Luật về 3 đặc khu:

Luật về 3 đặc khu: "Ưu đãi vượt trội thì trách nhiệm cũng phải vượt trội!"

Nguyễn Thị Hường
Thứ 4, 04/04/2018 | 18:02
0
Góp ý về dự thảo luật dành cho 3 đặc khu Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc, Đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân cho rằng: “Tư duy mới là ưu đãi vượt trội thì chế tài, trách nhiệm phải vượt trội”.

Ngày 4/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thảo luận về dự thảo luật Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc.

Góp ý cho dự thảo, Đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội cho rằng, quy định về mô hình tổ chức chính quyền ở 3 đặc khu chưa thể hiện được cơ chế kiểm soát quyền lực trong điều kiện trao thẩm quyền quá lớn cho chính quyền đặc khu.

Đại biểu Lê Thanh Vân phân tích: “Ở đây là cơ chế kiểm soát quyền lực của Chủ tịch UBND đặc khu thế nào? Tư duy mới là ưu đãi vượt trội thì chế tài, trách nhiệm phải vượt trội. Điều này lại không thể hiện ở dự thảo. Trong khi đó, chúng ta lại lấy các đạo luật thông thường khác để ứng xử những vi phạm đối với những người được trao quyền quá lớn như vậy. Đấy là tôi chưa nói quy trình bổ nhiệm, bầu bán cán bộ như hiện nay, khó chọn được người tài để đảm nhiệm vị trí, vai trò này.

Với quy định như hiện nay, sự liên kết nhóm có thể trỗi dậy. Chúng ta thừa biết rằng, các vi phạm pháp luật vừa qua, mặc dù chưa có điều kiện ưu tiên vượt trội, thế mà lợi ích nhóm đã hình thành, lạm dụng quyền lực, bòn rút ngân sách… Còn bây giờ, chúng ta cho ưu tiên vượt trội lại không có sự giám sát chặt chẽ quyền lực thì rất đáng lo ngại. Tôi nghĩ cần cân nhắc”.

Luật về 3 đặc khu: 'Ưu đãi vượt trội thì trách nhiệm cũng phải vượt trội!'

Đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân.

Đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân nói thêm: “Ban tư vấn hỗ trợ phát triển đặc khu không phải là một thiết chế quyền lực, cho nên không đủ năng lực giám sát. Chúng ta tưởng rằng, đây là một hình thức giám sát đối với đặc khu nhưng thực tế nó không phải là một thiết chế quyền lực.

Bởi vì, nó không trực tiếp sử dụng quyền lực Nhà nước để tác động đến các hành vi của UBND và Chủ tịch UBND đặc khu. Chẳng qua đây chỉ là một tổ chức có tính chất tham vấn, có tính chất khuyến nghị. Vậy thì không cần thiết phải để Thủ tướng thành lập như trong dự thảo luật, mà đây là xuất phát từ nhu cầu công việc của trưởng đặc khu. Chúng ta nên có quy định mở để trưởng đặc khu có thể thành lập Ban tư vấn hỗ trợ phát triển đặc khu trên sự chí thành tuyển những người tài…”.

Ngoài ra, Đại biểu này cũng bày tỏ quan điểm: “Cá nhân tôi không tán thành về quy định thời gian cho thuê đất quá dài, thậm chí đến hơn 90 năm. Cái này cần cân nhắc kỹ”.

Hội nghị Thượng đỉnh Hợp tác tiểu vùng Mê Công mở rộng lần thứ 6 thành công tốt đẹp

Thứ 7, 31/03/2018 | 21:37
Ngày 31/3/2018, Hội nghị Thượng đỉnh Hợp tác tiểu vùng Mê Công mở rộng (GMS) lần thứ 6 đã diễn ra tại Hà Nội.

Hợp tác tiểu vùng Mê Công mở rộng và vị thế của Việt Nam

Thứ 6, 30/03/2018 | 15:52
Từ ngày 29 - 31/3/2018, Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Hợp tác Tiểu vùng Mê Công mở rộng (GMS) lần thứ 6 và Hội nghị Cấp cao Khu vực Tam giác phát triển Campuchia – Lào – Việt Nam (CLV) lần thứ 10.

Nhiều dự án luật chuẩn bị "lên bàn" ủy ban Thường vụ Quốc hội

Thứ 2, 26/02/2018 | 19:52
Để chuẩn bị phiên họp thứ 22 và 23 của ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ đã phân công các thành viên Chính phủ chuẩn bị một số báo cáo, tờ trình.
Cùng tác giả

Thống nhất chuyển trạng thái mục tiêu trong chống dịch Covid-19

Thứ 7, 25/09/2021 | 19:38
Sẽ chuyển trạng thái từ mục tiêu “không có Covid” sang thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19.

Bộ Công an lý giải về 58 thí sinh đạt từ 29,25 điểm vẫn trượt NV1

Thứ 7, 25/09/2021 | 18:07
Ngày 25/9, Cục Đào tạo (Bộ Công an) đã lý giải về việc 55/58 thí sinh đạt 29,5 điểm trở lên vẫn trượt nguyện vọng vào trường công an.

Thủ tướng yêu cầu Công an xử lý nghiêm vi phạm về phòng, chống dịch

Thứ 5, 23/09/2021 | 13:28
Thủ tướng yêu cầu chấn chỉnh, không để tụ tập đông người nơi công cộng, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm, ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm dịch.

Nóng: Khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên

Thứ 5, 23/09/2021 | 12:59
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa phối hợp với Công an tỉnh Điện Biên khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên cùng đồng phạm.

Cục Cảnh sát Hình sự rà soát đơn tố cáo bà Phương Hằng

Thứ 5, 23/09/2021 | 10:57
Luật sư đại diện pháp lý cho vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên xác nhận, đã nộp đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng.
Cùng chuyên mục

Mức hỗ trợ lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở từ ngày 1/7

Thứ 6, 19/04/2024 | 20:31
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 40/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Lắp thêm đèn LED cho xe máy có bị xử phạt?

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:27
Việc chủ sở hữu xe máy tự ý lắp đặt thêm đèn LED không phải hiếm. Vậy việc làm này có vi phạm luật hay không?

Đang chấp hành án tù, có được đăng ký kết hôn?

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:00
Người đang chấp hành hình phạt tù vẫn có thể đăng ký kết hôn nếu đủ điều kiện và không thuộc các trường hợp bị cấm theo quy định của pháp luật.

Cấm tự ý xóa dữ liệu trong thiết bị phát hiện vi phạm hành chính

Thứ 5, 18/04/2024 | 11:12
Trong dự thảo đang được lấy ý kiến đóng góp, Bộ Công an quy định rõ đơn vị quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ.

Tự hào chặng đường 70 năm

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:00
Ông Lò Văn Muôn cho biết nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng và lâu dài cho sự phát triển. Do đó, Điện Biên cần chú ý đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.
     
Nổi bật trong ngày

Mức hỗ trợ lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở từ ngày 1/7

Thứ 6, 19/04/2024 | 20:31
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 40/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Lắp thêm đèn LED cho xe máy có bị xử phạt?

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:27
Việc chủ sở hữu xe máy tự ý lắp đặt thêm đèn LED không phải hiếm. Vậy việc làm này có vi phạm luật hay không?