Lùi thời hạn trao giải cuộc thi ‘Viết về gia đình Việt 2016’

Lùi thời hạn trao giải cuộc thi ‘Viết về gia đình Việt 2016’

Thứ 6, 30/12/2016 | 16:53
0
Vì một số lý do khách quan, lễ trao giải cuộc thi “Viết về gia đình Việt năm 2016” lần thứ nhất sẽ được lùi thời hạn vào trung tuần tháng 2/2017.

Kính thưa quý độc giả,

Thưa quý tổ chức, cá nhân đoạt giải thưởng cuộc thi “Viết về gia đình Việt 2016”!

Trước hết, Ban Tổ chức cuộc thi “Viết về gia đình Việt 2016” xin gửi tới quý tổ chức, cá nhân đoạt giải thưởng; quý độc giả lời chào trân trọng và thông báo một việc như sau:

Theo như dự kiến, thời gian trao giải thưởng vào cuối tháng 12/2016, Ban Tổ chức đã gửi thông báo tới những tổ chức, cá nhân may mắn đoạt giải.

Tuy nhiên, do thời điểm tổ chức lễ trao giải thưởng gần Tết Nguyên Đán, một số cá nhân đoạt giải bận công việc đột xuất, nên chưa thể tập trung tại lễ trao giải. Vì vậy, Ban Tổ chức đã họp bàn và quyết định lùi lại thời gian tổ chức lễ trao giải cuộc thi “Viết về gia đình Việt năm 2016” lần thứ nhất vào trung tuần tháng 2/2017.

Thời gian trao giải cụ thể, Ban Tổ chức sẽ có thông báo sau.

Vậy, Ban Tổ chức xin trân trọng thông báo để những tổ chức, cá nhân đoạt giải trên cả nước được biết và tiếp tục hưởng ứng cuộc thi trong các lần tổ chức tiếp theo để chương trình được thành công tốt đẹp.

Rất mong nhận được sự cộng tác, ủng hộ của quý độc giả!

Tin nhanh - Lùi thời hạn trao giải cuộc thi ‘Viết về gia đình Việt 2016’

 Ban giám khảo cuộc thi "Viết về gia đình Việt năm 2016" làm việc nghiêm túc, trách nhiệm (Ảnh: Thành Long).

Cuộc thi “Viết về gia đình Việt năm 2016” với chủ đề: “Ba ngọn nến lung linh” do báo Đời sống và Pháp luật, báo Điện tử Người Đưa Tin, báo Gia đình và Pháp luật và báo Hôn nhân và Pháp luật đồng tổ chức.

Kết thúc thời gian nhận bài dự thi (từ 1/5-30/9/2016), Ban Tổ chức đã nhận 1.068 bài dự thi hợp lệ, trong đó có 25 tác phẩm đã lọt vào vòng chấm chung kết. Toàn bộ bài dự thi hợp lệ đều được đăng tải trên các ấn phẩm: Báo Đời sống & Pháp luật, báo Đời sống & Pháp luật Online, báo Điện tử Người Đưa Tin, báo Hôn nhân & Pháp luật, báo Gia đình & Pháp luật, Chuyên trang Phụ nữ News, Tạp chí điện tử Ngày Nay. Ngày 14/12 vừa qua, dưới sự làm việc nghiêm túc, lựa chọn kỹ lưỡng, Ban giám khảo là các nhà báo, nhà thơ uy tín đã lựa chọn được 12 giải cá nhân (gồm: 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 7 giải khuyến khích) và 2 giải tập thể. Lý do cuộc thi không có giải Nhất được Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Phó Chủ tịch hội Nhà văn Việt Nam – thành viên Ban Giám khảo chia sẻ ngay sau khi kết thúc chấm giải: “Chúng tôi muốn chờ đợi một sự thăng hoa, đột phá, ấn tượng mạnh mẽ hơn nữa ở các cuộc thi lần sau”.

