khai nhận dùng để chi tiêu cá nhân.

Quá trình giải quyết vụ án, bị cáo khai đã chuyển một lượng tiền lớn cho đối tượng tên Jay và một số cá nhân khác nhưng không xuất trình được chứng cứ chứng minh.

Cụ thể, năm 2016, bà Trần Thị Bích D. (SN 1964; ở Hà Nội) tố cáo Martin đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng, thông qua việc đóng tiền đầu tư vào các lĩnh vực thể thao trên thế giới để lấy lãi.

Qua điều tra, cuối năm 2014, kinh doanh thua lỗ nên Martin nhập cảnh vào Việt Nam. Thời gian đầu, đối tượng lưu trú tại một khách sạn ở quận 1 (TP.HCM). Do không thanh toán tiền phòng lưu trú nên bị giữ lại hộ chiếu.

An ninh - Hình sự - Lập công ty ảo, gã trai ngoại quốc đưa hàng loạt quý bà vào tròng, cuỗm 21,5 tỷ đồng

Hình minh họa.

Martin sau đó ra Hà Nội tìm việc làm và sống lang thang tại các nhà nghỉ, khách sạn. Tháng 7/2015, Martin gặp gỡ Jay (SN 1991, quốc tịch Singapore), được giới thiệu làm đại diện cho Công ty Lincoln Asset Management.

Martin tham gia với vai trò là CEO của Công ty Lincoln Asset Management tại Việt Nam và được cấp giấy chứng nhận công ty, giấy chứng nhận CEO, con dấu, tài liệu giới thiệu về doanh nghiệp và các gói đầu tư để hưởng lãi suất cao.

Theo đó, mức đầu tư mà Công ty Lincoln Asset Management Phương đặt ra là nhà đầu tư nộp tiền VND đồng, được quy đổi ra USD với tỷ giá 1 USD tương đương 24.000 đồng. Các mức đầu tư được xếp hạng từ thấp đến cao theo các gói hạng bạc, vàng, kim cương tương ứng với lãi suất từ 10%-20%/tháng. Đến tuần thứ 14 thì nhà đầu tư sẽ lấy đủ cả tiền gốc và lãi.

Vietnamnet đưa tin, thời gian này, Jay và Martin quen biết một số thành viên trong câu lạc bộ quý bà ở Hà Nội. Để mở rộng hoạt động, Martin đã mời bà Trần Thị Bích D. cùng một số phụ nữ đầu tư và tham gia vào công ty. D không được bổ nhiệm chức vụ nhưng các quý bà này sẽ được hưởng mức hoa hồng từ 1%-5%/người khi giới thiệu khách hàng. Thấy việc đầu tư hưởng lãi suất cao và nhanh lấy được tiền lãi nên hàng loạt quý bà đã tích cực giới thiệu khách hàng cho gã “trai ngoại”.

Martin nhờ người thành lập Công ty Lincoln Asset Mangement Việt Nam và tự xưng là CEO. Martin còn đánh bóng hình ảnh doanh nghiệp bằng cách thuê văn phòng tại chung cư sang trọng, tổ chức các buổi hội thảo và mở rộng phạm vi vào TP.HCM để ngày lôi kéo được nhiều người góp vốn.

Để duy trì hoạt động này, đối tượng dùng tiền thu được của những nhà đầu tư sau để trả cho những người góp vốn trước.

Với thủ đoạn này, từ năm 2015-2017, Martin đã thu của 19 người tổng số tiền lên đến 21,5 tỷ đồng.

Được biết, cơ quan công an còn nhận được đơn của 15 cá nhân khác tố cáo Martin đã lừa đảo chiếm đoạt tiền. Tuy nhiên, những người này không giao nộp được căn cứ về việc đầu tư, góp vốn vào công ty “ảo” của gã “trai ngoại” nên được tách rút hồ sơ, tài liệu và xử lý sau.

Mộc Miên (Tổng hợp)

 

Bắt giữ đối tượng có 6 tiền án tiếp tục lừa đảo chiếm đoạt nhiều xe máy tại TP.HCM

Thứ 5, 12/09/2019 | 12:19
Với thủ đoạn mượn xe đi công việc, mua xe rồi xin chạy thử...đối tượng Nguyễn Văn Được đã chiếm đoạt hàng loạt xe máy rồi "lặn" mất dạng.

Chân dung “hot girl” giả danh cán bộ hải quan lừa đảo hàng tỷ đồng

Thứ 2, 09/09/2019 | 18:59
Lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của nhiều người, Thảo đã giả danh là cán bộ hải quan cửa khẩu sân bay Nội Bài, có nhiều mối quan hệ mua hàng thanh lý giá rẻ rồi tiến hành lừa đảo, chiếm đoạt tài sản lên tới hàng tỷ đồng.

