Lở đất kinh hoàng chôn vùi 18 học sinh tiểu học

Lở đất kinh hoàng chôn vùi 18 học sinh tiểu học

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:44
0
Theo Tân Hoa xã, vụ tai nạn thảm khốc xảy ra khoảng 8g sáng (giờ địa phương) ngày 4/10 ở thị trấn Long Hải Hương, huyện Di Lương, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.

Khoảng 160.000m3 đất đá bất ngờ đổ xuống, vùi lấp toàn bộ dãy phòng học của trường tiểu học Dầu Phòng cùng hai hộ dân lân cận khiến tổng cộng 19 người, trong đó có 18 học sinh không kịp thoát ra ngoài.

Xã hội - Lở đất kinh hoàng chôn vùi 18 học sinh tiểu học

Vụ lở đất cũng làm tắc nghẽn con sông gần đó, tạo thành một hồ chắn lớn.

Chính quyền đã cho sơ tán 800 người sống dọc sông và huy động 2.000 đến cứu hộ tại hiện trường. Hiện tại, lực lượng cứu hộ mới tìm thấy 9 thi thể học sinh.

Một quan chức thôn Dầu Phòng có tên Peng Hong cho biết vẫn chưa biết chính xác con số thương vong, nguyên nhân của vụ lở đất cũng chưa được xác định nhưng gần đây khu vực này mưa rất nhiều và rất lớn.

Xã hội - Lở đất kinh hoàng chôn vùi 18 học sinh tiểu học (Hình 2).

Xã hội - Lở đất kinh hoàng chôn vùi 18 học sinh tiểu học (Hình 3).

Xã hội - Lở đất kinh hoàng chôn vùi 18 học sinh tiểu học (Hình 4).

Nguyên nhân vụ việc đang được chính quyền địa phương và nhà trường điều tra làm rõ.

Thời điểm xảy ra động đất, học sinh khắp Trung Quốc đang được nghỉ lễ quốc khánh. Tuy nhiên học sinh trường tiểu học Dầu Phòng phải học bù sau khi một loạt trận động đất ngày 7/9 gây thiệt hại nhiều lớp học.

Thiên Yết (t/h)