Luật sư phân tích yếu tố pháp lý vụ cô gái bị bắt giữ, tra tấn đến sẩy thai

Luật sư phân tích yếu tố pháp lý vụ cô gái bị bắt giữ, tra tấn đến sẩy thai

Nguyễn Thanh Hà
Thứ 4, 17/04/2019 | 07:10
0
Những ngày qua, vụ việc nhóm đối tượng bắt giữ cô gái trẻ, hành hung, tra tấn để đòi nợ khiến nạn nhân sinh non, thai nhi tử vong khiến dư luận phẫn nộ. Liên quan đến những mức án mà các đối tượng phải đối mặt, PV Người Đưa Tin đã có cuộc trao đổi với Luật sư Cồ Lê Huy, đoàn Luật sư TP.HCM, công ty Luật Đại Việt.

Công an TP.HCM và Công an huyện Bình Chánh đang điều tra vụ việc cô gái 18 tuổi đang mang thai 6 tháng thì bị nhóm đối tượng gồm Nguyễn Minh Dũng, Trần Nhật Khang, Nguyễn Thị Ngọc Huyền bắt giữ, tra tấn hành hạ. Vụ việc khiến cô gái sinh non, thai nhi tử vong. Sau đó, mẹ của Dũng đem thi thể thai nhi vứt ở sau chùa để phi tang. Quan điểm của luật sư về vụ việc này như thế nào?

Thật ra để tư vấn chính xác vụ việc, chúng tôi cần được nghiên cứu hồ sơ cụ thể. Những quan điểm dưới đây của chúng tôi dựa theo thông tin được báo chí cung cấp nên có thể chưa sát với thực tế. Tuy nhiên, dựa trên cơ sở các thông tin có được, các đối tượng Dũng, Khang, Huyền đã có hành vi bắt giữ nạn nhân là cô gái đang mang thai nhằm mục đích đe dọa, trấn áp người nhà của cô gái này phải trả nợ cho họ là các dấu hiệu của tội Bắt giữ hoặc giam giữ người trái pháp luật quy định tại Điều 157 BLHS.

Góc nhìn luật gia - Luật sư phân tích yếu tố pháp lý vụ cô gái bị bắt giữ, tra tấn đến sẩy thai

Theo quan điểm của luật sư Cồ Lê Huy, nhóm đối tượng có thể phạm tội Bắt giữ hoặc giam giữ người trái pháp luật .

Không chỉ bắt giữ cô gái trái pháp luật, nhóm đối tượng còn có hành vi tra tấn, hành hung nạn nhân dẫn đến việc cô gái sinh non, thai nhi tử vong. Luật sư có nhận xét gì về tình tiết này?

Trong quá trình giam giữ, họ lại đánh đập, tra tấn dã man người phụ nữ này gây  ra thương tích và khiến nạn nhân bị trụy thai…  Để làm rõ  hành vi này nhằm mục đích xử lý đúng pháp luật, cơ quan cảnh sát điều tra sẽ thực hiện các bước nghiệp vụ để xác định tỉ lệ thương tật của người phụ nữ, xác định rõ hành vi đánh đập của từng đồng phạm một cách cụ thể, phân tích rõ động cơ, ý chí phạm tội của các bị can, xác định rõ các loại hung khí mà các bị can này sử dụng…

Từ đó, cơ quan điều tra mới kết luận hành vi của từng bị can sẽ phạm vào tội Giết người hay tội Cố ý gây thương tích cũng như xác định rõ vai trò của người chủ mưu, người đồng phạm để xử lý đúng người, đúng tội.

Góc nhìn luật gia - Luật sư phân tích yếu tố pháp lý vụ cô gái bị bắt giữ, tra tấn đến sẩy thai (Hình 2).

Hiện, cô gái bị tra tấn đến trụy thai vẫn đang được điều trị tại bệnh viện.

Khi bị bắt giữ trái luật, cô gái 18 tuổi đang mang thai ở tháng thứ 6. Tuy nhiên, các đối tượng vẫn thực hiện hành vi tra tấn, hành hạ. Theo ông, chi tiết này có được xem là tình tiết tăng nặng khi các đối tượng bị truy tố hay không?

Việc các bị can có biết trước người phụ nữ này đang mang thai hay không cũng là vấn đề mà cơ quan cảnh sát điều tra sẽ làm rõ để xác định hành vi này là tình tiết định khung của tội danh cụ thể hay chỉ là tình tiết tăng nặng (theo điểm i khoản 1 Điều 52 BLHS).

Bà Sương, mẹ của kẻ chủ mưu khai nhận không tham gia vào việc bắt giữ, hành hung cô gái trẻ nhưng đem thai nhi đã tử vong đi vứt bỏ. Bà này có phạm tội không tố giác, tiếp tay cho tội phạm không?

