Luật Đất đai sửa đổi được Quốc hội thông qua

Luật Đất đai sửa đổi được Quốc hội thông qua

Thứ 6, 29/11/2013 | 14:11
0
Với 89,9% đại biểu Quốc hội tán thành, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tuyên bố:"Quốc hội chính thức thông qua Luật Đất đai sửa đổi".

Sáng 29/11, Quốc hội có 448 trong số 473 đại biểu biểu quyết thông qua dự thảo Luật Đất đai, đạt gần 89,9%, có 20 đại biểu không tán thành, 5 đại biểu không biểu quyết.

Trước đó, Quốc hội đã nghe báo cáo tiếp thu, giải trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội Nguyễn Văn Giàu trình bày. Dự thảo thể hiện sự tiếp thu ý kiến của đại biểu về một số vấn đề như khung giá đất, việc bồi thường thiệt hại khi thu hồi đất.

Cụ thể, đề nghị giao Chính phủ quy định chi tiết về trình tự, thủ tục cưỡng chế để áp dụng thống nhất trong cả nước được Ủy ban thường vụ Quốc hội bổ sung vào điều 71 của dự thảo Luật.

Đề nghị bồi thường thiệt hại do việc trưng dụng đất gây ra cũng được bổ sung tại điều 72. Người có đất trưng dụng được bồi thường thiệt hại trong trường hợp đất trưng dụng bị hủy hoại; bị thiệt hại về thu nhập do việc trưng dụng đất trực tiếp gây ra. Trường hợp đất trưng dụng bị hủy hoại thì việc bồi thường được thực hiện bằng tiền theo giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên thị trường.

Luật sư - Luật Đất đai sửa đổi được Quốc hội thông qua

Đại biểu biểu quyết thông qua dự thảo Luật.

Việc điều chỉnh khung giá đất, bảng giá đất theo biến động thị trường cũng được bổ sung vào Luật. Theo đó, Chính phủ ban hành khung giá đất định kỳ 5 năm một lần với từng loại đất, theo từng vùng. Trong thời gian thực hiện khung giá đất mà giá đất phổ biến trên thị trường tăng từ 20% trở lên so với giá tối đa hoặc giảm từ 20% trở lên so với giá tối thiểu trong khung thì Chính phủ điều chỉnh khung cho phù hợp.

Đại biểu cho rằng cần quy định rõ giá tính bồi thường được xác định theo giá thị trường hay bảng giá đất do Nhà nước quy định, nội dung này đã được quy định tại dự thảo Luật, theo đó giá đất bồi thường là giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất.

Một số đại biểu yêu cầu bổ sung quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của chủ hộ gia đình với việc sử dụng đất để tránh trường hợp chủ hộ (đa phần là nam giới) lợi dụng quy định này gây thiệt hại với các thành viên khác trong gia đình, song nội dung này không được đáp ứng, bởi theo Ủy ban thường vụ Quốc hội, dự thảo Luật đã quy định chủ hộ gia đình là đại diện hợp pháp của hộ gia đình, không phân biệt nam hay nữ.

Trước ý kiến đề nghị bổ sung quy định giải quyết nhu cầu sử dụng đất của nhân khẩu nông nghiệp không có đất hoặc thiếu đất sản xuất trên cơ sở rà soát 5 năm hoặc 10 năm một lần đất nông nghiệp đã giao, Ủy ban thường vụ Quốc hội không bổ sung nội dung này vì dự thảo luật đã quy định sẽ thu hồi đất nông nghiệp với những trường hợp do vi phạm pháp luật về đất đai, không còn nhu cầu sử dụng đất, cá nhân sử dụng đất chết mà không có người thừa kế. Quỹ đất này do UBND cấp xã quản lý và để giao, cho thuê với hộ gia đình, cá nhân không có đất hoặc thiếu đất sản xuất.

 Theo Đoàn Loan (Vnexpress.vn)

Tuần này, QH thông qua Hiến pháp, Luật Đất đai

Thứ 2, 25/11/2013 | 09:34
Theo chương trình, sáng thứ năm, ngày 28/11, Quốc hội (QH) sẽ nghe Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của QH, Trưởng ban biên tập Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 Phan Trung Lý trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến ĐBQH về những vấn đề còn ý kiến khác nhau trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 (sau các phiên thảo luận, cho ý kiến của ĐBQH), nghe dự thảo Nghị quyết về việc thi hành Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi năm 2013).

VTV được thực hiện quản lý tài sản đất đai

Thứ 2, 04/11/2013 | 11:13
Do không phải là đơn vị kinh doanh nên trước mắt, khi giao vốn, VTV thực hiện quản lý tài sản là đất đai, không thu tiền sử dụng đất.

