Lễ hội Minh thề: 'Không lấy của công làm của tư'

Lễ hội Minh thề: 'Không lấy của công làm của tư'

Thứ 6, 10/02/2017 | 17:37
0
Lễ hội Minh thề được tổ chức thường niên vào ngày 14 tháng Giêng (âm lịch) với nghi lễ độc đáo thề không "lấy của công làm của tư", không tham nhũng thu hút đông đảo du khách thập phương tới dự.

Lễ hội Minh thề, có nơi gọi là Miêng thề, với ý nghĩa là "thề minh bạch", là phần mở đầu của lễ hội đền, chùa Hòa Liễu diễn ra trong 3 ngày tại thôn Hòa Liễu, xã Thuận Thiên, huyện Kiến Thụy, TP.Hải Phòng, tỉnh Hải Phòng.

Ngay từ sáng sớm, khu vực tổ chức lễ hội có hàng trăm người dân với đủ già trẻ, trai gái chờ đợi tận mắt chứng kiến phần nghi lễ thề sẽ luôn giữ gìn sự thanh liêm, chí công vô tư của các bậc chức sắc, già làng trong thôn. 

Văn hoá - Lễ hội Minh thề: 'Không lấy của công làm của tư'

Lễ hội Minh thề diễn ra trong 3 ngày tại thôn Hòa Liễu, xã Thuận Thiên, huyện Kiến Thụy, TP.Hải Phòng, tỉnh Hải Phòng. 

Sau tiếng trống khai hội, lễ Minh thề được diễn ra một cách trang trọng. Người chủ lễ thề trong suốt hơn 10 năm qua vẫn là cụ Phạm Quốc Oanh- trưởng thôn.

Tại khu vực tổ chức các nghi lễ của Lễ hội Minh thề, ban tổ chức bố trí ban thờ trang nghiêm, nổi bật là chiếc mũ quan – đặt trang trọng lên chính diện ban thờ. Những người có chức sắc trong làng tương ứng với các chức Lý trưởng, Phó lý… thời xưa tham gia thề nguyện tại lễ hội. Một con dao nhọn sắc, một con gà trống và một bình rượu được đặt ngay dưới ban thờ chuẩn bị cho nghi lễ.

Chủ lễ thực hiện động tác “vạch trời chỉ đất” xung quanh một vòng tròn sau đó cắm thẳng con dao nhọn vào chính giữa vòng tròn trước khi lời thề được đọc to:

“Ai dùng của công vào việc công xin thần linh ủng hộ, ai lấy của công dùng vào việc tư, cầu thần linh đả tử… làm tôi bất trung, làm con bất hiếu, xin thần linh tru diệt”. Sau những lời Minh thề có Hịch văn ấy là những cánh tay giơ cao cùng tiếng “xin thề, xin thề” của trưởng thôn cùng các cụ bô lão đều đã ở cái tuổi ngoài 60 - 70.

Tương truyền, lễ hội Minh thề (hay còn có cách gọi khác là Miêng thệ) có từ năm 1561 khi Thái hoàng Thái hậu họ Vũ (vợ Thái thượng hoàng Mạc Đăng Dung) đến lập ấp Lan Niểu (nay là thôn Hòa Liễu). 

PV Báo Người đưa tin ghi nhận một số hình ảnh tại lễ hội:

Văn hoá - Lễ hội Minh thề: 'Không lấy của công làm của tư' (Hình 2).

Lãnh đạo xã Thuận Thiên, huyện Kiến Thụy, TP.Hải Phòng, tỉnh Hải Phòng đọc diễn văn khai hội.

Văn hoá - Lễ hội Minh thề: 'Không lấy của công làm của tư' (Hình 3).

Lãnh đạo xã Thuận Thiên, huyện Kiến Thụy, TP.Hải Phòng, tỉnh Hải Phòng đánh trống khai hội.

 

Văn hoá - Lễ hội Minh thề: 'Không lấy của công làm của tư' (Hình 4).

Các bậc cao niên trong làng Hòa Liễu thực hiện các nghi lễ.

Văn hoá - Lễ hội Minh thề: 'Không lấy của công làm của tư' (Hình 5).

 Khu vực tổ chức lễ hội Minh thề

Văn hoá - Lễ hội Minh thề: 'Không lấy của công làm của tư' (Hình 6).

