Lừa bán người sang Trung Quốc thu lợi 15 triệu, trả giá 6 năm tù

Lừa bán người sang Trung Quốc thu lợi 15 triệu, trả giá 6 năm tù

Hoàng Văn Hưng
Thứ 4, 09/09/2020 | 19:56
0
Lợi dụng hoàn cảnh khó khăn của cô gái trẻ, Quyên cùng con gái lừa bán nạn nhân sang Trung Quốc, thu về số tiền bất chính 15 triệu đồng. Vụ việc bị phát giác, cô gái trẻ được giải cứu, Quyên phải trả giá cho hành vi phạm tội của mình.

Chiều 9/9, TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Nguyễn Thị Quyên, SN 1976, trú tại tỉnh Bạc Liêu về tội Mua bán người.

Hồ sơ điều tra - Lừa bán người sang Trung Quốc thu lợi 15 triệu, trả giá 6 năm tù

Bị cáo Quyên tại tòa. Ảnh: Hoàng Hưng.

Theo cáo trạng, cuối tháng 3/2018, Quyên biết chị Nguyễn Thị Mỹ H., SN 2000, trú TP.Vũng Tàu đang nuôi con nhỏ và có hoàn cảnh khó khăn nên nảy sinh ý định đưa chị H. bán sang Trung Quốc nhằm hưởng lợi bất chính.

Quyên cùng con gái là Nguyễn Ngọc Hà (đang sống ở Trung Quốc) hứa hẹn với chị H., nếu qua Trung Quốc lấy chồng sẽ có tiền trả nợ và được sống cuộc sống sung túc. Sau 6 tháng đến 1 năm, nếu chị H. không muốn sống ở Trung Quốc thì sẽ được đưa trở về Việt Nam.

Đến đầu tháng 4/2018, Quyên đưa chị H. đến TP.Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh và chuyển giao cho các đối tượng chưa rõ thân nhân lai lịch đưa qua Trung Quốc bằng đường tiểu ngạch.

Tại đây, chị H. được gả bán cho 1 người đàn ông ở tỉnh Sơn Đông. Sau “phi vụ” thành công, ngày 24/4 Hà chuyển vào tài khoản của Quyên hơn 105 triệu đồng.

Trong đó, 70 triệu đồng là số tiền có được sau khi đưa chị H. bán sang Trung Quốc, Quyên đưa cho gia đình của chị H. 55 triệu đồng, hưởng lợi 15 triệu đồng. Còn hơn 35 triệu đồng là tiền Hà gửi về cho Quyên chữa bệnh.

Quá 6 tháng, chị H. vẫn chưa được về Việt Nam nên nghi ngờ bị lừa bán sang Trung Quốc. Chị nhờ mẹ ruột tố giác hành vi của Quyên cùng con gái. Đồng thời, nhờ sự giúp đỡ của người dân Việt Nam tại Trung Quốc giải cứu.

Ngày 14/12/2019, thông qua Lãnh sự quán Việt Nam tại Trung Quốc, chị H. được giải cứu, trở về Việt Nam.

Về phía Quyên, sau khi biết vụ việc bị phanh phui đã bỏ trốn, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ra quyết định truy nã. Đến tháng 5/2020, Quyên ra cơ quan công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Tại tòa, bị cáo Quyên thành khẩn khai báo, tỏ ra ăn năn hối cải và bật khóc khi nói lời sau cùng. Bị cáo Quyên thừa nhận, vì hám tiền đã lừa bán nạn nhân sang Trung Quốc.

Sau thời gian nghị án, HĐXX quyết định tuyên phạt Nguyễn Thị Quyên 6 năm tù về tội Mua bán người theo điểm d, khoản 2 Điều 150 BLHS.

Đưa em gái bạn sang Trung Quốc lấy chồng, người đàn ông lĩnh án

Thứ 3, 08/09/2020 | 14:15
Lương Văn Vương đã cấu kết với các đối tượng trong đường dây mua bán người đưa em gái bạn sang Trung Quốc lấy chồng. Nạn nhân sau khi về Việt Nam đã tố cáo Vương lên công an.

Hối hận muộn màng kẻ bán phụ nữ sang Trung Quốc lấy 10 triệu đồng

Thứ 4, 29/07/2020 | 20:05
Vì hám lợi, Lộc Thị Mai cấu kết với đồng bọn bán một phụ nữ sang Trung Quốc để lấy 10 triệu đồng. Trên đường đưa nạn nhân sang Trung Quốc thì Mai bị Công an huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An bắt giữ. Mai biện minh cho hành vi phạm tội của mình do hoàn cảnh khó khăn và thiếu hiểu biết pháp luật. Dù là lý do gì hành vi của bị cáo cũng đáng lên án và phải nhận bản án nghiêm khác của pháp luật.

Bán bạn thân sang Trung Quốc người đàn bà lĩnh án

Chủ nhật, 02/02/2020 | 14:26
Vì hám lợi, La Thị Hiền đã lừa bán bạn của mình sang Trung Quốc lấy chồng. Sau nhiều năm sống tủi nhục ở xứ người, nạn nhân đã trốn thoát và làm đơn tố cáo Hiền lên CQĐT.
Cùng tác giả

Bà Rịa-Vũng Tàu: Bắt tạm giam đối tượng đâm 1 người tử vong trên ghe

Chủ nhật, 12/09/2021 | 10:51
Xảy ra đánh nhau trên ghe, Cẩn thấy bạn bị chém nên dùng dao Thái Lan lao vào hỗ trợ rồi đâm tử vong một người bên nhóm "đối thủ".

Truy bắt hai đối tượng mua chịu không được đâm thương tích người đàn ông bán gà

Thứ 6, 11/06/2021 | 18:30
Ngày 11/6, cơ quan CSĐT Công an TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa–Vũng Tàu đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ truy bắt hai nam thanh niên gây thương tích cho người khác.

Phát hiện 2 con cá sấu nổi lập lờ trong một hồ nước ở TP.Vũng Tàu

Thứ 3, 26/01/2021 | 21:37
Nhiều người dân phát hiện có 2 con cá sấu xuất hiện tại một hồ nước ở phường 5, TP.Vũng Tàu nên báo chính quyền địa phương tìm phương án vây bắt.

Tìm thấy thi thể người phụ nữ mất tích ở hồ Đá Bàng khi đi tập thể dục

Thứ 4, 30/12/2020 | 14:31
Sau hơn 7 giờ tìm kiếm, gia đình chị Nh. phát hiện thi thể nạn nhân nổi lên ở hồ Đá Bàng (xã Đá Bạc, huyện Châu Đức) vào rạng sáng nay.

20 năm tù cho kẻ “già đầu” làm chuyện đồi bại với bé gái 3 tuổi

Thứ 4, 18/11/2020 | 19:13
Sau khi nhậu xong, Phúc đến nhà bà ngoại của bé gái chơi rồi sau đó bế cháu bé vào phòng thực hiện hành vi đồi bại...
Cùng chuyên mục

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.
     
Nổi bật trong ngày

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.