Lời khai của cô gái trẻ tung tin đồn xuất hiện “vi khuẩn ăn thịt người” ở Quảng Bình

Lời khai của cô gái trẻ tung tin đồn xuất hiện “vi khuẩn ăn thịt người” ở Quảng Bình

Ngô Thị Huyền
Thứ 4, 18/09/2019 | 08:25
0
Ngay khi xuất hiện thông tin về việc Quảng Bình có 3 ca nhiễm “vi khuẩn ăn thịt người”, Công an tỉnh Quảng Bình đã nhanh chóng vào cuộc xác minh và truy xét nóng đối tượng.

Ngày 18/9, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Bình, lực lượng An ninh chính trị nội bộ thuộc Công an tỉnh này, đã triệu tập và làm rõ đối tượng tung tin đồn thất thiệt về bệnh "vi khuẩn ăn thịt người" gây hoang mang dư luận.

Qua xác minh thông tin ban đầu, Công an tỉnh Quảng Bình khẳng định đó là tin đồn thất thiệt. Đến thời điểm hiện tại, bệnh viện Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới chưa tiếp nhận bệnh nhân nào mắc bệnh do “vi khuẩn ăn thịt người” gây ra.

An ninh - Hình sự - Lời khai của cô gái trẻ tung tin đồn xuất hiện “vi khuẩn ăn thịt người” ở Quảng Bình

Hoàng Thanh Huyền làm việc với cơ quan Công an.

Bác sỹ CKI Nguyễn Thị Lệ Thu – Phụ trách Khoa Vi sinh, bệnh viện Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới Quảng Bình, khẳng định, từ đầu năm 2019 đến nay, bệnh viện Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới, chưa tiếp nhận ca bệnh nhân nào nhiễm khuẩn Whitmore, hay còn gọi là “vi khuẩn ăn thịt người”, đây là căn bệnh hiếm gặp, nguyên nhân là do người lao động da trầy xước tiếp xúc với bùn đất dẫn đến nhiễm vi khuẩn. Thông tin trên mạng xã hội vừa qua là hoàn toàn bịa đặt…

Khẩn trương truy xét, xác minh, xác định chủ tài khoản facebook Hoàng Thanh Huyền là nơi đã phát tán thông tin thất thiệt nói trên. Facebook này là của Hoàng Thanh Huyền (SN 1996), trú tại phường Bắc Nghĩa, TP.Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

An ninh - Hình sự - Lời khai của cô gái trẻ tung tin đồn xuất hiện “vi khuẩn ăn thịt người” ở Quảng Bình (Hình 2).

Thông tin Quảng Bình xuất hiện "vi khuẩn ăn thịt người" chỉ là tin đồn thất thiêt.

Tại cơ quan Công an, Hoàng Thanh Huyền đã thừa nhận thông tin đó do chính mình trực tiếp đăng tải. Huyền khai nhận, do nghe mọi người kể, nên cô gái trẻ này đăng lên Facebook của mình để cảnh báo. Sau khi làm việc với cơ quan chức năng Huyền nhận ra thông tin đó chưa đúng, thông tin chưa kiểm chứng và đã nhận ra được lỗi của mình. Đồng thời, cô gái trẻ cũng gửi lời xin lỗi mọi người vì đã làm dư luận hoang mang vì thông tin mình đã đăng lên.

Hoàng Thanh Huyền đã kịp thời xóa status ngay trong ngày và đã có lời cải chính thông tin và xin lỗi cộng đồng mạng vì thông tin mình đăng tải đã được mọi người chia sẻ, like, bình luận.

Trước đó, chiều tối 16/9, trên trang mạng xã hội Facebook đăng tải thông tin "Xuất hiện loại vi khuẩn ăn thịt người ở Quảng Bình". Những thông tin này khi đăng tải đã gây hoang mang dư luận, khiến rất nhiều người dân lo lắng, đặc biệt các gia đình có con nhỏ.

