Quét tin thế giới ngày 10/7: Tiết lộ loại thuốc thành viên đội bóng uống trước khi ra khỏi hang Tham Luang

Quét tin thế giới ngày 10/7: Tiết lộ loại thuốc thành viên đội bóng uống trước khi ra khỏi hang Tham Luang

Thứ 3, 10/07/2018 | 20:00
0
Tiết lộ loại thuốc thành viên đội bóng uống trước khi ra khỏi Tham Luang; Nga hy vọng sớm ký kết hợp đồng với Ấn Độ về việc chuyển giao 200 máy bay trực thăng đa nhiệm Ka-226T do Nga sản xuất… là những tin đáng chú ý trong ngày.
Tờ Guardian (Anh) dẫn lời Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha cho biết các thành viên trong đội bóng thiếu niên của nước này mắc kẹt trong hang Tham Luang đã được uống thuốc an thần để chuẩn bị cho chặng đường lặn ra khỏi hang Tham Luang.

Tờ Guardian (Anh) dẫn lời Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha cho biết các thành viên trong đội bóng thiếu niên của nước này mắc kẹt trong hang Tham Luang đã được uống thuốc an thần để chuẩn bị cho chặng đường lặn ra khỏi hang Tham Luang.

Ngày 10/7, Bộ trưởng Công nghiệp và Thương mại Nga Denis Manturov bày tỏ hy vọng sớm ký kết hợp đồng với Ấn Độ về việc chuyển giao 200 máy bay trực thăng đa nhiệm Ka-226T do Nga sản xuất, đồng thời cho biết thêm việc sản xuất những mẫu máy bay này sau đó có thể được tiến hành ở Ấn Độ.

Ngày 10/7, Bộ trưởng Công nghiệp và Thương mại Nga Denis Manturov bày tỏ hy vọng sớm ký kết hợp đồng với Ấn Độ về việc chuyển giao 200 máy bay trực thăng đa nhiệm Ka-226T do Nga sản xuất, đồng thời cho biết thêm việc sản xuất những mẫu máy bay này sau đó có thể được tiến hành ở Ấn Độ.

Bộ phận báo chí của sân bay quốc tế Vladivostok ở Nga cho biết sân bay này ngày 9/7 không tiếp đón các máy bay đến từ Triều Tiên, ngoại trừ một chuyến bay chở khách hàng tuần từ Bình Nhưỡng. Bộ phận này nhấn mạnh rằng:

Bộ phận báo chí của sân bay quốc tế Vladivostok ở Nga cho biết sân bay này ngày 9/7 không tiếp đón các máy bay đến từ Triều Tiên, ngoại trừ một chuyến bay chở khách hàng tuần từ Bình Nhưỡng. Bộ phận này nhấn mạnh rằng: "Máy bay của Triều Tiên như đã được đề cập trong các nguồn tin khác nhau, không hề có mặt tại sân bay Vladivostok ngày hôm qua. Đây hoàn toàn là một sự nhầm lẫn. Đối với máy bay Triều Tiên, hôm qua chúng tôi chỉ có một chuyến bay của hãng Air Koryo (R-885) hoạt động vào các ngày thứ Hai và thứ Năm hàng tuần”.

Phó Tổng thống Iran Eshaq Jahangiri ngày 10/7 cho biết sẽ là một sai lầm nếu nghĩ những lệnh trừng phạt mới của Mỹ nhằm vào Tehran sẽ không tác động tới nền kinh tế nước này khi Washington khơi mào cuộc chiến tranh thương mại với các đồng minh châu Âu và Trung Quốc.

Phó Tổng thống Iran Eshaq Jahangiri ngày 10/7 cho biết sẽ là một sai lầm nếu nghĩ những lệnh trừng phạt mới của Mỹ nhằm vào Tehran sẽ không tác động tới nền kinh tế nước này khi Washington khơi mào cuộc chiến tranh thương mại với các đồng minh châu Âu và Trung Quốc.

Ngày 10/7, người phát ngôn bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh khẳng định, nước này duy trì lập trường của mình đối với vấn đề Triều Tiên và nhấn mạnh Bắc Kinh hành động theo nguyên tắc có trách nhiệm. Bà Hoa Xuân Oánh đưa ra phát biểu trên tại buổi họp báo thường kỳ, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Trung Quốc có thể can thiệp vào đối thoại Mỹ-Triều.

