Liên tiếp 8 vụ cháy rừng ở Sơn La, Lai Châu vì nắng nóng gay gắt

Liên tiếp 8 vụ cháy rừng ở Sơn La, Lai Châu vì nắng nóng gay gắt

Thứ 7, 20/04/2019 | 18:14
0
Văn phòng Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho biết trong 2 ngày qua (18 và 19/4) đã xảy ra liên tiếp 8 vụ cháy rừng tại các tỉnh Sơn La và Lai Châu. Nguyên nhân chủ yếu do thời tiết quá nắng nóng cộng với việc người dân bất cẩn khi đốt nương làm rẫy.

Hôm nay (20/4), Văn phòng Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (Bộ Quốc phòng) cho biết, trong 2 ngày qua (18 và 19/4) đã xảy ra liên tiếp 8 vụ cháy rừng tại các tỉnh Sơn La và Lai Châu.

Tuổi trẻ Online đưa tin, tại Lai Châu, vụ cháy rừng phòng hộ xảy ra tại các huyện Tuần Giáo và Điện Biên từ 7h30 ngày 18/4. Chính quyền các địa phương đã huy động hơn 300 người thuộc lực lượng của xã và hạt kiểm lâm đến chữa cháy. Đến 19h cùng ngày, vụ cháy mới được khống chế và dập tắt, sau khi đã thiêu rụi khoảng 17ha rừng phòng hộ.

Tin nhanh - Liên tiếp 8 vụ cháy rừng ở Sơn La, Lai Châu vì nắng nóng gay gắt

Nắng nóng gay gắt đầu hè là nguyên nhân gây cháy rừng.

Còn tại Sơn La, 7 vụ cháy liên tiếp đã xảy ra tại các xã Mường Hum (huyện Sông Mã), xã Chiềng On (huyện Yên Châu) và địa bàn các huyện Mai Sơn, Thuận Châu, Sốp Cộp.

Thống kê chưa đầy đủ của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sơn La đến chiều 19/4 cho thấy các vụ cháy đã thiêu rụi trên 29ha rừng ở tỉnh miền núi này. 

Hôm nay, trao đổi với báo Tin tức, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Sơn La cho biết, liên tiếp trong những ngày vừa qua trên địa bàn tỉnh đã xảy ra nhiều vụ cháy rừng trên diện rộng.

Cụ thể, vào ngày 20/4 tại khu vực bản Hua Ty (xã Co Mạ, huyện Thuận Châu) đã xảy ra một vụ cháy rừng, Chi cục kiểm lâm tỉnh Sơn La đã nhanh chóng phối hợp cùng chính quyền huyện Thuận Châu và xã Co Mạ huy động trên 300 người tiến hành chữa cháy.

Tuy nhiên, do trời nắng nóng, kèm theo gió to nên khoảng 60ha rừng trồng từ năm 2016 đã bị ngọn lửa thiêu rụi, không có khả năng phục hồi.

Cơ quan chức năng hai tỉnh Lai Châu và Sơn La cho biết nguyên nhân dẫn đến cháy rừng trong 2 ngày qua chủ yếu là do người dân bất cẩn khi đốt nương làm rẫy. Nắng nóng gay gắt và gió Lào thổi mạnh cũng khiến lửa dễ bùng phát, lan nhanh, gây khó khăn trong công tác chữa cháy, khống chế ngọn lửa.

VOV đưa tin, tỉnh Lai Châu đã thành lập 3 tổ công tác và đang tăng cường kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng cháy, chữa cháy rừng tại các huyện, thành phố. Chính quyền các địa phương cũng được yêu cầu duy trì chế độ trực phòng cháy, chữa cháy rừng 24/24 giờ, đồng thời, chủ động các phương tiện, dụng cụ phòng cháy, chữa cháy rừng để sẵn sàng sử dụng khi có cháy rừng xảy ra.