Vạch trần thủ đoạn của kẻ làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan nhà nước để lừa đảo

Thứ 2, 02/09/2019 | 20:00
Toàn bộ giấy tờ xe, bằng lái và chứng minh thư đều được Vũ tự tay làm giả, với thủ đoạn hết sức ranh mãnh và tinh vi. Sau đó, đối tượng sử dụng chính những giấy tờ giả trên để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phát hiện băng nhóm tội phạm chuyên giả danh công an lừa đảo tiền tỷ do người ngoại quốc cầm đầu

Thứ 6, 30/08/2019 | 19:56
Các đối tượng sử dụng máy kích hoạt giọng nói xưng là công an, viện kiểm sát đe doạ hàng loạt nạn nhân, yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản rồi chiếm đoạt. Qua điều tra, cơ quan công an đã bóc trần chiêu lừa đảo này do đối tượng ngoại quốc cầm đầu.
Cùng tác giả

CĐV hô “bay lên nào - bay ra ngoài”: Nên tuyên dương, hưởng ứng

Thứ 3, 14/01/2020 | 14:54
Câu cổ vũ đáng yêu, hài hước “bay lên nào là em bay ra ngoài” được vang lên khắp các sân bóng – nơi có sự góp mặt thi đấu của các cầu thủ đội tuyển bóng đá nam Việt Nam. Thế nhưng, sau nhiều lần xuất hiện, chúng bỗng trở thành một câu cổ vũ được cho là phản cảm.

Xử phạt nặng lái xe uống rượu bia: Cơn “địa chấn”... muộn

Thứ 7, 04/01/2020 | 14:28
Nghị định 100/2019/NĐ-CP về việc xử lý người uống rượu bia tham gia giao thông của Chính phủ có hiệu lực từ 1/1/2020 đã tạo ra một cơn “địa chấn” đối với xã hội, đặc biệt là với dân bợm nhậu. Nhưng nó, lẽ ra phải thực hiện từ lâu rồi...

Chồng rượu bia tiếp khách: Vợ đay nghiến chỉ phản tác dụng

Thứ 4, 01/01/2020 | 18:00
Đàn ông vốn không phải là kẻ ngang ngạnh, không biết nghe lời. Quan trọng, người phụ nữ nói có “lọt” tai hay không? Nhất là trong chuyện rượu chè tiếp khách.

Những chiếc xe đưa đón học sinh hóa quan tài di động…

Thứ 7, 07/12/2019 | 07:00
Nói mê tín, năm nay có lẽ là năm vận hạn của những chiếc xe đưa đón học sinh. Nhưng nói một cách thực tế, tâm địa những người làm công việc đó không tốt, bị đưa ra ánh sáng.

Thấy gì sau vòng bảng Sea Games 30?

Thứ 6, 06/12/2019 | 14:03
Sau vòng bảng Sea Games 30, thứ chúng ta thấy được là bóng đá vẫn luôn hấp dẫn bởi sự bất ngờ. Và điều đáng bàn, là ĐT Việt Nam đã bản lĩnh vượt qua những kịch bản bất ngờ đó.
Cùng chuyên mục

Bình Phước: Bắt giữ đối tượng chém 2 người trọng thương

Thứ 6, 19/04/2024 | 22:43
Mâu thuẫn trong quán nhậu, Nguyễn Hồng Tâm đã rủ bạn đem bình xịt hơi cay và rựa đi chém người, khiến 2 người trọng thương.

Vũng Tàu: Bắt nghi can sát hại chủ quán cà phê sau vài giờ truy xét

Thứ 6, 19/04/2024 | 22:07
Chiều tối 19/4, Công an TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, đã bắt giữ nghi can sát hại nữ chủ quán cà phê “Nhàn” trên địa bàn, sau vài giờ truy xét.

Vĩnh Long: Phát hiện 16 nam, nữ thanh niên tụ tập sử dụng ma túy

Thứ 6, 19/04/2024 | 20:59
Khoảng 3h30 ngày 17/4, Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Công an huyện Long Hồ bắt quả tang nhóm 16 thanh niên sử dụng ma túy.

Bắt đối tượng dâm ô nhiều nạn nhân

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:36
Có ít nhất 4 nữ nạn nhân, trong đó có cả người đi đường bị đối tượng Trí dâm ô, cơ quan công an đang thông báo tìm bị hại để phục vụ điều tra mở rộng.

Kiên Giang: Bắt giữ nhóm đối tượng lập dự án "ma” lừa đảo ở Phú Quốc

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:31
Ngày 19/4, Công an Tp.Phú Quốc triển khai các tổ công tác đồng loạt bắt giữ nhóm đối tượng, thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực đất đai.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt kẻ chủ mưu vụ cướp tiệm vàng ở Bình Dương tại Campuchia

Thứ 6, 19/04/2024 | 08:31
Tối 18/4, Công an Bình Dương cho biết, đơn vị vừa phối hợp các lực lượng chức năng bắt giữ nghi phạm chính trong vụ cướp tiệm vàng ở Bình Dương vào ngày 3/3.

Vụ án Tịnh Thất Bồng Lai, khởi tố Lê Tùng Vân về hành vi loạn luân

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:13
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Tùng Vân về hành vi loạn luân.

Bắt 2 người liên quan vụ án đấu thầu thiết bị y tế ở Bệnh viện Vũng Tàu

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:16
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam một người là Phó phòng Sở Y tế và một giám đốc công ty liên quan vụ án vi phạm đấu thầu.

Cảnh báo tình trạng mạo danh người của cơ quan BHXH nhằm lừa đảo người dân

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:07
Gần đây, tại Hà Nội xuất hiện tình trạng các đối tượng tự xưng là cán bộ Kho bạc Nhà nước gọi điện đến người dân thông báo họ được tặng quà do tham gia BHXH lâu năm.

Bình Thuận: Điều tra nguyên nhân nam sinh 17 tuổi bị đâm tử vong

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:32
Sáng 19/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận cùng các đơn vị nghiệp vụ đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi để điều tra vụ án mạng.