Lùm xùm mua đất công giá rẻ, bà chủ Quốc Cường Gia Lai kêu

Lùm xùm mua đất công giá rẻ, bà chủ Quốc Cường Gia Lai kêu "thiệt thòi"

Thứ 4, 25/04/2018 | 10:10
4
Trong vụ việc đang thu hút sự chú ý của dư luận về lô đất công giá rẻ, bà chủ Quốc Cường Gia Lai khẳng định doanh nghiệp đang chịu cái nhìn thiếu khách quan và công bằng trong vụ việc Tân Thuận.

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin chiều 24/4, bà Nguyễn Thị Như Loan, Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ công ty Quốc Cường Gia Lai cho biết vẫn chưa nhận được công văn chính thức về việc huỷ hợp đồng chuyển nhượng đất tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè của công ty TNHH MTV đầu tư và xây dựng Tân Thuận (công ty 100% vốn của Thành ủy TP.HCM).

"Tới nay Quốc Cường Gia Lai chỉ mới biết nội dung vụ việc qua báo chí, chưa hề nhận được văn bản chính thức nào từ các bên liên quan cũng như cơ quan chức năng", bà Loan cho hay.

Lùm xùm mua đất công giá rẻ, bà chủ Quốc Cường Gia Lai kêu 'thiệt thòi'

Chủ tịch HĐQT Quốc Cường Gia Lai Nguyễn Thị Như Loan

Trước đó, ngày 5/6/2017 công ty Tân Thuận đã chuyển nhượng phần đất công rộng 32,4ha tại Khu dân cư Phước Kiển, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè theo hợp đồng 203/HĐKT/2017 cho công ty Quốc Cường Gia Lai. Giá chuyển nhượng hợp đồng trên chỉ là 1.290.000 đồng/m2, thấp hơn nhiều mức giá thị trường làm dấy lên câu hỏi liệu có hiện tượng thất thoát tài sản nhà nước hàng nghìn tỷ đồng hay không?

Ngày 18/4/2018, ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM đã ra thông báo yêu cầu công ty TNHH MTV đầu tư và xây dựng Tân Thuận huỷ hợp đồng chuyển nhượng 32,4ha đất tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè cho công ty CP Quốc Cường Gia Lai. Lý do là việc chuyển nhượng chưa được công ty Tân Thuận báo cáo tập thể Thường trực và tập thể ban Thường vụ Thành uỷ.

Theo Chủ tịch Quốc Cường Gia Lai, bởi chưa nhận được công văn chính thức từ các bên liên quan cũng như cơ quan chức năng nên doanh nghiệp này chưa có động thái cụ thể, dù vậy, bà Loan loại trừ phương án khởi kiện.

"Chúng tôi không muốn kiện cáo gì hết. Từng có cơ quan báo chí đăng tải chúng tôi sẽ kiện Tân Thuận nhưng đó là thông tin không chính xác. Dù chưa nhận được công văn chính thức, nhưng nếu Nhà nước muốn lấy lại đất thì phải trả Quốc Cường số tiền đã đầu tư vào. Đây là đạo lý thường tình và tôi tin tưởng các cơ quan chức năng sẽ làm điều này, nhằm bảo vệ lợi ích chính đáng, được pháp luật bảo vệ của nhà đầu tư" - bà Nguyễn Thị Như Loan khẳng định.

Người đứng đầu Quốc Cường Gia Lai chia sẻ doanh nghiệp hiện đang gặp rất nhiều áp lực, từ cả dư luận lẫn cổ đông. Cổ phiếu QCG trên sàn chứng khoán đã giảm sàn 5 phiên liên tiếp, cuốn bay 1/3 giá trị vốn hoá, tương đương 1.100 tỷ đồng của Quốc Cường Gia Lai.

Bà Nguyễn Thị Như Loan cho rằng doanh nghiệp của bà đang phải hứng chịu cái nhìn bất công và thiếu khách quan từ dư luận.

"Chúng tôi là doanh nghiệp lớn, trước nay làm ăn có uy tín, đóng nộp ngân sách đầy đủ, tạo hàng nghìn công ăn việc làm, nay bị đối xử vậy có đáng không? Làm doanh nghiệp sao thiệt thòi vậy", bà Như Loan trần tình.

