Lộ diện ông trùm đường dây đưa người nhập cảnh trái phép sang Campuchia giá 40 triệu đồng

Lộ diện ông trùm đường dây đưa người nhập cảnh trái phép sang Campuchia giá 40 triệu đồng

Lê Nhâm Thân
Thứ 3, 27/04/2021 | 09:38
0
Dũng và Hải là 2 đối tượng chính cầm đầu đường dây nhập cảnh trái phép người nước ngoài vào Việt Nam rồi đưa sang Campuchia.

Ngày 27/4, cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Đà Nẵng tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét đường dây đưa người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Bước đầu, cơ quan chức năng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 14 đối tượng có liên quan trong đường dây. Các đối tượng này mỗi người mỗi nhiệm vụ, chúng phân công nhau tổ chức, môi giới đưa người nước ngoài nhập cảnh, ở lại Việt Nam trái phép hoặc tiếp tục đưa sang Campuchia.

Ngược thời gian, cuối tháng 12/2020, trạm CSGT Cửa Ô Hòa Hiệp - Công TP. Đà Nẵng phát hiện ô tô 7 chỗ BKD 17A-178.43 do Đinh Xuân Hiền điều khiển có chở 4 người Trung Quốc. Thời điểm này, các đối tượng không xuất trình được các giấy tờ liên quan. Nghi vấn có hoạt động tổ chức nhập cảnh trái phép, lực lượng CSGT đã báo cáo, bàn giao vụ việc cho cơ quan có thẩm quyền thụ lý điều tra.

An ninh - Hình sự - Lộ diện ông trùm đường dây đưa người nhập cảnh trái phép sang Campuchia giá 40 triệu đồng

Cơ quan điều tra đọc lệnh bắt tạm giam đối tượng cầm đầu đường dây. Ảnh: Nhật Thành.

Từ manh mối này, cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Đà Nẵng truy xét toàn diện đường dây. Ban đầu các đối tượng vòng vo khai báo. Chúng nói rằng không biết 4 người Trung Quốc mà mình chở không có hộ chiếu, thị thực nhập cảnh hợp pháp đi qua địa bàn Đà Nẵng vào các tỉnh phía Nam. Chúng nhận chỉ chở thuê kiếm vài đồng bạc lẻ.

Tuy nhiên, sau quá trình đấu tranh, tài xế Hiền và động bọn nhận tội. Mở rộng điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Đà Nẵng đã tiến hành truy xét tung tích của 2 đối tượng chính, cầm đầu đường dây này là Đinh Xuân Dũng (40 tuổi) trú tỉnh Ninh Bình và Bùi Xuân Hải (30 tuổi) trú tỉnh Thái Bình.

Khi 2 ông trùm xuất đầu lộ diện thì chân tướng vụ việc cũng phơi bày. Tại cơ quan công an, Dũng và Hải khai nhận, từ cuối năm 2020 đã tổ chức, sắp xếp cho 16 đối tượng tài xế chở tổng cộng 62 người nước ngoài, quốc tịch Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Mỗi chuyến đi như vậy, các đối tượng thỏa thuận và nhận từ 28 - 40 triệu đồng.

Đường dây do Dũng và Hải điều hành vô cùng tinh vi. Sau khi móc nối từ trước, 2 đối tượng nhận thông tin đón "khách" từ khu vực biên giới các tỉnh phía Bắc rồi đưa vào miền Nam để thu lợi bất chính.

Để qua mặt cơ quan chức năng các tỉnh thành, chúng tổ chức di chuyển vào ban đêm. Khi đi, chúng ngụy trang đủ kiểu thành các hình thức như đi du lịch, vui chơi. Chúng cũng triển khai với thủ đoạn tinh vi nhằm tìm mọi cách qua mắt sự kiểm tra, phát hiện của lực lượng công an.

