Lời kể của nữ giúp việc bị chủ ngáo đá tra tấn man rợ

Lời kể của nữ giúp việc bị chủ ngáo đá tra tấn man rợ

Hồ Hải Nam
Chủ nhật, 22/07/2018 | 23:20
0
Cô gái bị hành hạ như thời trung cổ đã có những lời kể đầy đau xót về những tháng ngày bị bạo hành man rợ.

Sáng 22/7, chị Y Nhiêu (23 tuổi, xã Đắk Pet, huyện Đắk Glei, tỉnh Kon Tum) - nữ giúp việc bị bà chủ nhà hành hung như thời trung cổ vẫn đang điều trị tại bệnh viện huyện Đắk Glei. Ánh mắt lộ rõ vẻ sợ hãi, ngồi khép mình sau lưng mẹ, chị Nh. bắt đầu nhớ lại chuỗi ngày tủi nhục, đau đớn khi giúp việc cho bà Nga.

Chị Nh. kể, năm 2014 chị  từ huyện huyện Đắk Glei , tỉnh Kon Tum xuống Gia Lai làm cho một nhà hàng tiệc cưới. Sau đó ít tháng Nh. quen bà N.T.H (thường gọi là Nga, 39 tuổi, ở phường Thống Nhất). Bà Nga liền gọi Nh. về phụ việc nhà, dọn dẹp, nấu cơm, và trả 3,5 triệu /tháng.

Theo chị Nh. những ngày đầu về giúp việc bà Nga đối xử rất tốt với chị. Được một thời gian bà Nga bắt đầu lạnh nhạt hành hung, đánh đập chị dã man.

Chị Nh. sợ hãi nhớ lại: "Sau mỗi lần dùng ma túy đá, dùng bàn là nóng dí lên tay trái, dí thanh sắt nóng đỏ vào người... cầm kìm bẻ răng, cắt tai mình. Chưa dừng lại, bà Nga cùng một nhân viên khác đã lấy mảnh chai, dao lam cắt vào mặt, cắt vào người mình. Những lúc như vậy, mình đau đớn như muốn chết đi, máu chảy nhiều nhưng bà Nga không đưa đi viện".

An ninh - Hình sự - Lời kể của nữ giúp việc bị chủ ngáo đá tra tấn man rợ

Chị Nh. nằm điều trị tại bệnh viện.

Nói đến đây, ch Nh. đưa tay quệt ngang lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt chi chít sẹo rồi chị kể tiếp: "Trong khi chị đang đang mang thai tháng thứ 5 bị bà Nga đánh đập, đạp vào bụng khiến thai nhi tử vong. Sau đó, bà Nga cùng nhân viên mang thai nhi đi chôn ở bãi đất trống gần nhà.

Sống cuộc sống bị tra tấn dã man, toàn thân đau đớn nhiều lần chị Nh. bỏ trốn nhưng bất thành. May thay, ngày 10/7, lợi dụng lúc bà Nga không để ý chị trốn ra ngoài được một người đàn ông đã đưa chị về nhà cho tắm rửa, ăn cơm rồi trình báo công an.

Bác sĩ Y Hà, trung tâm Y tế huyện Đắk Glei, tỉnh Kon Tum, cho biết, bệnh nhân Nh. nhập viện với đa vết thương nhiễm trùng vùng ngực, bụng, tai, mu bàn tay trái. Chị cũng bị gãy hở 3 đốt ngón tay, gãy 3 chiếc răng, rạn mõm cùm vai trái và đặc biệt có di chứng thương tích toàn thân với nhiều vết sẹo và bỏng.

Liên quan đến vụ việc, luật sư Dương Lê Sơn, đoàn Luật sư Đắk Lắk nhận định, hành vi của bà Nguyễn Thị Hà phạm tội Cố ý gây thương tích với nhiều tình tiết tăng nặng như: Phạm tội nhiều lần, dùng vũ khí nguy hiểm, có tính chất côn đồ, dã man. Do đó, cơ quan chức năng cần phải giám định thương tích của nạn nhân để xử lý hành vi phạm tội của bà Hà.

Theo quy định tại Điều 134 bộ luật Hình sự, tội Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác sẽ chịu các mức án phạt tù từ 2 - 6 năm khi gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%; phạm tội từ 2 lần trở lên; tái phạm nguy hiểm.

Bị phạt tù từ 5 năm- 10 năm khi gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên. Bị phạt tù từ 7- 14 năm khi gây thương tích làm biến dạng vùng mặt của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên.

“Bên cạnh đó, bà Hà cũng phạm vào tội Hành hạ người khác quy định tại điều 140 bộ luật Hình sự. Theo đó, bà Hà sẽ bị phạt tù từ 1- 3 năm nếu nạn nhân bị rối loạn tâm thần và hành vi mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% trở lên”, luật sư Sơn cho biết thêm.

Điều tra nghi án người giúp việc bị bà chủ tra tấn như thời Trung cổ

Thứ 7, 21/07/2018 | 21:50
Nghi ngờ người giúp việc có quan hệ bất chính với chồng mình, bà Hà dùng dao, kéo, bàn là... tra tấn chị Nh. dã man khiến mặt mũi nạn nhân bị biến dạng đến mức gia đình không nhận ra.

