Xúc động hình ảnh người dân đến viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải tại tư gia

Xúc động hình ảnh người dân đến viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải tại tư gia

Nguyễn Văn Ngọc Thi
Thứ 7, 17/03/2018 | 21:05
0
Từ sáng nay (17/3), khi biết tin nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải qua đời tại tư gia (huyện Củ Chi, TP.HCM), nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Chính phủ; người quen biết, hàng xóm láng giềng, người thân thuộc,... đã đến tư gia để viếng, chia buồn cùng gia quyến.
Thượng tướng Trần Đơn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI, XII; Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương; Thứ trưởng bộ Quốc phòng Việt Nam đến viếng, chia buồn cùng gia đình.

Thượng tướng Trần Đơn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI, XII; Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương; Thứ trưởng bộ Quốc phòng Việt Nam đến viếng, chia buồn cùng gia đình.

Người nhà nguyên Thủ tướng đang làm lễ.

Người nhà nguyên Thủ tướng đang làm lễ.

Ông Trương Trọng Nghĩa, Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XIII, khóa XIV; Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam; Phó chủ nhiệm Đoàn luật sư TP.HCM tới viếng thăm chia buồn với gia đình.

Ông Trương Trọng Nghĩa, Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XIII, khóa XIV; Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam; Phó chủ nhiệm Đoàn luật sư TP.HCM tới viếng thăm chia buồn với gia đình.

Câu lạc bộ hưu trí Công an TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đến viếng.

Câu lạc bộ hưu trí Công an TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đến viếng.

Bà Đặng Thị Phương Thảo, Chuyên viên phòng GD&ĐT huyện Củ Chi, xúc động khi kể về nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải.

Bà Đặng Thị Phương Thảo, Chuyên viên phòng GD&ĐT huyện Củ Chi, xúc động khi kể về nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải.

Bà Nguyễn Thị Bước, nguyên Hiệu trưởng trường Bông Sen 2 chia sẻ: “Thật đau lòng khi biết tin nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải đã ra đi, ông là một người rất giản dị, luôn giúp đỡ mọi người đặc biệt là người dân Củ Chi. Toàn thể cán bộ nhân viên trường mẫu giáo Bông sen 2 rất biết ơn những gì tốt đẹp mà nguyên Thủ tướng đã mang lại cho ngôi trường ngày nay. Ngay phòng truyền thống của trường, chúng tôi luôn treo một bức ảnh rất lớn của nguyên Thủ tướng để nhớ công lao của người”.

Bà Nguyễn Thị Bước, nguyên Hiệu trưởng trường Bông Sen 2 chia sẻ: “Thật đau lòng khi biết tin nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải đã ra đi, ông là một người rất giản dị, luôn giúp đỡ mọi người đặc biệt là người dân Củ Chi. Toàn thể cán bộ nhân viên trường mẫu giáo Bông sen 2 rất biết ơn những gì tốt đẹp mà nguyên Thủ tướng đã mang lại cho ngôi trường ngày nay. Ngay phòng truyền thống của trường, chúng tôi luôn treo một bức ảnh rất lớn của nguyên Thủ tướng để nhớ công lao của người”.

Ban tổ chức tang lễ sắp xếp xe đến thăm viếng.

Ban tổ chức tang lễ sắp xếp xe đến thăm viếng.

Công tác chuẩn bị cho tang lễ đang gấp rút những giai đoạn cuối cùng.

Công tác chuẩn bị cho tang lễ đang gấp rút những giai đoạn cuối cùng.

Người nhà của nguyên Thủ tướng thẫn thờ chia sẻ với các PV.

Người nhà của nguyên Thủ tướng thẫn thờ chia sẻ với các PV.

Linh cữu nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải đang được quàn tại tư gia, ở khu vực lưu trữ các tư liệu liên quan đến cuộc đời ông. Được biết, gia đình dự tính sẽ tổ chức lễ tang tại nhà cho đến hết ngày thứ 2 tuần sau (19/3).

Chiều 17/3, Ban lễ tang nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải được thành lập do Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng làm trưởng ban. Các thành viên gồm có Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Quốc Vượng...

Tang lễ nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải sẽ được tổ chức theo nghi thức Quốc tang trong hai ngày 20-21/3. Các công sở, nơi công cộng treo cờ rủ và ngừng hoạt động vui chơi giải trí.

Linh cữu nguyên Thủ tướng được quàn tại Hội trường Thống Nhất, TP HCM. Lễ viếng được tổ chức trong hai ngày, từ 8h ngày 20/3 đến hết 21/3. Lễ truy điệu diễn ra lúc 7h30 ngày 22/3, an táng lúc 11h cùng ngày tại nghĩa trang quê nhà xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, TP HCM.

