Lật tẩy thủ đoạn nhóm đối tượng 2k nhằm vào phụ nữ trẻ để cướp giật

Lật tẩy thủ đoạn nhóm đối tượng 2k nhằm vào phụ nữ trẻ để cướp giật

Nguyễn Anh Ngọc
Thứ 7, 09/01/2021 | 11:01
0
Các đối tượng gây án điều khiển xe máy, lợi dụng các cung đường vắng vẻ, thời gian đêm tối để chặn đường, cướp tài sản của người dân.
Bắt giữ 3 đối tượng cướp giật tài sản khiến nữ nạn nhân nhập viện

Hành trình gần 50 ngày truy bắt

Ngày 9/1, Thượng tá Trần Đức Thân – Trưởng Công an thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng về tội cướp giật tài sản. Danh tính các đối tượng gồm: Nguyễn Phú Hưng (SN 2003), trú tại xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc; Đặng Hữu Thành (SN 2004), trú tại thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc; Nguyễn Văn Thuận (SN 2002), trú tại Nghi Phong, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

Hồ sơ điều tra - Lật tẩy thủ đoạn nhóm đối tượng 2k nhằm vào phụ nữ trẻ để cướp giật (Hình 2).

3 đối tượng tại cơ quan công an.

Theo hồ sơ, vào khoảng 18h ngày ngày 19/11/2020, chị Hồ Thị Thanh Ng. (SN 1994), trú tại khối Triều Tân, phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò đi xe máy nhãn hiệu SH, biển kiểm soát: 37K1-77… từ Quảng trường Bình Minh đến khu vực Cửa Hội.

Khi chị đi qua cổng sân golf Cửa Lò, thuộc khối Mỹ Thắng, phường Nghi Hương, thị xã Cửa Lò thì bị 2 nam thanh niên đi xe máy bất ngờ áp sát, cướp giật tài sản. Do bất ngờ nên chị Ng. không kịp né tránh bị ngã và kéo lê trên mặt đường khoảng gần 30m. Các đối tượng nhanh chóng phóng xe bỏ trốn. Nạn nhân được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị chấn thương.

Theo trình báo của nạn nhân, số tài sản bị cướp giật gồm: 1 túi xách, 1 điện thoại Iphone 11 Promax và các tài sản cá nhân khác. Tổng giá trị thiệt hại khoảng 26.000.000 đồng. Nhận được thông tin, Công an thị xã Cửa Lò nhanh chóng vào cuộc điều tra. Tiến hành trích xuất camera ven đường, cơ quan điều tra đã xác định có tới 3 đối tượng liên quan đến vụ việc trên.

Nhận thấy đây là vụ việc nghiêm trọng, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân, Thượng tá Trần Đức Thân đã báo cáo với ban Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An rồi lập chuyên án để tiến hành điều tra. Các trinh sát dày dặn kinh nghiệm đã tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để thu thập chứng cứ, tài liệu. Mặc dù vậy, quá trình tiến hành truy bắt nhóm đối tượng gặp rất nhiều khó khăn.

Sự việc xảy ra trong đêm tối, vắng người qua lại nên không có ai chứng kiến vụ việc. Nạn nhân do quá hoảng loạn, bất ngờ nên cũng không kịp nhìn thấy hình dang của những kẻ này. Vết thương nặng khiến chị phải chữa trị kéo dài nên quá trình lấy lời khai cũng rất khó khăn.

Những hình ảnh không rõ ràng khiến cho việc dựng lên chân dung nhóm đối tượng không hề dễ. Đặc biệt, cơ quan điều tra xác định sau khi thực hiện xong hành vi, các đối tượng đã bán tài sản cướp giật được tại địa bàn huyện Nghi Lộc, chia tiền và trốn khỏi địa phương. Chính vì vậy, trong nhiều ngày việc điều tra rơi vào ngõ cụt khi mọi manh mối đều rất mông lung.

Hồ sơ điều tra - Lật tẩy thủ đoạn nhóm đối tượng 2k nhằm vào phụ nữ trẻ để cướp giật (Hình 3).

Dù còn trẻ nhưng hành động của nhóm cướp vô cùng dã man.

Lý lịch bất hảo của nhóm đối tượng

Tuy nhiên, với quyết tâm truy tìm bằng được nhóm đối tượng bất hảo này, đưa ra trước pháp luật để trừng trị, giữ gìn sự bình yên cho xã hội, các thành viên trong Ban chuyên án không hề nản lòng, nhẫn nại lần theo những dấu vết nhỏ nhất. Cuối cùng, mọi sự cố gắng đã được đền đáp khi ban chuyên án xác định danh tính 3 kẻ này là: Đặng Hữu Thành, Nguyễn Văn Thuận và Nguyễn Phú Hưng.

Các đối tượng này dù còn ít tuổi nhưng đều là “thành phần bất hảo”. Bỏ học từ lâu, những kẻ 2k này tụ tập lập thành nhóm cướp giật để có tiền tiêu xài. Trong 3 đối tượng thì Đặng Hữu Thành còn là kẻ có tiền án về tội trộm cắp. Mặc dù vậy, y không hề hối cải mà còn táo tợn hơn khi đứng đầu trong việc thực hiện các vụ cướp giật.

“Thủ đoạn của nhóm đối tượng này là đeo khẩu trang, lắp biển số giả, chạy lòng vòng trên các tuyến đường, khi gặp “con mồi” thì bám sát theo dõi. Đến đoạn đường vắng, các đối tượng này phóng xe lên, áp sát rồi nhanh tay cướp giật tài sản. Đặc biệt, chúng chạy xe máy rất nhanh, rất khó để đuổi bắt kịp. Sau khi cướp giật được tài sản, chúng đem đi bán để lấy tiền tiêu xài”, một điều tra viên cho biết.

