Luật sư Nguyễn Thế Truyền:

Luật sư Nguyễn Thế Truyền: "Luật pháp không phải là thứ để kinh doanh"

Thứ 3, 02/07/2019 | 08:41
0
"Nếu Luật Luật sư chỉ đơn giản là điều chỉnh cho lĩnh vực ai muốn làm luật sư, hành nghề theo Luật luật sư thì không cần bàn cãi nhưng mã ngành 69101 lại có ngành đề là Tư vấn pháp luật. Vậy Tư vấn pháp luật có giống với Tư vấn pháp lý không?" luật sư Nguyễn Thế Truyền nên quan điểm trong Talk show của Người Đưa Tin.

Chúng tôi xin trích đăng ý kiến của LS Nguyễn Thế Truyền - Công ty luật Thiên Thanh về vấn đề này.

Nếu Luật Luật sư chỉ đơn giản là điều chỉnh cho lĩnh vực ai muốn làm luật sư, hành nghề theo Luật luật sư thì không cần bàn cãi nhưng mã ngành 69101 lại có ngành đề là Tư vấn pháp luật. Vậy Tư vấn pháp luật có giống với Tư vấn pháp lý không?

Đại diện mã ngành theo quyết định 27 có một số vấn đề, vì trong những mã ngành nghề này có thêm đại diện, đại diện theo ủy quyền, đại diện trong các vụ án hình sự.

Vấn đề thứ nhất, tội phạm hình sự hoặc bị can, bị cáo hình sự là quy định về mặt nhân thân, luật về mặt nhân thân không uỷ quyền ai cả.

Thứ hai, tôi không đồng ý cho các công ty kinh doanh được phép đăng kí ngành nghề kinh doanh tư vấn pháp luật mà lại còn đóng mở ngoặc thêm không theo hình thức luật sư. Lý do bởi, hình thức không theo luật sư trong việc tư vấn pháp luật làm cho người có thẩm quyền tùy tiện trong việc ra quyết định. Vì rõ ràng không thể định lượng được mà hoàn toàn là định tính.

Trong khi đó, luật sư là một người hành nghề luật chuyên nghiệp hoặc làm tất cả những công việc liên quan đến luật trong lĩnh vực của họ. Quan trọng hơn họ phải chịu trách nhiệm về lời tư vấn của họ và luật sư buộc phải mua bảo hiểm nghề, buộc phải thi chứng chỉ, buộc phải học.

Góc nhìn luật gia - Luật sư Nguyễn Thế Truyền: 'Luật pháp không phải là thứ để kinh doanh'

Luật sư Nguyễn Thế Truyền.

Ở Việt Nam, ngành nghề luật sư từ lúc bắt đầu học đến lúc đào tạo ra nghề xong, nhanh nhất từ 6 đến 7 năm. Còn tính trung bình, người học ngành này từ 8 đến 10 năm mới ra được nghề, cầm tấm thẻ. Chưa tính đến việc kiếm tiền bằng nghề.

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, luật sư, giới luật sư, văn phòng luật sư được quyền ký hợp đồng và thu tiền bù lại. Ngoài ra, Trung tâm tư vấn pháp luật, trực thuộc Hội luật gia, Mặt trận tổ quốc, Hội phụ nữ… đều có quyền lập trung tâm hoặc cử người am hiểu pháp luật đi trợ giúp pháp lý để bảo vệ quyền lợi cho hội viên của mình.

Để thành lập trung tâm, điều kiện cũng khắt khe. Trung tâm tư vấn pháp luật được quyền thu 1 phần thù lao và chi trả ra cho tư vấn viên, còn tư vấn viên không được quyền thu tiền của khách.

Về lý do chỉ luật sư mới được cầm tiền, luật pháp không phải là thứ để chúng ta kinh doanh. Và bất kể nước nào trên thế giới đều đồng ý việc tư vấn luật/pháp luật không phải là thứ để kinh doanh.

Bất cứ ai kinh doanh, mục đích đầu tiên là vì lợi nhuận. Còn với luật sư, trách nhiệm xã hội được đặt lên hàng đầu. Lý do bởi, 7-8 năm mới lấy được thẻ nên người ta buộc phải “thương lấy tấm thẻ” của mình.

Ngoài ra, việc cấp giấy phép cho công ty tư vấn luật đang đi ngược lại luật rất nhiều thứ. Nghị định 110 năm 2013 quy định, những người không thuộc bộ phận chức năng mà tư vấn pháp luật sẽ bị phạt đến 30 triệu đồng. Nhưng hiện tại, cơ quan nào có thể phạt nổi những công ty này khi họ đang thực hiện chức năng tư vấn luật, thậm chí để lại hậu quả rất lớn. Bộ Kế hoạch và đầu tư cần phải xem xét và sửa lại ở chỗ này.

Về trách nhiệm, bên Cục Bổ trợ Tư pháp cần đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa nhanh cái liên quan đến lĩnh vực ngành nghề kinh doanh, việc cấp giấy phép đăng ký kinh doanh liên quan đến lĩnh vực tư pháp.

Thêm nữa, nên có thêm ngành nghề dịch vụ tư vấn thủ tục hành chính. Câu chuyện xã hội đang hỏi là liệu chăng dịch vụ tư vấn pháp lý chỉ có luật sư hoặc tổ chức hành nghề luật sư được hành nghề các dịch vụ tư vấn pháp lý, hay là các hoạt động tư vấn pháp lý ở đây thì ngoài luật sư ra, thì các tổ chức khác có thể đăng ký thành lập theo Luật doanh nghiệp có thể thực hiện các dịch vụ tư vấn pháp lý.