Lùm xùm mua đất công giá rẻ, bà chủ Quốc Cường Gia Lai kêu 'thiệt thòi' (Hình 2).

Quốc Cường Gia Lai khẳng định khu đất 32,4ha nhận chuyển nhượng từ Tân Thuận không thể so sánh giá với đất gần trung tâm thành phố

"Theo các quy định pháp luật hiện hành, 32,4ha đất của công ty Tân Thuận không phải tài sản công, mà là do Tân Thuận bỏ tiền để thương lượng trực tiếp với người dân, bởi vậy lô đất này là hàng hoá, có thể chuyển nhượng như các căn hộ tại dự án bất động sản của Tân Thuận. Tổng diện tích dự án là 50ha, vốn đầu tư 5.000 tỷ đồng, tuy nhiên Tân Thuận chỉ có vốn 126 tỷ đồng không đủ năng lực tiếp tục đền bù và triển khai nên buộc phải bán 32,4ha đất đã đền bù cho Quốc Cường", bà Loan nhấn mạnh việc chuyển nhượng đã được Văn phòng Thành uỷ chấp thuận chủ trương theo công văn số 512-TB/VPTU ngày 2/6/2017.

"Nhiều thông tin cho rằng chúng tôi (Quốc Cường - PV) mua rẻ đất với đơn giá 1,29 triệu đồng/m2, thấp hơn giá thị trường hàng nghìn  tỷ đồng là không chính xác. Tổng giá trị nhận chuyển nhượng của khu đất là 632 tỷ đồng đã có VAT, với đơn giá 1,945 triệu đồng/m2. Các thửa đất của dự án không tập trung, "da beo" rất nhiều. Quốc Cường còn phải tiếp tục đền bù phần diện tích còn lại với giá cao của dân cho đủ 100% mới được công nhận chủ đầu tư để thực hiện dự án. Tôi không hiểu tại sao nhiều thông tin so sánh giá đất "da beo" tại khu vực này với nơi cách đây 10km về phía trung tâm thành phố", bà Loan nói.

 Hiểu Minh

Vụ bán đất công giá rẻ cho Quốc Cường Gia Lai: Có dấu hiệu thất thoát tài sản Nhà nước

Thứ 6, 20/04/2018 | 06:20
Theo phân tích pháp lý của luật sư thì vụ chuyển nhượng đất công nếu có dấu hiệu sai phạm thuộc phạm vi dân sự thì phải khởi kiện ra tòa để đòi quyền lợi.

Quốc Cường Gia Lai lên tiếng vụ bị đề nghị dừng chuyển nhượng 30 ha đất Phước Kiển

Thứ 5, 19/04/2018 | 18:24
Quốc Cường Gia Lai khẳng định, khu đất 30 ha tại Phước Kiển (Nhà Bè, TP.Hồ Chí Minh) vừa bị Thành ủy TP. Hồ Chí Minh yêu cầu thu hồi không liên quan tới dự án dân cư Bắc Phước Kiển mà QCG chuyển nhượng cho công ty Sunny Island.

Quốc Cường Gia Lai suýt mua trót lọt 2 lô đất công giá bèo

Thứ 5, 19/04/2018 | 16:30
Ngoài khu đất rộng 30ha tại khu dân cư Phước Kiển được công ty Tân Thuận bán chỉ định cho công ty của nhà Cường “đô la” với giá rẻ bất ngờ, một mảnh đất đắc địa tại quận 7 cũng mới được chuyển nhượng giữa hai bên.
Cùng tác giả

Nhìn lại đà tăng 14 lần của cổ phiếu VND

Thứ 4, 26/10/2022 | 09:20
VND là mã đại chúng có mức tăng mạnh nhất trong 2 năm vừa qua, xen giữa là các đợt tăng vốn liên tục, với biên độ cũng nằm trong Top đầu.

Động thái tái cơ cấu của Him Lam ở Postef

Thứ 3, 26/04/2022 | 08:25
Theo đuổi suốt 11 năm và bỏ ra gần 1.000 tỷ đồng, Him Lam Group có nhiều động lực để phát triển tổ hợp 61 Trần Phú, đồng thời duy trì, tăng tỉ lệ sở hữu tại Postef.