Về hành vi đem vứt bỏ thai nhi, bà Sương có thể có hoặc không biết trước việc bắt giữ cô gái của các đối tượng này. Tuy nhiên, khi vụ việc xảy ra, bà lại thực hiện việc tự tay đi vứt bỏ thai nhi nên có thể hiểu là bà này đã thực hiện việc xóa dấu vết, nhằm mục đích che giấu hành vi bắt cóc và đánh đập do các con mình thực hiện.

Góc nhìn luật gia - Luật sư phân tích yếu tố pháp lý vụ cô gái bị bắt giữ, tra tấn đến sẩy thai (Hình 3).

Vị trí thai nhi bị vứt bỏ.

Như vậy, theo quan điểm của luật sư, bà này phạm phải tội danh gì?

Từ phân tích trên, theo quan điểm của chúng tôi, bà Sương là đồng phạm với các bị can khác trong cùng một tội danh Giết người hoặc Cố ý gây thương tích.

Việc các đối tượng hành hạ, tra tấn đến mức nạn nhân sinh non dẫn đến thai nhi tử vong có được xem là hành vi giết người không thưa luật sư?

Việc sinh non này không phải là giết người. Thai nhi chưa được sinh ra thì theo luật pháp hiện nay ở nước ta chưa phải là một con người theo luật pháp.

Ngoài có hành vi bắt giữ người trái pháp luật, hành hạ nạn nhân, công an còn phát hiện, thu giữ tại nhà các đối tượng nhiều vũ khí. Các đối tượng có bị xử lý về hành vi này không?

Cơ quan công an thu giữ nhiều vũ khí và hung khí trong nhà của các đối tượng. Trong trường hợp nếu các vũ khí này là vũ khí quân dụng thì đối tượng nào tàng trữ hay sử dụng thì sẽ bị truy tố tội Chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc Chiếm đoạt vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự theo Điều 230 BLHS (Vũ khí quân dụng được quy định tại K2Đ3 Luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ)

Cảm ơn những chia sẻ của luật sư.

Theo thông tin điều tra ban đầu, ngày 22/3, chị H.N.Y., SN 2001, quê tỉnh Long An đến nhà của Dũng ở ấp 1B, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh để chơi. Đến tối, chị này định ra về thì Dũng, Huyền khống chế bắt giam chị này trong nhà.

 Hơn 1 tuần đầu, nhóm đối tượng chỉ giam cầm chị Y., không đánh đập. Tuy nhiên, những ngày tiếp theo, các đối tượng lấy dây dù trói chân, tay, dùng vải bịt mặt chị Y rồi dùng đoạn gỗ dài tra tấn nạn nhân dã man.

Trong vụ việc còn có Trần Nhật Khang, SN 2000, ngụ huyện Bình Chánh sau khi sử dụng ma túy đã tham gia hành hạ chị Y. theo lệnh của Dũng. Riêng bà Trần Thị Sương, SN 1963, ngụ huyện Bình Chánh là mẹ của Dũng – Huyền khai chỉ mang thai nhi đi vứt bỏ, không tham gia tra tấn nạn nhân. Được biết, Dũng, Huyền và Khang dùng tay đánh đập, đá vào bụng khiến chị Y. sẩy thai, sinh non khi thai nhi mới 6 tháng tuổi.

Ngày 10/4, thấy sức khỏe chị Y. yếu, nhóm đối tượng gọi điện cho một người bạn đến bắt taxi đưa đi cấp cứu. Thoát khỏi cảnh hành hạ, chị Y. gọi điện cho gia đình đến công an tố cáo hành vi của nhóm côn đồ.

 

Lời khai rùng rợn của nhóm đòi nợ tra tấn cô gái 18 tuổi đến sẩy thai ở Bình Chánh

Thứ 3, 16/04/2019 | 10:18
Công an hé lộ một số lời khai rùng rợn vụ cô gái 18 tuổi bị tra tấn đến sẩy thai ở Bình Chánh (TP.HCM).

Điều tra, truy xét nhóm đối tượng đòi nợ đánh cô gái 18 tuổi sảy thai, vứt xác thai nhi sau chùa

Chủ nhật, 14/04/2019 | 16:07
Để đòi nợ, nhóm đối tượng đã bắt cóc vợ con nợ rồi tiến hành hành hung, tra tấn cô gái trẻ. Mặc cho cô gái van xin và cho biết đang mang thai 6 tháng, các đối tượng vẫn hành hạ khiến nạn nhân sảy thai. Để che đậy tội ác, nhóm này đem xác thai nhi vứt ở phía sau một ngôi chùa.

Chủ nhà bị phạt tiền nếu để khách ăn cỗ lấy phần: Luật sư lên tiếng

Thứ 6, 29/03/2019 | 18:10
Liên quan đến thông tin, tại Nam Định chủ nhà sẽ bị phạt 3 triệu đồng nếu để khách ăn cỗ lấy phần về, luật sư Trương Anh Tú cho rằng phạt hành chính như vậy là không phù hợp.
Cùng tác giả

Vui, buồn ngày Tết của đội lân Long Nhi Đường

Chủ nhật, 14/02/2021 | 15:00
Tết đến, những thành viên của đội lân Long Nhi Đường không mơ quần áo đẹp, được đi chơi cùng gia đình, mà Tết là cơ hội trình diễn...