Quan điểm của tôi là, trong hệ thống pháp luật hiện nay thì khái niệm pháp lý, dịch vụ tư vấn pháp lý không có. Hiểu rộng là nó có thể trực tiếp cung cấp một số dịch vụ tư vấn pháp lý, giống như luật sư đã làm, ví dụ như về pháp lý, tư vấn… Vậy thì hiện nay, chưa vội/chưa tranh cãi về việc tư vấn pháp lý chỉ nên cho luật sư làm hay là các cái tổ chức khác cũng được làm.

Quốc Hưng - Mộc Miên

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Văn Quyền dự Hội thảo quốc tế “Tranh chấp trên Biển Đông và tìm kiếm giải pháp hòa bình”

Thứ 6, 28/06/2019 | 20:48
Ngày 27 tháng 6 năm 2019, Đoàn đại biểu Hội Luật gia Việt Nam do Đồng chí Nguyễn Văn Quyền - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam đã tham dự Hội thảo quốc tế “Tranh chấp trên Biển Đông và tìm kiếm giải pháp hòa bình”. Hội thảo do Hội Luật gia dân chủ quốc tế (IADL) và Quỹ quốc tế “Con đường Hòa bình” phối hợp tổ chức tại Mát-cơ-va Liên bang Nga.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam

Thứ 2, 24/06/2019 | 19:05
Ngày 24/6, bộ Tư pháp tổ chức Hội thảo khoa học cấp Quốc gia về cách mạng công nghiệp lần thứ 4 với những vấn đề pháp lý đặt ra cho việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có mặt tham dự cũng như chỉ đạo tại Hội thảo.
Cùng tác giả

CĐV hô “bay lên nào - bay ra ngoài”: Nên tuyên dương, hưởng ứng

Thứ 3, 14/01/2020 | 14:54
Câu cổ vũ đáng yêu, hài hước “bay lên nào là em bay ra ngoài” được vang lên khắp các sân bóng – nơi có sự góp mặt thi đấu của các cầu thủ đội tuyển bóng đá nam Việt Nam. Thế nhưng, sau nhiều lần xuất hiện, chúng bỗng trở thành một câu cổ vũ được cho là phản cảm.

Xử phạt nặng lái xe uống rượu bia: Cơn “địa chấn”... muộn

Thứ 7, 04/01/2020 | 14:28
Nghị định 100/2019/NĐ-CP về việc xử lý người uống rượu bia tham gia giao thông của Chính phủ có hiệu lực từ 1/1/2020 đã tạo ra một cơn “địa chấn” đối với xã hội, đặc biệt là với dân bợm nhậu. Nhưng nó, lẽ ra phải thực hiện từ lâu rồi...

Chồng rượu bia tiếp khách: Vợ đay nghiến chỉ phản tác dụng

Thứ 4, 01/01/2020 | 18:00
Đàn ông vốn không phải là kẻ ngang ngạnh, không biết nghe lời. Quan trọng, người phụ nữ nói có “lọt” tai hay không? Nhất là trong chuyện rượu chè tiếp khách.

Những chiếc xe đưa đón học sinh hóa quan tài di động…

Thứ 7, 07/12/2019 | 07:00
Nói mê tín, năm nay có lẽ là năm vận hạn của những chiếc xe đưa đón học sinh. Nhưng nói một cách thực tế, tâm địa những người làm công việc đó không tốt, bị đưa ra ánh sáng.

Thấy gì sau vòng bảng Sea Games 30?

Thứ 6, 06/12/2019 | 14:03
Sau vòng bảng Sea Games 30, thứ chúng ta thấy được là bóng đá vẫn luôn hấp dẫn bởi sự bất ngờ. Và điều đáng bàn, là ĐT Việt Nam đã bản lĩnh vượt qua những kịch bản bất ngờ đó.
Cùng chuyên mục

Án Tây-Luật Ta: Vụ án ở trung tâm thương mại, 6 người tử vong

Thứ 2, 22/04/2024 | 08:00
Ngày 13/4, JoelCauchi đã dùng dao làm bếpsát hại 6 người tại trung tâm thương mại Westfield Bondi Junction ở Sydney, bang New South Wales, Australia. Nghi phạm này đã bị cảnh sát bắn hạ.

Lý giải mối quan hệ giữa vi phạm về đấu thầu với đưa và nhận hối lộ

Chủ nhật, 21/04/2024 | 08:53
Từ các vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” cho thấy mối quan hệ rất chặt chẽ giữa hành vi vi phạm về đấu thầu với tội đưa và nhận hối lộ.

Cần sớm có chế tài xử lý hình sự hành vi “thao túng” thị trường BĐS

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:52
Hành vi thao túng, nhiễu loạn thị trường bất BĐS cũng nguy hiểm không kém đối với thị trường chứng khoán, tuy nhiên hiện vẫn chưa có chế tài xử lý cụ thể.

Án Tây-Luật Ta: Nữ thị trưởng bị bắt vì tàng trữ 70 kg nhựa cần sa tại nhà

Chủ nhật, 14/04/2024 | 07:00
Cảnh sát Pháp bắt một nữ thị trưởng và 2 người anh em trai của bà sau khi phát hiện 70 kg nhựa cần sa trong nhà quan chức này.

Vị luật gia với "cái lý cái tình" khi trợ giúp pháp lý cho người dân

Chủ nhật, 07/04/2024 | 09:01
Qua hàng chục năm tham gia tư vấn pháp luật cho người dân, luật gia Phan Văn Tân luôn hướng sự việc tới “cái lý cái tình”, mang đến điều tốt nhất cho người dân.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.