Lễ Phục sinh đẫm máu,  Sri Lanka áp giờ giới nghiêm sau khi công khai danh tính thủ phạm

Lễ Phục sinh đẫm máu,  Sri Lanka áp giờ giới nghiêm sau khi công khai danh tính thủ phạm

Chủ nhật, 21/04/2019 | 19:26
1
Chưa bao giờ người Sri Lanka phải đón ngày lễ Phục Sinh bằng thảm kịch kinh khủng kinh khủng đến vậy khi phải hứng chịu 8 vụ nổ liên tiếp chỉ trong 1 buổi sáng.

Hình ảnh bi thương của Sri Lanka sau thảm hoạ đánh bom liều chết xảy ra vào ngày 21/4/2019:

Hình ảnh của Sri Lanka sau 8 vụ đánh bom

Quân sự - Lễ Phục sinh đẫm máu,  Sri Lanka áp giờ giới nghiêm sau khi công khai danh tính thủ phạm

Đánh bom liên hoàn tại Sri Lanka. Ảnh: Twitter

Theo Reuter, bộ Quốc phòng Sri Lanka cho biết đã xác định thủ phạm là những tín đồ tôn giáo cực đoan. Lực lượng đặc biệt của Sri Lanka (STF) đã đột kích một ngôi nhà thuộc khu vực Dematagoda, thủ đô Colombo và bắt giữ 2 nghi phạm.

Một quan chức chính phủ cho biết đã có 5 kẻ khác bị bắt giữ, hầu hết các vụ nổ là do đánh bom liều chết, gây ra bởi cùng 1 nhóm thủ phạm.

Quân sự - Lễ Phục sinh đẫm máu,  Sri Lanka áp giờ giới nghiêm sau khi công khai danh tính thủ phạm (Hình 2).

Lực lượng đặc biệt của Sri Lanka (STF) đã đột kích một ngôi nhà thuộc khu vực Dematagoda, thủ đô Colombo

BBC dẫn lời Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Sri Lanka - Ruwan Wijewardane khẳng định: "Chúng tôi sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết chống lại nhóm khủng bố cực đoan... Ngay lúc này, Cục điều tra hình sự CID, cảnh sát và quân đội đang gấp rút điều tra. Chúng tôi tin rằng những thủ phạm gây ra thảm kịch lần này sẽ bị bắt giữ trong thời gian sớm nhất. Đã xác định được danh tính bọn chúng".

Quân sự - Lễ Phục sinh đẫm máu,  Sri Lanka áp giờ giới nghiêm sau khi công khai danh tính thủ phạm (Hình 3).

Khách sạn cao cấp Shangri-La ở thủ đô cũng là 1 trong những mục tiêu bị tấn công đầu tiên (Ảnh: Reuters).

Quân sự - Lễ Phục sinh đẫm máu,  Sri Lanka áp giờ giới nghiêm sau khi công khai danh tính thủ phạm (Hình 4).
Quân sự - Lễ Phục sinh đẫm máu,  Sri Lanka áp giờ giới nghiêm sau khi công khai danh tính thủ phạm (Hình 5).

Quân đội bảo vệ trước nhà thờ St Anthony. (Ảnh: Reuters)

Theo BBC, khoảng 5 giờ chiều (giờ địa phương), lực lượng an ninh Sri Lanka đã bắt giữ nhóm nghi phạm đầu tiên có liên quan đến các vụ tấn công.

Hiện bản chất các vụ nổ vẫn chưa được làm rõ. Tuy nhiên, trước khi vụ việc xảy ra 10 ngày, vào ngày 11/4, cảnh sát trưởng của Sri Lanka đã gửi cảnh báo tới các quan chức cấp cao về khả năng nhiều nhà thờ trở thành mục tiêu của những kẻ đánh om liều chết.

Cảnh báo nêu rõ: "Một cơ quan tình báo nước ngoài cho hay, tổ chức NTJ (Thowheeth Jama'ath quốc gia dự định tiến hành các cuộc đánh bom liều chết nhằm vào nhiều nhà thờ cũng như các cơ quan cấp cao của Ấn Độ tại Colombo".

Được biết, NTJ là một nhóm Hồi giáo cực đoan ở Sri Lanka. Nhóm này bắt đầu bị chú ý từ năm ngoái khi có liên quan tới các vụ phá hoại tượng Phật ở Sri Lanka.

Ngày 21/4, truyền thông Sri Lanka đưa tin, tại thủ đô Colombo của nước này đã diễn ra 8 vụ nổ liên tiếp.

Các vụ nổ này xảy ra khi các tín đồ Thiên Chúa giáo tham dự các hoạt động của Lễ Phục sinh trong ngày 21/4. Địa điểm xảy ra vụ nổ đầu tiên là nhà thờ lớn St Anthony tại Kochchikade, Colombo. Các vụ đánh bom tiếp theo còn nhắm vào 3 khách sạn cao cấp tại thủ đô của Sri bao gồm LankaShangri-La, Cinnamon Grand và Kingsbury. 2 vụ nổ khác được phát hiện ở 2 nhà thờ ngoại ô thủ đô Colombo.

Hậu quả, ít nhất 200 người thiệt mạng và hơn 500 người bị thương trong sự cố vừa rồi. Chỉ tính riêng ở nhà thờ St Anthony đã có 160 người thương vong.

Toàn bộ các nạn nhân đã được chuyển tới bệnh viện Quốc gia Colombo ngay sau khi xảy ra vụ việc. Nạn nhân bao gồm cả người bản địa lẫn khách du lịch.