 Cụ Phạm Quốc Oanh- chủ lễ dâng 3 nén hương bắt đầu nghi lễ.

Văn hoá - Lễ hội Minh thề: 'Không lấy của công làm của tư' (Hình 7).

Lời Minh thề có Hịch văn vang lên.

 

Văn hoá - Lễ hội Minh thề: 'Không lấy của công làm của tư'

 Các bô lão trong làng giơ tay và hô lớn "xin thề, xin thề".

Văn hoá - Lễ hội Minh thề: 'Không lấy của công làm của tư' (Hình 9).

 Tiếp đến là nghi thức pha rượu lễ....

 

Văn hoá - Lễ hội Minh thề: 'Không lấy của công làm của tư' (Hình 10).

 ....và cắt tiết gà trống thiêng.

Văn hoá - Lễ hội Minh thề: 'Không lấy của công làm của tư' (Hình 11).

 Sau đó, rượu pha tiết gà được múc ra để dâng chủ lễ.

Văn hoá - Lễ hội Minh thề: 'Không lấy của công làm của tư' (Hình 12).

Chủ lễ Phạm Quốc Oanh là người đầu tiên uống rượu thề.

Văn hoá - Lễ hội Minh thề: 'Không lấy của công làm của tư' (Hình 13).

 Tiếp đến là các vị chức sắc trong làng uống rượu thề không tham nhũng.

 

Văn hoá - Lễ hội Minh thề: 'Không lấy của công làm của tư' (Hình 14).

Rượu "thề" được dâng mời các bậc cao niên trong làng.

Văn hoá - Lễ hội Minh thề: 'Không lấy của công làm của tư' (Hình 15).

 Lễ hội Minh Thề thu hút đông đảo người dân và du khách thập phương.

Văn hoá - Lễ hội Minh thề: 'Không lấy của công làm của tư' (Hình 16).

Đông đảo phóng viên các cơ quan báo chí tham dự và tác nghiệp tại lễ hội.

Tin ảnh: Lã Tiến

Cùng chuyên mục

Tín Nguyễn hồi hộp chờ phản hồi của khán giả về vai diễn đầu tiên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:45
Tín Nguyễn có vai diễn điện ảnh đầu tiên trong bộ phim Lật mặt 7: Một điều ước. Cô cảm thấy may mắn khi được đồng hành cùng nhà sản xuất, đạo diễn Lý Hải - Minh Hà.

Đạo diễn Trần Hữu Tấn: "Quay Con Cám, diễn viên ngất xỉu nhiều ngày"

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:44
Dự án điện ảnh Con Cám vừa chính thức đóng máy, đạo diễn Trần Hữu Tấn có những chia sẻ về mức độ khắc nghiệt khi ghi hình dưới thời tiết nắng nóng đỉnh điểm.

Đà Nẵng tổ chức chương trình nghệ thuật Thanh âm tháng tư

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:59
Chương trình được diễn ra miễn phí vào tối ngày 27/4 tại tuyến phố đi bộ Bạch Đằng, với 17 tiết mục dàn dựng đặc sắc.

Quảng trường biển Sầm Sơn sức chứa 10.000 người trước ngày khai trương

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:32
Quảng trường biển Sầm Sơn và trục cảnh quan lễ hội Tp.Sầm Sơn với sức chứa 10.000 người sẽ khai trương và là nơi tổ chức Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024.

Tổ chức “Liên hoan Múa rối quốc tế - 2024” vào tháng 10

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:16
Đề án tổ chức “Liên hoan Múa rối quốc tế - 2024” vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa phê duyệt.
     
Nổi bật trong ngày

Quảng trường biển Sầm Sơn sức chứa 10.000 người trước ngày khai trương

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:32
Quảng trường biển Sầm Sơn và trục cảnh quan lễ hội Tp.Sầm Sơn với sức chứa 10.000 người sẽ khai trương và là nơi tổ chức Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024.

Tổ chức “Liên hoan Múa rối quốc tế - 2024” vào tháng 10

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:16
Đề án tổ chức “Liên hoan Múa rối quốc tế - 2024” vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa phê duyệt.

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Sau đợt mưa to, miền Bắc nắng gay gắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (25/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Hotline phản ánh sự cố, vi phạm trên cao tốc chính thức hoạt động từ 26/4

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:46
Đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ ngày 26/4.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.