Đất đai xếp hàng 'đỉnh' về tham nhũng, tiêu cực

Chủ nhật, 03/11/2013 | 12:22
Số tiền nhà Nước phải chi trả bồi thường lên đến hàng chục tỷ đồng trong khi đó, số tiền hoàn trả (233,7 triệu đồng) của những người làm sai là không đáng kể; trách nhiệm cá nhân đang bị bỏ qua trong những vụ việc đã giải quyết bồi thường của Nhà nước. Xung quanh vấn đề này, PV đã có cuộc trao đổi với ông Hoàng Văn Minh, nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội.

Tỉnh sai phạm đất đai nhiều nhất lên tới 23.188 ha

Thứ 5, 17/10/2013 | 16:05
Hà Nội, nơi nổi tiếng với nhiều vi phạm về đất đai, lại là một trong số 8 địa phương vắng mặt trong danh sách...

Thủ tướng có ý kiến về sai phạm đất đai tại Đà Nẵng

Chủ nhật, 04/08/2013 | 08:09
Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý với kết luận và kiến nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường về kết quả kiểm tra việc chấp hành pháp luật về quản lý đất đại tại Đà Nẵng.

'Xới' toàn diện vấn đề về đất đai

Thứ 4, 19/06/2013 | 10:18
Dành trọn cả một ngày để thảo luận nhưng vẫn còn tới 17 vị đại biểu lỡ dịp phát biểu trực tiếp tại nghị trường xung quanh những vấn đề liên quan tới dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Một trong những khía cạnh được các đại biểu quan tâm nhiều nhất là Nhà nước nên trưng mua quyền sử dụng đất của người dân thay vì quy định thu hồi.

Bỏ hòa giải tranh chấp đất đai

Thứ 5, 27/06/2013 | 14:16
Nhiều ý kiến cho rằng hòa giải tranh chấp đất đai nhằm tạo điều kiện cho người dân thương lượng, Tòa án đỡ áp lực; còn ý kiến khác lại đề nghị nên bỏ để "bớt đi một thủ tục hành chính”.

Tuần này, QH thông qua Hiến pháp, Luật Đất đai

Thứ 2, 25/11/2013 | 09:34
Theo chương trình, sáng thứ năm, ngày 28/11, Quốc hội (QH) sẽ nghe Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của QH, Trưởng ban biên tập Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 Phan Trung Lý trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến ĐBQH về những vấn đề còn ý kiến khác nhau trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 (sau các phiên thảo luận, cho ý kiến của ĐBQH), nghe dự thảo Nghị quyết về việc thi hành Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi năm 2013).

VTV được thực hiện quản lý tài sản đất đai

Thứ 2, 04/11/2013 | 11:13
Do không phải là đơn vị kinh doanh nên trước mắt, khi giao vốn, VTV thực hiện quản lý tài sản là đất đai, không thu tiền sử dụng đất.

Đất đai xếp hàng 'đỉnh' về tham nhũng, tiêu cực

Chủ nhật, 03/11/2013 | 12:22
Số tiền nhà Nước phải chi trả bồi thường lên đến hàng chục tỷ đồng trong khi đó, số tiền hoàn trả (233,7 triệu đồng) của những người làm sai là không đáng kể; trách nhiệm cá nhân đang bị bỏ qua trong những vụ việc đã giải quyết bồi thường của Nhà nước. Xung quanh vấn đề này, PV đã có cuộc trao đổi với ông Hoàng Văn Minh, nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội.

Tỉnh sai phạm đất đai nhiều nhất lên tới 23.188 ha

Thứ 5, 17/10/2013 | 16:05
Hà Nội, nơi nổi tiếng với nhiều vi phạm về đất đai, lại là một trong số 8 địa phương vắng mặt trong danh sách...

Thủ tướng có ý kiến về sai phạm đất đai tại Đà Nẵng

Chủ nhật, 04/08/2013 | 08:09
Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý với kết luận và kiến nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường về kết quả kiểm tra việc chấp hành pháp luật về quản lý đất đại tại Đà Nẵng.

'Xới' toàn diện vấn đề về đất đai

Thứ 4, 19/06/2013 | 10:18
Dành trọn cả một ngày để thảo luận nhưng vẫn còn tới 17 vị đại biểu lỡ dịp phát biểu trực tiếp tại nghị trường xung quanh những vấn đề liên quan tới dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Một trong những khía cạnh được các đại biểu quan tâm nhiều nhất là Nhà nước nên trưng mua quyền sử dụng đất của người dân thay vì quy định thu hồi.

Bỏ hòa giải tranh chấp đất đai

Thứ 5, 27/06/2013 | 14:16
Nhiều ý kiến cho rằng hòa giải tranh chấp đất đai nhằm tạo điều kiện cho người dân thương lượng, Tòa án đỡ áp lực; còn ý kiến khác lại đề nghị nên bỏ để "bớt đi một thủ tục hành chính”.