Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 tại nơi có nguy cơ cao ở Cẩm Giàng, Hải Dương

Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 tại nơi có nguy cơ cao ở Cẩm Giàng, Hải Dương

Thứ 5, 18/02/2021 | 17:34
0
Ổ dịch tại huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) được đánh giá khá phức tạp, trong đó có 2 cụm công nghiệp với hơn 60.000 lao động, nhiều doanh nghiệp đang hoạt động.

Chiều 18/2, tổ công tác phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Hải Dương vừa thực hiện cuộc họp nóng để chỉ đạo chống dịch quyết liệt tại các doanh nghiệp trên địa bàn huyện.

Để giảm thiểu các thủ tục hành chính cho công nhân (giấy ra vào chốt kiểm dịch, kết quả xét nghệm âm tính, thẻ ra vào công ty, giấy phép đi lại...), ông Lưu Văn Bản - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương, đề xuất giao lại cho các doanh nghiệp phối hợp với ban Chỉ đạo của tỉnh lấy mẫu xét nghiệm cho công nhân ngay trong ngày làm việc.

Bên cạnh đó, ông Bản cũng nhận định việc công nhân xếp hàng ở các chốt kiểm dịch cũng là nơi tiềm ẩn gây mầm bệnh. Lãnh đạo tỉnh đề xuất doanh nghiệp cấp giấy trả kết quả xét nghiệm cho công nhân dựa trên danh sách từ Bộ Y tế cung cấp. Điều này nhằm giảm thiểu các thủ tục hành chính, giúp người lao động không phải di chuyển nhiều, hạn chế tiếp xúc.

Tin nhanh - Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 tại nơi có nguy cơ cao ở Cẩm Giàng, Hải Dương

Ông Lưu Văn Bản - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương, chủ trì cuộc họp tổ công tác tăng cường cho Cẩm Giàng.

Tổ công tác cũng thảo luận về vấn đề khoanh vùng, lấy mẫu xét nghiệm, xác định đơn vị xét nghiệm, thời gian trả kết quả xét nghiệm làm sao cho nhanh nhất, hiệu quả nhất. Mục tiêu đề ra trong ngày 18/2 là phải xác định được trong cộng đồng dân cư những vùng nào nguy cơ cao, khẩn trương lấy mẫu và trả kết quả nhanh nhất. Lực lượng công an có vai trò đẩy nhanh công tác truy vết.

Bác sĩ Nguyễn Trung Cấp - Phó Giám đốc bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Hà Nội), thành viên đoàn công tác chống dịch bộ Y tế tại Hải Dương, khẳng định: “Chúng tôi sẽ tổ chức lấy mẫu, điều phối các đơn vị xét nghiệm để trả kết quả nhanh nhất cho địa phương”.

Liên quan vấn đề lưu thông hàng hóa đang được người dân quan tâm, ông Lưu Văn Bản nhấn mạnh tạo điều kiện cho người dân lưu chuyển hàng hóa làm thế nào thuận lợi nhất, nhưng vẫn phải quản lý được.

"Để làm được điều đó, cần thành lập tổ công tác kiểm tra giám sát, thiết lập các bộ phận để kết nối giữa thôn với xã trong việc vận chuyển hàng hóa. Đảm bảo việc vận chuyển hàng hóa đúng tinh thần giãn cách xã hội, không được để thôn xã nào xảy ra việc bán hàng phản cảm”, ông Bản nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, các vấn đề trong khu cách ly, rác thải y tế, kiên quyết xử lý trường hợp vi phạm..., cũng được thảo luận và đưa ra giải pháp.

Tin nhanh - Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 tại nơi có nguy cơ cao ở Cẩm Giàng, Hải Dương (Hình 2).

Nhân viên y tế phát phiếu đi chợ cho người dân ở Hải Dương.

Trong chuyến công tác tại Hải Dương sáng nay, Thứ trưởng bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cũng có mặt tại huyện Cẩm Giàng để nắm bắt tình hình phòng, chống dịch Covid-19 của địa phương.

Tại phiên làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn cho biết: "Cách đây 3 ngày, Hải Dương đã ban hành lệnh cách ly xã hội. Điều khó khăn rõ thấy của Hải Dương là nhà máy, xí nghiệp là môi trường lây nhiễm vô cùng nhanh chóng. Hiện nay, 12/12 huyện, thị xã, thành phố đều đã có ca nhiễm. Chúng tôi sẽ nắm bắt lại tình hình và sẽ tăng cường sự hỗ trợ về y tế đối với ngành Y tế Hải Dương để nhanh chóng dập được dịch tại địa bàn này”.

Xử lý nghiêm hành vi vi phạm về phòng chống dịch bệnh Covid-19

Thứ 5, 18/02/2021 | 15:46
Đại tướng Tô Lâm yêu cầu xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống dịch bệnh như: Tránh chốt kiểm dịch, tung tin sai sự thật...

Người phụ nữ 52 tuổi đi tẩm quất người mù nhiễm Covid-19 lây cho cả gia đình 4 người

Thứ 5, 18/02/2021 | 09:21
Qua truy vết, công an xác định người phụ nữ 52 tuổi mắc Covid-19 khi đi tẩm quất ở TP.Hải Dương. Bà này không khai báo y tế và cách ly với người thân dù tiếp xúc F0.
Cùng tác giả

Phó Thủ tướng yêu cầu sớm triển khai giá điện 2 thành phần

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:09
Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với EVN và các cơ quan có liên quan sớm triển khai việc thực hiện giá điện 2 thành phần.

Phó Thủ tướng: Điện Biên cần ưu tiên nguồn lực cho hạ tầng kết nối liên vùng

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:21
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà lưu ý, Điện Biên cần ưu tiên nguồn lực để đầu tư cho các dự án hạ tầng quan trọng nhằm mục đích liên kết vùng, liên kết các địa phương.

Doanh nghiệp có thể mua bán điện tái tạo trực tiếp không qua EVN

Thứ 4, 17/04/2024 | 11:10
Hoạt động mua bán điện trực tiếp dự kiến được thực hiện qua 2 phương án là mua bán điện trực tiếp qua đường dây riêng và qua lưới điện quốc gia.

Thủ tướng tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 3, 16/04/2024 | 19:52
Tại Tp.Điện Biên Phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến dâng hương tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp và thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách.

CEO Apple Tim Cook muốn đẩy mạnh hoạt động đầu tư tại Việt Nam

Thứ 3, 16/04/2024 | 16:11
Thủ tướng đề nghị Apple chú trọng đầu tư phát triển, mở rộng hoạt động kinh doanh tại Việt Nam, xác định Việt Nam là một cứ điểm của Apple trên toàn cầu.
Cùng chuyên mục

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Hải Phòng: Gặp gỡ những người góp công vào Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:33
Có gần 2.500 người con của Tp.Hải Phòng đã trực tiếp tham gia làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “Lẫy lừng năm châu, chấn động địa cầu”.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.