Lời khai ban đầu của đối tượng sát hại em gái ruột ở Điện Biên

Lời khai ban đầu của đối tượng sát hại em gái ruột ở Điện Biên

Đặng Ngọc Thuỷ
Thứ 7, 27/04/2019 | 16:00
0
Đối tượng Lò Văn Biên đã thừa nhận ra tay sát hại em gái, sau khi được các y, bác sĩ cứu chữa, vượt qua cơn nguy kịch do ăn lá ngón tự tử. .

Ngày 27/4, liên quan đến vụ nữ sinh lớp 9 tử vong trên giường ngủ, Công an huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên cho biết đơn vị đã tạm giữ Lò Văn Biên (SN 1999, trú xã Quài Tở, huyện Tuần Giáo) để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân của vụ án là nữ sinh L.T.C., em gái ruột của Biên.

Sau khi được các y, bác sĩ cứu chữa, Biên đã vượt qua cơn nguy kịch vì ăn lá ngón tự tử. Bước đầu làm việc với cơ quan điều tra, Biên đã thừa nhận hành vi giết người và cho biết do em gái không đồng ý cho mượn điện thoại và tiền nên đã ra tay sát hại em.

Theo đó, sau khi gây án xong, Biên đã bỏ nhà, lẩn trốn vào rừng để tránh sự truy bắt của cơ quan công an. Khoảng 11h30 trưa ngày 26/4, lực lượng công an đã phát hiện Biên tại khu vực một nghĩa trang thuộc xã Quài Tở trong tình trạng sức khoẻ yếu vì ăn lá ngón tự tử.

An ninh - Hình sự - Lời khai ban đầu của đối tượng sát hại em gái ruột ở Điện Biên

Lò Văn Biên, hung thủ sát hại em gái ruột.

Trước đó, như báo Người Đưa Tin dã đưa, khoảng 12h trưa 25/4, sau khi cùng con út (SN 2014) ăn cỗ về nhà tại xã Quài Tở, người cha dượng mang đồ ăn cho L.T.C. thì thấy Biên bỏ đi khỏi nhà, bất chấp dượng gọi quay về ăn cơm. Vào nhà, người cha dượng phát hiện con gái đang đắp chăn nằm trên giường.

Chủ tịch UBND xã Quài Tở, ông Cà Văn Lả thông tin: "Gọi mãi cháu C. không thưa, cha dượng mới vào lay cháu dậy ăn cơm thì tá hoả phát hiện cháu C. đã tử vong, cổ có vết bầm, đầu bị một nhát chém do vật sắc nhọn gây ra".

Nhận được tin báo về sự việc, Công an huyện Tuần Giáo đã phối hợp với Công an xã Quài Tở có mặt tại hiện trường làm rõ vụ việc, bước đầu xác định nghi phạm gây ra cái chết của cháu C. chính là Lò Văn Biên.

An ninh - Hình sự - Lời khai ban đầu của đối tượng sát hại em gái ruột ở Điện Biên (Hình 2).

Cây lá ngón mà Biên ăn với ý định tự tử.

Ông Lả cũng cho biết, Biên chưa có tiền án, tiền sự, tuy nhiên, nằm trong danh sách theo dõi đối tượng nghiện tại địa phương.

An ninh hình sự 24h: Lời khai bất ngờ của 2 đối tượng chủ mưu tra tấn cô gái 18 tuổi sẩy thai; Nghi phạm sát hại em ruột ở Điện Biên ăn lá ngón tự tử

Thứ 6, 26/04/2019 | 21:00
Tin an ninh hình sự 24h qua: Lời khai bất ngờ của 2 đối tượng chủ mưu tra tấn cô gái 18 tuổi đến sẩy thai; Nghi phạm sát hại em gái ruột ở Điện Biên ăn lá ngón tự tử; Tạm giữ khẩn cấp đối tượng dâm ô nhiều học sinh lớp 1...

Nghi phạm sát hại em gái ruột ở Điện Biên ăn lá ngón tự tử

Thứ 6, 26/04/2019 | 15:31
Chiều 26/4, trao đổi với Người Đưa Tin, Chủ tịch UBND xã Quài Tở cho biết, công an đã bắt giữ được nghi phạm giết hại em gái, đồng thời đối tượng đang được cấp cứu tại bệnh viện.
Cùng tác giả

Kỷ luật nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Trì

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:20
Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 40 xem xét, kết luận một số nội dung quan trọng. Trong đó, có những vi phạm đối với Ban Thường vụ tỉnh uỷ Vĩnh Phúc.

Bắt Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:37
Ông Nguyễn Văn Khước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cùng 5 đồng phạm bị bắt giữ do liên quan đến sai phạm tại Tập đoàn Phúc Sơn.

Vụ tai nạn làm 10 người thương vong ở Yên Bái: Thủ tướng chỉ đạo khẩn

Thứ 2, 22/04/2024 | 20:50
Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 39/CĐ-TTg ngày 22/4/2024 về vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Yên Bái.

Yên Bái: Nguyên nhân xảy ra tai nạn khiến 7 người tử vong ở nhà máy xi măng

Thứ 2, 22/04/2024 | 18:27
Chiều ngày 22/4, UBND tỉnh Yên Bái có thông cáo báo chí, thông tin ban đầu về vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân từ vong.

Bắt Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:41
Ông Phạm Thái Hà bị bắt để điều tra vì liên quan đến vụ án Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An.
Cùng chuyên mục

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ mất nửa tỷ đồng vì chiếc bẫy ngọt ngào của "bạn trai"

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:00
Chị T. được bạn trai quen qua mạng nhờ đánh hộ game, sau đó dụ dỗ chị lập tài khoản chơi độc lập. Chị mất trắng nửa tỷ đồng sau 5 năm lao động vất vả ở Đài Loan.

Lực lượng QLTT phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:45
Mới đây lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan chức năng đã phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu.
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ bị lừa 600 triệu đồng khi đăng ký tham gia trại hè cho con

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:23
Các đối tượng yêu cầu phụ huynh làm nhiệm vụ để hưởng hoa hồng và chiếm đoạt tiền của phụ huynh.