Bầy khỉ hoang bất ngờ “đại náo”, cướp thức ăn từ tay người dân

Thứ 5, 14/01/2021 | 11:18
Đàn khỉ hoang bất ngờ trở nên phá phách, dạn người. Men theo các đường dây điện, chúng đột nhập vào nhà dân, nhao xuống cướp trái cây, bánh trái từ tay họ.

Hé lộ của người mẹ 6 năm miệt mài tìm con mất tích bí ẩn

Chủ nhật, 13/12/2020 | 10:00
Ngày phát hiện con trai mất tích bí ẩn ở TP.HCM, bà Bé như người mất hồn. Suốt 6 năm qua, một mình bà ôm tấm mền cháy thủng, đi tìm con trong nước mắt.

Thực nghiệm hiện trường vụ em rể bị anh vợ đâm tử vong vì mâu thuẫn tiền bạc

Thứ 6, 27/11/2020 | 07:16
Có hơi men trong người, ông C. và Quốc nảy sinh mâu thuẫn về tiền bạc nên lao vào xô xát. Sau đó ông C. bị anh vợ đâm tử vong ngay trong phòng trọ.

Nhặt được “nắm vàng”, chị ve chai trả lại người mất trong hạnh phúc

Thứ 3, 24/11/2020 | 10:54
Vô tình phát hiện mình nhặt được “cả nắm vàng”, chị ve chai run rẩy, lo sợ. Không tham của rơi, chị trả lại cho người đánh rơi.
Cùng chuyên mục

Cần sớm có chế tài xử lý hình sự hành vi “thao túng” thị trường BĐS

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:52
Hành vi thao túng, nhiễu loạn thị trường bất BĐS cũng nguy hiểm không kém đối với thị trường chứng khoán, tuy nhiên hiện vẫn chưa có chế tài xử lý cụ thể.

Án Tây-Luật Ta: Nữ thị trưởng bị bắt vì tàng trữ 70 kg nhựa cần sa tại nhà

Chủ nhật, 14/04/2024 | 07:00
Cảnh sát Pháp bắt một nữ thị trưởng và 2 người anh em trai của bà sau khi phát hiện 70 kg nhựa cần sa trong nhà quan chức này.

Vị luật gia với "cái lý cái tình" khi trợ giúp pháp lý cho người dân

Chủ nhật, 07/04/2024 | 09:01
Qua hàng chục năm tham gia tư vấn pháp luật cho người dân, luật gia Phan Văn Tân luôn hướng sự việc tới “cái lý cái tình”, mang đến điều tốt nhất cho người dân.

Án Tây-Luật Ta: Khởi kiện vì bị ghép mặt vào phim người lớn

Chủ nhật, 07/04/2024 | 08:00
Thủ tướng Italy Giorgia Meloni đâm đơn kiện 2 người đàn ông vì đã ghép mặt bà vào một đoạn phim người lớn.

Nữ luật gia và vụ ly hôn oái oăm “do vợ không đẻ được con trai”

Thứ 7, 06/04/2024 | 18:06
Vụ ly hôn với lý do hiếm gặp trên khiến toà án tổ chức hoà giải 6 lần bất thành. Cuối cùng, được Hội luật gia tỉnh Bình Dương trợ giúp thoả đáng.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt 2 người liên quan vụ án đấu thầu thiết bị y tế ở Bệnh viện Vũng Tàu

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:16
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam một người là Phó phòng Sở Y tế và một giám đốc công ty liên quan vụ án vi phạm đấu thầu.

Cần sớm có chế tài xử lý hình sự hành vi “thao túng” thị trường BĐS

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:52
Hành vi thao túng, nhiễu loạn thị trường bất BĐS cũng nguy hiểm không kém đối với thị trường chứng khoán, tuy nhiên hiện vẫn chưa có chế tài xử lý cụ thể.

Phá đường dây trộm cắp cáp ngầm trị giá 19 tỷ đồng ở Phú Thọ

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:22
Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Cơ quan CSĐT công an tỉnh đã tạm giữ hình sự 14 đối tượng trong đường dây trộm cắp 9.265 mét cáp điện ngầm trị giá khoảng 19 tỷ đồng.

Thông tin mới nhất vụ thiếu niên 15 tuổi sát hại bạn gái

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:24
Đêm 19/4, Công an TP Hải Phòng tiến hành khai quật nơi chôn cất thi thể thiếu nữ 15 tuổi nghi bị sát hại và phi tang tại vườn nhà dân ở xã An Hồng, huyện An Dương