Lấy trộm linh kiện máy tính phòng game, nam thanh niên lãnh án tù

Lấy trộm linh kiện máy tính phòng game, nam thanh niên lãnh án tù

Bùi Ngọc Điệp
Thứ 6, 16/08/2019 | 18:44
0
Phát hiện tiệm game không có người trông coi, Quí dùng cây vít trên mở hàng chục thùng máy CPU và lấy trộm nhiều linh kiện trị giá hơn 400 triệu đồng. Qua điều tra, cơ quan xác định Quí có liên quan đến vụ trộm nên truy tìm. Biết không thể trốn thoát, sau đó Quí đến cơ quan công an đầu thú.

Ngày 16/08, TAND TP.Cần Thơ xét xử phúc thẩm, bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, tuyên y án sơ thẩm 3 năm 6 tháng tù đối với Võ Phú Qúi, 21 tuổi, ngụ TP.Cần Thơ về tội Trộm cắp tài sản. 

Hồ sơ điều tra - Lấy trộm linh kiện máy tính phòng game, nam thanh niên lãnh án tù

Bị cáo Quí tại phiên xét xử.


Theo án sơ thẩm, đêm 4/3/2018, Quí điều khiển xe mô tô đến tiệm game của anh Phạm Đăng Khôi và chị Dương Thị Ngọc Thủy ở phường An Hòa, quận Ninh Kiểu, TP.Cần Thơ và ngồi chơi game tại tầng trệt.

Đến khoảng 1h30 ngày 05/3/2018, Qúi phát hiện trên tầng 1 của tiệm game không có người trông  coi, nên nảy sinh ý đồ trộm cắp tài sản.

Sau đó, Qúi đi ra bãi  giữ xe lấy 1 cây vít để  trong cốp xe rồi cất giấu trong người và đi thẳng lên tầng 1 vào phòng game Vip.

Tại đây, Quí dùng cây vít trên mở 23 thùng máy CPU và lấy trộm 12 chip Intel i7100; 11 chip Intel i5 7500; 11 Card màn hình N10601 XOC; 12 Card màn hình N1080; 22 Ram Gell DDR4; 24 Ram DDR4 rồi cất giấu vào ba lô màu đen mà Quí mang theo rồi bỏ đi.

Đến sáng 05/3/2018, chủ tiệm game phát hiện mất tài sản nên đến công an địa phương trình báo.

Qua điều tra, cơ quan công an đã xác định, Quí có liên quan đến việc mất tài sản tại tiệm game nên đã thông báo truy tìm. Đến ngày 28/4/2018, Quí ra đầu thú tại đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an quận Ninh Kiều.

Tại cơ quan điều tra, Quí thừa nhận hành vi lấy trộm tài sản. Quí cho biết, sau khi lấy trộm được tài sản tại tiệm game đem về cất giấu tại phòng trọ. Tiếp theo, Quí mượn xe mô mang theo tài sản trộm cắp được đi qua nhiều tỉnh, thành để tiêu thụ.

Đến ngày 06/3/2018, Quí đến tỉnh Đắk Nông thì bị tai nạn giao thông bất tỉnh, nên mất hết tài sản trộm cắp được mang theo cùng chiếc xe mô tô. Quí được người dân cứu giúp và sau đó lẩn trốn.

Bản kết luận định định giá tài sản ngày 14/3/2018, tổng giá trị tài sản Quí trộm cắp trị giá hơn  419 triệu đồng.

Về  trách nhiệm dân sự, ngày 30/3/2018, gia đình của Quí đã bồi thường cho anh Phạm Đăng Khôi số tiền 400 triệu đồng, nên anh Khôi có đơn yêu cầu không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Quí.

Ngày 18/04/2019, TAND quận Ninh Kiều đã xét xử và tuyên Quí với múc án 3 năm 6 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản. Sau đó, Quí có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, nhưng không được cấp xét xử phúc thẩm chấp nhận.

Tử hình kẻ sát hại 2 vợ chồng bằng dao bầu vì bị lộ hành vi trộm cắp trong đêm

Thứ 5, 15/08/2019 | 11:03
Đột nhập vào nhà vợ chồng người đàn ông ở khu phố Nam Tiến, phường Hồng Châu, TP Hưng Yên để trộm cắp tài sản thì bị phát hiện, Đinh Công Tráng rút dao bầu đâm 2 vợ chồng người này tử vong.