Sau khi vào được miền Nam, sẽ có đối tượng khác tiếp nhận. Tại đây, chúng tổ chức lưu trú trái phép cho người nước ngoài hoặc tiếp tục đưa xuống các tỉnh biên giới phía Tây Nam để vượt biên qua Campuchia. 

An ninh - Hình sự - Lộ diện ông trùm đường dây đưa người nhập cảnh trái phép sang Campuchia giá 40 triệu đồng (Hình 2).

Một đường dây quy mô tinh vi với hàng chục đối tượng xộ khám. Ảnh: Nhật Thành

Như Người Đưa Tin Pháp luật đã phản ánh, ngày 26/4, UBND TP. Đà Nẵng tổ chức họp báo Quý 1/2021, việc ngăn chặn tình trạng nhập cảnh trái phép là nội dung được nhiều phóng viên báo đài lưu tâm.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP. Đà Nẵng cho biết, công tác quản lý người nước ngoài là 1 trong 3 nhiệm vụ trọng tâm. Từ năm 2020 đến nay, TP. Đà Nẵng xử lý hình sự 16 vụ nhập cảnh trái phép. Con số này cao nhất cả nước. Tính riêng trong Qúy 1 /2021, cơ quan điều tra đã khởi tố 6 vụ. Đặc biệt chính là vụ việc triệt xóa đường dây đưa người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam rồi sang Campuchia.

Hiện các vụ việc trên đang được điều tra làm rõ. Cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng truy xét các đối tượng liên quan còn lại.

 

 

 

Đà Nẵng: Triệt xóa đường dây nhập cảnh trái phép với thủ đoạn tinh vi

Thứ 2, 26/04/2021 | 22:41
Các đối tượng dùng ô tô đón người Trung Quốc rồi đưa vào miền Nam với giá từ gần 40 triệu đồng. Tại điểm trả, có đối tượng khác tiếp nhận đưa sang Campuchia.

Đà Nẵng: Hàng chục thanh niên cầm hung khí đuổi chém nhau

Thứ 2, 26/04/2021 | 10:53
Hàng chục người cầm dao, mã tấu,… rượt chém nhau ngay giữa trung tâm Đà Nẵng khiến nhiều người đi đường hoảng sợ.

Đà Nẵng: Con đường ven sông hơn 500 tỷ đồng chậm tiến độ vì sao?

Thứ 7, 24/04/2021 | 19:00
Là dự án trọng điểm của thành phố, khởi công sau 4 năm và được gia hạn tiến độ, nhưng đến nay tuyến đường ven sông Tuyên Sơn – Tuý Loan vẫn chưa thể hoàn thành.
Cùng tác giả

Hơn 100.00m3 bùn nạo vét lòng hồ Công viên 29/3 Đà Nẵng sẽ đi đâu?

Thứ 3, 16/04/2024 | 22:28
Sau thời gian nghiên cứu, Sở TN&MT Tp. Đà Nẵng đã chọn ra được nơi đổ hơn 100.000m2 bùn nạo vét lòng hồ Công viên 29/3.

Vì sao tỉnh Quảng Nam đề xuất cấm xe trên 5 trục qua QL14D?

Thứ 2, 15/04/2024 | 22:32
Lưu lượng xe trên 5 trục qua lại nhiều khiến QL14D hư hỏng nhanh. Bên cạnh đó, khả năng duy tu, bảo dưỡng khi các xe này qua lại rất khó khăn, vượt quá kinh phí.

Quảng Nam: Chấp thuận đầu tư dự án khai thác cát sỏi 6,3ha

Thứ 2, 15/04/2024 | 21:57
Dự án sẽ khai thác cát sỏi làm vật liệu xây dựng, có tổng diện tích đất sử dụng khoảng 6,63ha với vốn đầu tư gần 2 tỷ đồng.