"Thế kẹt" của Thành Công Group ở Eximbank

Thứ 6, 18/02/2022 | 11:11
Động thái chấp thuận bà Lương Thị Cẩm Tú làm Chủ tịch Eximbank của nhóm Thành Công - Âu Lạc ít nhiều mang tới những kỳ vọng về tầm nhìn chung giữa các nhóm cổ đông.

Làm dâu ngày Tết

Thứ 4, 02/02/2022 | 13:25
Tôi từng líu ríu tay chân, sợ bình hoa đặt sai chỗ, sợ món ăn không hợp khẩu vị nhà chồng... Rồi tôi nhận ra, mâm cỗ nào cũng sẽ ngon, nếu Tết có hương vị đoàn viên.

Doanh nghiệp và trách nhiệm xã hội: Ranh giới giữa tốt và vĩ đại

Thứ 2, 04/10/2021 | 10:19
Nếu chọn thu lợi 1.000 tỷ đồng từ 25 triệu kit test nhanh Covid-19 hay đánh đổi chữ Tín của một tập đoàn sở hữu khối tài sản 420.000 tỷ đồng, bạn sẽ chọn cách nào?
Cùng chuyên mục

Chủ tịch SHB Đỗ Quang Hiển: Quyết đưa nợ xấu về dưới 2%

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:19
Chủ tịch SHB Đỗ Quang Hiển cho biết, đặt mục tiêu nợ xấu dưới 2,7% năm 2024 là khiêm tốn nhưng đảm bảo tính khả thi chứ không phải đánh bóng sự thật.

Giá trị thanh toán qua QR code tăng 12 lần trong 2 tháng đầu năm 2024

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:26
Theo đại diện Ngân hàng Nhà nước, trong 2 tháng đầu năm 2024 thanh toán qua phương thức QR code tăng 846% về số lượng và 1.146% về giá trị.

Khối ngoại mạnh tay "xả hàng" hơn 400 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:53
Khối ngoại bán ròng phiên thứ 4 liên tiếp với giá trị 466 tỷ đồng, những mã bị đẩy bán mạnh là quỹ FUEVFVND, DIG, quỹ FUESSVFL và mạnh tay mua ròng MWG.

VPBank báo lãi quý I/2024 tăng 64% lên gần 4.200 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:13
Một trong những nguyên nhân giúp VPBank báo lãi tăng so với cùng kỳ là do tiết giảm chi phí dự phòng rủi ro tín dụng 9,8% so với cùng kỳ.

Ngân hàng Nhà nước huỷ phiên đấu thầu vàng ngày 25/4

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:50
Lý do Ngân hàng Nhà nước đưa ra cho việc huỷ đầu thầu vàng ngày 25/4 là chỉ có 1 đơn vị nộp phiếu dự thầu.
     
Nổi bật trong ngày

Giá vàng 25/4: Vàng SJC giảm sâu chờ tin đấu thầu vàng

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:55
Phiên mở cửa sáng nay (25/4), giá vàng SJC tại các doanh nghiệp giảm mạnh trong khi vàng nhẫn cũng đi xuống.

Agribank Điện Biên: Đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp giải bài toán vốn

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Agribank chi nhánh Điện Biên đã, đang và sẽ tiếp tục đồng hành cùng người dân phát triển kinh tế dưới vai trò “bà đỡ” về tài chính trên mảnh đất anh hùng này.

Lăng kính chứng khoán 25/4: Tránh mua đuổi cổ phiếu bằng mọi giá

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Nhà đầu tư cần tránh mua đuổi và giữ tỉ trọng danh mục ở mức hợp lý, đồng thời quan sát diễn biến cung cầu tại vùng cản để đánh giá lại trạng thái của thị trường.

ADB đã cam kết mức tài trợ khí hậu kỷ lục trong năm vừa qua

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:11
Năm 2023, ADB đã cam kết 23,6 tỷ USD từ nguồn vốn, bao gồm 9,8 tỷ USD cho hành động khí hậu giúp châu Á và Thái Bình Dương đạt được tiến bộ về phát triển bền vững.

Lào Cai: Giá trị xuất nhập khẩu tháng 4 tăng mạnh so với cùng kỳ

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Theo thống kê, tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh Lào Cai trong tháng 4 vẫn đang trên đà tăng so với tháng trước và so với cùng kỳ năm 2023.