Vừa qua, Viện VKSND tỉnh Đắk Nông hoàn tất cáo trạng đề nghị truy tố đối với Lê Đình Trọng (SN 1975, nguyên Phó chánh Thanh tra Sở GTVT tỉnh Đắk Nông) về hành vi nhận hối lộ ; Nguyễn Xuân Chung (SN 1968, ngụ phường Tân Thành, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) và Nguyễn Trọng Toàn (SN 1979, ngụ xã Tây Thuận, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định) cùng về hành vi đưa hối lộ.
Phiên tòa xét xử các bị cáo dự kiến sẽ được tiến hành vào ngày 19/8 tại trụ sở TAND tỉnh Đăk Nông. Để làm rõ hơn thông tin về vụ án đang gây xôn xao dư luận này, PV báo Người Đưa Tin có cuộc trao đổi với luật sư Hồ Ngọc Diệp (Đoàn luật sư TP.HCM), người nhận bào chữa cho bị cáo Lê Đình Trọng.
Luật sư Hồ Ngọc Diệp
Nhiều vấn đề chưa được làm rõ
Thưa luật sư, cho tới thời điểm này, luật sư đã tiếp cận hồ sơ vụ việc hay chưa? Bản thân bị cáo Lê Đình Trọng có thừa nhận hành vi phạm tội theo nội dung truy tố của cáo trạng không?
Thực tế thì tôi cũng chỉ mới nhận được yêu cầu bào chữa của gia đình bị cáo Lê Đình Trọng vào ngày 4/8 vừa qua, hiện tại vẫn đang trong quá trình nghiên cứu hồ sơ vụ án.
Tuy nhiên về cơ bản, cho đến thời điểm này, bị cáo Trọng vẫn có đơn kêu oan, không chấp nhận nội dung truy tố của VKSND tỉnh Đắk Nông về việc bị cáo nhận hối lộ với lý do, số tiền 15.000.000 đồng do vợ Nguyễn Trọng Toàn là Phạm Thị Thư chuyển cho bị cáo là số tiền bị cáo vay mượn của Toàn, chứ không phải số tiền nhận hối lộ như nội dung quy kết của cáo trạng.
Ngoài ra, bị cáo cũng không thừa nhận có hành vi thỏa thuận nhận tiền hối lộ để cho xe qua trạm cân. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, bị cáo cũng không có bất kỳ sự chỉ đạo nào, về việc không xử lý vi phạm đối với xe của Công ty TNHH Hiệp Toàn nói