Ngày 10/7, người phát ngôn bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh khẳng định, nước này duy trì lập trường của mình đối với vấn đề Triều Tiên và nhấn mạnh Bắc Kinh hành động theo nguyên tắc có trách nhiệm. Bà Hoa Xuân Oánh đưa ra phát biểu trên tại buổi họp báo thường kỳ, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Trung Quốc có thể can thiệp vào đối thoại Mỹ-Triều.

Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha vào ngày 10/7 đã tiết lộ loại thuốc các thành viên đội bóng thiếu niên uống trước khi bắt đầu hành trình ra khỏi hang Tham Luang.

Tờ Guardian (Anh) dẫn lời Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha cho biết các thành viên trong đội bóng thiếu niên đã được uống thuốc an thần để chuẩn bị cho chặng đường lặn ra khỏi hang Tham Luang.

Thủ tướng Prayuth Chan-ocha đồng thời thừa nhận đây cũng là loại thuốc ông thường uống để bình tâm khi tập bắn súng. Thủ tướng Prayuth Chan-ocha nhận định loại thuốc an thần này giúp các thành viên đội bóng thiếu niên bình tĩnh và không hoảng sợ.

Ngoài ra, Thủ tướng Thái Lan vô cùng bất bình trước thông tin cho rằng đội ngũ y tế đã cho các thành viên đội bóng thiếu niên uống thuốc gây mê để đưa các em ra khỏi hang. Ông Prayuth Chan-ocha nhấn mạnh: “Chẳng ai lại đưa loại thuốc đó cho những đứa trẻ cả”.

Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha đã trực tiếp đến thăm hỏi gia đình các thành viên trong đội bóng mắc kẹt ở địa điểm gần hang Tham Luang vào ngày 9/7.

Ngoài ra, thông tin về việc Bộ trưởng Công nghiệp và Thương mại Nga Denis Manturov bày tỏ hy vọng sớm ký kết hợp đồng với Ấn Độ về việc chuyển giao 200 máy bay trực thăng đa nhiệm Ka-226T do Nga sản xuất; Trung Quốc duy trì lập trường của mình đối với vấn đề Triều Tiên và nhấn mạnh Bắc Kinh hành động theo nguyên tắc có trách nhiệm… là những tin đáng chú ý trong ngày.

Đ.V (Tổng hợp)

Lý do Thái Lan từ chối tàu ngầm của tỷ phú Mỹ đến giải cứu đội bóng mắc kẹt

Thứ 3, 10/07/2018 | 18:00
Đại diện các nhà chức trách Thái Lan mới đây đã lên tiếng từ chối chiếc tàu ngầm của tỷ phú Mỹ đến hang động Tham Luang giải cứu 13 người bị mắc kẹt.

Thái Lan để lộ lỗ hổng lớn về kiến thức địa chất khi tiến hành giải cứu đội bóng nhí mắc kẹt

Thứ 3, 10/07/2018 | 12:43
Vụ 13 người mắc kẹt trong hang động Tham Luang – Thái Lan có rất ít các chuyên gia địa chất đến để nghiên cứu đưa ra phương hướng.
Cùng tác giả

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.

“Hiệp định Geneve không chỉ là mốc son lịch sử mà còn mang ý nghĩa thời đại”

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:02
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định việc ký kết Hiệp định Geneve không chỉ là một mốc son lịch sử của dân tộc ta, mà còn mang ý nghĩa thời đại.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Tám cuộc phản công của Ukraine bị thất bại, Nga tiếp tục đà tiến

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:00
Ở khu vực Ocheretino các trận chiến đang diễn ra vô cùng dữ dội. Các đơn vị Nga đang tăng cường các hoạt đột để đẩy lùi Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Ukraine có thể làm gì với khoản viện trợ lớn mới từ Mỹ?

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:43
Người Ukraine nhận thức rõ ràng rằng gói viện trợ lớn mới của Mỹ không phải “viên đạn bạc”, không đủ để lật ngược tình thế cuộc chiến.

Cao ủy Nhân quyền LHQ “kinh hoàng” trước báo cáo về mộ tập thể tại Gaza

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:46
Cao ủy Nhân quyền LHQ Volker Turk đã “kinh hoàng” trước sự tàn phá ở bệnh viện Nasser, Al Shifa tại Gaza và các báo cáo về những mộ tập thể chứa nhiều thi thể.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.