Liên tục cháy chung cư, hiệp hội Bất động sản TP.HCM lên tiếng

Liên tục cháy chung cư, hiệp hội Bất động sản TP.HCM lên tiếng

Nguyễn Thành Nhân
Thứ 2, 02/04/2018 | 18:29
0
Với tình trạng các chung cư liên tiếp xảy ra vấn đề cháy nổ, hiệp hội Bất động sản TP.HCM đã vào cuộc bằng nhiều biện pháp như: Đề xuất sửa đổi luật, tổ chức hội nghị,…

Hôm nay (2/4), trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) cho biết, Hiệp hội đã gửi công văn đến Thủ tướng Chính phủ vào ngày hôm qua (1/4) trước tình hình cháy nổ liên tiếp tại các chung cư.

Liên tục cháy chung cư, hiệp hội Bất động sản TP.HCM lên tiếng

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch hiệp hội Bất động sản TP.HCM đã gửi đề xuất đến Thủ tướng Chính phủ.

Trong văn bản, hiệp hội Bất động sản TP.HCM cho rằng khoản 1 điều 26 luật Nhà ở 2014 chỉ quy định trách nhiệm chủ đầu tư phải: "Thực hiện dự án theo đúng quy định của luật này và pháp luật về xây dựng" là chưa đủ. Vì trên thực tế, hầu hết chủ đầu tư cũng là một chủ sở hữu lớn nhất của nhà chung cư sau khi đưa vào sử dụng. Do vậy, Hiệp hội kiến nghị sửa đổi, bổ sung luật Nhà ở, luật Kinh doanh bất động sản để quy định cụ thể hơn nữa trách nhiệm của chủ đầu tư trong công tác đảm bảo an toàn cháy nổ nhà chung cư.

Đồng thời, Hiệp hội còn đề xuất phải công khai các chung cư không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, hoặc không mua bảo hiểm bắt buộc.

Hiệp hội kiến nghị sửa đổi, bổ sung luật Kinh doanh Bất động sản nhằm quy định chủ đầu tư sau khi nghiệm thu công trình chung cư thì phải thông báo cho sở Xây dựng để kiểm tra. Nếu đạt chuẩn, sở Xây dựng ban hành văn bản xác nhận công trình đủ điều kiện đưa vào sử dụng thì mới được bàn giao nhà cho dân vào ở.

Trong vụ cháy tại chung cư Carina (quận 8, TP.HCM), nguyên nhân ban đầu được khẳng định từ bãi giữ xe tại tầng hầm. Từ đó, hiệp hội Bất động sản TP.HCM cũng kiến nghị bộ Xây dựng sớm ban hành quy chuẩn xây dựng mới nhằm bổ sung quy định khu vực để xe phải tách biệt với khu nhà ở để giảm thiểu nguy cơ cháy (tương tự như quy định của Singapore).

Liên tục cháy chung cư, hiệp hội Bất động sản TP.HCM lên tiếng (Hình 2).

Bãi giữ xe phải tách khỏi khu vực nhà ở để tránh nguy cơ cháy nổ.

Ngoài ra, Hiệp hội cũng nhận thấy công tác thẩm định thiết kế công trình theo luật Xây dựng 2014 còn nhiều bất cập. “Nghị định 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng 2014 trên thực tế đã có mặt hạn chế vì đã tách "Quy trình cấp giấy phép xây dựng" thành 3 quy trình, thủ tục hành chính. Một là quy trình cấp giấy phép xây dựng. Hai là quy trình thẩm định thiết kế cơ sở. Và, ba là quy trình thẩm định thiết kế kỹ thuật”, văn bản nêu.

Hiệp hội cho rằng tách 3 quy trình riêng lẻ đã thể hiện sự thiếu đồng bộ giữa bộ Xây dựng, bộ Công an (thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy), bộ Quốc phòng (thỏa thuận cao độ tĩnh không).

Do vậy, Hiệp hội kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định của luật theo hướng phân cấp và giao quyền cho UBND cấp tỉnh thẩm định, phê duyệt thiết kế xây dựng công trình (thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật) và cấp giấy phép xây dựng các công trình xây dựng có chiều cao tối đa không quá 120m (khoảng 35 tầng).

Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định 23/2018/NĐ-CP ngày 23/02/2018, có hiệu lực kể từ ngày 15/04/2018 đã quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc đối với chung cư, nhà cao tầng.

UBND TP.HCM cũng đã giao nhiệm vụ cho hiệp hội Bất động sản TP.HCM chấn chỉnh tình trạng tuân thủ quy định phòng cháy chữa cháy tại các chung cư.

Ông Lê Hoàng Châu cho biết: “Chúng tôi đang ráo riết chuẩn bị hội nghị vào ngày 4/4 sắp tới để triển khai chương trình hành động của Hiệp hội và các doanh nghiệp bất động sản trong công tác phòng cháy chữa cháy. Chương trình sẽ tập trung vào các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đối với chung cư, nhà cao tầng của thành phố”.

Cháy chung cư Parc Spring, hàng trăm người hoảng loạn tháo chạy

Chủ nhật, 01/04/2018 | 21:19
Vụ cháy xảy ra tại chung cư Parc Spring (số 537, đường Nguyễn Duy Trinh, phường Bình Trưng Đông, quận 2, TP.HCM) khiến hàng trăm người dân hoảng loạn, tháo chạy tán loạn.

