Lợn chết do dịch tả, người dân vẫn mổ thịt để ăn

Lợn chết do dịch tả, người dân vẫn mổ thịt để ăn

Nguyễn Anh Ngọc
Thứ 6, 24/05/2019 | 10:30
0
Thấy lợn chết hàng loạt, người dân xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An không biết nguyên do là dịch tả lợn Châu Phi nên vẫn mổ thịt để ăn.

Ngày 24/5, Cơ quan Thú y vùng III có kết quả mẫu xét nghiệm bệnh phẩm lợn bệnh tại bản Huồi Thợ, xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An dương tính với dịch tả lợn châu Phi. Đây là xã thứ 2 trên địa bàn xuất hiện dịch.

Trưởng bản Huồi Thợ Vi Văn Thủy cho biết: “Trong những ngày từ 15 - 21/5 trên địa bàn bản có nhiều con lợn của các hộ: Moong Văn Phúc, Moong Văn Phong, Xeo Văn Minh, Moong Văn Thuyên và Xeo Văn Thường bị ốm chết. Nhưng do bà con không biết bị bệnh gì nên giết mổ ăn thịt”.

Tin nhanh - Lợn chết do dịch tả, người dân vẫn mổ thịt để ăn

Hàng trăm con lợn chết do dịch tả.

Ngoài bản Huồi Thợ đã xác định có dịch, còn có bản Đỉnh Sơn hiện đang có lợn ốm chết, xã đã báo cáo cơ quan Thú y sớm có hướng xử lý để hạn chế thiệt hại cho bà con.

Ông Nguyễn Hữu Lượng, Chủ tịch UBND xã Hữu Kiệm cho biết, xã đã thành lập các tổ phòng chống dịch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ công chức xã xuống cơ sở để nắm bắt tình hình dịch. Ngoài ra, xã đã mua 2,5 tạ vôi bột, nhận 22 lít hóa chất của huyện và chủ động mua bình phun cho các bản phun hóa chất.

Tin nhanh - Lợn chết do dịch tả, người dân vẫn mổ thịt để ăn (Hình 2).

Người dân đưa đi chôn tiêu hủy.

Trước đó, trên địa bàn xã biên giới Mường Típ có 128 con lợn bị chết vì dịch tả lợn châu Phi. Toàn xã có 6/10 bản làng xuất hiện dịch tả lợn châu Phi, nhiều con có hiện tượng bỏ ăn.

Theo ông Hạ Bá Thái, Chủ tịch UBND xã Mường Típ chia cho hay: “Ban đầu tiên có hiện tượng lợn chết hàng loạt là bản Tà Đo, sau đó lây lan và các bản vùng trong, dịch tả lợn lây lan rất nhanh, chỉ trong vòng 5 ngày lợn chết số lượng nhiều khiến người dân bất ngờ”.

Ngay chính quyền xã cũng không rõ nguyên nhân, nên khi mới xuất hiện dịch xã cũng chưa có thể đưa ra phương án phòng chống cụ thể mang lại hiện quả. Các bản có dịch lây lan và phát tán mạnh gồm: Ta Đo, Xốp Phe, Vàng Phao, Na Mì, Xốp Típ và Chà Lạt.

Tin nhanh - Lợn chết do dịch tả, người dân vẫn mổ thịt để ăn (Hình 3).

Lực lượng chức năng phun thuốc phòng dịch.

Ông Nguyễn Công Hiếu, trạm trưởng Trạm thú y huyện Kỳ Sơn cho hay: “Qua xét nghiệm của Chi cục thú y vùng 3, thì 4/4 mẫu xét nghiệm lợn trên địa bàn xã Mường Típ đều dương tính với dịch tả lợn châu Phi. Tuy nhiên trên thực tế hiện tượng lợn chết nhiều, liên tục nhiều ngày gần đây không chỉ diễn ra trên địa bàn Mường Típ, hiện tượng lợn chết với cùng các triệu chứng còn xảy ra ở các xã Mường Ải 44 con , Hữu Kiệm 17 con, Bảo Thắng là 10 con”.

Được biết, Kỳ Sơn hiện có 26.612 con lợn, trong đó phần lớn là giống lợn đen địa phương. Tuy nhiên, dịch bệnh diễn biến phức tạp do tập tục thả rông lợn của đồng bào khiến việc kiểm dịch rất khó khăn.

Dịch tả lợn châu Phi ở Kỳ Sơn khiến hàng trăm con lợn đen bị chết

Đã xuất hiện dịch tả lợn châu Phi ở huyện biên giới Nghệ An

Thứ 4, 22/05/2019 | 20:00
Cơ quan chức năng huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An đã tiêu hủy 128 con lợn bị nhiễm dịch tả châu Phi. Hiện, chính quyền địa phương phối hợp cơ quan chức năng ngăn ngừa, tránh lây lan nhanh

Hà Tĩnh thêm một ổ dịch tả lợn Châu Phi được phát hiện

Thứ 4, 22/05/2019 | 11:53
Thêm một ổ dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) tiếp tục được tại địa bàn huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.

