Luật sư nói về mức án băng nhóm chặt tay, cướp SH

Luật sư nói về mức án băng nhóm chặt tay, cướp SH

Thứ 3, 24/12/2013 | 08:15
0
Nạn nhân có tỷ lệ thương tật lên đến 47% cho nên các bị cáo có thể bị đề nghị truy tố theo khoản 3, Điều 133 Bộ luật hình sự với khung hình phạt từ 12 năm đến 20 năm tù.

Dự kiến ngày 24 – 25/12, TAND TPHCM sẽ mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án “chặt tay cô gái, cướp xe SH” táo tợn gây chấn động dư luận xảy ra cách đây gần 1 năm.

Theo đó, có 5 bị can bị truy tố về tội danh "cướp tài sản" gồm: Hồ Duy Trúc (20 tuổi, quê Ninh Thuận), Nguyễn Hoàng Phương (20 tuổi, quê Ninh Thuận), Trần Thanh Tuyền (22 tuổi, quê Ninh Thuận), Trần Văn Luông (25 tuổi, quê Bến Tre), Huỳnh Thanh Sơn (31 tuổi, quê Tây Ninh).

Các bị can Huỳnh Bảo Anh (tự Dũng, 45 tuổi, ngụ quận Tân Phú, TPHCM) bị truy tố 2 tội danh là “Cướp tài sản” và “Tàng trữ, mua bán vũ khí quân dụng”; Cao Danh Hưng (30 tuổi, quê Nghệ An) bị truy tố về 2 tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” và “Mua bán trái phép vũ khí quân dụng”; Đàm Văn Võ (23 tuổi, quê Nghệ An) bị truy tố về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Luật sư - Luật sư nói về mức án băng nhóm chặt tay, cướp SH

Các nghi can trong băng cướp tại cơ quan điều tra.

Trao đổi với phóng viên báo Nguoiduatin.vn, luật sư Trần Anh Dũng, giám đốc công ty luật Đại Phúc cho biết: “Đây là vụ án có tính chất rất nghiêm trọng, hành vi chém cô gái cướp xe, giật ví tiền của những người này là hành vi côn đồ, có tổ chức và đã để lại thương tật cho cô gái lên đến 47%.

Hành vi phạm tội đó thỏa mãn dấu hiệu tại khoản 3, Điều 133 Bộ luật hình sự năm 1999 sửa đổi bổ sung năm 2009. Các bị can có thể đối mặt với mức án từ 12 năm tù đến 20 năm tù.

Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.”

“Đối với các bị can bị truy tố về tội Mua bán trái phép vũ khí quân dụng thì theo khoản 1, Điều 230 BLHS có thể đề nghị truy tố mức án từ 1 năm đến 7 năm. Ngoài ra mức án dành cho bị can bị truy tố về tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có thì có thể bị xử phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm”, luật sư Dũng cho biết thêm.

Theo hồ sơ vụ án, chiều 24/11/2012, Luông, Trúc, Phương và Sơn cùng uống rượu tại nhà trọ của Luông (thuộc xã Phong Phú, huyện Bình Chánh). Đang lúc “chén chú, chén anh”, Luông rủ Trúc và Phương đi cướp xe máy lấy tiền tiêu xài, 2 chiến hữu đồng ý.

Khoảng 8h tối cùng ngày, Luông điều khiển xe gắn máy chở Trúc mang theo 1 con dao, Phương rủ rê và chở Sơn đi cướp. Cả nhóm đi từ quận 7 sang quận 2, khi chuẩn bị qua cầu Phú Mỹ thì phát hiện chị Nguyễn Thị Ngọc Thúy (SN 1984, ngụ quận 2) chạy xe Honda SH lưu thông cùng chiều.

Đi qua cầu Phú Mỹ thuộc phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2 được khoảng 500m, Luông cho xe vượt lên, ép chặn đầu xe chị Thúy, Trúc cầm dao chém 2 nhát liên tiếp trúng vào cẳng tay và cổ bàn tay phải, rồi nhát thứ 3 trúng vào cổ bàn tay trái làm chị Thúy và chiếc xe ngã xuống đường. Trúc lập tức xuống đề máy nhưng xe không nổ nên đành bỏ lại xe. Cùng lúc này, Phương và Sơn chạy tới giật chiếc ví có hơn 4 triệu đồng của nạn nhân rồi cùng đồng bọn tẩu thoát.