Cháy chung cư Carina: Hé lộ tình tiết mới và dấu hỏi về việc bồi thường

Thứ 7, 31/03/2018 | 07:33
Xuất hiện bằng chứng mới về vai trò chủ đầu tư của công ty 577 nhưng việc truy cứu trách nhiệm hình sự và đòi bồi thường vẫn còn khá vất vả đối với cư dân chung cư Carina.

Chuông báo cháy "câm", cư dân treo băng rôn kín chung cư

Thứ 5, 29/03/2018 | 14:48
Những cư dân sống tại chung cư Tràng An Complex (số 1 Phùng Chí Kiên, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội) đã treo băng rôn yêu cầu chủ đầu tư phải đảm bảo phòng chống cháy nổ sau sự việc chuông báo cháy tại chung cư này “câm lặng” trong một vụ hỏa hoạn gần đây.
Cùng tác giả

Giá hồ tiêu xu hướng tăng, thận trọng quy hoạch vùng trồng

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:30
Khi giá hồ tiêu duy trì ở mức cao, người nông dân phấn khởi nhưng việc mở rộng diện tích trồng nông sản này cần đánh giá cẩn thận để tránh biến động thị trường.

Tp.HCM cảnh báo tội phạm mua bán người sau vụ 2 bé gái bị bắt cóc

Thứ 6, 12/04/2024 | 06:31
Công an Tp.HCM thực hiện thống kê, lập danh sách các đối tượng liên quan đến tội phạm mua bán người trên địa bàn để tăng cường nắm tình hình.

Tp.HCM xử lý vi phạm hành chính đối với 24 dự án chậm cấp sổ hồng

Thứ 5, 11/04/2024 | 22:06
Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết, hiện có 30.061 căn hộ đủ điều kiện cấp sổ hồng nhưng chủ đầu tư và người mua nhà chưa nộp hồ sơ.

Tp.HCM tăng cường xử lý "xe dù, bến cóc" dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 11/04/2024 | 21:55
Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động vận tải và đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 - 1/5.

Tháo gỡ điểm nghẽn để ngành mía đường phát triển ổn định

Thứ 6, 05/04/2024 | 16:01
Ngành mía đường có những điểm nghẽn cần phải giải quyết để phát triển ổn định, bền vững trong bối cảnh chênh lệch nhu cầu và nguồn cung.
Cùng chuyên mục

VARS sắp tổ chức vinh danh doanh nghiệp, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực bất động sản

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:19
Nhằm tôn vinh các doanh nghiệp, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực môi giới bất động sản, VARS chính thức tiếp nhận hồ sơ tham gia VARS AWARDS 2024.

Lâm Đồng: UBND tỉnh chỉ đạo xử lý nghiêm vụ xây dựng 22 căn nhà không phép

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:00
Liên quan đến công trình xây dựng 22 căn nhà không phép tại thôn 10A, xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm), UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo xử lý nghiêm.

Thị trường đất nền “tan băng”: Cẩn trọng giá ảo

Thứ 3, 23/04/2024 | 11:42
Mức độ tìm kiếm, số lượng giao dịch đất nền ở ngoại thành Hà Nội đã phục hồi đáng kể nhưng theo các chuyên gia, tình trạng tăng giá “vô căn cứ” vẫn xuất hiện.

Bất động sản khu công nghiệp: Hạ tầng thúc đẩy tăng trưởng

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:00
Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tiếp tục tăng mạnh trong quý I/2024, tạo ra nhiều cơ hội cho phân khúc bất động sản khu công nghiệp bứt phá.

Thanh Hóa: Dự án du lịch biển Hải Hòa xin điều chỉnh lần thứ 8

Thứ 2, 22/04/2024 | 18:41
Trong lần điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư lần thứ 8, dự án tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng biển Hải Hòa được điều chỉnh về tiến độ, vốn đầu tư và diện tích.
     
Nổi bật trong ngày

Bất động sản khu công nghiệp: Hạ tầng thúc đẩy tăng trưởng

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:00
Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tiếp tục tăng mạnh trong quý I/2024, tạo ra nhiều cơ hội cho phân khúc bất động sản khu công nghiệp bứt phá.

Giá vàng 24/4: Vàng SJC bật tăng lên ngưỡng 83,8 triệu đồng/lượng

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Sáng nay, giá vàng thế giới giảm trong khi vàng trong nước bật tăng với vàng SJC tại nhiều doanh nghiệp vọt lên ngưỡng 83,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng 23/4: Vàng SJC giảm sâu

Thứ 3, 23/04/2024 | 09:59
Giá vàng trong nước sáng nay lao dốc mạnh, trong đó các doanh nghiệp báo giá mua vàng miếng SJC chưa tới 80 triệu đồng/lượng.

Thị trường đất nền “tan băng”: Cẩn trọng giá ảo

Thứ 3, 23/04/2024 | 11:42
Mức độ tìm kiếm, số lượng giao dịch đất nền ở ngoại thành Hà Nội đã phục hồi đáng kể nhưng theo các chuyên gia, tình trạng tăng giá “vô căn cứ” vẫn xuất hiện.

Lâm Đồng: UBND tỉnh chỉ đạo xử lý nghiêm vụ xây dựng 22 căn nhà không phép

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:00
Liên quan đến công trình xây dựng 22 căn nhà không phép tại thôn 10A, xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm), UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo xử lý nghiêm.