Quảng Bình: Trao gửi 30 phần quà đến các hoàn cảnh khó khăn

Chủ nhật, 14/04/2024 | 07:00
30 suất quà gồm tiền mặt và nhu yếu phẩm kèm theo đã được Tạp chí Đời sống và Pháp luật cùng mạnh thường quân trao đến tay các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Tp.Đà Nẵng: Huy động ca nô, lưới tìm kiếm 2 cháu bé mất tích ở biển

Thứ 6, 12/04/2024 | 14:08
Lực lượng chức năng đang hối hải tìm kiếm hai cháu bé học sinh bị mất tích khi tắm biển ở Tp.Đà Nẵng.
Cùng chuyên mục

Đồng Nai: Khởi tố, bắt tạm giam tài xế vượt ẩu khiến 2 người tử vong

Thứ 3, 16/04/2024 | 22:11
Công an Tp.Biên Hòa đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Khắc Duy để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Cảnh báo trang facebook giả mạo Học viện An ninh nhân dân hỗ trợ lấy lại tiền lừa đảo

Thứ 3, 16/04/2024 | 20:45
Thời gian gần đây, trên mạng xã hội facebook xuất hiện tài khoản giả mạo Học viện An ninh Nhân dân hỗ trợ giúp đỡ các nạn nhân bị lừa đảo qua mạng.

Bắt nữ luật sư "rởm" lừa chạy án chiếm đoạt tiền tỷ

Thứ 3, 16/04/2024 | 19:30
Mặc dù không có công ăn việc làm ổn định, không có bằng cấp nhưng Thủy vẫn 'nổ' mình là luật sư để lừa đảo bằng hình thức 'chạy án', chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng.

Bình Thuận: Bắt tạm giam đối tượng cầm cố xe ô tô của chủ

Thứ 3, 16/04/2024 | 18:35
Không có tiền trả nợ, Hải đã mang xe ô tô của chủ khách sạn, nơi mình làm việc rồi mang đi cầm cố lấy 100 triệu đồng. Khi bị phát giác, Hải đã bỏ trốn.

Bắt khẩn cấp 7 đối tượng liên quan đến vụ hai cô gái bị cưỡng bức

Thứ 3, 16/04/2024 | 16:33
Ngay khi vừa đến rẫy cà phê, nhóm đối tượng đã dùng vũ lực khống chế, thay nhau cưỡng bức 2 cô gái mặc cho nạn nhân vùng vẫy, la hét.
     
Nổi bật trong ngày

Đồng Nai: Khởi tố, bắt tạm giam tài xế vượt ẩu khiến 2 người tử vong

Thứ 3, 16/04/2024 | 22:11
Công an Tp.Biên Hòa đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Khắc Duy để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Bình Thuận: Bắt tạm giam đối tượng cầm cố xe ô tô của chủ

Thứ 3, 16/04/2024 | 18:35
Không có tiền trả nợ, Hải đã mang xe ô tô của chủ khách sạn, nơi mình làm việc rồi mang đi cầm cố lấy 100 triệu đồng. Khi bị phát giác, Hải đã bỏ trốn.

Cảnh báo trang facebook giả mạo Học viện An ninh nhân dân hỗ trợ lấy lại tiền lừa đảo

Thứ 3, 16/04/2024 | 20:45
Thời gian gần đây, trên mạng xã hội facebook xuất hiện tài khoản giả mạo Học viện An ninh Nhân dân hỗ trợ giúp đỡ các nạn nhân bị lừa đảo qua mạng.

Bắt nhóm lừa đảo mua bán xe máy không giấy tờ

Thứ 3, 16/04/2024 | 10:47
Khi có người đến mua xe, các đối tượng yêu cầu chuyển khoản thanh toán trước, sau đó lợi dụng sơ hở bỏ trốn, chiếm đoạt tiền.

Bắt khẩn cấp 7 đối tượng liên quan đến vụ hai cô gái bị cưỡng bức

Thứ 3, 16/04/2024 | 16:33
Ngay khi vừa đến rẫy cà phê, nhóm đối tượng đã dùng vũ lực khống chế, thay nhau cưỡng bức 2 cô gái mặc cho nạn nhân vùng vẫy, la hét.