Chị Thúy tri hô cướp và được dân phòng cùng tổ tuần tra công an xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè truy đuổi đến một khách sạn thuộc xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh thì tóm gọn được các đối tượng. Nạn nhân được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu, nối bàn tay. Mức độ tổn hại sức khỏe do thương tích gây nên là 47%. 

Xem thêm> Video cuộc đời bầu Kiên trước và sau khi bị bắt 

Băng Tâm

Ngày mai, xét xử vụ 'chặt tay cô gái, cướp xe SH'

Thứ 2, 23/12/2013 | 11:05
Dự kiến ngày 24 – 25/12, TAND TPHCM sẽ mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án “chặt tay cô gái, cướp xe SH” táo tợn gây chấn động dư luận xảy ra cách đây gần 1 năm.

Gặp lại cô gái bị giang hồ chặt tay cướp xe SH

Chủ nhật, 22/12/2013 | 14:37
Hơn 1 năm sau khi xảy ra câu chuyện kinh hoàng, nhưng mỗi khi nhớ lại, cô gái bị chặt tay cướp xe SH vẫn rùng mình sợ hãi.

Bắt nhóm cướp 'chê' xe SH

Thứ 7, 24/08/2013 | 09:02
Công an huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai vừa bắt khẩn cấp 2 đối tượng cướp xe SH bên trong có 200 triệu đồng của chị Trần Thị Huyền (SN 1964, ở thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai).

Lừa nữ sinh làm người mẫu ảnh, cuỗm xe SH

Thứ 3, 07/05/2013 | 17:05
Tưởng được giới thiệu làm người mẫu chụp ảnh du lịch, ai ngờ cô sinh viên bị gã "họ hứa" lừa lấy mất xe SH.

Chân dung ông “trùm” trẻ tuổi của băng cướp máu lạnh

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:51
Sau lần ở tù đầu tiên hắn không tu tỉnh mà thậm chí quyết định trở thành tội phạm chuyên nghiệp

Cảnh sát giao thông bị cướp xe SH

Chủ nhật, 06/01/2013 | 08:50
Sau giờ làm việc, một cảnh sát giao thông trở về nhà lúc rạng sáng đã bị một nhóm thanh niên dàn cảnh đánh nhau cướp mất chiếc xe SH.

Ngày mai, xét xử vụ 'chặt tay cô gái, cướp xe SH'

Thứ 2, 23/12/2013 | 11:05
Dự kiến ngày 24 – 25/12, TAND TPHCM sẽ mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án “chặt tay cô gái, cướp xe SH” táo tợn gây chấn động dư luận xảy ra cách đây gần 1 năm.

Gặp lại cô gái bị giang hồ chặt tay cướp xe SH

Chủ nhật, 22/12/2013 | 14:37
Hơn 1 năm sau khi xảy ra câu chuyện kinh hoàng, nhưng mỗi khi nhớ lại, cô gái bị chặt tay cướp xe SH vẫn rùng mình sợ hãi.

Bắt nhóm cướp 'chê' xe SH

Thứ 7, 24/08/2013 | 09:02
Công an huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai vừa bắt khẩn cấp 2 đối tượng cướp xe SH bên trong có 200 triệu đồng của chị Trần Thị Huyền (SN 1964, ở thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai).

Lừa nữ sinh làm người mẫu ảnh, cuỗm xe SH

Thứ 3, 07/05/2013 | 17:05
Tưởng được giới thiệu làm người mẫu chụp ảnh du lịch, ai ngờ cô sinh viên bị gã "họ hứa" lừa lấy mất xe SH.

Chân dung ông “trùm” trẻ tuổi của băng cướp máu lạnh

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:51
Sau lần ở tù đầu tiên hắn không tu tỉnh mà thậm chí quyết định trở thành tội phạm chuyên nghiệp

Cảnh sát giao thông bị cướp xe SH

Chủ nhật, 06/01/2013 | 08:50
Sau giờ làm việc, một cảnh sát giao thông trở về nhà lúc rạng sáng đã bị một nhóm thanh niên dàn cảnh đánh nhau cướp mất chiếc xe SH.