Loạt cán bộ hải quan bị cáo buộc 'ăn' VAT: Hoạt động đúng nghiệp vụ!

Loạt cán bộ hải quan bị cáo buộc 'ăn' VAT: Hoạt động đúng nghiệp vụ!

Thứ 5, 10/11/2016 | 16:35
0
Trong hoạt động XNK hàng hóa, phía Cục hải quan An Giang nói các cán bộ đã làm tròn và đúng trách nhiệm. Việc áp dụng phương thức quản lý rủi ro trong kiểm tra hải quan đã bị doanh nghiệp lợi dụng...

Áp dụng phương pháp thông quan rủi ro, doanh nghiệp lợi dụng sơ hở

Trong công văn số 880/HQAN-TCCB của Cục Hải quan tỉnh An Giang gửi Tòa án nhân dân (TAND) và Viện kiểm sát nhân dân (Viện KSND) TP.HCM, kiến nghị xem xét lại trách nhiệm hình sự nhóm cán bộ công chức hải quan trong vụ án “Lê Dũng và đồng phạm”, đã đưa ra nhiều căn cứ cho thấy vụ án có nhiều sai sót tố tụng, có dấu hiệu gây oan sai.  

Theo Cục Hải quan An Giang, trong 28 cán bộ hải quan tỉnh An Giang bị cáo buộc “dính chàm” thì có rất nhiều cán bộ không trực tiếp nằm trong đường dây “biển thủ” tiền nhà nước. Họ cũng không biết tới việc ăn chia giữa đường dây của Lê Dũng, giám đốc Công ty Cổ phần thực phẩm Công nghệ Sài Gòn (Infooodco) cũng như sự móc nối của doanh nghiệp với các lãnh đạo đương nhiệm cửa khẩu hải quan Khánh Bình lúc bấy giờ nhưng vẫn bị liên lụy.

Hồ sơ điều tra - Loạt cán bộ hải quan bị cáo buộc 'ăn' VAT: Hoạt động đúng nghiệp vụ!

Lê Dũng và các đồng phạm bị áp giải

Trong văn bản, phía Hải quan An Giang nhấn mạnh về các quy định, quy trình thủ tục của ngành hải quan trong hoạt động xuất khẩu, nhậu khẩu (XNK) của công chức hải quan liên quan tới vụ việc.

An Giang là tỉnh có cửa khẩu hải quan lớn, lượng hàng hóa XNK qua lại cửa khẩu ngày càng tăng nên ngành hải quan phải áp dụng phương thức quản lý rủi ro (trên cơ sở phân tích thông tin, đánh giá việc chấp hành pháp luật của chỉ hàng, mức độ rủi ro về vi phạm luật hải quan) trong kiểm tra hải quan đối với hàng hóa XNK.

Theo khoản 1a, Điều 15, Luật hải quan sửa đổi 2005 “kiểm tra hải quan được thực hiện trên cơ sở phân tích thông tin, đánh giá việc chấp hành pháp luật của chủ hàng, mức độ rủi ro về vi phạm pháp luật hải quan để đảm bảo quản lý nhà nước về hải quan và không gây khó khăn cho hoạt động XNK”.

Hồ sơ điều tra - Loạt cán bộ hải quan bị cáo buộc 'ăn' VAT: Hoạt động đúng nghiệp vụ! (Hình 2).

Công chức hải quan được cho là đã làm đúng trách nhiệm trong quá trình kiểm hóa hàng và ký tờ khai thông quan

Trong quá trình làm thủ tục XNK cho Infoodco, Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình đã thực hiện đúng quy trình, quy định của ngành.

Infoodco được máy tính đánh giá phân tích rủi ro thuộc diện doanh nghiệp chấp hành tốt pháp luật (thời điểm trên) nên đa số các tờ khai đều nằm ở luồng xanh (luồng thông quan không kiểm tra, miễn nhiễm hồ sơ), luồng vàng xem xét cho thông quan và tiến hành nghiệp vụ kiểm tra sau thông quan hoặc kiểm tra hồ sơ xét hoàn thuế.

Bên cạnh việc được xét ưu tiên, việc bị khống chế tỷ lệ kiểm tra tối đa không quá 5% tổng số tờ khai hải quan theo quy định nên không thể di chuyển luồn đỏ toàn bộ tờ khai của Infoodco. Trong trường hợp có căn cứ chắc chắn doanh nghiệp vi phạm hoặc có thông tin cảnh báo về doanh nghiệp mới tiến hành xử lý.

