Lời biện minh thiếu căn cứ không giúp chủ bán bún bò thoát án giết người

Lời biện minh thiếu căn cứ không giúp chủ bán bún bò thoát án giết người

Võ Công Thư
Thứ 2, 22/07/2019 | 15:14
0
Thấy vợ bị nhóm người đến đòi nợ, lại còn đánh mình, người chồng cầm dao đâm loạn xạ khiến hai cha con thương vong.

Ngày 22/7, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Quang Minh, SN 1976, quê tỉnh Bình Định về tội Giết người.

Hồ sơ điều tra - Lời biện minh thiếu căn cứ không giúp chủ bán bún bò thoát án giết người

Bị hại có một phần lỗi, chủ quán bún bò được tuyên dưới khung hình phạt.

Theo cáo trạng, khoảng 21h ngày 17/3/2018, chị Châu Thị Thanh Hồng, bà Châu Thị Hoa, và ông và ông Lê Văn S.  cùng đến nhà trọ  tại KP6, phường Phước Long B, quận 9, TP.HCM để gặp chị Trần Thị Kim Hoa đòi số tiền 30 triệu đồng mà chị Hoa vay của chị Hồng nhưng không trả.

Trong lúc đòi nợ, giữa chị Hồng và chị Kim Hoa xảy ra mậu thuẫn cãi nhau. Ngay lúc này, Nguyễn Quang Minh (là chồng của chị Kim Hoa) đi chơi về nghe sự việc nên đến nói chuyện với gia đình chị Hồng.

Ông S. nói: “Vợ chồng mày mượn tiền con tao không trả, còn chửi con tao” và bước đến dùng tay đánh vào mặt của Minh, dẫn đến ông S. và Quang Minh ôm vật nhau ngã xuống nền đường. Quang Minh bị trầy xước mặt, tay và chân.

Bực tức, Quang Minh đi vào nhà đến quầy bán bún bà của vợ lấy một con dao chạy ra đuổi đâm chị Hồng làm chị Hồng bỏ chạy và bị vấp ngã.

Quang Minh lao đến cầm dao đâm 3 nhát vào người chị Hồng. Thấy con bị đánh, ông S. cầm lò nướng bằng kim loại bước đến đánh từ phía sau trúng váo người Minh thì bị Minh quay lại dùng dao đâm 3 nhát làm ông S. bỏ chạy.

Sau đó, Minh tiếp tục đi đến chỗ chị Hồng đưa dao lên nhưng thấy chị Hồng bị thương nên dừng tay lại, rồi đi ra giữa đường để chặn xe, nhờ người chở các nạn nhân đi cấp cứu nhưng không được.

Tiếp đến, Minh đi vào nhà, cất con dao, lấy xe máy chạy đến Công an quận 9 đầu thú. Ông S. và chị Hồng được đưa đến bệnh viện cấp cứu, do vết thương quá nặng nên ông S. tử vong, còn chị Hồng may mắn thoát chết.

Tại tòa, Minh thừa nhận đã gây ra cái chết cho ông S.. Tuy nhiên, Minh nói anh ta không cố ý giết người, chỉ vì bị đánh bất ngờ, bị xúc phạm nên không làm chủ được hành vi.

Lý giải cho điều này, Minh nói nếu có chủ ý giết người thì đã giết chị Hồng rồi. “Khi thấy chị Hồng bị thương, bị cáo đã dừng tay lại, ra đường vẫy xe đưa nạn nhân đi cấp cứu chứ không truy sát đến cùng”, Minh lý giải.

Lời biện minh của Minh không được đại diện bị hại chấp nhận. Theo vợ và con gái nạn nhân, ban đầu họ có ý định đến tòa để xin tòa giảm án cho Minh, nhưng vì Minh ngoan cố, không thành khẩn nhận tội nên đề nghị tòa xét xử theo pháp luật.

Nói lời sau cùng, Minh xin lỗi gia đình bị hại, và mong được tòa khoan hồng, tuyên mức án thấp.

HĐXX sau giờ nghị án đã nhận định hành vi của Minh là nguy hiểm cho xã hội, xâm hại đến tính mạng của người khác, gây đau thương mất mát cho gia đình nạn nhân không gì bù đắp được nên cần tuyên mức án nghiêm khắc.

Tuy nhiên, xét thấy bị cáo Minh đã thừa nhận tội, phạm tội lần đầu, gia đình khó khăn, người bị hại cũng có một phần lỗi nên xét giảm cho Minh một phần hình phạt. Từ đó, tòa tuyên phạt minh mức án 16 năm tù giam, đồng thời phải bồi thường các tổn thất cho gia đình bị hại.

Vụ người phụ nữ siết cổ chủ nợ dọa giết: Nghi phạm đối diện hình phạt nào?

Chủ nhật, 19/05/2019 | 14:00
Nhằm làm rõ một số tình tiết trong vụ việc người phụ nữ siết cổ chủ nợ dọ giết, luật sư Minh đã đưa ra một số phân tích xung quanh vụ án này.