Video: Khám phá hòn đảo tí hon 150 năm không trộm cắp

Thứ 7, 10/08/2019 | 09:00
Cuộc sống ở hòn đảo tí hon Santa Cruz del Islote (Colombia) dù dân cư đông đúc, cuộc sống thiếu thốn nhưng bình yên và không có trộm cắp.

Bắt nam thanh niên đang thụ án treo tiếp tục trộm cắp tài sản

Thứ 4, 07/08/2019 | 18:09
Sau khi đột nhập vào cửa hàng của một người dân trộm máy bơm, Hùng đem đi bán. Khi về đến nhà, Hùng bị cơ quan công an bắt giữ.
Cùng tác giả

Phát hiện nhóm nam nữ đang “phê” ma túy trong phòng trọ

Thứ 5, 15/10/2020 | 10:12
Tiến hành kiểm tra nhà trọ, cảnh sát phát hiện nhóm nam nữ đang “phê” ma túy. Lực lượng làm nhiệm vụ đã thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Clip: Trồng cần sa cho gà ăn trị bệnh, một nông dân bị xử phạt

Thứ 2, 12/10/2020 | 19:20
Bị cảnh sát phát hiện trồng cần sa trong khu vườn cam, ông Hòa khai rằng trồng cần sa để cho gà ăn trị bệnh.

Xử phạt cơ sở sản xuất nước uống đóng chai nhiễm khuẩn

Thứ 6, 09/10/2020 | 18:36
Ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính, ngành chức năng còn đình chỉ hoạt động sản xuất trong thời gian 3 tháng, đối với cơ sở sản xuất nước uống đóng chai nhiễm khuẩn.

Bắt giam nam thanh niên giết bạn gái 17 tuổi vì ghen

Thứ 6, 09/10/2020 | 12:43
Cho rằng bạn gái 17 tuổi quen người khác, Ngà nảy sinh ghen tuông. Sau đó, Ngà hẹn bạn gái đến gặp mặt để nói chuyện rồi dùng dao sát hại nạn nhân.

Chồng nghi tâm thần thừa nhận sát hại vợ và con trai 4 tuổi

Thứ 6, 09/10/2020 | 10:24
Qua điều tra, người chồng nghi tâm thần thừa nhận giết vợ và con trai 4 tuổi. Cơ quan công an đang tiến hành làm rõ nguyên nhân vụ án mạng nghiêm trọng.
Cùng chuyên mục

Lời khai của bị cáo Trần Quí Thanh trong ngày xét xử đầu tiên

Thứ 3, 23/04/2024 | 16:01
Khai tại tòa, bị cáo Trần Quí Thanh cho biết việc mình chuyển 115 tỷ đồng cho ông Lâm Sơn Hoàng là để mua 4 thửa đất chứ không phải cho vay.

Chém người vì mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, 3 đối tượng trả giá đắt

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:07
Qua xem xét, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Vũ 6 năm tù, hai bị cáo Châu Văn An và Phạm Văn Phước đều chịu mức án 5 năm tù.

Bị cáo Trần Qúi Thanh cùng 2 con gái hầu tòa

Thứ 3, 23/04/2024 | 08:48
Thông qua hình thức cho vay, cha con bị cáo Trần Qúi Thanh đã lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt trên 1.000 tỷ đồng của nhiều bị hại.

Bình Thuận: Phạt tù kẻ giở trò đồi bại với bé gái

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Từ ngày 26/5/2021 đến tháng 9/2022, bị cáo Nguyễn Ngọc Thi là người trên 18 tuổi, đã nhiều lần thực hiện hành vi đồi bại với bị hại còn nhỏ tuổi.

Phạt 3 người đưa chó ra nơi công cộng không rọ mõm, không có người dắt

Thứ 2, 22/04/2024 | 20:16
Các đối tượng đưa chó đến quảng trường Lâm Viên, không có rọ mõm và mời du khách chụp hình với chó của mình để thu tiền, nếu từ chối sẽ bị gây khó khăn.
     
Nổi bật trong ngày

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Bị cáo Trần Qúi Thanh cùng 2 con gái hầu tòa

Thứ 3, 23/04/2024 | 08:48
Thông qua hình thức cho vay, cha con bị cáo Trần Qúi Thanh đã lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt trên 1.000 tỷ đồng của nhiều bị hại.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.