Lật tẩy chiêu trò lừa bán kem bơ giá rẻ rồi chiếm đoạt tiền tỷ của

Lật tẩy chiêu trò lừa bán kem bơ giá rẻ rồi chiếm đoạt tiền tỷ của "nữ quái" 27 tuổi

Thứ 4, 27/05/2020 | 15:18
0
Là đối tượng ham chơi, lười lao động, từng vào tù vì tội lừa đảo nhưng đến khi ra tù, "nữ quái" này tiếp tục chiêu trò lừa đảo để chiếm đoạt tiền tiêu xài cá nhân.

PLO dẫn tin, ngày 27/5, lãnh đạo cơ quan cảnh sát điều tra, công an TP. Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lâm Nguyễn Thị Bích Thảo (27 tuổi, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo hồ sơ điều tra của cơ quan công an nêu rõ, năm 2014, Thảo đã có tiền án về tội sử dụng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet hoặc thiết bị số để chiếm đoạt tài sản. Thời điểm đó, Thảo đăng lên facebook “nổ” mình có kho hàng lớn quần áo cũ ở Quảng Trị, cần bán sỉ. Nhiều người đã ham rẻ và tin tưởng nên đã chuyển khoản tiền đặt cọc tiền cho Thảo. Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền đặt cọc, Thảo đã không có hàng giao cho khách như đã hẹn. Nhiều người đã làm đơn tố cáo Thảo gửi tới cơ quan công an.

An ninh - Hình sự - Lật tẩy chiêu trò lừa bán kem bơ giá rẻ rồi chiếm đoạt tiền tỷ của 'nữ quái' 27 tuổi

"Nữ quái" Lâm Nguyễn Thị Bích Thảo tại cơ quan điều tra

Theo Thanh Niên, sau khi ra tù, do không có công ăn việc làm ổn định, bản thân lại cần tiền tiêu xài, Thảo lại "ngựa quen đường cũ" tiếp tục chiêu trò lừa đảo của mình.

Cụ thể, vào tháng 9/2017, Thảo đã nói dối mình chuyên nhập mối kem bơ giá rẻ để lừa anh Lê Cảnh C. (29 tuổi, ngụ tại phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng). Nếu anh C. muốn nhập thì phải đặt cọc tiền cho Thảo.

Thảo đã vẽ ra điều kiện đơn hàng trên 200 triệu đồng thì sẽ được giá rẻ. Thấy việc làm ăn dễ dàng, ngày 13/9/2017, anh C. ký hợp đồng trị giá 485 triệu đồng mua nhiều mặt hàng bơ, đồng thời đã chuyển cho Thảo 339 triệu đồng tiền đặt cọc (70% giá trị hợp đồng).

Thảo hẹn ngày 10/11/2017 giao hàng đợt 1, trong thời gian chờ đợi giao hàng, biết anh C. đã mắc bẫy, Thảo tiếp tục mời chào anh C. mua thêm lô hàng kem bơ đang thanh lý với giá rẻ. Anh C. đã đồng ý và ký hợp đồng giá hơn 1 tỉ đồng và đặt cọc 735 triệu đồng.

Để khách hàng tin tưởng, Thảo dùng tiền này mua 300kg kem của Công ty Fonterra Đà Nẵng với giá cao gần gấp đôi giá Thảo chào anh C. và giao cho anh C. nhằm lấy niềm tin.

Đến ngày giao hàng đợt 1, Thảo lấy lý do khất hẹn và chào lô hàng khác với giá rẻ chỉ bằng 58% giá thị trường. Anh C. vẫn tiếp tục đồng ý ký hợp đồng giá 900 triệu đồng và chuyển 300 triệu đồng đặt cọc. Thảo liên hệ một người ở Q.Hải Châu (TP.Đà Nẵng) mua hàng để giao trước cho anh C.

Thấy Thảo tạm ứng hàng nhanh, anh C. tiếp tục tin tưởng, mua thêm lô hàng 3,6 tấn kem giá rẻ, đặt cọc 153 triệu đồng. Thảo tiếp tục dùng tiền này mua hàng tại Đà Nẵng với giá cao hơn, nhưng số lượng ít hơn để tạm ứng cho anh C.

Tổng cộng, Thảo 8 lần lừa anh C., chiếm đoạt 1,95 tỉ đồng tiền cọc và bỏ trốn từ tháng 3/2018.

Ngoài anh C. ra, Thảo đã lừa 5 bị hại khác, chiếm đoạt hơn 2 tỉ đồng, như chị Mai Nguyễn Quỳnh A. (38 tuổi, ngụ Q.Tân Phú) bị lừa hơn 488 triệu đồng, chị Phùng Trúc L. (36 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp) mất 758 triệu đồng, bà Mạch Thành T. (ngụ Q.6, cùng TP.HCM) bị lừa trên 177 triệu đồng, anh Từ Nhật T. (ngụ Đà Nẵng) 200 triệu đồng, Công ty N.C.Đ gần 370 triệu đồng.

Tổng cộng, Thảo lừa hơn 4 tỉ đồng và bỏ trốn sau đó. Cơ quan cảnh sát điều tra, công an TP. Đà Nẵng đã ra quyết định truy nã Lâm Nguyễn Thị Bích Thảo. Đến ngày 20/12/2019 , lực lượng công an đã bắt được Thảo khi đang trốn ở TP.Nha Trang (Khánh Hòa).

