Sẽ xử lý hộ kinh doanh động vật hoang dã không rõ nguồn gốc ở chợ

Sẽ xử lý hộ kinh doanh động vật hoang dã không rõ nguồn gốc ở chợ "chim trời"

Nguyễn Thị Ngọc Lài
Thứ 5, 06/02/2020 | 17:02
0
Ngày mai (7/2), các hộ kinh doanh động vật hoang dã tại chợ Nông sản Thạnh Hóa (thường gọi chợ "chim trời") không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ các loài động vật, sẽ bị xử lý theo quy định.

Trước đó, chiều ngày 5/2, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Long An về công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, đoàn kiểm tra liên ngành huyện Thạnh Hoá, tỉnh Long An đã tiến hành kiểm tra hoạt động buôn bán của các hộ kinh doanh tại chợ nông sản huyện Thạnh Hóa.

Đoàn liên ngành huyện Thạnh Hóa gồm lực lượng Kiểm lâm, phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trung tâm Văn hóa, Thông tin và Truyền thanh huyện đến kiểm tra tại tất cả các cửa hàng có kinh doanh động vật hoang dã.

Tin nhanh - Sẽ xử lý hộ kinh doanh động vật hoang dã không rõ nguồn gốc ở chợ 'chim trời'

Đoàn kiểm tra tuyên truyền cho các hộ kinh doanh về tình hình dịch bệnh.

Tại các hộ kinh doanh, đoàn tuyên truyền, vận động các hộ kinh doanh chấp hành nghiêm các quy định về quản lý động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật hoang dã, nguy cấp theo Nghị định 06/2019/NĐ-CP.

Qua đó, đoàn cũng thông báo cho các hộ kinh doanh nắm rõ, ngày 7/2, các hộ kinh doanh động vật hoang dã tại chợ Nông sản Thạnh Hóa (thường gọi chợ "chim trời") không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ các loài động vật, sẽ bị xử lý theo quy định

Theo hạt Kiểm lâm liên huyện Tân Thạnh - Thạnh Hóa, trong đợt kiểm tra này, ngoài nhắc nhở các hộ kinh doanh, đoàn còn tuyên truyền đến các hộ kinh doanh về tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra đang lây lan nhanh và đặc biệt là phòng chống dịch cúm gia cầm H5N1.

Tin nhanh - Sẽ xử lý hộ kinh doanh động vật hoang dã không rõ nguồn gốc ở chợ 'chim trời' (Hình 2).

Nhiều hộ kinh doanh nghiêm thúc tiếp thu những tuyên truyền của đoàn kiểm tra.

Hiện nay, tại chợ nông sản huyện Thạnh Hóa có 31 hộ kinh doanh các mặt hàng liên quan đến động vật hoang dã. So với năm 2019, chợ đã giảm 6 hộ kinh doanh.

Qua kiểm tra, chợ vẫn còn hộ kinh doanh để chim sống đã vặt lông gây phản cảm. Tại chợ, ngoại trừ một số loại gia cầm thuần chủng, đa số các loại động vật được bán đều không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, phần lớn được chủ cở sở thu mua của người dân và các mối lái.

Tin nhanh - Sẽ xử lý hộ kinh doanh động vật hoang dã không rõ nguồn gốc ở chợ 'chim trời' (Hình 3).

Đa phần động vật hoang dã tại chợ "chim trời" huyện Thạnh Hóa đều không rõ xuất xứ.

Trong quá trình kiểm tra, đoàn nhận thấy một số hộ kinh doanh nghiêm túc tiếp thu thông báo của huyện Thạnh Hóa liên quan đến việc kiểm tra, xử lý tình trạng mua bán động vật không nguồn gốc, xuất xứ trên địa bàn huyện.

Tin nhanh - Sẽ xử lý hộ kinh doanh động vật hoang dã không rõ nguồn gốc ở chợ 'chim trời' (Hình 4).

Một số hộ kinh doanh đối phó đoàn kiểm tra bằng cách bỏ đi khỏi cửa hàng.

Tuy nhiên, một số hộ kinh doanh đóng cửa hàng hoặc bỏ đi không hợp tác khi đoàn đến kiểm tra, tuyên truyền.

Đồng Nai chuẩn bị xây dựng bệnh viện dã chiến để đối phó với dịch Corona

Thứ 5, 06/02/2020 | 09:22
Phòng trường hợp tình hình dịch bệnh chuyển hướng xấu nhất, nên Đồng Nai lên kế hoạch xây dựng bệnh viện dã chiến.