Áp dụng điểm d, khoản 2, Điều 9, quyết định 48/2008/QĐ-BTC ngày 4/7/2008 quy định về áp dụng quản lý rủi ro (QLRR) trong hoạt động nghiệp vụ hải quan: “Khi đã thực hiện đúng các quy định tại quyết định này và quy trình, quy định của Tổng Cục hải quan nhưng không phát hiện được vi phạm pháp luật thì công chức hải quan thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát đối với hàng hóa XNK, quá cảnh, phương tiện xuất nhập cảnh (XNC), quá cảnh theo quy trình quản lý rủi ro được miễn trừ trách nhiệm cá nhân”.

Từ những nhận định trên, phía cục hải quan An Giang cho rằng việc thực hiện áp dụng phương pháp quản lý rủi ro trong quy định XNK đã tạo ra kẽ hở cho doanh nghiệp gian lận khai khống tờ khai hải quan.

Ngoài ra, việc áp dụng công tác kiểm tra hải quan theo phương thức QLRR là nghiệp vụ hoàn toàn mới. Một số cán bộ hải quan chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc chống gian lận về thuế khi áp dụng phương thức này như các bị cáo Trương Quang Tín, Lê Trần Huệ Phương… nên đã để xảy ra sai sót gây ảnh hưởng tới lợi ích.

92 tờ khải hải quan được lập, làm theo chức trách

Cục hải quan An Giang nhận định được những sai sót trong quản lý cán bộ và quy trình XNK khiến cho kẻ xấu lợi dụng. Trong đó, cáo trạng chỉ rõ, người phải chịu trách nhiệm và gây ra những thất thoát, làm xấu đi uy tín của ngành là Chi cục trưởng chi Cục hải quan cửa khẩu Khánh Bình ông Nguyễn Văn Biên. Ông Biên đang bị truy tố trong vụ án.

Hồ sơ điều tra - Loạt cán bộ hải quan bị cáo buộc 'ăn' VAT: Hoạt động đúng nghiệp vụ! (Hình 3).

Chi cục hải quan cửa khẩu Khánh Bình, nơi hàng chục công chức hải quan bị truy tố

Theo cáo trạng, ông Biên khi còn tại vị, chính là người chỉ đạo cho 2 Phó Chi cục trưởng là Thái Thanh Nguồn và Nguyễn Phi Công cùng Nguyễn Thanh Lâm - Đội trưởng Nghiệp vụ thực hiện.

Ông Biên đã móc nối với doanh nghiệp, để giúp hàng hóa thông quan tiện lợi, các nhân viên cấp dưới không mảy may suy nghĩ vì luồng thông quan xanh, nên vẫn làm thủ tục XNC một cách dễ dàng. Từ đó, hàng hóa không bị mắc lại khâu thủ tục hải quan.

Trong khi đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên đã được hình thành tinh vi, mọi thủ tục đều được giải quyết nhanh gọn dưới bàn tay của những kẻ tham tiền.

Hàng chục cán bộ hải quan “dính chàm” họ đều không biết về tỷ lệ ăn chia, cũng không phải là những người trực tiếp làm việc với doanh nghiệp nhận tiền. Trong hàng loạt các cán bộ ký tờ khai hải quan, có những người mới vào nghề, không có đủ kinh nghiệm để biết doanh nghiệp lợi dụng luồng xanh, luồng vàng để trục lợi. Họ đã vướng vào vòng lao lý bởi sự ranh mãnh của doanh nghiệp và vô tình tiếp tay sai phạm của lãnh đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình lúc bấy giờ.

Như báo điện tử Người đưa tin đã đưa, ngày 12/10, TAND TP.HCM đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án Lê Dũng - Giám đốc Công ty cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn, (Infoodco), Trần Thị Bích Tuyền - Giám đốc Công ty TNHH Đại Đắc Tài; Hứa Châu - Giám đốc Công ty TNHH TM một thành viên Lâm Kim Ngọc (Công ty Lâm Kim Ngọc) cùng nhiều bị cáo khác, trong đó có hớn 30 người là công chức hải quan tỉnh An Giang và TP.HCM.

Theo cáo trạng, lợi dụng chính sách của Nhà nước trong việc khuyến khích xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài và hoàn thuế GTGT cho các doanh nghiệp xuất khẩu, Tuyền đã nảy sinh ý định chiếm đoạt nên tìm tới Lâm Tuấn Phát (Giám đốc công ty CP Cảnh Phong) bàn bạc tiếp cận với Lê Dũng đặt vấn đề làm ăn với bị cáo này.