Theo TTDBKTTVTW, tại tỉnh Sơn La, ngày hôm qua nhiệt độ đo được tại Mường La là 42,2 độ C, mức kỷ lục cao nhất từ năm 2006 đến nay; tại Phù Yên là 41,7 độ C. Ở các tỉnh Trung Bộ, nhiệt độ cũng ở mức rất cao, trong đó tại Tương Dương (Nghệ An) nóng  41,4 độ C, Hương Khê (Hà Tĩnh) 41,5 độ C, tại Đồng Hới (Quảng Bình) 40,4 độ C, Nam Đông (Thừa Thiên - Huế) 40,8 độ C, Ba Tơ (Quảng Ngãi) 40,2 độ C.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Điện Biên cũng cảnh báo, đợt nắng nóng diện rộng này sẽ kéo dài đến ngày 23/4 tới, một số nơi khác trong tỉnh nắng nóng có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 27/4 tới với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 37-39 độ C, có nơi trên 39 độ C; thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12-17 giờ trong ngày.

Lê Lan

Vốn 50 triệu kinh doanh gì: Bật mí tuyệt chiêu buôn điều hoà khiến người người phải móc hầu bao

Thứ 7, 20/04/2019 | 14:09
Bán điều hòa cũ đang là xu hướng kinh doanh hốt bạc vào mùa hè. Chỉ cần bỏ ra số vốn nho nhỏ, tìm được nguồn hàng tốt thì không lo ngày không kiếm tiền triệu.

Dự báo thời tiết ngày 20/4: Nắng nóng lợi hại đốt da hun thịt

Thứ 6, 19/04/2019 | 20:39
Nắng nóng đã xảy ra diện rộng ở khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, Trung và Nam Trung Bộ với nền nhiệt độ phổ biến 34-38 độ.

Chùm ảnh: Nắng nóng cao điểm, người dân TP. HCM vật vã chống chọi với thời tiết

Thứ 6, 19/04/2019 | 17:34
Trời tiếp tục nắng to, nhiệt độ lên tới 37 - 38 độ, ngoài đường trên 40 độ. Người dân TP.HCM đang phải vật lộn với nắng nóng.

Hà Nội: Người dân vất vả di chuyển trong ngày nắng nóng đầu tiên của năm

Thứ 6, 19/04/2019 | 14:33
Ngay đợt nắng nóng đầu tiên, nhiệt độ tăng cao đã khiến mặt đường bốc hơi, xuất hiện ảo ảnh.
Cùng tác giả

Ngân hàng Eximbank thông báo họp ĐHCĐ lần thứ 3, địa điểm gây bất ngờ

Thứ 6, 31/07/2020 | 14:58
Sau 2 lần tổ chức bất thành vì không đủ số lượng cổ đông tham dự theo quy định, ngân hàng Eximbank dự kiến tổ chức đại hội lần thứ 3 vào lúc 9h ngày 17/8 tại Hà Nội.

Từ 0h ngày 31/7, Bình Định tạm dừng hoạt động tất cả các quán bar, karaoke, vũ trường

Thứ 6, 31/07/2020 | 11:04
Không chỉ tạm dừng hoạt động các quán karaoke, massage, vũ trường, từ 0h ngày 31/7, tỉnh Bình Định còn cấm tổ chức các hoạt động dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường.

Từ 1/1/2021, chính sách tiền lương và ngày nghỉ của người lao động thay đổi như thế nào?

Thứ 5, 30/07/2020 | 11:03
Từ năm 2021, mỗi lần trả lương, người sử dụng lao động phải thông báo bảng kê trả lương, trong đó ghi rõ các nội dung như: Tiền lương; tiền lương làm thêm giờ; tiền lương làm việc vào ban đêm; nội dung và số tiền bị khấu trừ (nếu có)...

