“Lình xình” ở Công ty Thiết bị giáo dục 1

“Lình xình” ở Công ty Thiết bị giáo dục 1

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:48
0
Trong khi công nhân bị nợ lương, doanh nghiệp đang “nợ đầm đìa” thì tổng giám đốc mới được bổ nhiệm là bà Hoàng Thị Kim Loan lại chuyển hơn 2 tỷ đồng vào tài khoản cho một doanh nghiệp khác trước đây làm lãnh đạo.

Ngày 18/5/2012, nhiều lao động của Công ty cổ phần Thiết bị Giáo dục 1 đã tập trung trước trụ sở công ty đòi lương và bố trí việc làm. Phản ánh với phóng viên, một số lao động cho hay, kể từ 9/2011 đến nay, họ mới nhận được 30% lương của tháng 10, 11,12/2011 và tháng 1/2012. Còn các khoản tiền thưởng và trợ cấp cho cán bộ công nhân viên, cụ thể là tiền Tết âm lịch (2012), tiền nghỉ lễ 30/4 và 1/5, không thẻ bảo hiểm y tế... không được hưởng.

Bất động sản - “Lình xình” ở Công ty Thiết bị giáo dục 1

Công nhân, cán bộ tụ tập trước cổng Cty Thiết bị giáo dục 1

Tính đến ngày 31.12.2011, Cty có 235 nhân viên, đã giải quyết chế độ nghỉ hưu cho 31 người. Trong thời gian tới công ty sẽ chấm dứt hợp đồng lao động với 71 người, cho nghỉ việc không lương 39 người.

Theo đơn phản ánh, ngoài số người không có lương thì những người có việc, vẫn đi làm như khối văn phòng cũng chỉ nhận được từ 30 – 50% lương theo hệ số, nhưng vẫn bị chậm nhiều tháng, có bộ phận từ 6 – 7 tháng nay cũng không có lương mà không rõ lý do. Nhiều người lao động tại doanh nghiệp này cho biết, đã nhiều tháng nay “chúng tôi lâm vào cảnh không có việc làm”. Theo đó, nhiều người lao động khong có lương, phụ cấp.

Một lao động cho phóng viên hay, trong khi tình trạng lương thưởng, việc làm “be bét” như vậy, thì Tổng giám đốc Hoàng Thị Kim Loan lại tùy tiện chuyển hơn 2 tỷ đồng từ tài khoản của công ty sang Công ty TNHH Thương mại hỗ trợ kiến thiết Miền núi (Cty Miền núi). Điều đáng nói, bà Hoàng Thị Kim Loan trước đó là giám đốc Cty Miền núi.

Theo đó, tài liệu của phóng viên có được cho thấy, trong tháng 7/2011, bà Loan đã ký vào hai giấy ủy nhiệm chi với Ngân hàng Techcombank (Chi nhánh Hà Nội) chuyển cho Cty Miền núi hơn 2,2 tỷ đồng. Nội dung chuyển tiền được thể hiện trong ủy nhiệm chi chỉ là “thanh toán tiền” mà không nói rõ lý do thanh toán

Trong khi đó, bà Loan từng thừa nhận với báo chí rằng, kể từ khi bà nhận điều hành (1/7/2011) đến nay, tài khoản của công ty chẳng có lấy một đồng, tình hình tài chính của vô cùng ảm đạm. Theo đó, tính đến 30/6/2011, Cty đang phải gánh nợ trên 20 tỷ đồng. Một nửa trong đó là tiền nợ tiền thuế VAT, thuế nhà đất và tiền bảo hiểm xã hội cho cán bộ, nhân viên. Riêng khoản bảo hiểm, nếu không trả thì có nguy cơ bị kiện ra tòa…

Được HĐQT bổ nhiệm làm chức vụ tổng giám đốc Công ty Công ty cổ phần Thiết bị Giáo dục 1 vào ngày 13/6/2011, nên việc bà Loan “nhanh chóng” chuyển hơn 2,2 tỷ đồng vào tài khoản của Cty Miền núi – nơi cách đó 3 tháng bà Loan vẫn là giám đốc doanh nghiệp này - đã đặt ra nhiều câu hỏi nghi vẫn về tính minh bạch trong việc quản lý tài chính tại Công ty cổ phần Thiết bị Giáo dục 1.

