Lịch thi đấu World Cup 30/6: Pháp đại chiến Argetina

Lịch thi đấu World Cup 30/6: Pháp đại chiến Argetina

Đặng Ngọc Thuỷ
Thứ 7, 30/06/2018 | 12:45
0
World Cup 2018 chính thức bước vào vòng loại trực tiếp, mở màn vòng 1/8 đêm nay 30/6, rạng sáng 1/7 là cuộc đối đầu nảy lửa giữa Pháp với Argentina và Bồ Đào Nha đại chiến Uruguay.

Theo lịch thi đấu World Cup 2018 hôm nay (30/6), lượt trận đầu tiên tại vòng 1/8 sẽ diễn ra vào lúc 21h (theo giờ Việt Nam) giữa Pháp và Argentina. Trận đấu hứa hẹn sẽ rất kịch tính bởi cả hai đang sở hữu nhiều ngôi sao trong đội hình.

Lịch thi đấu World Cup 30/6: Pháp đại chiến Argetina

Lịch thi đấu chính thức vòng 1/8 World Cup 2018.

Đến vòng 1/8 Pháp với cương vị dẫn đầu bảng C với 7 điểm, hiện họ đang sở hữu dàn sao đắt giá nhất thế giới (tính theo giá trị), trải đều mọi tuyến. Kể từ World Cup 1998 tới nay, đây là lứa cầu thủ khủng nhất của tuyển Pháp.

Qua lượt trận vòng bảng vừa qua cho thấy tử huyệt của tuyển Argentina nằm ở khâu phòng ngự, khi phải đối mặt với những siêu sao như Antoine Griezmann hay cầu thủ đắt giá thứ 2 thế giới- Mbappe sẽ là cơ hội cho những ngôi sao này tỏa sáng.

Lịch thi đấu World Cup 30/6: Pháp đại chiến Argetina (Hình 2).

Pháp đang sở hữu quá nhiều "bom tấn" thế giới. Trong đó ngôi sao trẻ K. Mbappe đã có 2 bàn thắng ở hai trận vòng bảng (trận cuối anh chỉ vào sân 10 phút).

Cuộc đối đầu lúc đêm nay Pháp sẽ có đội hình mạnh nhất. Với lối chơi tốc độ, giàu thể lực và kỹ thuật chắc chắn Pháp sẽ áp đặt được lối chơi lên đại diện Nam Mỹ.

Argentina lọt đến vòng 1/8 chật vật và đầy tranh cãi, và phải nhờ đến sự giúp đỡ của trọng tài đã không thổi quả 11m cho đối thủ Nigeria, Messi và đồng đội mới có cơ hội đi tiếp.

Trong trận đối đầu với tuyển Pháp, cầu thủ 5 lần giành quả bóng vàng- L. Messi vẫn là niềm hy vọng lớn nhất của đại diện Nam Mỹ.

Lịch thi đấu World Cup 30/6: Pháp đại chiến Argetina (Hình 3).

Messi vẫn là niềm hy vọng lớn nhất của Argentina trong cuộc đối đầu đêm nay.

Hiện tại, với pha lập công vào lưới Nigeria đã giúp Lionel Messi đã gỡ bỏ được tâm lý và ngôi sao sinh năm 1987 hứa hẹn sẽ tỏa sáng ở trận đấu gặp Pháp.

Đặc biệt trong bối cảnh các ngôi sao phòng ngự tuyển Pháp như; Utiti, Lucas…hiện chơi chưa tốt ở World Cup, chỉ một kẽ hở nơi hàng phòng ngự đối phương, Messi có thể tỏa sáng.

Ngoài ra, cũng tại lịch thi đấu World Cup 2018 hôm nay 30/6, rạng sáng 1/7, vào lúc 1h (theo giờ Việt Nam), Uruguay sẽ đụng độ với Bồ Đào Nha. Trận đấu này sẽ rất khó khăn với đội bóng của Ronaldo bởi Uruguay đang sở hữu đội hình đồng đều và chất lượng.

Trong 4 lần đụng độ gần nhất, Argentina đang toàn thắng trước “Gà trống”. Pháp giữ sạch lưới ở 5/7 trận gần nhất tại World Cup.

Pháp bất bại ở 7 trận gần nhất tại World Cup. Argentina thủng lưới ở 3 trận gần nhất tại World Cup, hai trong số đó đến ở hiệp 2. Argentina 2 lần đụng độ Pháp ở các vòng chung kết World Cup, và toàn thắng (World Cup 1930 và 1978).