Điều tra nghi án cha dượng và mẹ ruột bạo hành bé trai

Thứ 6, 22/06/2018 | 16:16
Đến thăm cháu, bà ngoại của T. phát hiện trên cơ thể bé có nhiều vết bầm tím chằng chịt. Nghi bé trai bị bạo hành, bà này ngay lập tức trình báo sự việc lên cơ quan chức năng.

Truy tố người giúp việc trộm 250 triệu đồng của chủ nhà

Thứ 3, 22/05/2018 | 14:45
Quá trình dọn dẹp, Ngân phát hiện chủ nhà cất số lượng lớn vàng, tiền dưới kệ tủ. Nổi lòng tham, Ngân trộm toàn bộ số tài sản trên bán lấy tiền ăn xài.
Cùng tác giả

Gia Lai: Bắt giữ 2 đối tượng bắt người, ép viết giấy nợ

Thứ 5, 28/03/2024 | 14:06
2 đối tượng vào nhà khống chế bắt người đàn ông đưa lên xe ô tô chở đi, ép người này viết giấy nợ.

Xử phạt phòng khám vi phạm quy định khám chữa bệnh, bị đình chỉ hoạt động 2 tháng

Thứ 4, 27/03/2024 | 10:00
Một bệnh nhân được chẩn đoán mắc bệnh lậu, sau đó bác sĩ thực hiện cắt bao quy đầu và “vẽ” thêm bệnh, yêu cầu người nhà đóng hơn 60 triệu đồng.

Hỗ trợ gần 100 triệu đồng cho phi công dù lượn gặp nạn

Chủ nhật, 24/03/2024 | 17:55
Đại diện ban tổ chức giải dù lượn cho biết đã quyên góp trao gần 100 triệu đồng hỗ trợ gia đình phi công dù lượn gặp nạn.

Gia Lai: 3 cháu nhỏ đuối nước thương tâm

Chủ nhật, 24/03/2024 | 17:12
Rủ nhau xuống sông tắm, 3 cháu nhỏ ở xã Hnol không may đuối nước tử vong.

Kon Tum: Xót xa cảnh ngộ của 5 chị em mồ côi cha mẹ

Chủ nhật, 24/03/2024 | 09:28
Cha mắc bệnh hiểm nghèo qua đời. Ít lâu sau đó, mẹ cũng từ giã cõi đời, bỏ lại 5 chị em mồ côi.
Cùng chuyên mục

Lâm Đồng: Khởi tố đối tượng cho vay với lãi suất gần 1.000%/năm

Thứ 6, 29/03/2024 | 21:30
Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt giữ đối tượng Lê Anh Giang vì có hành vi cho vay lãi nặng.

Điều tra vụ người đàn ông chết trong tư thế treo cổ cạnh xe máy

Thứ 6, 29/03/2024 | 20:56
Ngành chức năng tỉnh Long An đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ người đàn ông chết trong tư thế treo cổ cạnh chiếc xe máy ở nơi vắng người qua lại.

Bắt giam đối tượng đăng 21 video xâm phạm lợi ích Nhà nước

Thứ 6, 29/03/2024 | 20:29
Lê Phú Tuân đã sử dụng tài khoản Facebook để phát trực tiếp nhiều lần, đăng tải 21 video có nội dung xâm phạm lợi ích Nhà nước và một số cơ quan ở huyện Chiêm Hóa.

Tiền Giang: Điều tra vụ xô xát khiến một người chết, 4 người bị thương

Thứ 6, 29/03/2024 | 20:15
Ngày 29/3, ngành chức năng tỉnh Tiền Giang đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ xô xát khiến một người chết, 4 người bị xảy ra trên địa bàn huyện Gò Công Đông.

Kiên Giang: Bắt tạm giam đối tượng hiếp dâm cháu ruột

Thứ 6, 29/03/2024 | 19:35
Một người đàn ông ở huyện Kiên Lương (Kiên Giang) sau khi đi nhậu về đã khống chế cháu ruột trong nhà vệ sinh rồi thực hiện hành vi đồi bại.
     
Nổi bật trong ngày

Chuyển công an điều tra vụ kho hàng lậu của hot girl bán hàng online

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:30
Đây là vụ việc vi phạm điển hình trong kinh doanh trên thương mại điện tử, có tính chất, quy mô phức tạp mà lực lượng quản lý thị trường (QLTT) phát hiện, xử lý.

Lâm Đồng: Khởi tố đối tượng cho vay với lãi suất gần 1.000%/năm

Thứ 6, 29/03/2024 | 21:30
Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt giữ đối tượng Lê Anh Giang vì có hành vi cho vay lãi nặng.

Điều tra vụ người đàn ông chết trong tư thế treo cổ cạnh xe máy

Thứ 6, 29/03/2024 | 20:56
Ngành chức năng tỉnh Long An đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ người đàn ông chết trong tư thế treo cổ cạnh chiếc xe máy ở nơi vắng người qua lại.

Khởi tố nguyên Bí thư Quảng Ngãi và Phó Bí thư Thường trực Vĩnh Phúc

Thứ 5, 28/03/2024 | 07:13
Ông Lê Viết Chữ - Nguyên Chủ tịch UBND, Bí thư Tỉnh ủy Quãng Ngãi và ông Phạm Hoàng Anh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc vừa bị khởi tố, bắt tạm giam.

Đà Nẵng: Nghiêm trị nhóm thanh niên có máu côn đồ

Thứ 5, 28/03/2024 | 08:00
Hành vi côn đồ, coi thường pháp luật của nhóm thanh niên sẽ bị pháp luật xử lý nghiêm khắc.