Lộ diện kẻ chủ mưu thuê côn đồ đánh trọng thương cán bộ tư pháp ở Thái Bình

Lộ diện kẻ chủ mưu thuê côn đồ đánh trọng thương cán bộ tư pháp ở Thái Bình

Thứ 2, 29/06/2020 | 15:24
0
Liên quan đến vụ cán bộ tư pháp ở Thái Bình bị đánh nhập viện, chủ mưu được xác định là vợ nguyên chủ tịch UBND phường Lê Hồng Phong (Thái Bình).

Thông tin trên VTC News, vợ nguyên Chủ tịch UBND phường Lê Hồng Phong (Thái Bình) được xác định là chủ mưu thuê côn đồ đánh cán bộ tư pháp bị thương phải nhập viện. Được biết, bà Hoàng Thị Ánh Nguyệt là vợ ông Đặng Xuân Hậu - nguyên Chủ tịch UBND phường Lê Hồng Phong (TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình). 

Theo đó, bà Hoàng Thị Ánh Nguyệt (SN 1982, trú tại số nhà 272, khu đô thị Kỳ Bá, phường Kỳ Bá, TP Thái Bình) thuê Phạm Thanh Tùng (SN 1987, trú tại phường Năng Tĩnh, TP.Nam Định, tỉnh Nam Định) đánh anh Vũ Văn Pho (cán bộ tư pháp hộ tịch phường Lê Hồng Phong) với số tiền 10 triệu đồng.

Người Đưa Tin Pháp Luật thông tin, ngày 26/6, Cơ quan CSĐT Công an TP.Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Cố ý gây thương tích”, khởi tố bị can đối với Hoàng Thị Ánh Nguyệt (SN 1982, trú tại số nhà 272, khu đô thị Kỳ Bá, phường Kỳ Bá, TP.Thái Bình; Trần Như Tiến (SN 1999, trú tại số nhà 40/14/144, đường Trần Đăng Ninh, phường Trần Đăng Ninh, TP.Nam Định, tỉnh Nam Định); Vũ Duy Tùng (SN 1989, trú tại số nhà 08D Nam ô 17, phường Hạ Long, TP.Nam Định, tỉnh Nam Định) và Nguyễn Quang Bình (SN 1983, trú tại số nhà 6/3, khu quân nhân, phường Cửa Bắc, TP.Nam Định, tỉnh Nam Định) về tội Cố ý gây thương tích, quy định tại khoản 1, Điều 134, Bộ luật Hình sự.

Ngoài ra, Cơ quan CSĐT Công an TP.Thái Bình khởi tố bị can đối với Phạm Thanh Tùng (SN 1987, trú tại phường Năng Tĩnh, TP.Nam Định, tỉnh Nam Định) về tội Cố ý gây thương tích quy định tại khoản 2 Điều 134, Bộ luật Hình sự; ra lệnh bắt bị can để tạm giam trong thời hạn 3 tháng đối với Phạm Thanh Tùng, các bị can còn lại áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

An ninh - Hình sự - Lộ diện kẻ chủ mưu thuê côn đồ đánh trọng thương cán bộ tư pháp ở Thái Bình

Anh Vũ Văn Pho đang được điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Vietnamnet.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình phối hợp Viện KSND thành phố tiếp tục điều tra vụ án.

Nguồn tin trên Vietnamnet, nguyên nhân vụ việc bắt nguồn từ việc, năm 2018, chồng của bà Nguyệt là ông Đặng Xuân Hậu, khi đó là Chủ tịch UBND phường bị anh Pho tố cáo về việc cùng một số cán bộ, lãnh đạo phường trục lợi chính sách an sinh xã hội. Ông Hậu sau đó bị cách chức vụ Chủ tịch UBND phường.