Cùng thời gian này, tại Hà Nội, lễ viếng, lễ truy điệu nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải được tổ chức ở Trung tâm Hội nghị quốc tế, số 11 Lê Hồng Phong.

Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải (thường được gọi với tên Sáu Khải) sinh ngày 25/12/1933 ở xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, TP HCM. Tham gia phong trào cách mạng từ năm 1947 khi 14 tuổi, ông vào Đảng năm 26 tuổi, từng kinh qua các chức vụ: Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP HCM, Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước, Phó chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, Phó thủ tướng.

Tháng 9/1997, ông được bầu làm Thủ tướng; tháng 7/2002 tiếp tục được bầu làm Thủ tướng nhiệm kỳ thứ hai. Đến tháng 6/2006, ông xin từ nhiệm trước nhiệm kỳ một năm.

Nguyên Thủ tướng từng là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khóa V, VI, VII, VIII, IX; Ủy viên Bộ Chính trị các khóa VII, VIII, IX; Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị khóa VIII; đại biểu Quốc hội các khóa VIII, IX, X, XI.

 

 

Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải và chuyến thăm Hoa Kỳ lịch sử

Thứ 7, 17/03/2018 | 08:26
Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải là vị Thủ tướng đầu tiên của Việt Nam sang thăm Hoa Kỳ kể từ sau chiến tranh. Dưới góc nhìn của chuyên gia trong lĩnh vực ngoại giao, chuyến thăm kéo dài 7 ngày của nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải được đánh giá là thành công ở nhiều phương diện.

Nguyên Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải từ trần

Thứ 7, 17/03/2018 | 07:29
Thông tấn xã Việt Nam dẫn tin từ Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ trung ương cho biết nguyên uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải đã từ trần vào hồi 1h30 ngày 17/3/2018, tại quê nhà Củ Chi, TP.HCM.

Phó Thủ tướng yêu cầu rà soát các quy định về thuế

Thứ 4, 14/03/2018 | 19:11
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu bộ Tài chính chỉ đạo cơ quan Thuế rà soát các quy định pháp luật về thuế, bảo đảm thực hiện các chủ trương của Chính phủ về hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.
Cùng tác giả

TP.HCM: UBND quận không đồng ý cho phát sinh thêm hộ mới do lối đi chung dưới 2m

Thứ 4, 26/06/2019 | 14:15
Ông Nguyễn Thành Phương, Phó chủ tịch UBND quận Phú Nhuận, phụ trách quản lý đô thị cho biết: “Do lối đi chung này dưới 2m nên UBND quận không đồng ý việc cho phát sinh thêm hộ mới”.

TP.HCM: Điều tra vụ ba phụ nữ bị nhóm người lạ hành hung

Thứ 4, 26/06/2019 | 13:18
Khi đến căn nhà đang xảy ra tranh chấp với chồng cũ để cung cấp các tài liệu, chứng cứ cho những người bên trong, bà H. cùng hai người thân bị nhóm người lạ hành hung. Phải đến khi lực lượng chức năng đến giải cứu, bà H. cùng người thân mới bảo toàn tính mạng.

Video: Bác sĩ Chiêm Quốc Thái cãi nhau "gay gắt" với mẹ vợ cũ trước giờ xét xử

Thứ 4, 26/06/2019 | 11:48
Sáng 26/6, TAND TP HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bà Vũ Thụy Hồng Ngọc, SN 1978, vợ cũ ông Chiêm Quốc Thái về tội Cố ý gây thương tích. Trước giờ xét xử, ông Thái và mẹ vợ cũ đã có tranh luận khá gay gắt tại sân tòa.

TP.HCM: Khánh thành trung tâm báo chí đầu tiên ở Việt Nam

Chủ nhật, 05/05/2019 | 20:17
Ngày 5/5, UBND TP.HCM đã chính thức khánh thành trung tâm Báo chí TP.HCM. Đây là trung tâm báo chí đầu tiên ở Việt Nam thực hiện chức năng cung cấp dịch vụ báo chí.

Vụ án 3 người chết ở Bình Tân: Lời kể kinh hoàng về "thảm án được báo trước"

Thứ 6, 03/05/2019 | 11:15
Biết Tín sử dụng ma tuý và đang có biểu hiện bất thường nên người nhà đều lo sợ và đã cất giấu các loại dao, kéo…Tuy nhiên, họ vẫn không thoát khỏi tay nghịch tử
Cùng chuyên mục

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Hải Phòng: Gặp gỡ những người góp công vào Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:33
Có gần 2.500 người con của Tp.Hải Phòng đã trực tiếp tham gia làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “Lẫy lừng năm châu, chấn động địa cầu”.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.
     
Nổi bật trong ngày

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng Lễ hội đền Hùng

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:52
Hàng vạn người dân đổ về Công viên Văn Lang (Tp.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) để chứng kiến màn bắn pháo hoa chào mừng Lễ hội đền Hùng 2024.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.