Cuộc thi đã thu hút được sự tham gia của đông đảo độc giả trên khắp mọi miền Tổ quốc với lứa tuổi từ 11-80 tuổi, trong đó, tác giả trẻ dưới 30 tuổi chiếm khoảng 45%. Theo đánh giá của Hội đồng giám khảo, các bài thi được chọn đều rất ấn tượng, chạm đến vấn đề cốt lõi nhất hiện nay là làm sao để có được gia đình hạnh phúc và hạnh phúc ấy không bị đe dọa, phá vỡ.

Trân trọng!

Ban Tổ chức

Cùng tác giả

ĐBQH Vũ Thị Lưu Mai: Đầu tư công hiếm nơi nào như Việt Nam

Thứ 2, 29/10/2018 | 09:44
Đề cập đến vấn đề đầu tư công dàn trải thời gian qua, ĐBQH Vũ Thị Lưu Mai (TP.Hà Nội) cho rằng, từ “đầu tư dàn trải” trở nên quen thuộc.

Tín dụng đen tạo ra “chị Dậu thời đại mới”

Thứ 6, 26/10/2018 | 15:27
Thảo luận về kinh tế - xã hội, nhiều đại biểu bày tỏ lo ngại, băn khoăn về tình trạng tín dụng đen hoành hành gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

"Chúng ta không được phép quên những hy sinh của thế hệ cha anh"

Thứ 6, 27/07/2018 | 08:30
Trong 71 năm qua, với đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn luôn quan tâm chăm lo công tác thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng.

"35 cảnh sát cơ động được tổ chức ôn thi rất kỹ"

Thứ 6, 20/07/2018 | 06:00
PV báo Người Đưa Tin có cuộc phỏng vấn Thiếu tướng Lê Vân, Cục trưởng cục An ninh chính trị nội bộ A83, (bộ Công an) về những bất thường trong điểm thi THPT Quốc gia 2018 tại Lạng Sơn, nơi có 35 cảnh sát cơ động dự thi.

Nguyên ĐBQH Phạm Thị Mỹ Lệ đột ngột qua đời

Thứ 4, 04/07/2018 | 11:26
Bà Phạm Thị Mỹ Lệ, đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước khóa XIII đột ngột qua đời sau khi đến một cơ sở làm đẹp trên địa bàn.
Cùng chuyên mục

Góp phần vào sự phát triển bền vững ngành làm đẹp tại Việt Nam

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:29
Trên 200 gian hàng đại diện cho 15 quốc gia và vùng lãnh thổ dẫn đầu ngành làm đẹp đã có mặt tại triển lãm quốc tế về sản phẩm, công nghệ và dịch vụ làm đẹp.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Bình Thuận: Nhiều cán bộ, công chức đi làm trễ, vắng mặt không lý do

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:55
Tại UBND xã Bình Tân (huyện Bắc Bình), tổ công tác của Sở Nội vụ phát hiện 7 trường hợp là cán bộ đi làm trễ và 5 trường hợp không có mặt tại đơn vị.

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Bộ trưởng TT&TT: "Sứ mệnh của xuất bản vẫn là sáng tạo"

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:11
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc thì sách phải có nhiều người đọc, tri thức phải lan tỏa.
     
Nổi bật trong ngày

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng Lễ hội đền Hùng

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:52
Hàng vạn người dân đổ về Công viên Văn Lang (Tp.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) để chứng kiến màn bắn pháo hoa chào mừng Lễ hội đền Hùng 2024.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Bình Thuận: Nhiều cán bộ, công chức đi làm trễ, vắng mặt không lý do

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:55
Tại UBND xã Bình Tân (huyện Bắc Bình), tổ công tác của Sở Nội vụ phát hiện 7 trường hợp là cán bộ đi làm trễ và 5 trường hợp không có mặt tại đơn vị.

Bộ trưởng TT&TT: "Sứ mệnh của xuất bản vẫn là sáng tạo"

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:11
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc thì sách phải có nhiều người đọc, tri thức phải lan tỏa.