Đăng Khoa (t/h)

Kết đắng cho nữ quái dùng sổ đỏ giả đi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Thứ 3, 26/05/2020 | 09:53
Cần tiền để đánh bạc và chi tiêu cá nhân, đối tượng đã sử dụng thủ đoạn làm giả giấy tờ sổ đỏ rồi đem đi thế chấp vay tiền nạn nhân sau đó chiếm đoạt.

Kết đắng cho người phụ nữ nổ quen nhiều "sếp lớn" để lừa đảo tiền chạy việc

Thứ 6, 22/05/2020 | 09:06
Dù không có khả năng xin việc nhưng đối tượng vẫn "nổ" có quen biết với nhiều sếp lớn để lừa đảo tiền chạy việc của nhiều người.

Xuất hiện tình trạng giả danh Cảnh sát PCCC ở Hải Phòng để lừa đảo

Thứ 5, 21/05/2020 | 18:57
Với thủ đoạn xưng danh Cảnh sát PCCC, các đối tượng đã gọi điện thoại để đe dọa các cơ quan, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, đề nghị mua tài liệu phòng cháy chữa cháy và yêu cầu phải nộp tiền.

10 năm tù cho đối tượng người nước ngoài lừa đảo chiếm đoạt hơn 1,6 tỉ đồng

Thứ 4, 20/05/2020 | 21:22
Nhóm đối tượng người nước ngoài lên mạng làm quen và hứa tặng quà cho các bị hại với điều kiện nạn nhân phải chuyển phí qua các tài khoản đã được chỉ định. Bằng thủ đoạn trên chúng đã chiếm đoạt số tiền hơn 1,6 tỉ đồng.
Cùng chuyên mục

Công an Tp.Vũng Tàu thu giữ hơn 20kg nghi ma túy cocaine

Thứ 6, 29/03/2024 | 12:28
Phát hiện bao tải nghi chứa ma túy, Tuấn không giao nộp cho cơ quan chức năng mà cất giấu, tàng trữ với mục đích bán kiếm lời cho các “con nghiện”.

Kiên Giang: Tạm giữ đối tượng đánh tử vong bạn vì từ chối nhậu

Thứ 6, 29/03/2024 | 12:16
Ngày 29/3, Công an huyện Tân Hiệp (Kiên Giang) đang tạm giữ đối tượng Vũ Văn Xuyên để điều tra về hành vi giết người.

Bắt giam Giám đốc Điện lực huyện Na Rì, Bắc Kạn

Thứ 6, 29/03/2024 | 10:51
Giám đốc Công ty điện lực huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn, vừa bị bắt giữ về hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Vĩnh Long: Bắt thêm 5 đối tượng chống phá Nhà nước

Thứ 6, 29/03/2024 | 07:00
Liên quan đối tượng Thạch Chanh Đa Ra, Cơ quan CSĐT vừa khởi tố, bắt tạm giam thêm 5 bị can để phục vụ quá trình điều tra.

Tp.HCM: Triệt phá vụ nhà hàng thu hàng chục tỷ đồng nhờ cho "trai xinh, gái đẹp" bán dâm

Thứ 5, 28/03/2024 | 22:00
Nhà hàng Crystal cho tiếp viên nữ phục vụ khách nước ngoài. Khi khách có nhu cầu mua dâm sẽ ra giá và cùng khách đến các khách sạn để mua bán dâm.
     
Nổi bật trong ngày

Chuyển công an điều tra vụ kho hàng lậu của hot girl bán hàng online

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:30
Đây là vụ việc vi phạm điển hình trong kinh doanh trên thương mại điện tử, có tính chất, quy mô phức tạp mà lực lượng quản lý thị trường (QLTT) phát hiện, xử lý.

Khởi tố nguyên Bí thư Quảng Ngãi và Phó Bí thư Thường trực Vĩnh Phúc

Thứ 5, 28/03/2024 | 07:13
Ông Lê Viết Chữ - Nguyên Chủ tịch UBND, Bí thư Tỉnh ủy Quãng Ngãi và ông Phạm Hoàng Anh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc vừa bị khởi tố, bắt tạm giam.

Đà Nẵng: Nghiêm trị nhóm thanh niên có máu côn đồ

Thứ 5, 28/03/2024 | 08:00
Hành vi côn đồ, coi thường pháp luật của nhóm thanh niên sẽ bị pháp luật xử lý nghiêm khắc.

Gia Lai: Bắt giữ 2 đối tượng bắt người, ép viết giấy nợ

Thứ 5, 28/03/2024 | 14:06
2 đối tượng vào nhà khống chế bắt người đàn ông đưa lên xe ô tô chở đi, ép người này viết giấy nợ.

Tp.HCM: Triệt phá vụ nhà hàng thu hàng chục tỷ đồng nhờ cho "trai xinh, gái đẹp" bán dâm

Thứ 5, 28/03/2024 | 22:00
Nhà hàng Crystal cho tiếp viên nữ phục vụ khách nước ngoài. Khi khách có nhu cầu mua dâm sẽ ra giá và cùng khách đến các khách sạn để mua bán dâm.