Sau khi bắt tay làm ăn với Tuyền, từ tháng 5/2011 đến tháng 9/2013, Lê Dũng đã đại diện công ty ký 145 hợp đồng ngoại thương khống với nội dung bán thuốc lá Caraven “A” và các mặt hàng thực phẩm khác cho Tuyền thông qua pháp nhân của 2 công ty do Tuyền quen biết ở Campuchia. Tổng giá trị các hợp đồng là 1.375 tỷ đồng, thuế giá trị gia tăng là hơn 134,5 tỷ đồng.

Dũng cũng là người có trách nhiệm làm hồ sơ xin Cục thuế TP.HCM hoàn thuế GTGT. Ngoài ra việc hoàn thuế GTGT theo quy định chung phải thanh toán tiền qua Ngân hàng. Từ đó, các đối tượng trên đã lập hồ sơ xin hoàn thuế 80,3 tỷ đồng sau đó bỏ túi riêng.

Để làm được việc này, Dũng và Tuyền còn móc nối với cán bộ, công chức hải quan Cửa khẩu Khánh Bình, tỉnh An Giang để có thể hợp thức hóa các thủ tục.

Tuyền đã đưa cho Lâm Thị Thủy (đã bỏ trốn) 4 tỷ đồng để Thủy chuyển số tiền trên cho Nguyễn Văn Biên (nguyên Chi cục trưởng Chi cục hải quan Cửa khẩu Khánh Bình) và thuộc cấp. Ông Biên đã nhận 244,1 triệu đồng, Thái Thanh Nguồn và Nguyễn Phi Công (Nguyên Phó chi cục trưởng) nhận 116 triệu đồng.

Từ việc dùng tiền “bôi trơn” các cán bộ hải quan, 92 tờ khai hóa đơn xuất khẩu mặt hàng thuốc lá dễ dàng qua cửa hải quan mà không bị kiểm tra.

Vào tháng 9/2013, Đội kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Nam thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan, kiểm tra 2 container của Infoodco với nội dung ghi trong tờ khai xuất khẩu mặt hàng thuốc lá điếu hiệu Craven “A”, trọng lượng 3.000 thùng, trị giá hơn 23 tỉ đồng.

Tuy nhiên, kết quả kiểm tra thực tế xác định, hàng chứa trong 2 container trên là 20.000 kg gạo trắng, trị giá chỉ 190 triệu đồng. Trong lúc cơ quan chức năng đang kiểm tra thì Hứa Châu (nguyên Giám đốc công ty TNHH TM MTV Lâm Kim Ngọc) cung cấp hơn 2.000 thùng thuốc lá, đóng vào 2 container nhằm vận chuyển đến Hải quan cảng Sài Gòn khu vực 4 để đánh tráo 2 container đang bị kiểm tra nhưng bị lực lượng chức năng phát hiện.

Qua mở rộng điều tra, hàng loạt đồng phạm và cán bộ, nhân viên hải quan được xác định có liên quan tới vụ án trên. 

PVMN.

Loạt bị cáo công chức hải quan 'biển thủ' VAT 'tố' bị ép cung

Thứ 3, 25/10/2016 | 12:27
Trong phiên tranh luận, quan điểm của các luật sư cho rằng, Cơ quan CSĐT đã ép cung bắt các bị cáo, điều tra viên đã dùng mọi cách khiến các bị cáo đóng tiền khắc phục hậu quả tự nhận đã ăn hối lộ…

Phiên xét hỏi đại án ‘ăn’ VAT: Công chức hải quan thay đổi lời khai

Thứ 4, 19/10/2016 | 19:47
Tại phiên xét hỏi, hầu hết các bị cáo là công chức trong ngành hải quan đều thay đổi lời khai, họ kêu oan và khẳng định mình làm đúng theo quy định của nhà nước, không liên quan tới đường dây Lê Dũng…

Đang xét xử đại án hàng chục công chức hải quan bị cáo buộc 'ăn' VAT

Thứ 2, 24/10/2016 | 14:46
Hàng chục cán bộ hải quan bị truy tố đã móc nối với doanh nghiệp để khai khống hồ sơ GTGT (VAT) để hoàn thuế, chiếm đoạt và làm thất thoát của nhà nước nhiều tỉ đồng…

Kinh ngạc vụ án có đến 223 bản cung có dấu hiệu sai tố tụng

Thứ 6, 04/11/2016 | 16:19
Bào chữa cho các bị cáo công chức hải quan An Giang, nhiều luật sư đã chứng minh cơ quan tố tụng TP.HCM làm sai tố tụng. Trong đó có đến 223 bản cung đã bị điều tra viên và kiểm sát viên làm sai.