Vụ người phụ nữ siết cổ chủ nợ: "Bà ta định cướp của giết người"

Thứ 3, 14/05/2019 | 19:10
Theo bà G., hành vi của bà Huệ không đơn thuần là đe dọa xóa nợ mà người phụ nữ này đã có sự chuẩn bị từ trước với mục đích cướp của, giết người và bịt đầu mối.

Giết chủ nợ, chôn xác phi tang, gã thanh niên lĩnh án chung thân

Thứ 3, 20/11/2018 | 17:58
Sáng 20/11, TAND tỉnh Lâm Đồng đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Quốc Vũ về tội Giết người và Cướp tài sản.
Cùng tác giả

Tp.HCM: Triệt phá vụ nhà hàng thu hàng chục tỷ đồng nhờ cho "trai xinh, gái đẹp" bán dâm

Thứ 5, 28/03/2024 | 22:00
Nhà hàng Crystal cho tiếp viên nữ phục vụ khách nước ngoài. Khi khách có nhu cầu mua dâm sẽ ra giá và cùng khách đến các khách sạn để mua bán dâm.

Cựu Tổng Giám đốc DAB Trần Phương Bình tiếp tục hầu tòa

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:33
Trong thời gian giữ vai trò là Tổng Giám đốc DAB, Trần Phương Bình đã có nhiều sai phạm, gây thất thoát hàng ngàn tỷ đồng của ngân hàng này.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Bị cáo Trương Mỹ Lan lấy hơn 1.600 tỷ đồng từ đâu để chuyển cho cháu và chồng khắc phục hậu quả?

Thứ 5, 21/03/2024 | 15:09
Trong quá trình diễn ra phiên tòa, bị cáo Trương Mỹ Lan đã có đơn gửi tòa, nội dung tự nguyện chuyển hơn 1.600 tỷ đồng cho chồng và cháu gái để khắc phục hậu quả.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Bị cáo Trương Mỹ Lan quanh co chối tội, đổ lỗi cho cấp dưới

Thứ 4, 20/03/2024 | 12:08
Trong phần luận tội, đại diện VKS xác định lại thiệt hại của vụ án, theo hướng tăng hơn gấp đôi so với mức thiệt hại cũ ghi trong cáo trạng.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Đề nghị tuyên tử hình với bà Trương Mỹ Lan

Thứ 3, 19/03/2024 | 18:05
Đại diện VKS cho rằng, hành vi của bị cáo Trương Mỹ Lan là đặc biệt nghiêm trọng nên đề nghị tòa tuyên tổng hình phạt tử hình đối với bị cáo này.
Cùng chuyên mục

Tp.Đà Nẵng: Một cựu cán bộ phường lĩnh án 3 năm tù

Thứ 6, 29/03/2024 | 09:50
Phùng Đình Dương Kha, cựu cán bộ địa chính phường Hòa Khánh Bắc lĩnh án 3 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Va chạm giao thông khiến 1 người chết, nam tài xế lĩnh án

Thứ 6, 29/03/2024 | 09:00
Sau khi nghị án, HĐXX tuyên chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trần Anh, tuyên phạt bị cáo 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Cựu Tổng Giám đốc DAB Trần Phương Bình tiếp tục hầu tòa

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:33
Trong thời gian giữ vai trò là Tổng Giám đốc DAB, Trần Phương Bình đã có nhiều sai phạm, gây thất thoát hàng ngàn tỷ đồng của ngân hàng này.

Tuyên án vụ Tân Hoàng Minh: Đỗ Anh Dũng lĩnh án 8 năm tù

Thứ 4, 27/03/2024 | 16:46
Chiều ngày 27/3, HĐXX chính thức tuyên án với 15 bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Hơn 300.000 bút lục trong vụ sai phạm tại Cục Đăng kiểm

Thứ 4, 27/03/2024 | 15:32
Ngày 27/3, tin từ Công an Tp.HCM cho biết, đã chuyển kết luận điều tra liên quan sai phạm tại Cục Đăng kiểm đến Viện kiểm sát nhân dân Thành phố này.
     
Nổi bật trong ngày

Va chạm giao thông khiến 1 người chết, nam tài xế lĩnh án

Thứ 6, 29/03/2024 | 09:00
Sau khi nghị án, HĐXX tuyên chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trần Anh, tuyên phạt bị cáo 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Lên mạng xã hội tìm "của lạ", người đàn ông bị lừa 600 triệu đồng

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:20
Lên mạng tìm "của lạ" trong lúc đi công tác, người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền 600 triệu đồng.

Tp.Đà Nẵng: Một cựu cán bộ phường lĩnh án 3 năm tù

Thứ 6, 29/03/2024 | 09:50
Phùng Đình Dương Kha, cựu cán bộ địa chính phường Hòa Khánh Bắc lĩnh án 3 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đuổi đánh nhau trong đêm ở Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:19
Ngày 27/3, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng, tạm giữ hình sự đối với 26 đối tượng có độ tuổi từ 16-20.

Giám đốc “bùng tiền” vay nợ lĩnh 20 năm tù sau 16 năm trốn chạy

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:26
Chiều 27/3 ,TAND TP.Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Quyền (SN 1954, Tây Hồ, Hà Nội) 20 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.