Thông tin mà Hoàng Thanh Huyền đăng tải trên tài khoản Facebook là thông tin thất thiệt, bịa đặt và không đúng sự thật; đã vi phạm Điểm e, Khoản 1, Nghị định số 72/2013/NĐ-CP, ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

Hành vi của Hoàng Thanh Huyền là phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; gây hoang mang dư luận trong quần chúng nhân dân, làm ảnh hưởng đến công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân tại bệnh viện hữu nghị Việt Nam – CuBa Đồng Hới nói riêng và các bệnh viện trên địa bàn tỉnh nói chung. Lực lượng chức năng đã và đang củng cố tài liệu, hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Yên Bái: Cứu thành công 2 ca nhiễm vi khuẩn “ăn thịt người", ghi nhận 4 ca tử vong

Thứ 3, 17/09/2019 | 15:04
Thông tin từ bác sĩ tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái, bệnh viện vừa cứu chữa thành công 2 bệnh nhân bị nhiễm vi khuẩn gây bệnh Whitmore. Bên cạnh đó, bệnh viện cũng ghi nhận 4 ca tử vong.

Phát hiện thêm một trẻ nhỏ mắc vi khuẩn "ăn thịt người" ở Nghệ An

Thứ 3, 17/09/2019 | 09:29
Trong thời gian ngắn, ở Nghệ An đã liên tiếp phát hiện nhiều trẻ nhỏ mắc bệnh bệnh Whitmore - còn gọi là nhiễm vi khuẩn "ăn thịt người".

Sự thật sau tin đồn Quảng Bình xuất hiện “vi khuẩn ăn thịt người”

Thứ 3, 17/09/2019 | 08:21
Thông tin Quảng Bình xuất hiện loại “vi khuẩn ăn thịt người” đã khiến dư luận tỉnh này vô cùng hoang mang, lo lắng.
Cùng tác giả

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Kết quả kiểm tra, xử lý nhóm học sinh đánh hội đồng dã man nữ sinh

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:49
Cơ quan chức năng đã có kết quả kiểm tra, xử lý nhóm học sinh đánh và xúc phạm nữ sinh N.T.H.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.

Không còn “gặt lúa non”, người dân trồng rừng gỗ lớn cho thu nhập cao

Thứ 2, 22/04/2024 | 14:57
Sau thời gian thu hoạch rừng theo kiểu "gặt lúa non", nhiều người dân đã nghĩ đến chuyển đổi sang trồng rừng gỗ lớn, mang lại nhiều lợi ích thiết thực.

Hai anh em ruột đi câu cá, đuối nước tử vong thương tâm

Chủ nhật, 21/04/2024 | 14:45
Hai anh em đi câu cá từ sáng nhưng chờ mãi đến chiều không thấy về, gia đình báo lực lượng chức năng tìm kiếm thì phát hiện hai nạn nhân đã tử vong.
Cùng chuyên mục

An Giang: Bắt tạm giam Phó Chủ tịch UBND Tp.Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:50
Bị can Đào Văn Ngọc, Phó Chủ tịch Tp.Long Xuyên bị bắt vì có liên quan vụ án Vi phạm quy định về bồi thường hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

Bắt 3 đối tượng cho vay nặng lãi dưới vỏ bọc vay trả góp hàng tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:43
Các đối tượng đã cho “khách hàng” vay lãi nặng dưới vỏ bọc cho vay trả góp, lãi suất từ 3.000 - 5.000 đồng/triệu đồng/ngày.

Người phụ nữ bị lừa 600 triệu đồng khi đăng ký tham gia trại hè cho con

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:23
Các đối tượng yêu cầu phụ huynh làm nhiệm vụ để hưởng hoa hồng và chiếm đoạt tiền của phụ huynh.

Quảng Nam: Khởi tố 2 anh em đánh người gây thương tích

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:30
Ngọc và Sơn dùng dao và ống sắt đánh khiến một người bị thương tích.

Bắt kẻ dùng gậy đánh người khác tử vong trong công viên ở Hà Nội

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:22
Công an TP Hà Nội cho biết Công an quận Hà Đông đã bắt giữ Bùi Văn Giang (35 tuổi, ở huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về hành vi giết người.
     
Nổi bật trong ngày

Điều tra vụ chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:56
Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã đổ xăng đốt người vợ đang mang thai 8 tháng của mình.

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.