Kinh ngạc điều tra viên 'chạy' 270 km hỏi cung 2 nơi trong buổi sáng

Thứ 4, 26/10/2016 | 10:06
Phiên tòa xét xử nhóm công chức hải quan bị cáo buộc chiếm đoạt VAT đã hé lộ nhiều sự bất thường của cơ quan tố tụng. Nhiều bản cung của các bị cáo được lập trong cùng thời gian cùng ngày, bởi 1 ĐTV.

Loạt bị cáo công chức hải quan 'biển thủ' VAT 'tố' bị ép cung

Thứ 3, 25/10/2016 | 12:27
Trong phiên tranh luận, quan điểm của các luật sư cho rằng, Cơ quan CSĐT đã ép cung bắt các bị cáo, điều tra viên đã dùng mọi cách khiến các bị cáo đóng tiền khắc phục hậu quả tự nhận đã ăn hối lộ…

Phiên xét hỏi đại án ‘ăn’ VAT: Công chức hải quan thay đổi lời khai

Thứ 4, 19/10/2016 | 19:47
Tại phiên xét hỏi, hầu hết các bị cáo là công chức trong ngành hải quan đều thay đổi lời khai, họ kêu oan và khẳng định mình làm đúng theo quy định của nhà nước, không liên quan tới đường dây Lê Dũng…

Đang xét xử đại án hàng chục công chức hải quan bị cáo buộc 'ăn' VAT

Thứ 2, 24/10/2016 | 14:46
Hàng chục cán bộ hải quan bị truy tố đã móc nối với doanh nghiệp để khai khống hồ sơ GTGT (VAT) để hoàn thuế, chiếm đoạt và làm thất thoát của nhà nước nhiều tỉ đồng…

Kinh ngạc vụ án có đến 223 bản cung có dấu hiệu sai tố tụng

Thứ 6, 04/11/2016 | 16:19
Bào chữa cho các bị cáo công chức hải quan An Giang, nhiều luật sư đã chứng minh cơ quan tố tụng TP.HCM làm sai tố tụng. Trong đó có đến 223 bản cung đã bị điều tra viên và kiểm sát viên làm sai.

Kinh ngạc điều tra viên 'chạy' 270 km hỏi cung 2 nơi trong buổi sáng

Thứ 4, 26/10/2016 | 10:06
Phiên tòa xét xử nhóm công chức hải quan bị cáo buộc chiếm đoạt VAT đã hé lộ nhiều sự bất thường của cơ quan tố tụng. Nhiều bản cung của các bị cáo được lập trong cùng thời gian cùng ngày, bởi 1 ĐTV.
Cùng tác giả

Sở Xây dựng Bình Dương cung cấp thông tin nhiều dự án bất động sản

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:30
Sở Xây dựng cho biết, nhiều dự án trên địa bàn tỉnh Bình Dương chưa đủ điều kiện giao dịch. Sở sẽ rà soát kiểm tra và người dân cần phải cẩn trọng khi mua dự án.

Bình Dương: Khuyến cáo người mua căn hộ cẩn thận về tính pháp lý của dự án Charm Diamond

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:00
Cơ quan chức năng đã cắm biển cảnh báo trước cổng dự án, nhằm khuyến cáo người dân về việc dự án chưa đầy đủ pháp lý.

Tăng cường hơn 2.000 chuyến bay đêm, nỗ lực “hạ nhiệt” giá vé máy bay

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:15
Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay, trong đó có nhiều chuyến bay đêm giá thành thấp hơn để phục vụ người dân.

Bình Dương: Sẽ di dời khu công nghiệp hơn 16ha nằm giữa khu dân cư

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:00
Khu công nghiệp nằm tại vị trí vàng và được bao quanh bởi hàng loạt các khu dân cư, dự kiến sẽ có lộ trình di dời.

Nhà đầu tư Nhật Bản “rót tiền” vào dự án bất động sản ở Bình Dương

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:00
4 nhà đầu tư Nhật Bản sẽ hợp tác phát triển dự án quy mô gần 50ha, có vốn đầu tư hơn 1 tỷ USD.
Cùng chuyên mục

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận cho bị hại vay tiền

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:12
Tại phiên tòa sáng 24/4, bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận, giao dịch giữa các bị cáo và 4 bị hại là giao dịch cho vay chứ không phải mua bán tài sản.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.