Công văn hoả tốc: Xác minh, xử lý thông tin dân trục lợi tiền hỗ trợ dịch tả lợn châu Phi

Thứ 3, 21/05/2019 | 20:48
Bộ NN-PTNT đề nghị UBND tỉnh Hải Dương khẩn trương kiểm tra, xác minh nội dung mà báo chí đã phản ánh, xử lý nghiêm những trường hợp "trục lợi" từ việc tiêu hủy dịch tả lợn châu Phi (nếu có).
Cùng tác giả

Tuyên truyền, vận động phụ huynh dừng việc cấm con em đến trường

Thứ 3, 16/04/2024 | 15:51
Không đồng tình cho con vào học tại điểm trường mới xây dựng, nhiều phụ huynh đưa con đến trước cổng trụ sở UBND tỉnh Nghệ An để phản đối.

Nghệ An: Thi công kè biển, công ty xây dựng hút cát trái phép

Thứ 2, 15/04/2024 | 19:31
Qua kiểm tra ban đầu, khối lượng cát biển đã bị công ty này hút lên trái phép khoảng 500m3.

Nghệ An: Xuất hiện mưa đá khiến nhiều nhà hư hỏng, 1 người bị thương

Thứ 2, 15/04/2024 | 09:46
Mưa đá ở Kỳ Sơn chỉ khoảng 15 phút nhưng đã khiến 1 người bị thương và nhiều nhà cửa hư hỏng nặng.

Nghệ An: Công nhân bị bệnh bụi phổi, trách nhiệm thuộc về ai?

Thứ 7, 13/04/2024 | 16:45
66 công nhân Công ty TNHH Châu Tiến đi giám định y khoa đều có kết quả mắc bệnh bụi phổi, thậm chí có trường hợp tỉ lệ suy giảm sức khỏe hơn 80%.

Nghệ An: Người dân bức xúc với dự án đường trăm tỷ thi công ì ạch

Thứ 6, 12/04/2024 | 20:30
Được kỳ vọng sẽ cải tạo và xây dựng mới công trình hạ tầng giao thông, nhưng đến nay người dân vô cùng thất vọng khi thi công quá chậm làm ảnh hưởng đến cuộc sống.
Cùng chuyên mục

Bí thư Hà Nội kiểm tra công tác cải tạo chung cư cũ tại Ba Đình

Thứ 3, 16/04/2024 | 18:37
Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị mỗi cán bộ xác định đây là trách nhiệm với sự an toàn của người dân, cần cố gắng vì hiệu quả công việc và vì mục tiêu Thành phố.

Quảng Ninh: Công bố hàng loạt quyết định bổ nhiệm cán bộ

Thứ 3, 16/04/2024 | 18:27
Nhiều địa phương, đơn vị ở tỉnh Quảng Ninh có lãnh đạo mới, trong đó thị xã Quảng Yên có tân Bí thư Thị ủy, Sở Du lịch có tân Giám đốc Sở.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang làm Bí thư Thành ủy Phú Quốc

Thứ 3, 16/04/2024 | 16:07
Ông Lê Quốc Anh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, thay ông Tống Phước Trường giữ chức Bí thư Thành ủy Phú Quốc nhiệm kỳ 2021-2026.

Bí thư Hà Nội kiểm tra dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá

Thứ 3, 16/04/2024 | 14:27
Bí thư Thành ủy Hà Nội đã đi kiểm tra tiến độ thực hiện các nội dung kết luận sau lần kiểm tra ngày 28/2/2024 đối với dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá.

Hà Nội sẽ “xoá sổ” tuyến xe buýt BRT

Thứ 3, 16/04/2024 | 14:27
Phó Chủ tịch Dương Đức Tuấn cho biết, Thành phố Hà Nội sẽ thay thế BRT Kim Mã - Yên Nghĩa bằng tuyến đường sắt đô thị số 11.
     
Nổi bật trong ngày

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang làm Bí thư Thành ủy Phú Quốc

Thứ 3, 16/04/2024 | 16:07
Ông Lê Quốc Anh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, thay ông Tống Phước Trường giữ chức Bí thư Thành ủy Phú Quốc nhiệm kỳ 2021-2026.

Tp.HCM sẽ bắn pháo hoa dịp 30/4 tại 16 điểm

Thứ 3, 16/04/2024 | 19:30
Dịp lễ 30/4 năm nay, Tp. HCM sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 16 điểm (gồm 1 điểm tầm cao và 15 điểm tầm thấp).

Bí thư Hà Nội kiểm tra dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá

Thứ 3, 16/04/2024 | 14:27
Bí thư Thành ủy Hà Nội đã đi kiểm tra tiến độ thực hiện các nội dung kết luận sau lần kiểm tra ngày 28/2/2024 đối với dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá.

Hà Nội sẽ “xoá sổ” tuyến xe buýt BRT

Thứ 3, 16/04/2024 | 14:27
Phó Chủ tịch Dương Đức Tuấn cho biết, Thành phố Hà Nội sẽ thay thế BRT Kim Mã - Yên Nghĩa bằng tuyến đường sắt đô thị số 11.

Bí thư Hà Nội kiểm tra công tác cải tạo chung cư cũ tại Ba Đình

Thứ 3, 16/04/2024 | 18:37
Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị mỗi cán bộ xác định đây là trách nhiệm với sự an toàn của người dân, cần cố gắng vì hiệu quả công việc và vì mục tiêu Thành phố.