Công ty Cổ phần thiết bị giáo dục I là doanh nghiệp thuộc Nhà Xuất bản Giáo dục (Bộ GD&ĐT) do Nhà nước nắm 51% cổ phần, số vốn điều lệ khoảng 23,5 tỷ đồng.

Theo Ngọc Đức/ Bảo vệ Pháp luật


Cùng chuyên mục

Điểm sáng bất động sản công nghiệp và những triển vọng

Thứ 6, 29/03/2024 | 08:00
Bất động sản khu công nghiệp vẫn là điểm sáng thời gian tới khi Việt Nam hưởng lợi lớn từ sự chuyển dịch chuỗi cung ứng toàn cầu.

Tp.HCM: Vướng mắc pháp lý ảnh hưởng nguồn cung dự án bất động sản

Thứ 5, 28/03/2024 | 22:05
Từ đầu năm 2024 đến nay, trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh chỉ có 1 dự án nhà ở được chấp thuận chủ trương đầu tư.

Hải Phòng: Xót xa dự án nhà ở xã hội 320 tỷ bỏ hoang suốt hơn 12 năm

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:02
Đó là dự án nhà ở dành cho cán bộ, công nhân Công ty CP Hóa dầu và Xơ sợi Việt Nam ở phường Đông Hải 2, quận Hải An, Tp.Hải Phòng, bị bỏ hoang từ năm 2012 đến nay.

Bất động sản nghỉ dưỡng nỗ lực lấy đà phục hồi

Thứ 5, 28/03/2024 | 07:00
Những dự án giao thông cả ở khu vực phía Bắc và phía Nam đang được đẩy mạnh triển khai và tạo đà phục hồi cho bất động sản du lịch nghỉ dưỡng.

Tín hiệu tốt từ thị trường văn phòng cho thuê và những triển vọng

Thứ 4, 27/03/2024 | 14:00
Thị trường văn phòng Việt Nam đang đi ngược lại xu hướng sụt giảm của ngành toàn cầu và duy trì tỷ lệ lấp đầy cao với mức tăng trưởng giá thuê ổn định.
     
Nổi bật trong ngày

Hải Phòng: Xót xa dự án nhà ở xã hội 320 tỷ bỏ hoang suốt hơn 12 năm

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:02
Đó là dự án nhà ở dành cho cán bộ, công nhân Công ty CP Hóa dầu và Xơ sợi Việt Nam ở phường Đông Hải 2, quận Hải An, Tp.Hải Phòng, bị bỏ hoang từ năm 2012 đến nay.

Trung Quốc chi 270 triệu USD mua sắn và sản phẩm từ sắn của Việt Nam

Thứ 6, 29/03/2024 | 07:00
2 tháng đầu năm 2024, Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc 599,93 nghìn tấn sắn và các sản phẩm từ sắn, với trị giá 269,71 triệu USD.

Điểm sáng bất động sản công nghiệp và những triển vọng

Thứ 6, 29/03/2024 | 08:00
Bất động sản khu công nghiệp vẫn là điểm sáng thời gian tới khi Việt Nam hưởng lợi lớn từ sự chuyển dịch chuỗi cung ứng toàn cầu.

Bất động sản nghỉ dưỡng nỗ lực lấy đà phục hồi

Thứ 5, 28/03/2024 | 07:00
Những dự án giao thông cả ở khu vực phía Bắc và phía Nam đang được đẩy mạnh triển khai và tạo đà phục hồi cho bất động sản du lịch nghỉ dưỡng.

Giá vàng 28/3: Vàng SJC vượt mốc 81 triệu đồng/lượng

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:50
Giá vàng SJC tiếp tục đi lên phiên sáng nay, nhiều nơi đã vượt qua mốc 81 triệu đồng mỗi lượng.