Trong quá khứ, Argentina và Pháp đã chạm trán nhau cả thảy 11 lần. Đại diện Nam Mỹ áp đảo với 6 chiến thắng, thua 2, hòa 3. Trong 11 lần gặp nhau ấy, Argentina ghi 12 bàn và để lọt lưới 7 lần

Đội hình dự kiến: Pháp (4-2-3-1): Lloris, Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez, Kante, Pogba, Mbappe, Griezmann, Matuidi, Giroud. Argentina (4-3-3): Armani; Mercado, Rojo, Otamendi, Tagliafico; Mascherano, Banega, Perez, Di Maria; Messi, Higuain.

World Cup 2018: “Cậu bé vàng” Maradona và những hành động khác người

Thứ 6, 29/06/2018 | 18:25
Nhắc tới Maradona là người ta lại nhớ tới “ cậu bé vàng”- một huyền thoại của bóng đá thế giới lắm tài nhưng cũng nhiều tật. Sau “bàn tay của chúa” hay doping thì tại World Cup 2018 trên đất Nga, ông lại có những hành động gây nhiều tranh cãi.

World Cup 2018: Nhật Bản đi tiếp nhờ theo cách ít ai ngờ

Thứ 6, 29/06/2018 | 05:45
Phải chờ đến những giây cuối cùng thì Nhật Bản mới có thể biết được tấm vé đi tiếp đã nằm chắc trong tay mình.
Cùng tác giả

Công ty Tâm Lộc Phát chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:43
Qua hình thức ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của các nhà đầu tư.

Cần sớm có chế tài xử lý hình sự hành vi “thao túng” thị trường BĐS

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:52
Hành vi thao túng, nhiễu loạn thị trường bất BĐS cũng nguy hiểm không kém đối với thị trường chứng khoán, tuy nhiên hiện vẫn chưa có chế tài xử lý cụ thể.

Xây dựng kế hoạch đảm bảo thu hồi tài sản vụ án Trương Mỹ Lan

Thứ 6, 12/04/2024 | 18:24
Để đảm bảo thu hồi tài sản “khổng lồ” trong vụ án Trương Mỹ Lan, Bộ Tư pháp đã xây dựng kế hoạch, bố trí nguồn lực, hướng dẫn để địa phương thi hành án.

6 tháng qua, thu hồi hơn 10.000 tỷ trong các vụ án tham nhũng

Thứ 6, 12/04/2024 | 16:31
Kết quả thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế từ tháng 10/2023 - 3/2024 là 1.177 việc, với hơn 10.000 tỷ đồng.

Trình Thủ tướng quyết định nghỉ lễ 5 ngày liên tục dịp 30/4 và 1/5

Thứ 5, 11/04/2024 | 11:40
Sáng 11/4, Bộ LĐTB&XH đã trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phương án hoán đổi ngày làm việc để người lao động được nghỉ 5 ngày liên tục vào dịp lễ 30/4 và 1/5.
Cùng chuyên mục

U23 Thái Lan thua thảm trước ĐKVĐ U23 Saudi Arabia

Thứ 7, 20/04/2024 | 00:57
Đoàn quân của HLV Issara Sritharo đã phải nhận thất bại muối mặt 0-5 trước nhà ĐKVĐ U23 Saudi Arabia tại lượt trận thứ 2 bảng C, VCK U23 châu Á 2024.

HLV Hoàng Anh Tuấn: “Thẻ đỏ không phải sai lầm, đó là do thói quen”

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:42
Mới đây, HLV Hoàng Anh Tuấn đã có những chia sẻ liên quan đến tình huống nhận thẻ đỏ của hậu vệ Ngọc Thắng trong chiến thắng của U23 Việt Nam trước U23 Kuwait.

ĐT futsal Việt Nam thắng nhọc ĐT futsal Trung Quốc

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:54
Bàn thắng duy nhất của Nhan Gia Hưng đã đem về thắng lợi đầu tiên cho ĐT futsal Việt Nam tại VCK futsal châu Á 2024.

Tiền vệ U23 Việt Nam: "HLV Hoàng Anh Tuấn đã dặn kỹ về VAR, nhưng..."

Thứ 6, 19/04/2024 | 13:47
Trong buổi tập chiều 18/4 của U23 Việt Nam, tiền vệ Võ Hữu Minh Khoa đã có những lời chia sẻ về sai lầm dẫn đến tấm thẻ đỏ của Ngọc Thắng trong trận gặp U23 Kuwait.

Có được vé bán kết C1, cầu thủ được cho mượn không muốn về Chelsea

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:24
Sau khi cùng Borussia Dortmund giành được vé Bán kết Champions League mùa 2023-2024, Ian Maatsen đã tuyên bố với Chelsea rằng anh không muốn quay về.
     
Nổi bật trong ngày

Có được vé bán kết C1, cầu thủ được cho mượn không muốn về Chelsea

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:24
Sau khi cùng Borussia Dortmund giành được vé Bán kết Champions League mùa 2023-2024, Ian Maatsen đã tuyên bố với Chelsea rằng anh không muốn quay về.