Không còn dơi và rắn cho người sành ăn: Trung Quốc cấm bán động vật hoang dã trên toàn quốc vì virus corona

Chủ nhật, 26/01/2020 | 16:26
Virus corona gây ra dịch bệnh nguy hiểm ở Trung Quốc được cho là lây lan từ rắn và dơi, các món ăn được một số vùng ở quốc gia này yêu thích.

Clip: Đau lòng cảnh hàng ngàn xác động vật chết cháy, nằm la liệt ven đường ở Úc

Thứ 2, 06/01/2020 | 15:02
Trong vụ cháy rừng ở Úc, ước tính đã có hơn 500 triệu cá thể động vật bị chết cháy. Dù tình hình đã chuyển biến tích cực nhưng cảnh tượng phía sau đại thảm họa cháy rừng này khiến nhiều người phải đau lòng.
Cùng tác giả

Tìm lại trái châu trị giá 350 triệu đồng bị đạo chích lấy trộm bán 13 triệu đồng

Thứ 2, 14/09/2020 | 12:36
Lợi dụng đêm tối, Trần Văn Thọ lẻn vào lăng Ông, trèo lên nóc Bia Đình lấy trộm trái châu quý hiếm trị giá 350 triệu đồng. Tuy nhiên, Thọ đem bán món cổ vật vừa trộm được chỉ với giá 13 triệu đồng cho Trần Hiền Sĩ.

Long An: Xác minh nghi vấn con gái đổ chất thải lên đầu mẹ già

Thứ 2, 07/09/2020 | 11:54
Qua xác minh ban đầu, cơ quan chức năng xác định, sự việc con gái nghi xúc phân đổ lên đầu, đánh đập mẹ già xảy ra tại huyện Cần Đước, tỉnh Long An.

Hỗn chiến trên bàn nhậu, “ma men” rút dao sát hại người đến can ngăn

Thứ 6, 04/09/2020 | 16:14
Trong lúc nhậu, nhóm thợ hồ xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Không muốn xảy ra chuyện không hay, người trong nhóm gọi điện cho anh T. đến để hòa giải. Nào ngờ, sau ít phút nói chuyện và tiếp tục tiệc rượu, những người này lại lao vào hỗn chiến. Trong lúc xô xát, Lê Quốc Tuấn cầm dao đâm người đến hòa giải khiến nạn nhân tử vong. Gây án xong, Tuấn trốn về quê.

Mẹ bị cáo vận chuyển gần 64kg ma túy ngã quỵ khi nghe tòa tuyên con trai tử hình

Thứ 2, 24/08/2020 | 11:20
Do ảnh hưởng dịch bệnh covid – 19, mẹ bị cáo Trương Quốc Cường chỉ có thể đứng bên ngoài phòng xét xử theo dõi diễn biến. Đúng ngọ, tòa tuyên bản án tử hình đối với bị cáo Cường vì hành vi vận chuyển gần 64kg ma túy. Biết con không thể thoát án tử, mẹ Cường òa khóc, ngã quỵ.

Gã nghiện sát hại người phụ nữ bị liệt nửa người từng đâm công an bị thương

Thứ 2, 24/08/2020 | 10:59
Nghiện ma túy nặng, Nguyễn Quang Thoại thường xuyên trộm cắp để có tiền “nướng” vào cái chết trắng. Sáng sớm 23/8, Thoại lẻn vào nhà bà Nguyễn Thị Kim Th. để trộm, rồi sát hại nạn nhân. Trước đó, cuối năm 2019, trong lúc trộm vịt bị truy đuổi, Thoại đâm 1 chiến sĩ công an bị thương rồi bỏ trốn.
Cùng chuyên mục

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

Hải Phòng: Tránh cảnh ùn tắc khi ra đảo Cát Bà dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:10
Những người làm du lịch ở Cát Bà khuyên du khách nên đi cáp treo, tàu thủy, không đi ô tô qua phà… để khỏi chịu cảnh ùn tắc khi ra “đảo Ngọc” dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Hà Nội: Thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:24
Việc thí điểm thực hiện nói trên nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân.

Hà Nội: Thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn xác thực định danh

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư nhằm quản lý dữ liệu về công tác PCCC và CNCH trên địa bàn Thành phố.
     
Nổi bật trong ngày

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Hạn chế xe trọng tải lớn trên một số tuyến đường hướng về Điện Biên

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:10
Trong các ngày 3, 5, 6 và 7/5, hạn chế xe có trọng tải lớn, xe vận tải hành khách đường dài di chuyển trên QL6, QL279 và QL12 từ Sơn La, Lai Châu đi Điện Biên.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.

Hà Nội: Thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:24
Việc thí điểm thực hiện nói trên nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân.