Luật sư

Luật sư "luận tội" kẻ hành hung cháu bé 9 tuổi

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:07
0
"Choáng" với thông tin một sự việc nghiêm trọng như việc cháu Trần Ngọc Lễ bị hành hung đang bị chính quyền sở tại lờ đi, luật sư Triệu Trung Dũng (Đoàn LS TP Hà Nội) "luận tội" kẻ thủ ác.

Trao đổi với PV Nguoiduatin.vn, LS Triệu Trung Dũng cho biết: thoạt nghe qua nội dung vụ việc bé trai 9 tuổi bị tra tấn như thời trung cổ trên Nguoiduatin.vn, chúng tôi cũng như những người dân khác đều căm phẫn trước hành vi hành hung dã man đối với cháu Lễ của tên Thùy và đám thanh niên bạn của Thùy. Trên thực tế không ai có thể tưởng tượng nổi những hành vi đánh đập dã man vô nhân đạo của Thùy và đám thanh niên đó lại gây ra cho một đứa trẻ hiện đang bị tàn tật mới có 9 tuổi.

Ở góc độ pháp luật, thứ nhất: tôi nhận thấy hành vi của đám người này đã vi phạm Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

Thứ hai, về mặt hình sự, Thùy và đám bạn đã hành hung, tra tấn dã man cháu bé, họ đã vi phạm khoản 1 Điều 104 Bộ luật hình sự với rất nhiều hành vi phạm tội như:

Điểm a: Dùng hung khí nguy hiểm (vớ lấy khúc gậy đập trực tiếp vào người cháu Lễ); điểm g: Đối với trẻ em; và điểm i: Có tính chất côn đồ. Nhưng mức độ nguy hiểm nhất của hành vi mà Thùy và đám thanh niên này thể hiện sự mất hết nhân tính là: “Thùy đã bế ngược cháu Lễ lên rồi ném mạnh xuống phía trước sân…; ném xuống phần mộ vừa xây cất…” (hành vi này có thể làm cháu Lễ gãy cổ, gãy sống lưng. Chấn thương sọ não… gây chết người); hoặc liên tiếp những hành vi dã man khác như: nhét cháu Lễ vào bao tải và dìm xuống ao…; bóp cổ rồi dìm xuống phía dưới cống…

LS Triệu Trung Dũng cho rằng những hành vi của bố con Thùy thuộc trường hợp đặc biệt nguy hiểm và có khung hình phạt rất cao

Theo tôi, Thùy và đám thanh niên trên phải bị xử lý theo Khoản 4, Điều 104 Bộ luật Hình sự, do những hành vi mà Thùy và đám thanh niên gây ra thuộc trường hợp đặc biệt nguy hiểm; các hành vi này là hành vi tăng nặng trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 48 Bộ luật hình sự và theo hướng dẫn tại một số Nghị quyết của Tòa án tối cao đã. Mức án tù từ từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân quy định Khoản 4, Điều 104 mới tương xứng với hành vi mà đám thanh niên gây ra và mới đủ sức răn đe nhưng kẻ khác có ý định phạm tội tương tự.

Đối với hành vi đe dọa của Nam (…giết cả nhà) nếu có đủ các yếu tố, tình tiết cấu thành tội phạm thì Nam có thể xử lý theo tội “Đe dọa giết người” quy định tại Điều 103 Bộ luật Hình sự.

Long Nguyễn

Cùng chuyên mục

Công an Tp.Vũng Tàu thu giữ hơn 20kg nghi ma túy cocaine

Thứ 6, 29/03/2024 | 12:28
Phát hiện bao tải nghi chứa ma túy, Tuấn không giao nộp cho cơ quan chức năng mà cất giấu, tàng trữ với mục đích bán kiếm lời cho các “con nghiện”.

Kiên Giang: Tạm giữ đối tượng đánh tử vong bạn vì từ chối nhậu

Thứ 6, 29/03/2024 | 12:16
Ngày 29/3, Công an huyện Tân Hiệp (Kiên Giang) đang tạm giữ đối tượng Vũ Văn Xuyên để điều tra về hành vi giết người.

Bắt giam Giám đốc Điện lực huyện Na Rì, Bắc Kạn

Thứ 6, 29/03/2024 | 10:51
Giám đốc Công ty điện lực huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn, vừa bị bắt giữ về hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Tp.Đà Nẵng: Một cựu cán bộ phường lĩnh án 3 năm tù

Thứ 6, 29/03/2024 | 09:50
Phùng Đình Dương Kha, cựu cán bộ địa chính phường Hòa Khánh Bắc lĩnh án 3 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Va chạm giao thông khiến 1 người chết, nam tài xế lĩnh án

Thứ 6, 29/03/2024 | 09:00
Sau khi nghị án, HĐXX tuyên chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trần Anh, tuyên phạt bị cáo 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.
     
Nổi bật trong ngày

Lên mạng xã hội tìm "của lạ", người đàn ông bị lừa 600 triệu đồng

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:20
Lên mạng tìm "của lạ" trong lúc đi công tác, người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền 600 triệu đồng.

Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đuổi đánh nhau trong đêm ở Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:19
Ngày 27/3, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng, tạm giữ hình sự đối với 26 đối tượng có độ tuổi từ 16-20.

Giám đốc “bùng tiền” vay nợ lĩnh 20 năm tù sau 16 năm trốn chạy

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:26
Chiều 27/3 ,TAND TP.Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Quyền (SN 1954, Tây Hồ, Hà Nội) 20 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Công an Tp.Vũng Tàu thu giữ hơn 20kg nghi ma túy cocaine

Thứ 6, 29/03/2024 | 12:28
Phát hiện bao tải nghi chứa ma túy, Tuấn không giao nộp cho cơ quan chức năng mà cất giấu, tàng trữ với mục đích bán kiếm lời cho các “con nghiện”.

Đề nghị truy tố 24 bị can trong đường dây khai thác cát trái phép

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:49
Công an Tp.Hồ Chí Minh đã kết thúc điều tra vụ án khai thác cát trái phép, chuyển hồ sơ cho Viện KSND Tp.Hồ Chí Minh đề nghị truy tố 24 bị can trước pháp luật.