Hai năm sau, ông Hậu tiếp tục được giới thiệu để bầu chức danh lãnh đạo của chính phường này. Anh Vũ Văn Pho tiếp tục có đơn tố cáo với lý do, ông Đặng Xuân Hậu, bà Đặng Thị Kim Thoa đã bị kỷ luật, không đủ điều kiện để được quy hoạch chức danh lãnh đạo khóa mới.

Anh Pho tiếp tục làm đơn tố cáo đích danh Bí thư Đảng ủy phường - ông Vũ Xuân Liệu lên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Thái Bình vì cho rằng có hành vi bao che, giới thiệu người không đủ tiêu chuẩn.

Sáng 18/6, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Thái Bình mời anh lên làm việc liên quan đến nội dung đơn thư tố cáo. Chiều cùng ngày, anh bị hành hung trên đường đưa con đi học về nhà.

Liên quan đến vụ việc, ông Vũ Xuân Liệu cho biết: Nguyên Chủ tịch phường Đặng Xuân Hậu, Phó Bí thư phường Đặng Thị Kim Thoa bị kỷ luật cách chức từ năm 2018 nhưng vẫn trong Ban chấp hành Đảng bộ phường. Hết một năm kỷ luật, nếu như không tái phạm thì người đó giống như đã được "xóa án tích", do đó việc quy hoạch đúng theo quy định.

Về vụ việc lần này, ông Liệu cho hay, ông Đặng Xuân Hậu được giới thiệu để bầu chức danh phó Chủ tịch phường. Tuy nhiên, do vợ anh Hậu liên quan tới vụ việc thuê người hành hung anh Pho, bị khởi tố nên sẽ dừng việc bầu chức danh đối với ông Hậu.

Mộc Miên (T/H)

 

 

Khởi tố 5 đối tượng liên quan tới vụ cán bộ Tư pháp ở Thái Bình bị hành hung

Thứ 7, 27/06/2020 | 18:01
Sau hơn 1 tuần kể từ khi một cán bộ Tư pháp bị hành hung trên đường về nhà, phải nhập viện điều trị, cơ quan CSĐT Công an TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố 5 đối tượng liên quan đến vụ việc này.

Đưa một gia đình quê Thái Bình nhập cảnh trái phép đi cách ly tập trung

Thứ 7, 27/06/2020 | 16:41
Do ở quê không có việc làm, một gia đình ở tỉnh Thái Bình đã sang Trung Quốc làm thuê kiếm sống. Nửa năm sau, gia đình này vượt biên trở về Việt Nam thì bị lực lượng biên phòng bắt giữ, đưa đi cách ly tập trung để phòng virus Covid-19.

Chủ khách sạn Diamond ở Thái Bình tử vong trong trạng thái treo cổ

Thứ 7, 27/06/2020 | 14:11
Khi trở về nhà, người chồng phát hiện vợ mình đang trong trạng thái treo cổ. Dù được đưa đi cấp cứu ngay khi phát hiện sự việc nhưng nạn nhân đã tử vong tại bệnh viện. Nạn nhân là chủ của một khách sạn khá nổi tiếng tại tỉnh Thái Bình.

Cán bộ tư pháp ở Thái Bình bất ngờ bị đánh trọng thương khi đang đi đón con

Thứ 3, 23/06/2020 | 15:30
Rời nơi làm việc để đón con về nhà, một cán bộ tư pháp – hộ tịch ở Thái Bình đã bị 2 đối tượng áp sát đánh trọng thương. Đặc biệt, cán bộ này là người đã từng tố cáo lãnh đạo nơi mình đang công tác.
Cùng tác giả

CĐV hô “bay lên nào - bay ra ngoài”: Nên tuyên dương, hưởng ứng

Thứ 3, 14/01/2020 | 14:54
Câu cổ vũ đáng yêu, hài hước “bay lên nào là em bay ra ngoài” được vang lên khắp các sân bóng – nơi có sự góp mặt thi đấu của các cầu thủ đội tuyển bóng đá nam Việt Nam. Thế nhưng, sau nhiều lần xuất hiện, chúng bỗng trở thành một câu cổ vũ được cho là phản cảm.