Đà Nẵng: Ập vào kiểm tra giữa trưa, lực lượng chức năng thu giữ 21.000 chiếc khẩu trang không hóa đơn xuất xứ

Thứ 3, 28/07/2020 | 18:48
Chủ nhà khai lô khẩu trang được sản xuất tại một công ty ở tỉnh Vĩnh Phúc và được mua qua trung gian là một công ty tại TP Hà Nội. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra lại không như vậy...

Giá xăng E5 tăng nhẹ từ 15h chiều nay 28/7

Thứ 3, 28/07/2020 | 15:18
Tại kỳ điều chỉnh này, giá bán lẻ xăng RON95 được giữ nguyên so với kỳ trước. Trong khi đó xăng E5RON92 tăng nhẹ lên 14.409 đồng/lít.
Cùng chuyên mục

Quảng Nam có tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:15
Ông Trần Nam Hưng, Bí thư Thành uỷ Tam Kỳ giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

Nghiêm cấm từ chối đăng kiểm cho phương tiện đã đặt lịch thành công

Thứ 3, 23/04/2024 | 13:40
Cục Đăng kiểm Việt Nam khẳng định sẽ thực hiện kiểm tra, rà soát đối chiếu trên hệ thống phần mềm và xem xét xử lý đối với đơn vị đăng kiểm vi phạm.

Hà Nội: Hiện trạng đoạn vành đai "đắt nhất hành tinh"

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:33
Đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục (Tp.Hà Nội) dài 2,2km thuộc dự án vành đai 1 với tổng đầu tư hơn 7.200 tỷ đồng dự kiến hoàn thành đầu năm 2025.

Bình Phước: Đại hội đại biểu Chi hội Luật gia Văn phòng Hội Luật gia tỉnh

Thứ 2, 22/04/2024 | 21:39
Ngày 22/4, Chi hội Luật gia Văn phòng Hội Luật gia tỉnh Bình Phước tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2024 - 2029 với chủ đề "Đoàn kết - Đổi mới - Phát triển”.

Đại hội Chi Hội Luật gia Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Hòa Bình

Thứ 2, 22/04/2024 | 17:46
Đại hội đã bầu ra BCH Chi Hội luật gia Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh với 5 đồng chí khóa mới nhiệm kỳ 2024 -2029.
     
Nổi bật trong ngày

Đại hội Chi Hội Luật gia Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Hòa Bình

Thứ 2, 22/04/2024 | 17:46
Đại hội đã bầu ra BCH Chi Hội luật gia Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh với 5 đồng chí khóa mới nhiệm kỳ 2024 -2029.

Bình Phước: Đại hội đại biểu Chi hội Luật gia Văn phòng Hội Luật gia tỉnh

Thứ 2, 22/04/2024 | 21:39
Ngày 22/4, Chi hội Luật gia Văn phòng Hội Luật gia tỉnh Bình Phước tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2024 - 2029 với chủ đề "Đoàn kết - Đổi mới - Phát triển”.

Hà Nội: Hàng dài ô tô lại nối đuôi nhau chờ đăng kiểm

Thứ 2, 22/04/2024 | 14:09
Nhu cầu đăng kiểm của người dân bắt đầu tăng cao trở lại khiến một số trung tâm đăng kiểm ở Tp.Hà Nội quá tải, hàng dài phương tiện nối đuôi chờ đăng kiểm.

Yêu cầu không tăng giá cước xe khách trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 2, 22/04/2024 | 09:41
Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu doanh nghiệp vận tải không tăng giá cước hoặc có thì phải đáp ứng các biện pháp bình ổn giá cước vận tải theo chỉ đạo của Chính phủ.

Hà Nội: Người dân vất vả di chuyển qua nút giao Mai Dịch

Thứ 2, 22/04/2024 | 08:18
Cầu vượt thép nút giao Mai Dịch (quận Cầu Giấy, Tp.Hà Nội) dù đã hoàn thành việc thi công nhưng vẫn chưa thông xe khiến người dân qua nút giao gặp nhiều khó khăn.