Sau 2 vụ đánh bom mới nhất, Bộ trưởng Quốc phòng Sri Lanka đã quyết định áp giờ giới nghiêm từ 18h00 ngày 21/4 cho tới 6h00 ngày 22/4 hoặc "cho tới khi tình hình ổn định". Hiện giờ đang vào khoảng 15h00 ở Sri Lanka, có nghĩa là người dân còn khoảng 3 tiếng đồng hồ để trở về nhà trước giờ giới nghiêm.

Minh Anh

Chưa ghi nhận trường hợp công dân Việt Nam bị ảnh hưởng bởi các vụ đánh bom tại Sri Lanka

Chủ nhật, 21/04/2019 | 18:52
Đại sứ quán Việt Nam tại Sri Lanka đã liên hệ với cơ quan chức năng sở tại và được biết cho đến nay chưa ghi nhận trường hợp công dân Việt Nam bị ảnh hưởng bởi hàng loạt vụ nổ bom tại nhà thờ và khách sạn ở Sri Lanka.

Ác mộng trong lễ Phục sinh: 6 vụ đánh bom liên tiếp xảy ra tại Sri Lanka

Chủ nhật, 21/04/2019 | 15:38
Ít nhất 129 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương trong 1 loạt vụ nổ tại các nhà thờ và khách sạn 5 sao ở thủ đô Colombo của Sri Lanka.
Cùng tác giả

Thương nhớ Cô My!

Thứ 6, 13/03/2020 | 13:00
Cô My “sập giường” đã tỉnh chưa, nổi tiếng kiểu này hình như không ổn lắm.

Đẹp-Độc-Lạ: Sợi dây chuyền nghìn tỷ "hồi sinh" từ trong đống rác

Thứ 7, 15/02/2020 | 13:00
Cho đến nay, câu chuyện tìm thấy viên kim cương nghìn tỷ trong sợ dây chuyền đắt nhất thế giới L'Incomparable vẫn chứa đựng nhiều bí ẩn.

Tết, khi chúng ta đi tìm căn cước của đời mình

Thứ 3, 21/01/2020 | 07:15
Dù 8km hay 8000km, dù gần hay xa, nhưng chỉ cần thấy hương vị Tết, những đứa con ở khắp mọi miền đều giũ bỏ bụi đường quay về với nơi được gọi là nhà.

Vòng chung kết U23: Đừng biến kì vọng thành thứ tình cảm cực đoan

Thứ 6, 10/01/2020 | 07:30
Hào quang không dễ đến, chiến thắng khó tìm, là người hâm mộ đừng biến kì vọng thành thứ tình cảm cực đoan mang tên áp lực làm chùn chân các cầu thủ trẻ.

Nghệ sĩ dùng chất gây nghiện: Xúc tác thăng hoa hay thiếu nền tảng giáo dục?

Thứ 5, 02/01/2020 | 09:17
Chất kích thích liệu có phải là đôi cánh để giúp nghệ sĩ thăng hoa hơn trong nghệ thuật?
Cùng chuyên mục

Hơn 4.600 thanh niên Hải Phòng và Quảng Ninh lên đường nhập ngũ

Chủ nhật, 25/02/2024 | 17:04
Các địa phương trên địa bàn Tp.Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024 trong sáng 25/2.

Hải Phòng: Cặp song sinh tình nguyện nhập ngũ vì yêu màu áo lính

Chủ nhật, 25/02/2024 | 11:41
Yêu màu áo lính và mong được cống hiến cho Tổ quốc, cặp song sinh ở huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng tình nguyện nhập ngũ dù một người được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Chuyên gia nêu hậu quả nếu Ukraine phản công thất bại trước Nga

Thứ 6, 09/06/2023 | 15:11
Ukraine đã dành 6 tháng để chuẩn bị cho thời điểm này. Nhưng phía Nga cũng có ngần ấy thời gian để củng cố các vị trí phòng thủ của mình và điều thêm lực lượng đến.

2 thanh niên không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ bị phạt 125 triệu đồng

Thứ 3, 28/02/2023 | 20:28
Dù nằm trong danh sách và có lệnh gọi nhập ngũ nhưng Nghiêm Văn C. và Chu Mạnh H. không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ của cơ quan chức năng.

Hà Nội: Bất ngờ siêu cơ Su-30MK2 bay lượn trên bầu trời

Thứ 6, 04/11/2022 | 20:08
Ngày 4/11, nhiều tiêm kích Su-30MK2 và trực thăng họ Mi thao diễn trên bầu trời Thủ đô.
     
Nổi bật trong ngày

Tám cuộc phản công của Ukraine bị thất bại, Nga tiếp tục đà tiến

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:00
Ở khu vực Ocheretino các trận chiến đang diễn ra vô cùng dữ dội. Các đơn vị Nga đang tăng cường các hoạt đột để đẩy lùi Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Ukraine có thể làm gì với khoản viện trợ lớn mới từ Mỹ?

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:43
Người Ukraine nhận thức rõ ràng rằng gói viện trợ lớn mới của Mỹ không phải “viên đạn bạc”, không đủ để lật ngược tình thế cuộc chiến.

Cao ủy Nhân quyền LHQ “kinh hoàng” trước báo cáo về mộ tập thể tại Gaza

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:46
Cao ủy Nhân quyền LHQ Volker Turk đã “kinh hoàng” trước sự tàn phá ở bệnh viện Nasser, Al Shifa tại Gaza và các báo cáo về những mộ tập thể chứa nhiều thi thể.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.