“Con mồi” mà nhóm đối tượng chọn thường là những phụ nữ đi một mình, thường đeo vòng vàng hoặc túi xách bên hông. Những kẻ này chia làm 2 xe, một xe chở 2 để tiến hành việc cướp giật, xe còn lại để cảnh giới. Do bất ngờ nên nạn nhân sẽ không dám đuổi theo và nhiều trường hợp còn nguy hiểm đến tính mạng khi bị kéo lê trên đường như chị Hồ Thị Thanh Ng.

Hồ sơ điều tra - Lật tẩy thủ đoạn nhóm đối tượng 2k nhằm vào phụ nữ trẻ để cướp giật (Hình 4).

Nhóm đối tượng chia nhau bỏ trốn nhưng vẫn không thể thoát.

Quá trình xác minh, ban chuyên án xác định những kẻ này sau khi cướp được tiền của chị Ng. đã quá hoảng sợ nên chia ra để bỏ trốn. Triển khai các biện pháp truy bắt, đến ngày 28/12/2020, Công an thị xã Cửa Lò đã phát hiện, bắt giữ đối tượng Đặng Hữu Thành khi y đang lẩn trốn trên địa bàn huyện Nghi Lộc.

Tiến hành khai thác thông tin đối tượng, cùng với việc truy dấu vết, đến ngày 30/12/2020, cơ quan công an tiếp tục xác minh, bắt giữ đối tượng Nguyễn Phú Hưng. Thời điểm này đối tượng đang trốn tại huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh.

Riêng đối tượng còn lại là Nguyễn Văn Thuận thì đã trốn tại TP.Hồ Chí Minh, vì vậy công tác truy bắt có khó khăn hơn. Thế nhưng, “lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó thoát”, vào ngày 8/1, tổ công tác Công an thị xã Cửa Lò đã vượt hàng nghìn cây số bắt giữ thành công đối tượng Thuận tại TP.Hồ Chí Minh.

Tất cả những đối tượng này đều quá bất ngờ nên không kịp chống cự. Chúng không hiểu vì sao cơ quan công an lại có thể phát hiện nơi ẩn nấp và bắt giữ được chúng. Bước đầu, tại trụ sở cơ quan điều tra, nhóm đối tượng đã thừa nhận hành vi của mình.

Thượng tá Trần Đức Thân trao đổi thêm: “Qua vụ việc trên Công an thị xã Cửa Lò khuyến cáo tới quần chúng nhân dân, đặc biệt là phụ nữ nâng cao cảnh giác, không nên đeo túi xách bên người khi tham gia giao thông”.

Hiện, Công an thị xã Cửa Lò đang mở rộng điều tra vụ án và ra thông báo ai là nạn nhân của nhóm đối tượng trên thì đến trụ sở trình báo để xử lý theo đúng quy định.

Bắt giữ 3 đối tượng cướp giật tài sản khiến nữ nạn nhân nhập viện

Thứ 6, 08/01/2021 | 18:39
Sau khi thực hiện hành vi cướp giật, cả ba đã nhanh chân bỏ trốn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã tóm gọn các đối tượng.

Triệt phá vụ đánh bạc, bắt giữ hơn 30 đối tượng

Thứ 6, 08/01/2021 | 10:59
Cơ quan công an vừa ập vào bắt giữ hơn 30 đối tượng đang say mê sát phạt trên chiếu bạc.

Hai mẹ con ở Nghệ An nghi bị bỏ thuốc mê nằm bên vệ đường

Thứ 5, 07/01/2021 | 20:17
Hai mẹ con được người dân phát hiện trong tình trạng hoảng loạn nghi bị chuốc thuốc mê nằm cạnh đường Nguyễn Viết Xuân, thuộc địa bàn phường Hưng Dũng, TP.Vinh.
Cùng tác giả

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Hé lộ nguyên nhân cầu treo gần 25 tỷ đồng bất ngờ đổ sập

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:12
Đất nền đường đầu cầu bị sụt lún làm thanh neo bị chuyển vị, gãy sập, dẫn đến dây cáp chủ kéo đỉnh trụ tháp chuyển vị theo phương ngang, làm sập nhịp treo của cầu.

Lốc xoáy kèm mưa đá làm tốc mái nhiều nhà dân, trường học xã biên giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:50
Trận lốc xoáy kèm theo mưa đá đã khiến cho 25 ngôi nhà, trường mầm non và tiểu học Bắc Lý 1 bị hư hại. Ước tính thiệt hại khoảng 150 triệu đồng.

Đẩy nhanh dự án Quốc lộ 7C, mở ra cơ hội phát triển Tây Bắc Nghệ An

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:30
Khi hoàn thành, tuyến đường Quốc lộ 7C nối dài sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Tân Kỳ về Tp.Vinh gần 30 phút và mở ra nhiều cơ hội phát triển cho các địa phương.

Nghệ An: Phát hiện nhiều vụ khai thác cát trái phép

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:00
Do có lợi nhuận lớn nên hiện nay hoạt động khai thác cát trái phép diễn biến phức tạp, với phương thức và thủ đoạn ngày càng tinh vi, manh động, liều lĩnh.
Cùng chuyên mục

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận cho bị hại vay tiền

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:12
Tại phiên tòa sáng 24/4, bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận, giao dịch giữa các bị cáo và 4 bị hại là giao dịch cho vay chứ không phải mua bán tài sản.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.