Lật tẩy những kẻ giả danh bác sỹ lừa tiền bệnh nhân

Lật tẩy những kẻ giả danh bác sỹ lừa tiền bệnh nhân

Thứ 2, 27/04/2015 | 11:59
0
Thời gian qua, xuất hiện tình trạng nhiều kẻ đóng giả làm bác sỹ, cán bộ y tế trong bệnh viện... để lừa những người nhà bệnh nhân muốn "đi cửa sau" để được chữa trị sớm.

Nhiều trường hợp, người nhà bệnh nhân đã bị chiếm đoạt mất tiền chữa bệnh ngay khi người bệnh đang trong cơn thập tử nhất sinh... Để có cái nhìn toàn cảnh về vấn nạn này, phóng viên đã thâm nhập thực tế và ghi nhận những trường hợp cụ thể nhằm đưa ra bài học cảnh giác cho những người không may phải khốn đốn vì ốm đau, bệnh tật tránh gặp phải những kẻ lừa đảo...

Bắt đầu từ vụ nạn nhân xe biển xanh

Hẳn dư luận còn đang bàng hoàng về việc 4 cháu nhỏ 4 tuổi tại Phú Thọ bị một chiếc xe biển xanh đâm phải khiến một học sinh tử nạn, 3 học sinh còn lại phải chuyển xuống bệnh viện Việt Đức cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương. Sự việc đau lòng chưa nguôi thì dư luận càng cảm thấy căm phẫn hơn khi tin người nhà cháu Chu Văn Long, học sinh lớp 7B, trường THCS Thanh Hà (xã Thanh Hà, huyện Thanh Ba, Phú Thọ) bị một đối tượng giả danh là bác sĩ công tác trong bệnh viện Việt Đức lừa đảo lấy hết tiền phẫu thuật cho cháu Long.

Bằng thủ đoạn ân cần hỏi thăm, người phụ nữ cắt tóc ngắn trạc tuổi 50 đã lại gần hỏi thăm chị Trịnh Thị Liên, mẹ cháu Long. Theo chị Liên, người phụ nữ này biết rõ tình trạng bệnh tình của cháu Long thậm chí biết rõ cả tên trường cháu học. Người phụ nữ này tự xưng là bác sỹ của khoa Lọc máu và nói rằng quen biết nhiều lãnh đạo của bệnh viện Việt - Đức. Nếu gia đình muốn mổ sớm cho cháu thì người phụ nữ "tốt bụng" này sẽ giúp gia đình ngay với điều kiện gia đình "thanh toán nhanh" chi phí phẫu thuật.

Pháp luật - Lật tẩy những kẻ giả danh bác sỹ lừa tiền bệnh nhân

Nhiều cảnh báo trong bệnh viện Việt Đức nhưng nhiều tai nạn vẫn cứ mắc bẫy.

Mới chân ướt chân ráo xuống Hà Nội, lại xót ruột khi con cháu mình đang đau đớn suốt mấy ngày, người nhà cháu Long đã tin tưởng ngay lời hứa của vị nữ "bác sỹ" tốt bụng. Với ý nghĩ miễn sao con cháu mình được chữa trị sớm ngày nào hay ngày đó.

Vì cả tin, gia đình cháu Long đã đưa

Cùng chuyên mục

Cựu Tổng Giám đốc DAB Trần Phương Bình tiếp tục hầu tòa

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:33
Trong thời gian giữ vai trò là Tổng Giám đốc DAB, Trần Phương Bình đã có nhiều sai phạm, gây thất thoát hàng ngàn tỷ đồng của ngân hàng này.

Giám đốc “bùng tiền” vay nợ lĩnh 20 năm tù sau 16 năm trốn chạy

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:26
Chiều 27/3 ,TAND TP.Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Quyền (SN 1954, Tây Hồ, Hà Nội) 20 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Đồng Nai: Bắt giữ đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:19
Ngày 28/3, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Long Khánh vừa bắt đối tượng N.V.K. (32 tuổi, quê tỉnh Thanh Hóa) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bắt giữ 5 đối tượng cùng 10kg ma túy cất giấu tinh vi trong valy

Thứ 5, 28/03/2024 | 14:52
Công an tỉnh Quảng Bình vừa bắt giữ 5 đối tượng về hành vi buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy; thu giữ hơn 10kg ma túy tổng hợp.

Gia Lai: Bắt giữ 2 đối tượng bắt người, ép viết giấy nợ

Thứ 5, 28/03/2024 | 14:06
2 đối tượng vào nhà khống chế bắt người đàn ông đưa lên xe ô tô chở đi, ép người này viết giấy nợ.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt giữ đối tượng cướp giật điện thoại tại Hà Nội

Thứ 4, 27/03/2024 | 21:17
Công an đã bắt giữ thủ phạm là Lê Công Hùng và tìm được chiếc điện thoại bị cướp tại một cửa hàng sửa chữa điện thoại trên địa bàn quận Đống Đa, Hà Nội.

Khởi tố nam thanh niên bán “cỏ mỹ” cho khách

Thứ 4, 27/03/2024 | 16:08
Đang bán "cỏ Mỹ" cho khách, Nguyễn Văn Vĩnh bị lực lượng Công an ập vào bắt quả tang.

Tử hình bà trùm ma túy “đội lốt” nữ doanh nhân thành đạt

Thứ 4, 27/03/2024 | 21:10
Mỹ tạo vỏ bọc là nữ doanh nhân thành đạt trên mạng xã hội để buôn bán ma túy. Đối tượng này vừa bị TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt án tử hình.

Bắt giữ đối tượng trộm tiền trong thẻ ATM của bạn gái

Thứ 4, 27/03/2024 | 20:43
Đối tượng N.V.H. (trú tại thôn Thủy Minh, xã Gia Minh, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) đã trộm thẻ ATM của bạn gái sau đó rút 10 triệu đồng.

Giám đốc “bùng tiền” vay nợ lĩnh 20 năm tù sau 16 năm trốn chạy

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:26
Chiều 27/3 ,TAND TP.Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Quyền (SN 1954, Tây Hồ, Hà Nội) 20 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.