Lời khai của nam thanh niên giả CSGT ra đường chặn xe thu tiền

Lời khai của nam thanh niên giả CSGT ra đường chặn xe thu tiền

Phùng Sỹ Sơn
Chủ nhật, 04/08/2019 | 13:55
0
Để có tiền tiêu xài, Phát đặt mua nhiều dụng cụ giống với CSGT rồi ra đường chặn xe người dân, cưỡng đoạt tài sản.

Ngày 4/8, đại diện Công an TP.Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước cho biết đã  ra lệnh tạm giữ hình sự Huỳnh Tấn Phát, 24 tuổi, ngụ thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước để điều tra hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Theo cơ quan điều tra, Phát khai nhận bản thân không có việc làm ổn định, trong lúc túng thiếu đã nghĩ ra việc chặn xe người dân để cưỡng đoạt tài sản.

Phát lên kế hoạch ra chợ mua đèn ưu tiên rồi tự gắn vào xe máy mang BKS: 93M1-173.23 của mình và mua 1 khẩu súng nhựa, 1 đèn pin, 1 bộ đàm, 1 chiếc còi để giả danh CSGT nhằm mục đích cưỡng đoạt tiền của người đi đường.

An ninh - Hình sự - Lời khai của nam thanh niên giả CSGT ra đường chặn xe thu tiền

Tang vật công an thu giữ.

Đợi đến đêm khuya, Phát đeo súng, bộ đàm và lái xe máy đi đến những cung đường vắng vẻ để chặn xe máy những người chở 3 hoặc không đội mũ bảo hiểm hù dọa, lấy tiền.

Vào rạng sáng ngày 2/8, Phát chặn xe của anh Phạm Đình C. và yêu cầu anh này đưa tiền sẽ cho qua lỗi vi phạm. Tuy nhiên, thấy hành vi của Phát có nhiều điểm nghi vấn nên anh C. nhanh chóng báo Công an phường Tân Thiện, TP.Đồng Xoài.

An ninh - Hình sự - Lời khai của nam thanh niên giả CSGT ra đường chặn xe thu tiền (Hình 2).

Đối tượng Phát.

Ngay lập tức, lực lượng Công an phường Tân Thiện có mặt tại hiện trường bắt giữ Phát và bàn giao cho Công an TP Đồng Xoài xử lý. Công an TP.Đồng Xoài sau khi bắt giữ Phát đã có thông báo đến người dân, ai từng là nạn nhân của Phát hãy đến Đội Điều tra tổng hợp Công TP.Đồng Xoài để được giải quyết.

Nhận diện thủ đoạn của nữ quái giả danh công an chiếm đoạt 2,7 tỷ đồng

Thứ 6, 05/07/2019 | 10:27
Đối tượng Nguyễn Thị Kiều Hạnh (43 tuổi) không có nghề nghiệp, tự giới thiệu là cán bộ Công an, có nhiều mối quan hệ với lãnh đạo cấp cao ở Trung ương và các địa phương nên có khả năng giải quyết thu hồi nợ và xin việc làm cho những người có nhu cầu, từ đó lừa tiền những người nhẹ dạ.

Bắt đối tượng giả danh công an, lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Thứ 6, 28/06/2019 | 14:24
Giả danh là công an, Khánh đã nhiều lần thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân.

Bắt giữ đối tượng lập Facebook giả danh công an, lừa tán phụ nữ mới quen lấy 850 triệu đồng

Thứ 5, 20/06/2019 | 20:30
Sơn lập nhiều tài khoản Facebook lấy ảnh đại diện là biểu tượng ngành công an nhân dân và tự “nổ” mình đang công tác tại bộ Công an để lừa đảo, chiếm đoạt 850 triệu đồng của một phụ nữ ở Thanh Hóa.
Cùng tác giả

Sở Xây dựng Bình Dương cung cấp thông tin nhiều dự án bất động sản

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:30
Sở Xây dựng cho biết, nhiều dự án trên địa bàn tỉnh Bình Dương chưa đủ điều kiện giao dịch. Sở sẽ rà soát kiểm tra và người dân cần phải cẩn trọng khi mua dự án.

Bình Dương: Khuyến cáo người mua căn hộ cẩn thận về tính pháp lý của dự án Charm Diamond

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:00
Cơ quan chức năng đã cắm biển cảnh báo trước cổng dự án, nhằm khuyến cáo người dân về việc dự án chưa đầy đủ pháp lý.

Tăng cường hơn 2.000 chuyến bay đêm, nỗ lực “hạ nhiệt” giá vé máy bay

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:15
Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay, trong đó có nhiều chuyến bay đêm giá thành thấp hơn để phục vụ người dân.

Bình Dương: Sẽ di dời khu công nghiệp hơn 16ha nằm giữa khu dân cư

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:00
Khu công nghiệp nằm tại vị trí vàng và được bao quanh bởi hàng loạt các khu dân cư, dự kiến sẽ có lộ trình di dời.

Nhà đầu tư Nhật Bản “rót tiền” vào dự án bất động sản ở Bình Dương

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:00
4 nhà đầu tư Nhật Bản sẽ hợp tác phát triển dự án quy mô gần 50ha, có vốn đầu tư hơn 1 tỷ USD.
Cùng chuyên mục

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ mất nửa tỷ đồng vì chiếc bẫy ngọt ngào của "bạn trai"

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:00
Chị T. được bạn trai quen qua mạng nhờ đánh hộ game, sau đó dụ dỗ chị lập tài khoản chơi độc lập. Chị mất trắng nửa tỷ đồng sau 5 năm lao động vất vả ở Đài Loan.

Lực lượng QLTT phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:45
Mới đây lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan chức năng đã phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu.
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ bị lừa 600 triệu đồng khi đăng ký tham gia trại hè cho con

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:23
Các đối tượng yêu cầu phụ huynh làm nhiệm vụ để hưởng hoa hồng và chiếm đoạt tiền của phụ huynh.