Xử phạt nặng lái xe uống rượu bia: Cơn “địa chấn”... muộn

Thứ 7, 04/01/2020 | 14:28
Nghị định 100/2019/NĐ-CP về việc xử lý người uống rượu bia tham gia giao thông của Chính phủ có hiệu lực từ 1/1/2020 đã tạo ra một cơn “địa chấn” đối với xã hội, đặc biệt là với dân bợm nhậu. Nhưng nó, lẽ ra phải thực hiện từ lâu rồi...

Chồng rượu bia tiếp khách: Vợ đay nghiến chỉ phản tác dụng

Thứ 4, 01/01/2020 | 18:00
Đàn ông vốn không phải là kẻ ngang ngạnh, không biết nghe lời. Quan trọng, người phụ nữ nói có “lọt” tai hay không? Nhất là trong chuyện rượu chè tiếp khách.

Những chiếc xe đưa đón học sinh hóa quan tài di động…

Thứ 7, 07/12/2019 | 07:00
Nói mê tín, năm nay có lẽ là năm vận hạn của những chiếc xe đưa đón học sinh. Nhưng nói một cách thực tế, tâm địa những người làm công việc đó không tốt, bị đưa ra ánh sáng.

Thấy gì sau vòng bảng Sea Games 30?

Thứ 6, 06/12/2019 | 14:03
Sau vòng bảng Sea Games 30, thứ chúng ta thấy được là bóng đá vẫn luôn hấp dẫn bởi sự bất ngờ. Và điều đáng bàn, là ĐT Việt Nam đã bản lĩnh vượt qua những kịch bản bất ngờ đó.
Cùng chuyên mục

Bắt Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:37
Ông Nguyễn Văn Khước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cùng 5 đồng phạm bị bắt giữ do liên quan đến sai phạm tại Tập đoàn Phúc Sơn.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Bắt nhóm mua thỏi vàng giả 5 triệu đồng rồi lên mạng gạ bán tiền tỷ

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:11
Công an tỉnh Lai Châu biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân trong đấu tranh Chuyên án 0424V, bắt giữ 3 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lý do bất ngờ nhóm thanh niên gây thương tích cho người đi đường

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:02
Các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, mục đích của việc gây rối trật tự công cộng là để “lấy số má” trên địa bàn.

Tổng Giám đốc Công ty cổ phần cao su Đắk Lắk bị khởi tố

Thứ 3, 23/04/2024 | 13:50
Ông Bùi Quang Ninh, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần cao su Đắk Lắk vừa bị khởi tố bị can để phục vụ điều tra.
     
Nổi bật trong ngày

Án Tây-Luật Ta: Vụ án ở trung tâm thương mại, 6 người tử vong

Thứ 2, 22/04/2024 | 08:00
Ngày 13/4, JoelCauchi đã dùng dao làm bếpsát hại 6 người tại trung tâm thương mại Westfield Bondi Junction ở Sydney, bang New South Wales, Australia. Nghi phạm này đã bị cảnh sát bắn hạ.

Tình tiết bất ngờ tại phiên tòa xét xử mẹ nữ sinh giao gà

Thứ 2, 22/04/2024 | 19:38
Tại phiên tòa phúc thẩm, nhiều bị cáo bất ngờ thay đổi lời khai, khẳng định không quen biết và không mua bán ma túy với mẹ nữ sinh giao gà.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Vụ nghi phạm 15 tuổi sát hại bạn gái: Nỗi đau phía sau một vụ án

Thứ 2, 22/04/2024 | 07:00
Theo thông tin của người dân xã An Hồng, nghi phạm T. và cháu N.T.D. có quan hệ tình cảm, khiến D. có thai và đã sinh con được 5 tháng.

Bắt Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:41
Ông Phạm Thái Hà bị bắt để điều tra vì liên quan đến vụ án Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An.